Người Việt hải ngoại: Du học sinh ở Campuchia; 'Giai điệu quê hương' ở Séc; Giải bóng đá ở Philippines; Được Biden vinh danh

LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI CAMPUCHIA ĐOÀN KẾT, PHÁT HUY SỨC TRẺ

(Ảnh minh họa).

Đoàn lưu học sinh Quân sự và Đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức lễ kết nghĩa giữa hai đơn vị nhằm tăng cường giao lưu, phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tối 26/3, tại Ký túc xá Đại học Hoàng gia Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia), Đoàn lưu học sinh Quân sự và Đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức lễ kết nghĩa giữa hai đơn vị nhằm tăng cường giao lưu, phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động, nhất là hoạt động học tập nói chung và ngôn ngữ bản địa nói riêng; đồng thời trao các giải thưởng giao lưu thể thao do hai đơn vị phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng, đại diện cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị trực thuộc và bên cạnh Đại sứ quán, đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cùng hơn 130 sinh viên của hai Đoàn lưu học sinh.

Tại buổi lễ, đại diện Đoàn lưu học sinh quân sự Việt Nam đang học tập tại trường Đại học Tổng hợp quốc phòng Campuchia và Đoàn lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh đã ký kết văn bản kết nghĩa giữa hai đơn vị để cùng nhau phát huy truyền thống đoàn kết, hỗ trợ, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Hai đơn vị thống nhất chọn dịp 26/3 hằng năm cho các hoạt động giao lưu giữa hai bên nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động học tập, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các hoạt động Đoàn, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên mà hai đơn vị đã đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng khẳng định đây là sự kiện rất có ý nghĩa đối với các lưu học sinh Việt Nam trên đất nước chùa tháp, đồng thời biểu dương các lưu học sinh trong thời gian vừa qua đã nỗ lực, cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn và đạt thành tích tốt trong học tập.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia ở hai trường đã tham gia tích cực trong các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đại sứ quán và cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, tích cực đóng góp cho các hoạt động vừa qua trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam,” kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, gặp mặt thân mật các cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam…

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng bày tỏ mong muốn hai Đoàn lưu học sinh căn cứ vào nội dung kết nghĩa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong cộng đồng người Việt Nam nói chung và nội bộ lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia nói riêng, cùng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để các bạn lưu học sinh đạt kết quả cao nhất trong học tập, rèn luyện tại đất nước chùa tháp.

Bày tỏ hy vọng trong thời gian học tập tại hai trường ở đất nước chùa tháp, các lưu học sinh sẽ phát huy, nêu cao hình ảnh của đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, con người Việt Nam tại đất nước Campuchia, gắn kết những tình cảm của con người Việt Nam với các bạn lưu học sinh quốc tế và Campuchia tại hai trường, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng khuyến khích các lưu học sinh rèn luyện, tích lũy kiến thức để góp phần tích cực, hiệu quả hơn trong việc vun đắp, xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân và đơn vị đạt thành tích cao tại giải cầu lông và giải bóng đá giao hữu được tổ chức. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng với những ca khúc hát về biển đảo, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc như “Nơi đảo xa”, “Tổ quốc gọi tên mình”... và hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).

(Nguồn: Quê Hương Online)

Rộn ràng 'Giai điệu quê hương' tại Séc

Ngày 26/3, với sự phối hợp và hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc, Hội người Việt Nam tại Séc, chương trình nghệ thuật “Giai điệu quê hương” do các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Công an nhân dân - Bộ Công an trình diễn đã được tổ chức tại thủ đô Praha, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc đến thưởng thức.

Hai mươi nghệ sĩ của Nhà hát Công an nhân dân, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Nghệ sĩ nhân dân Thúy Hiền, Nghệ sĩ ưu tú Út Lan, Minh Lương, Hồng Quân,… đã mang đến cho cộng đồng người Việt Nam tại Séc những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc thuộc mọi loại hình ca, múa, nhạc, kịch.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Praha, Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, trưởng đoàn lưu diễn cho biết, các chương trình nghệ thuật đã được các cán bộ, chiến sĩ Nhà hát Công an nhân dân tập luyện công phu từ lâu để phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Ông Bảy cho biết, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là đời sống văn hóa tinh thần, vì thế đoàn mong muốn thông qua những lời ca, tiếng hát để động viên tinh thần bà con, nhanh chóng vượt qua những khó khăn trong học tập, công việc và cuộc sống.

Trước đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo đoàn nghệ sĩ, Đại sứ Thái Xuân Dũng hoan nghênh, chào mừng đoàn nghệ sĩ Nhà hát Công an nhân dân sang giao lưu và biểu diễn nghệ thuật tại Séc, chương trình lưu diễn của đoàn giúp lan tỏa tinh thần nghệ thuật trong cộng đồng người Việt Nam tại Séc. Đại sứ thông tin thêm về tình hình cộng đồng người Việt tại Séc, cho biết cộng đồng tại Séc gồm khoảng 90.000 người là một cộng đồng đoàn kết, có nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật mạnh mẽ, không chỉ ở Séc mà còn ở châu Âu nhằm giúp đỡ công dân Việt Nam hòa nhập vào xã hội Séc; đồng thời giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, đoàn nghệ sĩ Nhà hát Công an nhân dân có chuyến lưu diễn đến các nước Ba Lan, Séc, Áo, Italy. Ngoài ý nghĩa phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng, lãnh đạo đoàn cũng mong muốn chương trình “Giai điệu quê hương” sẽ góp phần giúp cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, hướng về quê hương Tổ quốc.

(Nguồn: Báo Tin Tức)

Kiên Messi, Long BK cùng Phòng vé Phương Nam tranh giải bóng đá người Việt tại Philippines

(Ảnh minh họa).

Kiên Messi, Long BK cùng dàn nhân viên Phòng vé Phương Nam tham gia giải bóng đá người Việt tại Philippines được tổ chức tại Manila.

Sự kiện diễn ra vào ngày 10 và 14.4.2023 tại Chelsea Blue Pitch Makati Circuit đang tạo sức hút lớn với cộng đồng người Việt. Nhiều nhận định cho rằng dàn cầu thủ trẻ đầy năng lượng này sẽ gây dấu ấn lớn trong giải đấu.

Phòng vé Phương Nam cùng Kiên Messi, Long BK tranh giải bóng đá người Việt tại Philippines

Giải bóng đá người Việt tại Philippines là sự kiện được tổ chức thường niên mỗi năm. Đây là giải bóng đá lớn nhất của cộng đồng người Việt ở Philippines nhận lại sự quan tâm của đông đảo khán giả khắp mọi nơi.

Để chuẩn bị cho giải đấu, Bếp Hà Nội FC đã kết hợp với Phòng vé Phương Nam chuẩn bị kỹ càng về nhân lực. Theo đó, đội gồm 6 người từ Việt Nam sẽ sớm đáp chuyến bay đến Philippines trước khi sự kiện diễn ra theo đúng kế hoạch.

Chuyến đi này có sự tham gia của Kiên Messi, Long BK cùng 4 nhân viên của Phòng vé Phương Nam - Chuyên vé máy bay tuyến Philippines.

Được biết, Long BK, tên đầy đủ là Phạm Văn Long. Chàng trai đến từ Quảng Ninh nổi tiếng với kỹ thuật tâng bóng freestyle. Anh chính là đội trưởng của Saigon Team - đội vô địch cuộc thi "Clear Men - Thử thách tâng bóng 24g" năm 2013. Hiện cầu thủ này còn cùng nhiều người bạn chung đam mê phát triển bộ môn tâng bóng nghệ thuật trong nước.

Trong khi đó, Kiên Messi - Võ Trung Kiên được giới trẻ yêu thích vì sự đam mê với trái bóng tròn. Anh thường xuyên chia sẻ kỹ thuật chuyền bóng, cách tập luyện, cách chuyển nhận bóng… Anh nổi lên sau khi trở thành quán quân Vua phạt đền 2017.

Chương trình này giúp chân sút nhận được 300 triệu tiền thưởng nóng và trở thành niềm cảm hứng của nhiều bạn trẻ mê thể thao.

Sự có mặt của hai tên tuổi đầy sức sống kể trên cùng dàn nhân viên Phòng vé Phương Nam đã hâm nóng sức hút cho giải đấu.

Đặc biệt, phải kể tới Founder Phòng vé Phương Nam - ông Trần Phương Nam. Với biệt danh "Nam củi", doanh nhân 9X này cũng khoác áo Bếp Hà Nội FC với khát khao chinh phục giải đấu lớn kể trên.

Với đội hình này, hành trình chinh phục cúp vàng năm 2023 cho đội Bếp Hà Nội FC sắp tới sẽ rất thú vị.

Mục tiêu chinh phục cúp vàng năm 2023

Đến với giải bóng đá người Việt tại Philippines, Bếp Hà Nội FC kết hợp với Phòng vé Phương Nam nhằm mục đích tạo ra sân chơi bổ ích, góp phần xây dựng hình ảnh người Việt đầy trí tuệ, hết mình với thể thao trong mắt bạn bè quốc tế.

Nếu có dịp ghé Philippines, bạn sẽ sớm nhận ra Bếp Hà Nội có độ phủ lớn thế nào. Đây là bếp Việt tại Manila chuyên cung cấp phở, bún ngan, các loại trà sữa, nước ép.

Với đội ngũ shipper đông đảo, chất lượng món ăn đặt lên hàng đầu, Bếp Hà Nội đang là một trong những địa chỉ tin cậy và chất lượng cho cộng đồng người Việt tại Manila.

Trong khi đó, Phòng vé Phương Nam là nơi chuyên cung cấp vé máy bay đi Philippines. Đơn vị ra đời từ 2016 cùng chiến lược phát triển khác biệt.

Phòng vé này đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chu đáo, tận tâm và được hầu hết người Việt tại Philippines tin chọn khi có nhu cầu đặt vé máy bay.

Có thể thấy, hai đơn vị kể trên đang nỗ lực xây dựng hình ảnh người Việt đầy sức sống, nhiều năng lượng trong mắt bạn bè thế giới. Cùng đón chờ các nghệ sĩ bóng đá và các chàng trai của Phòng vé Phương Nam chinh phục cúp vàng nhé bạn.

(Nguồn: Thanh Niên)

Phạm Nguyễn Đăng Trình: Người Việt được Tổng thống Joe Biden tặng giải thưởng “Thành tựu trọn đời”

Phạm Nguyễn Đăng Trình (30 tuổi, Sky Pham) nghiên cứu tiến sĩ tại trường Đại học Liberty University (Hoa Kỳ) chuyên ngành tài chính ngân hàng. Anh cùng vợ Gia Bảo vừa được Tổng Thống Joe Biden trao tặng giải thường “Thành tựu trọn đời”.

10 năm trao yêu thương trên đất Mỹ

Tháng 3/2023, Phạm Nguyễn Đăng Trình cùng với vợ là Gia Bảo đã được Tổng Thống Joe Biden trao tặng giải thưởng Thành tựu Trọn đời. Bạn có thể chia sẻ về niềm vui này với mọi người?

- Giải thưởng là một sự khích lệ lớn với gia đình chúng tôi. Qua đây, chúng tôi bày tỏ sự biết ơn đối với ba mẹ, người thân yêu, và những người đã âm thầm lặng lẽ đồng hành cùng chúng tôi trong đó có các nhà hảo tâm, các thiện nguyện viên và những ai đã luôn cho gia đình tôi sự động viên lúc khó khăn. Tôi tin rằng, giải thưởng là sự động viên để gia đình chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình mang tên “tình thương” và tiếp tực với nhiều cống hiến hơn nữa.

Bạn có thể chia sẻ cụ thể về 10 năm làm công tác xã hội tại Mỹ được không?

- Có thể kể đến các hoạt động như Nấu ăn tại nhà bếp tình thương (Someone Cares Soup Kitchen) cho người vô gia cư tại Quận Cam; hiến máu tại Hội chữ thập Đỏ tại Hoa Kỳ (American Red Cross) và Trung tâm Hiến máu Nhân đạo tại thành phố Wellington, New Zealand, Hỗ trợ cho những gia đình có thu nhập thấp khai thuế hằng năm tại Quận Cam, California (Volunteer Income Tax Assistance);Tình nguyện tham gia công tác bảo tồn công viên cây xanh tại OC Parks, Tustin; trực tiếp điều hành Hội từ thiện “Bàn tay nhân ái“ nhằm hỗ trợ cho những số phận không may mắn, cần sự chia sẻ ở Việt Nam.

Định nghĩa thành công của mỗi người và mỗi gia đình khác nhau. Đối với gia đình chúng tôi, định nghĩa thành công là việc mình có thể giúp được bao nhiêu mảnh đời kém may mắn.

Mục tiêu cá nhân của gia đình chúng tôi là có thể giúp ít nhất 1 triệu người trong đời sống này. Đây là mục tiêu chung của vợ chồng và các con từ nay mãi về sau. Đây cũng là một cách mà vợ chồng tôi mong muốn có thể truyền cảm hứng cho các con có thể tiếp tục sự nghiệp nhân đạo mà chúng tôi đã luôn ấp ủ. Tôi tin rằng: từ bi là lẽ sống, trí tuệ là sự nghiệp. Với tấm lòng vị tha, sự từ bi chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Vậy động lực gì để hai vợ chồng phấn đấu giúp đỡ ít nhất 1 triệu người?

- Động lực lớn nhất với tôi để hoàn thành được tất cả công việc đó là nhờ quan niệm được sống bằng niềm đam mê và tri ân (tri ân đất nước, cha mẹ và những người đã giúp mình). Mỗi người đều có động lực riêng, với mình công tác xã hội và thiện nguyện là điều mình luôn thôi thúc và để sống tốt hơn.

Tôi sinh trưởng trong một gia đình nghèo tại ở TP.HCM, ba mẹ là người lao động phổ thông mưu sinh. Tôi vẫn nhớ những lời dạy của ba tôi về giá trị của đồng tiền chân chính làm ra từ mồ hôi nước mắt, giá trị đó sẽ mãi trường tồn theo năm tháng.

Những câu chuyện tuổi thơ và chứng kiến sự tần tảo của ba mẹ đã truyền cảm hứng và niềm động lực rất nhiều cho tôi khi ở xa xứ.

Hai chữ Việt Nam là điều tôi nhớ nhất

Việt Nam trong trái tim Đăng Trình có vị trí như thế nào? Đó có phải lý do mà Đăng Trình có nhiều hoạt động hướng về quê hương Việt Nam?

- Từ thời còn học ở Việt Nam, tôi nhớ như in lời dạy của thầy cô về câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”. Đây là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và đạo lý ấy được lưu giữ và phát huy suốt theo chiều dài lịch sử của đất nước. Câu tục ngữ ẩn dụ cho sự biết ơn, nhớ về cội nguồn.

Tên gọi Đăng Trình cũng bắt nguồn từ những hoài bão ba mẹ gửi gắm từ ngày tôi chào đời. Khi sinh ra, tên tôi trong khai sinh là Trọng Nhân, nhưng rồi Ba Mẹ tôi đổi lại Đăng Trình sau này vì cái tên Đăng Trình mong mỏi ở nơi tôi sau này khi lớn lên có thể đi khắp năm châu bốn biển để học cái hay, cái tốt để về đóng góp đáp đền cho quê hương đất nước. Cái tên cũng như là một định mệnh đối với tôi. Sau này khi xa quê hương, tôi lúc nào cũng khắc ghi những hoài bão mà Ba Mẹ đã dành cho tôi.

Lớn lên trong bầu không khí thấm nhuần tinh thần nhớ ơn. Tôi vẫn luôn đã và đang hướng đến những đạo lí tốt đẹp như thế của dân tộc. Tôi tin rằng chính những truyền thống ấy sẽ giúp dân tộc ta ngày càng phát triển hơn.

Vì vậy, dù cho những giá trị của cuộc sống này có thay đổi theo thời gian thì câu tục ngữ ấy vẫn sẽ mãi còn vẹn nguyên sức nặng như thuở ban đầu. Các hoạt động và công tác xã hội của Hội từ thiện Bàn tay nhân ái đến nay đã vận động hơn 7 triệu USD gửi về Việt Nam để giúp những hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước.

Sống ở nước ngoài, Đăng Trình còn lưu luyến điều gì khi nhớ về Việt Nam?

- Tôi thật sự nhớ mọi thứ ở Việt Nam, từ người thân yêu, đến thầy cô, bạn bè. Tôi nhớ những con đường hàng cây và những nơi tôi đã đi qua. Hai chữ Việt Nam là điều tôi nhớ nhất vì đó là một phần trong máu huyết con người của tôi.

Điều tôi luôn mong muốn gìn giữ cho thế hệ sau khi sinh sống tại nước ngoài là tiếng Việt và tình yêu quê hương nơi chôn nhau cắt rốn. Tiếng Việt đó chính là cầu nối cho con tôi gắn kết với quê hương mình. Việc gìn giữ tiếng Việt ở nơi xứ người rất khó khăn, và là điều băn khoăn thách thức lớn của rất nhiều kiều bào trên toàn thế giới.

Trân trọng cảm ơn bạn!

Phạm Nguyễn Đăng Trình được biết đến là đại diện của quận Cam (bang California, Mỹ) tham dự hội nghị thường niên năm 2014 của Hiệp hội Liên Hợp Quốc với sự tham dự của hơn 100 nghị sĩ Mỹ. Năm 2019, lập ra quỹ học bổng tại tổ chức United Nations Association mang tên “Reaching for the Sky”. Năm 2020, nhận bằng khen đóng góp cho xã hội của nghị sĩ Quốc hội Mỹ, Alan Lowenthal. Năm 2023, nhận bằng khen trong công tác nhân đạo từ nghị sĩ Quốc Hội Mỹ, nguyên cố vấn cựu tổng thống Trump, bà Michelle Steel.

Hiện tại Đăng Trình đang giữ một số vai trò như: President của Greenfield & Associates CPA; CEO của Kien Nam Group LLC, Skyland Capital Corporation; CEO của Hội từ thiện Bàn Tay Nhân Ái; Chủ tịch hội đồng thành viên của câu lạc bộ bóng bầu dục phi vụ lợi tại Mỹ- Bakersfield Hawk; Thành viên đồng sáng lập kiêm thư kí của Hội Doanh Nhân Việt Nam tại Mỹ (VENUSA)….

(Nguồn: Việt Báo)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang