.jpg)
SỢI DÂY GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG KHẮP NĂM CHÂU
Buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp tưởng nhớ công ơn dựng nước của các vị Vua Hùng và là cầu nối văn hóa giữa các thế hệ người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.
Cứ đến tháng Ba âm lịch, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, trái tim người Việt lại hướng về cội nguồn. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) đã trở thành ngày hội thiêng liêng, kết nối hàng triệu người con xa xứ với quê hương.
Năm nay (2025), cộng đồng kiều bào tại nhiều quốc gia trên thế giới long trọng tổ chức các lễ dâng hương, tưởng nhớ công đức dựng nước của các Vua Hùng. Qua không khí trang nghiêm của các buổi lễ, chúng ta thấy được sự gắn bó với những giá trị văn hóa truyền thống và tình yêu đất nước sâu đậm của người Việt năm châu.
Cộng hòa Séc: Ngọn lửa đồng hương cùng thắp sáng
Sáng 7/4/2025, tại Trung tâm Thương mại Sapa, Thủ đô Praha, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được Hội đồng hương Phú Thọ và Hội đồng hương Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức trong không khí trang nghiêm, ấm cúng.
Đặc biệt, sự kiện năm nay còn thu hút đông đảo kiều bào đến từ nhiều quốc gia lân cận, như: Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần đoàn kết dân tộc vượt qua mọi biên giới.
Ba Lan: Tấm lòng hướng về đất Tổ
Chiều 6/4/2025, tại thủ đô Warszawa, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan phối hợp cùng Hội người Việt Nam tại Ba Lan và các Hội đoàn cộng đồng đã tổ chức Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trong không khí trang nghiêm, thành kính. Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước" nhằm tưởng nhớ và tri ân công ơn dựng nước của các Vua Hùng.
Phần văn nghệ với nhiều tiết mục ca múa nhạc do các nghệ sĩ thuộc Trung tâm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Ba Lan và các em thiếu nhi gốc Việt biểu diễn, mang đến không khí đậm đà bản sắc dân tộc.
Malaysia:Trang trọng lễ dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng
Chiều 6/4/2025, tại Kuala Lumpur, cộng đồng người Việt đã cùng Đại sứ quán Việt Nam và Hiệp hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương theo nghi lễ truyền thống. Trong không khí linh thiêng, ông Nguyễn Quốc Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam, đại diện chủ trì lễ tế, dâng hương và đọc bài tế tri ân công đức tổ tiên.
Đại sứ Đinh Ngọc Linh nhấn mạnh vai trò quan trọng của Giỗ Tổ trong việc kết nối 100 triệu người Việt trong nước và hơn 6 triệu kiều bào trên toàn thế giới.
CHLB Đức: Thắp sáng niềm tự hào dân tộc
Chiều 6/4/2025, tại Leipzig, Hội đồng hương Vĩnh Phú (Vĩnh Phúc - Phú Thọ) tại CHLB Đức đã tổ chức trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thu hút hàng trăm người gốc Việt từ khắp nơi trên toàn nước Đức. Không chỉ là dịp tưởng nhớ công ơn dựng nước, buổi lễ còn là cầu nối văn hóa giữa các thế hệ người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Đức. Điểm nhấn của sự kiện là tiết mục hát Xoan đặc trưng của vùng đất Tổ và các màn múa nón, hát dân ca ba miền do các em thiếu nhi biểu diễn. Các gian hàng trưng bày ẩm thực truyền thống, như: bánh chưng, giò chả, chè kho đã góp phần đưa hình ảnh văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Những buổi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang trọng tại nhiều quốc gia là minh chứng cho đạo lý "uống nước nhớ nguồn", thể hiện sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt trong lòng cộng đồng kiều bào. Dù sống xa quê hương ngàn dặm, nhưng mỗi người Việt vẫn luôn mang trong mình hào khí của con Lạc cháu Hồng, vẫn nhớ về cội nguồn với tất cả lòng thành kính và tự hào.
Qua các hoạt động đa dạng từ nghi lễ truyền thống đến các chương trình văn nghệ, ẩm thực, người Việt ở nước ngoài đã và đang gìn giữ bản sắc dân tộc bằng việc giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế. Đặc biệt, sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ trong các hoạt động này là tín hiệu đáng mừng, cho thấy dòng chảy văn hóa dân tộc sẽ tiếp tục được lưu truyền và phát triển mạnh mẽ trong tương lai, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.
NỮ CHUYÊN GIA NGƯỜI VIỆT ĐẦU TIÊN TRONG NHÓM AI TẠO SINH CỦA GOOGLE
Nguyễn Khánh Linh là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên trở thành chuyên gia Google trong chương trình Google Developer Expert về máy học và AI tạo sinh.
Google Developer Expert (GDE) là danh hiệu do Google trao tặng cho những chuyên gia độc lập, không phải nhân viên Google, có kiến thức chuyên sâu về một hoặc nhiều công nghệ của Google (như Machine Learning, Android, Cloud, Web, v.v.) và có đóng góp tích cực cho cộng đồng công nghệ qua việc chia sẻ kiến thức như viết blog, diễn thuyết, mentoring, tổ chức sự kiện...
Vinh danh này là sự công nhận cho chuyên môn sâu rộng của cô trong nghiên cứu cốt lõi và ứng dụng thực tiễn, đặc biệt trong các lĩnh vực như mô hình ngôn ngữ lớn, MLOps và hệ thống AI có khả năng mở rộng. Đồng thời, nó cũng ghi nhận những đóng góp của cô trong việc giải quyết các vấn đề xã hội thông qua công nghệ.
Hiện tại, Việt Nam có 9 nam chuyên gia Google hoạt động trên nhiều mảng công nghệ khác nhau, bao gồm AI/ Máy học, Android, Điện toán đám mây, Workspace và Angular.
Sự gia nhập của Khánh Linh đánh dấu bước ngoặt hướng tới sự đa dạng trong cộng đồng Google Developer Expert Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hơn cho các tài năng công nghệ Việt kết nối và nâng cao kiến thức chuyên môn trên quy mô toàn cầu.
Khánh Linh là nhà nghiên cứu và ứng dụng AI với hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP), Máy học và Khoa học Dữ liệu.
Cô hiện là Trưởng bộ phận AI tại công ty Obello ở San Francisco, Mỹ, nơi cô phụ trách phát triển các giải pháp AI và học máy để tự động hóa thiết kế sáng tạo và cải thiện năng suất.
Cô tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật Tri thức/AI tại Đại học Quốc gia Singapore và đã có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực công nghệ về mặt học thuật, với hai công bố khoa học quan trọng.
Khánh Linh cũng là người sáng lập Beautiful Mind Vietnam, một nền tảng hỗ trợ sức khỏe tâm lý phi lợi nhuận.
Với triết lý an toàn và có đạo đức, cô đã tận dụng AI để tự động hóa và cải thiện quy trình vận hành, giúp tăng đáng kể phạm vi tiếp cận và hỗ trợ cho hơn 1.000 người.
"Tôi có một niềm đam mê sâu sắc với công nghệ, đặc biệt là AI, và tôi tin rằng tôi có thể đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những tiến bộ công nghệ một cách trách nhiệm. Mục tiêu của tôi là giúp phát triển và triển khai các hệ thống AI không chỉ mang tính đổi mới mà còn có đạo đức, an toàn và hữu ích cho mọi người", cô bày tỏ.
NGƯỜI VIỆT Ở MỸ BẮT ĐẦU TÍCH TRỮ THỰC PHẨM VÌ MỐI LO THUẾ QUAN
.jpg)
Trước lo ngại giá cả leo thang do các chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump, nhiều người Việt sinh sống tại Mỹ bắt đầu tích trữ các mặt hàng thực phẩm quen thuộc như bún, gạo, nước mắm, đồ hộp… Một số cho biết đã cảm nhận được sự khan hiếm và giá tăng nhẹ.
“Không biết tương lai của mấy món này sẽ ra sao nếu thuế quan thay đổi? Sẽ mắc hơn hay sẽ rẻ hơn? Sẽ nhiều hơn hay ít hơn hoặc vắng bóng luôn ta ơi?”, bài viết của chị Lê Minh Phương, một food blogger người Việt sống tại Chicago, Hoa Kỳ nhanh chóng thu hút sự quan tâm bình luận của bạn bè.
Trong bài viết, chị chụp loạt ảnh về các món ăn Việt đóng hộp chưa chế biến và chế biến sẵn như ốc móng tay, sò điệp sốt bơ cay, sò huyết xào me, cá đù một nắng, ếch xào xả ớt, cá cơm kho tiêu…
Bên dưới bài viết, bạn bè bình luận khuyên chị thích món nào thì mua trữ ăn. “Chợ Việt Nam bên chị họ đi mua gạo, bún, nước mắm… rần rần”, một người bạn của chị Phương chia sẻ. Người này cho biết bản thân cũng mua hai thùng nước mắm, bún, nếp, gạo…
“Nhiều thứ hết hàng lắm. Ở siêu thị Costco gạo con voi và đường cũng lên giá", người này cho biết.
Không ít người có chung quan điểm: “Giờ mình mua ăn trước khi giá lên”, “bạn thích ăn thì đầu cơ tích trữ đi vì sẽ đắt và hiếm”, “thuế như thế thì tiền đâu mà mua? Thôi để ngắm vậy”...
Trong khi đó, chị Phương cho biết, giá cả tại chợ Việt Nam chị hay đến vẫn bình thường, chưa thấy xáo trộn gì. Một số người cũng cho rằng giá các mặt hàng thực phẩm sẽ tăng nhưng không quá cao.
Các mức thuế "có đi có lại" của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với hơn 60 quốc gia đã làm rung chuyển trật tự thương mại toàn cầu, dấy lên lo ngại về suy thoái và khiến cổ phiếu trên toàn thế giới giảm mạnh. Dự kiến, mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày hôm nay 9/4 theo giờ Mỹ.
Tại Mỹ, sau khi ông Trump công bố áp thuế đối ứng, nhiều người dân đổ xô mua sắm, tích trữ do lo ngại giá leo thang. Ngoài thực phẩm, họ còn tranh thủ sắm quần áo, thiết bị làm vườn, TV, laptop thậm chí xe hơi.
Theo Reuters, nhóm nghiên cứu Tax Foundation cho rằng các mức thuế quan mới sẽ khiến người dân Mỹ tiêu tốn 3.100 tỷ USD trong vòng 10 năm tới, tương đương với việc mỗi hộ gia đình phải gánh thêm thuế khoảng 2.100 USD chỉ riêng trong năm 2025.
Ông Manish Kapoor, người sáng lập công ty quản lý chuỗi cung ứng GCG tại vùng ngoại ô Los Angeles, cho biết các mức thuế quan đang làm dấy lên nỗi lo về những kệ hàng trống trơn, từng xảy ra trong đại dịch COVID-19 - thời điểm chuỗi cung ứng đứt gãy dẫn đến tình trạng thiếu hụt hàng hóa và lạm phát gia tăng.
"Chúng ta đã chứng kiến điều này trong thời kỳ COVID-19, khi ai cũng đổ xô đi mua sạch mọi thứ trên kệ hàng, bất kể có thực sự cần hay không", ông Kapoor nhắc lại. "Không đến mức đó, nhưng mọi người lo ngại rằng giá hàng hóa sẽ tăng giá."
Nguồn: VTV4; Dân Trí; VnBusiness
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá