Người Việt hải ngoại: Giai điệu thanh niên ở Nga; Sức mạnh sinh viên tại Úc; PGS nghiên cứu về Covid-19; Thắng kiện ở Hàn Quốc

Ấn tượng chung kết cuộc thi “Giai điệu thanh niên” tại Liên bang Nga

(Ảnh minh họa).

Ngày 25/3, tại Học viện Hành chính Công và Kinh tế Quốc dân trực thuộc Tổng thống Nga ở thủ đô Moscow, Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga đã tổ chức cuộc thi chung kết “Giai điệu thanh niên” với chủ đề “Tinh hoa Việt Nam”.

Cuộc thi với sự tham gia của 17 tiết mục đặc sắc nhất đến từ các tổ chức Đoàn thuộc nhiều trường đại học trên toàn Liên bang Nga. Cuộc thi “Giai điệu thanh niên” nằm trong khuôn khổ chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2023, nhằm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

Tham dự chương trình có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt tại Nga Trần Phú Thuận, đại diện các phòng ban Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, cùng đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam, Nga và quốc tế đến từ các trường đại học trên toàn Liên bang Nga.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá Ban cán sự Đoàn tại Nga đã tổ chức một hoạt động rất có ý nghĩa để chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định vai trò quan trọng của đoàn thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước: “Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến đoàn thanh niên và Người luôn cho rằng thanh niên chính là tương lai của đất nước. Người luôn mong muốn thanh niên Việt Nam đời này qua đời khác cùng nhau sát cánh để xây dựng đất nước ta ngày càng tươi đẹp hơn. Và ngày hôm nay chúng ta hết sức vinh dự hoạt động này được tổ chức tại ngôi trường mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã học ở đây”.

Về phần mình, Bí thư Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga Nguyễn Việt Linh chia sẻ về ý nghĩa, mục đích của cuộc thi:“Đây là một sân chơi hết sức bổ ích để cho tất cả các bạn đoàn viên thanh niên có thể giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết với nhau, cũng như thể hiện năng khiếu của mình, từ đó có thêm niềm tin, động lực để có thể đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”.

Tại cuộc thi chung kết không chỉ có 14 tiết mục trực tiếp mà còn có 3 tiết mục trực tuyến, nhằm tạo cơ hội cho tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên ở trong và ngoài thủ đô Moscow có cơ hội được cùng nhau thể hiện tài năng văn nghệ của sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga.

Các tiết mục cuộc thi chung kết được thể hiện rất hấp dẫn, đa dạng từ nhảy, múa, hát đơn ca, tam ca, sân khấu hoá, được các bạn đoàn viên thanh niên dàn dựng công phu, với nội dung ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, thu hút đông đảo người xem với các tràng pháo tay không ngớt.

Bạn Lê Thị Thuỳ Linh, sinh viên đại học Y khoa Rostov, Liên bang Nga chia sẻ cảm xúc khi đến với cuộc thi: “Em rất ủng hộ các hoạt động này và mong muốn ban cán sự đoàn sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động như thế này, bởi vì đây là những hoạt động giúp cho đoàn viên thanh niên, những bạn xa nhà ở Nga có cơ hội giao lưu, gặp gỡ lẫn nhau, được thể hiện tài năng của mình, được quen biết nhiều hơn, được phát triển những khả năng, sở thích, đam mê”.

Cuộc thi “Giai điệu thanh niên” là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời quảng bá, lan toả văn hoá Việt Nam đến các bạn sinh viên Nga và quốc tế

(Nguồn: VOV)

SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI AUSTRALIA PHÁT HUY SỨC TRẺ CÙNG SỨ MỆNH KẾT NỐI

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng bày tỏ mong muốn UAVS-NSW tiếp tục có những đóng góp tích cực để xây dựng cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia ngày càng năng động và sáng tạo.

Chiều 24/3, tại trường Đại học Kinh doanh Sydney (Australia), Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales (UAVS-NSW) đã tổ chức thành công đại hội tổng kết hoạt động của hội trong 5 năm qua kể từ khi thành lập, bầu ban điều hành nhiệm kỳ 2023-2024 và đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2023. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Nam Australia và bang Queensland; bà Đặng Thùy Chi - Tham tán Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra (tham dự theo hình thức trực tuyến); ông Nguyễn Phúc Bình - người sáng lập Hội sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales, Chủ nhiệm Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Australia; bạn Huỳnh Tấn Đạt - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia cùng đông đảo các bạn học sinh, sinh viên đại diện cho các trường đại học lớn tại bang New South Wales như Đại học Sydney, Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Đại học Macqurie, Đại học Wollongong…

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales - bạn Đặng Đình Hùng - đọc báo cáo tổng kết quá trình 5 năm thành lập và phát triển của UAVS-NSW, nhấn mạnh những đóng góp của UAVS-NSW đối với sự phát triển của Hội sinh viên Việt Nam tại Australia nói riêng và đối với quan hệ Việt Nam-Australia nói chung, đặc biệt UAVS-NSW đã vinh dự được tham gia đón tiếp các đoàn lãnh đạo cấp cao sang thăm Australia như đoàn của nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (2018), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (2019), Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (2022), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (2022).

Ngoài ra, UAVS cũng tích cực tham gia các lễ kỷ niệm Quốc khánh, Tết cổ truyền, Xuân Quê hương do Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tổ chức.

Với sứ mệnh kết nối, hỗ trợ và chia sẻ, các hoạt động của hội nhằm giúp các bạn du học sinh từ lúc chuẩn bị hành trang lên đường du học Australia đến lúc bước chân đến “xứ sở Chuột túi,” xuyên suốt quãng thời gian học tập và sau khi ra trường.

Bám sát định hướng ban đầu là tổ chức các hoạt động học thuật và phát triển sự nghiệp, UAVS-NSW đã tổ chức thành công các cuộc thi với quy mô lớn như UAVS Startup Challenge 2019, Business Case và Hackatrix, đặc biệt là Ngày hội Nghề nghiệp Career Fair 2022 với sự tham gia của 30 doanh nghiệp đến từ cả Việt Nam và Australia cùng hơn 400 bạn sinh viên đăng ký.

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình, hội nhập của UAVS-NSW tại Australia.

Trong 5 năm qua, UAVS-NSW cũng đã tích cực phát triển các kênh truyền thông như Facebook, Instagram, LinkedIn, Newsletter, Student Hub… để đảm bảo các thông tin về học tập và cuộc sống của du học sinh Việt Nam tại Australia được cập nhật đầy đủ, đa dạng và phong phú.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng chúc mừng các kết quả mà UAVS-NSW đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời ghi nhận rằng với sức trẻ cùng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, UAVS-NSW đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, đóng góp chung vào sự phát triển của cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Australia nói riêng cũng như cộng đồng người Việt tại Australia nói chung.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, UAVS-NSW tiếp tục có những đóng góp tích cực để xây dựng cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia ngày càng năng động, sáng tạo, tăng thêm số lượng thành viên và mở rộng kết nối với hội sinh viên của các trường đại học ở Australia.

Đánh giá cao những kết quả mà UAVS-NSW đã đạt được, bà Đặng Thùy Chi - đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Australia - bày tỏ mong muốn UAVS-NSW sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học, vận dụng tốt những kiến thức thu nhận được và tiếp tục có những hoạt động có ý nghĩa nhằm thúc đẩy sự phát triển của hội.

Trong bầu không khí ấm áp, thân tình, hội nghị cũng chúc mừng các bạn sinh viên đã có các thành tích xuất sắc trong năm 2022 vừa qua và vinh dự nhận bằng khen của Đại sứ quán Việt Nam, trong đó đặc biệt bạn Đặng Đình Hùng được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

Tại đại hội, UAVS-NSW đã bầu chọn Ban điều hành nhiệm kỳ 2023-2024 gồm bạn Đặng Đình Hùng là Chủ tịch và Phó chủ tịch là các bạn Nguyễn Khánh Vi, Nguyễn Hoàng Nguyên, Vũ Khắc Gia Bảo.

Đồng thời, UAVS-NSW đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới, đó là tiếp tục đẩy mạnh các dự án vừa mang định hướng phát triển sự nghiệp, vừa mang tinh thần giải trí để giúp các bạn du học sinh nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống du học tại Australia.

Vui mừng trước thành công của đại hội, bạn Huỳnh Tấn Đạt bày tỏ mong muốn Ban chấp hành UAVS-NSW nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục bám sát tôn chỉ mà hội đề ra, tổ chức các hoạt động kết nối du học sinh Việt Nam tại Australia, không ngừng sáng tạo, tìm ra các hình thức mới để giúp các bạn du học sinh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, bạn Huỳnh Tấn Đạt cũng hy vọng UAVS-NSW sẽ tiếp tục kết nối với hội sinh viên các trường để cùng nhau tổ chức các hoạt động giao lưu và các sự kiện quảng bá hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia.”.

(Nguồn: Quê Hương Online)

Nghiên cứu mới về Covid-19 của phó giáo sư gốc Việt

(Ảnh minh họa).

Nghiên cứu khả năng mẫn cảm với Covid-19 dựa trên những khác biệt về di truyền có thể giúp phát triển những vắc xin hiệu quả hơn.

Một nghiên cứu của UF Health, mạng lưới y tế liên kết với Đại học Florida (Mỹ), cho thấy đặc điểm di truyền ở một số bệnh nhân giúp họ kháng Covid-19 tốt hơn. Nghiên cứu do PGS Nguyễn Quốc Cường dẫn đầu tìm hiểu về khả năng mẫn cảm với Covid-19 dựa trên những khác biệt về di truyền, giúp mở ra khả năng phát triển những vắc xin riêng để tăng cường miễn dịch ở những nhóm người khác nhau.

Vai trò kiểu gien

Theo ông Cường, các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu vì sao triệu chứng lâm sàng của Covid-19 lại khác nhau ở các bệnh nhân, khi một số người có triệu chứng nặng, còn một số người ít hoặc thậm chí không có triệu chứng.

"Hồi đầu đại dịch, chúng ta biết rằng các chuyên gia y tế vẫn phải làm việc, nhưng chúng ta chưa biết các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng lây nhiễm Covid-19. Nếu bạn là nha sĩ hay điều dưỡng, nguy cơ khi phơi nhiễm trong môi trường chăm sóc y tế ra sao?", ông kể. Do đó, nhóm của ông muốn tìm hiểu sâu hơn về hệ miễn dịch, xem liệu có một số người được bảo vệ một cách tự nhiên tốt hơn những người khác hay không.

Nghiên cứu nêu cơ sở từ việc mỗi người đều có ADN chứa những mã gien riêng, quy định những đặc điểm khiến con người khác nhau, chẳng hạn như chiều cao, mắt nâu hay xanh, tóc xoăn hay thẳng. Mỗi cá nhân đều thừa hưởng từ cha và mẹ mỗi người 1 alen (dạng cụ thể của gien, có chức năng di truyền nhất định). Một số cặp alen sẽ ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ nhiều hay ít từ việc tiếp xúc SARS-CoV-2, vi rút gây Covid-19. Ông Cường cho biết những người có alen mang tính bảo vệ cao sẽ có nhiều kháng nguyên hơn và phản ứng tốt hơn với vi rút. Tuy nhiên, ngay cả khi ai đó có alen có nguy cơ mắc bệnh, giới khoa học vẫn có thể điều chỉnh một cách có chủ ý các protein của vi rút để tạo ra phản ứng miễn dịch bảo vệ.

Triển vọng vắc xin

Nghiên cứu được tiến hành đối với 295 trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 và 95 cá nhân khỏe mạnh để đối chứng. Nhóm nghiên cứu còn xem xét các trường hợp có tổ tiên là người gốc Âu và gốc Phi. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về tính mẫn cảm với Covid-19 ở 2 nhóm người này. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhận thấy về tổng quan rằng những người có kiểu gien khác nhau sẽ có tính mẫn cảm với Covid-19 khác nhau.

"Với kết quả này, mục tiêu của chúng tôi là có thể thiết kế một loại vắc xin mà hệ thống miễn dịch công nhận là có tác dụng bảo vệ dựa trên alen kháng nguyên bạch cầu người (HLA)", theo ông Cường. Chuyên gia này cho biết vắc xin lý tưởng là loại được bào chế riêng cho từng kiểu gien và hoạt động cơ bản là cắt vụn những protein của vi rút Covid-19. "Một khi chúng ta hiểu về kiểu gien hơn, chúng ta có thể thiết kế một vắc xin hiệu quả hơn, đặc biệt là trong việc đối phó lây nhiễm đột phá của Covid-19", ông phân tích.

PGS Cường hiện làm việc tại Đại học Florida và đã tiến hành hàng loạt nghiên cứu, trong đó có nghiên cứu về cơ chế phát sinh bệnh của hội chứng Sjogren, tức hội chứng rối loạn tự miễn dịch do rối loạn chức năng của các tuyến ngoại tiết trên cơ thể.

(Nguồn: Thanh Niên)

Người vợ Việt thắng kiện ở Hàn Quốc sau khi chồng mất

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 26/3 tuyên bố một điều khoản trong luật pháp nước này - vốn ngăn người thân của lao động thiệt mạng nhận được khoản khấu trừ lương hưu - là vi hiến.

Phán quyết được đưa ra sau khi một người phụ nữ Việt Nam mất chồng do tai nạn lao động tại Hàn Quốc nộp đơn kiện, theo Korea Herald.

Nguyên đơn - người vốn sống nhờ tiền chồng gửi về từ Hàn Quốc - không được hưởng khoản khấu trừ lương hưu của chồng do có quốc tịch và sinh sống tại nước ngoài, theo quy định của Đạo luật Công nhân Xây dựng của Hàn Quốc.

Theo Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, quy định trên đi ngược lại với hiến pháp nước này. Phán quyết của tòa án đã nhận được sự đồng thuận của tất cả thẩm phán. Theo họ, điều luật đã đi ngược lại nguyên tắc về sự bình đẳng.

Sau khi chồng thiệt mạng ở một công trường xây dựng tháng 9/2019, nguyên đơn đã yêu cầu Hiệp hội Tương trợ Công nhân xây dựng Hàn Quốc - một tổ chức công cộng phụ trách phúc lợi lao động nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Lao động Hàn Quốc - trả khoản khấu trừ lương hưu của chồng mình.

Tuy nhiên, hiệp hội trên cho biết nguyên đơn không đáp ứng các điều kiện được quy định bởi Đạo luật Công nhân Xây dựng vì bà là “công dân nước ngoài sống ở nước ngoài”.

Người phụ nữ sau đó khởi kiện hiệp hội, nhưng bị tòa án bác bỏ. Bà sau đó quyết định đưa vụ việc lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc, Korea Herald cho biết.

Trong khi đó, điều luật trên cũng đã bị xóa bỏ trong phiên bản mới nhất của Đạo luật Công nhân Xây dựng Hàn Quốc tháng 11/2019 - chỉ hai tháng sau khi chồng của nguyên đơn kể trên qua đời.

(Nguồn: Zing News)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang