Người Việt hải ngoại: Phụ nữ thành đạt hội ngộ tại Pháp; Đưa thời trang bền vững tới Anh; Đức Tiến khoe vườn nhà tại Mỹ

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT CÓ TẦM ẢNH HƯỞNG LỚN Ở NHIỀU LĨNH VỰC HỘI NGỘ TẠI PHÁP

100 người Việt và gốc Việt xuất sắc đến từ hơn 20 quốc gia sẽ hội ngộ ở diễn đàn "Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024". Diễn đàn có sự góp mặt của nhiều phụ nữ Việt, gốc Việt có tầm ảnh hưởng lớn ở nhiều lĩnh vực.

Diễn đàn "Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024" (Vietnam Global Leaders Forum 2024 - VGLF 2024) do Tố chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 30 - 31/3/2024 tại Paris (Pháp).

Với chủ đề "Việt Nam - Vươn mình trong biến động", VGLF 2024 là nơi hội tụ tinh hoa, nguồn lực người Việt và gốc Việt xuất sắc từ khắp nơi để cùng nhau quyết tâm hành động vì một Việt Nam thịnh vượng, vững bước trong sự biến động của thế giới.

Khởi đầu tại Paris vào mùa xuân 2019, VGLF 2019 đã diễn ra thành công với chủ đề "Nâng tầm Thương hiệu quốc gia Việt Nam" với sự tham gia của hơn 200 khách mời danh dự, hơn 20 phái đoàn Việt Nam và quốc tế.

Tiếp nối thành công này, VGLF 2024 sẽ chào đón 100 người Việt và gốc Việt xuất sắc đến từ hơn 20 quốc gia, có tầm ảnh hưởng toàn cầu trong tất cả các lĩnh vực. Họ là những người con đất Việt xuất sắc, là chủ nhân các giải thưởng quốc tế, các doanh nhân, các nhà đầu tư lớn. Đồng thời, họ cũng là chuyên gia, các nhà khoa học có nhiều công trình thành tựu, văn nghệ sĩ... Đặc biệt, diễn đàn có sự góp mặt của nhiều phụ nữ Việt, gốc Việt xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn ở nhiều lĩnh vực.

Giáo sư tâm huyết với thế hệ trẻ Việt Nam

Được biết "bậc thầy của các nhà nghiên cứu về thực vật học" - GS. Lê Kim Ngọc đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong giới khoa học quốc tế.

Những nghiên cứu của bà, đặc biệt là khái niệm "lát mỏng tế bào" và công trình về quá trình nở hoa của thực vật, đã mở ra những cánh cửa mới cho ngành sinh học thực vật, tạo tiền đề cho những phát triển vượt bậc trong công nghệ sinh học.

GS. Lê Kim Ngọc không chỉ là một nhà khoa học xuất sắc mà còn là một nhà hoạt động xã hội đầy tâm huyết, là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ tiếp theo trong việc cống hiến và phát triển.

Cùng với chồng là GS. Trần Thanh Vân, GS. Lê Kim Ngọc đã không ngừng nỗ lực vì sự nghiệp giáo dục và bảo trợ trẻ em Việt Nam mồ côi và khuyết tật.

Cũng từ đó, Hội Giúp đỡ trẻ em Việt Nam tại Pháp được thành lập và những dự án như Làng trẻ em SOS và các trung tâm bảo trợ trẻ em ở Việt Nam là minh chứng cho tình yêu thương mà họ dành cho xã hội.

Những nỗ lực này không chỉ mang lại hy vọng và hỗ trợ thiết thực cho hàng ngàn trẻ em mà còn là nguồn cảm hứng cho cộng đồng trong và ngoài nước.

Được trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Bắc đẩu Bội tinh và Huân chương Hữu nghị là sự công nhận cho những đóng góp to lớn của bà trong khoa học và những hoạt động vì cộng đồng.

Nữ vận động viên truyền cảm hứng "Không gì là không thể"

Ngày 28/8/2022, cộng đồng chạy bộ và ba môn phối hợp Việt Nam đã vỡ òa hạnh phúc khi nữ vận động viên Thanh Vũ cán đích đầu tiên và vô địch cuộc thi 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất thế giới mang tên The Deca Ultra Triathlon diễn ra tại Thụy Sỹ.

Với thành tích xuất sắc, Thanh Vũ cũng là nữ vận động viên Châu Á đầu tiên vô địch giải thi này. Trước đó, cô từng gây tiếng vang khi chinh phục nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, đặc biệt phải kể đến thành tích người châu Á đầu tiên chạy bộ 1.000km qua 4 sa mạc khắc nghiệt bậc nhất thế giới; hoàn thành các giải chạy siêu bền đa chặng trên cả 7 lục địa: châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Australia, châu Phi và châu Nam Cực.

Đến với các cuộc đua không phải để hành xác hay làm đau bản thân như nhiều người vẫn nghĩ, mà Thanh Vũ tham gia là để tìm hiểu xem mình làm được điều gì, vượt qua khó khăn, thử thách nào.

Từ đó, Thanh muốn truyền tải thông điệp "Không gì là không thể", để mỗi bạn trẻ có đủ can đảm để bước tới và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Từ câu chuyện của mình, Thanh Vũ cũng đã truyền được cảm hứng cho các bạn trẻ Việt Nam dám ước mơ, dám thực hiện, bay cao, bay xa để trở thành niềm tự hào của gia đình, của đất nước.

Như vậy, sự góp mặt của những nhà hoạt động xã hội không chỉ là dịp để ghi nhận những thành tựu của họ mà còn là cơ hội để truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần tích cực đến cộng đồng, khích lệ mọi người tham gia vào các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho Việt Nam và cả thế giới.

Chuyên gia hàng đầu về Trí tuệ nhân tạo

GS. Lê Thị Hoài An là thành viên cao cấp của Viện Đại học Pháp (IUF), Giáo sư Khoa học máy tính và Toán ứng dụng tại Đại học Lorraine, Pháp. Bà được nhận giải thưởng Constantin Caratheodory năm 2021 của Hiệp hội Tối ưu hóa Toàn cầu Quốc tế.

Bà là người đồng sáng lập lập trình DC và DCA, những công cụ mạnh mẽ của lập trình không lồi và tối ưu hóa toàn cục được Giáo sư Phạm Đình Tạo giới thiệu vào năm 1985 và phát triển chuyên sâu trong các công trình chung của họ từ năm 1994. GS. Lê Thị Hoài An là tác giả/đồng tác giả của hơn 300 bài báo, tài liệu hội nghị quốc tế và chương sách, đồng biên tập 24 cuốn sách và/hoặc số đặc biệt của các tạp chí quốc tế, đồng thời là người giám sát 40 luận án tiến sĩ/Habilitation. Bà là Chủ tịch Ủy ban Khoa học, Chủ tịch Ban Tổ chức, đồng thời là thành viên Ủy ban Khoa học của nhiều Hội nghị Quốc tế và là người đứng đầu một số dự án khu vực/quốc gia/quốc tế.

Được công nhận là một trong những chuyên gia hàng đầu về chuyển giao công nghệ trong Khoa học Máy tính và Trí tuệ nhân tạo nhằm thách thức các ứng dụng trong thế giới thực có tiềm năng lớn cho tương lai, GS. Lê Thị Hoài An là người đứng đầu một số dự án chung lớn trong khuôn khổ Công nghiệp 4.0 với các công ty lớn bao gồm RTE (Nhà điều hành hệ thống truyền tải của Pháp) và tập đoàn NAVAL (công ty dẫn đầu Châu Âu về phòng thủ hải quân và là công ty lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trên biển).

TIẾN SỸ VIỆT NAM ĐƯA THỜI TRANG BỀN VỮNG ĐẾN ANH

Tiến sỹ Trần Mai Khanh mong muốn Triển lãm Hành trình thời trang xanh góp phần nâng cao nhận thức về thời trang xanh và tiêu dùng bền vững, đồng thời giới thiệu văn hóa và thời trang Việt Nam tới Anh.

Mới đây, Triển lãm Hành trình thời trang xanh đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm thuộc Đại học London South Bank (LSBU) ở London (Anh), giới thiệu bộ sưu tập thời trang từ cây gai xanh của nhà thiết kế Lan Hương, thu hút sự quan tâm của khán giả và truyền thông sở tại.

Theo phóng viên TTXVN tại London, triển lãm là một phần trong dự án nghiên cứu của Tiến sỹ Trần Mai Khanh, giảng viên và nhà nghiên cứu về marketing tại LSBU, do Hiệp Hội Nghiên cứu Marketing và Marketing Trust tài trợ.

Tiến sỹ Mai Khanh là người Việt Nam đầu tiên và là 1 trong 7 nhà nghiên cứu trên toàn Vương quốc Anh nhận được tài trợ dự án từ hai tổ chức uy tín về marketing này.

Hành trình thời trang xanh trưng bày các mẫu thiết kế sử dụng chất liệu gai xanh của nhà thiết kế thời trang Lan Hương, giới thiệu lịch sử và những ứng dụng từ cây gai xanh trong đời sống, mang đến quan điểm đa chiều về vật liệu bền vững và thời trang "thức tỉnh."

Triển lãm kết hợp hài hòa thời trang với hội họa, âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật thị giác, gây ấn tượng và tạo kết nối giữa khán giả với thời trang xanh và tiêu dùng bền vững.

Tiến sỹ Trần Mai Khanh cho biết triển lãm sử dụng ý tưởng không gian là những bản phác thảo và ghi chú của nhà thiết kế Lan Hương trong quá trình tìm và lựa chọn chất liệu, phát triển thiết kế từ sợi gai xanh để kể câu chuyện về hành trình gai xanh từ nông trại đến ngành thời trang cao cấp và vươn ra các lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Cách xây dựng và sắp xếp không gian triển lãm nhằm mang đến cho người xem trải nghiệm về quá trình sáng tạo, khám phá những chi tiết không thể thấy trên sàn diễn, đồng thời lồng ghép khéo léo các thông tin về chất liệu, lịch sử hình thành và ứng dụng của cây gai xanh.

Là nhà nghiên cứu về marketing, Tiến sỹ Mai Khanh chia sẻ thời trang xanh là lĩnh vực được quan tâm trong marketing bền vững. Ngành công nghiệp thời trang đang tạo ra 8-10% lượng CO2 trong bầu khí quyển, nhiều hơn lượng CO2 thải ra từ các chuyến bay quốc tế và vận chuyển đường biển gộp lại.

Tiến sỹ Khanh mong muốn triển lãm sẽ góp phần nâng cao nhận thức về thời trang xanh và tiêu dùng bền vững, đồng thời giới thiệu văn hóa và thời trang Việt Nam tới bạn bè Anh.

Diễn ra từ ngày 19-23/3, Hành trình thời trang xanh thu hút hơn 1.000 lượt khách tham quan đến từ những thành phố thiên về nghệ thuật và sáng tạo như London, Birmingham, Bournmouth, là những người hoạt động trong ngành thời trang, nghiên cứu, bảo tàng, kỹ thuật, kinh doanh. Triển lãm cũng được truyền thông sở tại đưa tin với những phản hồi tích cực.

Bà Florence Okoye, Trưởng nhóm thiết kế, Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở London, cho biết rất ấn tượng với Hành trình thời trang xanh, một triển lãm đẹp và thông minh, có yếu tố lịch sử, sử dụng chất liệu tự nhiên kết hợp với ứng dụng, nghệ thuật, mang đặc trưng văn hóa và thời trang xanh của Việt Nam, đồng thời đưa ra thông điệp về phát triển bền vững.

Bà cho biết sẽ trao đổi với các đồng nghiệp để đưa triển lãm này vào một nội dung của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.

Theo Tiến sỹ Khanh, việc đưa được Hành trình thời trang vào một bảo tàng lớn như Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên sẽ là một thành công của dự án, góp phần chuyển tải thông điệp về thời trang bền vững của Việt Nam tới bạn bè Anh và quốc tế.

Tiến sỹ Khanh hy vọng dự án này sẽ là điểm khởi đầu cho nhiều nghiên cứu và dự án đưa thời trang xanh và các đột phá công nghệ của Việt Nam đến với thế giới.

Cuối năm nay, Tiến sỹ Khanh sẽ phối hợp với trường Đại học Công Nghệ Tokyo, Nhật Bản, tổ chức triển lãm Zen Studio-Hành trình chữa lành, cũng sử dụng phương pháp nghệ thuật trong marketing bền vững và hướng đến thời trang "thức tỉnh" và lối sống chữa lành/.

NGƯỜI MẪU ĐỨC TIẾN KHOE VƯỜN NHÀ TẠI MỸ: "TÔI CÓ CẢ MAI LẪN ĐÀO MÀ KHÔNG ĐƯỢC 500 TỶ NHƯ TRẤN THÀNH"

Đức Tiến tỏ ra tự hào về khu vườn do một tay mình chăm bón.

Mới đây, trên kênh Youtube của diễn viên, người mẫu Đức Tiến đã đăng tải một clip quay lại khu vườn nhà anh tại Mỹ. Đức Tiến tỏ ra tự hào về khu vườn do một tay mình chăm bón. Anh nói:

"Sau mấy tuần đi Việt Nam, tôi mới trở về nhà vườn của mình. Hôm nay vườn nhà tôi khá sạch đẹp vì đã có người qua dọn dẹp, cắt tỉa, mấy hôm trước dơ lắm.

Tôi muốn khoe với mọi người một số cây mà nhà tôi trồng được ở Mỹ. Ở thời điểm cuối tháng ba này tại Mỹ đang vào mùa xuân nên khí hậu đẹp, phù hợp cho cây cối phát triển, trời cũng nắng trở lại.

Đầu tiên, tôi muốn cho mọi người xem cây sa bô chê trái nặng trĩu (loại cây đặc biệt chỉ có ở miền Nam Việt Nam). Tiếp đến là cây bơ kỷ niệm của anh. Hồi xưa tôi đi thuê nhà, trước nhà có cây bơ. Tôi ăn trái thấy ngon quá nên lấy hạt giống về trồng trong chậu rồi mỗi lần chuyển nhà thuê đều mang theo.

Cây bơ này theo tôi phải 7 năm rồi, từ hết nhà thuê nọ sang nhà thuê kia rồi cuối cùng trồng ở căn nhà này. Năm nay nó cao chót vót, ra bông nhiều. Tôi gọi đây là cây bơ kỷ niệm vì gắn bó với mình. Dù trái bơ không to như ở cửa hàng nhưng là bơ nhà trồng nên có vị khác, ăn đặc biệt lắm.

Tiếp đến là cây hồng giòn, tôi còn phải treo cả ảnh và tên ở cây để nhận biết".

Trong vườn nhà Đức Tiến còn có cả cục bá to bự. Anh nói: "Hôm rồi tôi có đi mua cục đá vì theo phong thủy, để cục đá trước nhà sẽ chắn được mọi thứ. Cục đá này khá nặng, gần 300 kg, tôi mua hơn 100 đô, chưa kể công vận chuyển về nhà".

Dù ở Mỹ nhưng trong vườn nhà Đức Tiến vẫn có cây đào nở rộ hoa ngày xuân. Anh nói: "Nhà tôi có hẳn hai cây đào, một cây đào ra trái và một cây đào ra bông. Tôi không ngờ ở Mỹ lại trồng được đào và còn rất hợp đất, hoa đẹp mê li, trái thì ngon. Hoa tuy không thơm nhưng bông xinh, bông nào ra bông đó. Mùa xuân đến rồi.

Tuy nhiên, hoa mai ở đây lại là mai Mỹ, mai Nhật, không có mai Việt Nam. Mai Việt Nam rất khó trồng ở đây nhưng đào lại rất hợp.

Nhà tôi có cả mai lẫn đào luôn mà không được 500 tỷ như Trấn Thành, đào mai nhà tôi có vài trăm đô thôi".

Không chỉ có đào, mai, Đức Tiến còn trồng được cả quất trong vườn nhà và ra trái xum xuê như ở Việt Nam ngày Tết. Anh nói: "Quất này là quất Việt Nam, thơm, có vị chua thanh rất ngon, mê lắm. Ai sang nhà tôi toàn hái một mớ mang về và tôi cho hết. Cây này tôi trồng nhiều năm rồi".

Nguồn: Phụ Nữ Việt Nam; VietnamPlus; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang