Người Việt hải ngoại: Cộng đồng nước ngoài đông thứ hai tại Nhật; Quang Lê mê mẩn Phương Mỹ Chi; Cộng đồng tại Lào phát triển vững mạnh; Nữ nghi phạm bị bắt tại Nhật

Người Việt trở thành cộng đồng nước ngoài đông thứ hai tại Nhật Bản

Cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản hiện có khoảng 609.000 người, tăng 59% trong 5 năm và đang là cộng đồng nước ngoài lớn thứ 2 ở đây.

Theo Nikkei Asia ngày 9-10, người Việt Nam đã vượt người Hàn Quốc để trở thành cộng đồng người nước ngoài đông thứ hai tại Nhật Bản, chỉ đứng sau người Trung Quốc.

Theo số liệu điều tra dân số mới nhất của Nhật Bản, thống kê theo quốc tịch ghi nhận 609.238 người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật, tăng 59% so với lần điều tra trước vào năm 2020.

Người Việt hiện chiếm 15,9% tổng số người nước ngoài tại Nhật Bản, tăng 1,9 điểm phần trăm.

Theo bà Ayumi Minamida thuộc Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Mitsubishi UFJ, ngày càng nhiều người Việt được cấp tư cách lưu trú dành cho lao động chuyên môn gồm các ngành kỹ sư, chuyên gia nhân văn (kế toán, nhân sự, kinh doanh…) và nghiệp vụ quốc tế.

Ở chiều ngược lại, cộng đồng người Hàn Quốc tại Nhật giảm 8,3% trong 5 năm qua, còn 398.495 người. Tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên trong cộng đồng này tăng 2,7 điểm phần trăm, lên 30,6%. Con số này thậm chí cao hơn tỉ lệ chung của toàn Nhật Bản ở cùng nhóm tuổi là 29,4%.

Tính chung, Nhật Bản hiện có 3,84 triệu người nước ngoài sinh sống, chiếm 3,1% dân số. Cả hai con số đều là mức cao kỷ lục.

Người Trung Quốc vẫn là cộng đồng nước ngoài lớn nhất với 923.013 người, tăng 18% so với năm 2020.

Ngoài Việt Nam, cộng đồng người đến từ nhiều nước Đông Nam Á khác cũng tăng đáng kể. 

Cá biệt có cộng đồng người Myanmar tăng gần gấp 6 lần, lên 163.132 người. Số người Indonesia cũng tăng gấp 4 lần, lên 226.290 người. Phần lớn trong số này đang ở độ tuổi lao động, từ 15 - 64 tuổi.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/dR0VhiWHi6C7KbLSB

Quang Lê công khai mê mẩn Phương Mỹ Chi sau đám cưới

Tối 3/10, khoảng 5.000 khán giả có mặt tại TP.HCM để thưởng thức nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi. Chương trình được đầu tư quy mô, quy tụ nhiều tiết mục mang màu sắc riêng của nữ ca sĩ, nhưng sự xuất hiện của Quang Lê vẫn là một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự quan tâm.

Sau nhiều năm không còn đồng hành trong công việc, Phương Mỹ Chi và Quang Lê lần đầu có dịp đứng chung sân khấu trong một vị thế khác. Nếu trước đây, Quang Lê được biết đến với vai trò người dìu dắt nữ ca sĩ trẻ trong những ngày đầu bước vào showbiz, hiện tại Phương Mỹ Chi đã trở thành một nghệ sĩ trưởng thành, có màu sắc âm nhạc và hướng đi riêng.

Sự thay đổi ấy khiến cuộc tái ngộ giữa hai người mang nhiều ý nghĩa. Phương Mỹ Chi không còn là cô bé từng gây chú ý với những ca khúc dân ca, mà đã trải qua một hành trình dài để định hình phong cách và mở rộng phạm vi hoạt động. Trong khi đó, Quang Lê vẫn giữ sự quan tâm đặc biệt dành cho nữ ca sĩ từng được anh dìu dắt.

Điều này tiếp tục được thể hiện sau đêm nhạc. Trên trang cá nhân, Quang Lê đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh dùng bữa tại một nhà hàng. Khi món cá kèo mắm me được đưa lên bàn, nam ca sĩ bất ngờ liên tưởng đến một chi tiết trong ca khúc Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi.

Không giấu sự thích thú, Quang Lê lập tức hát ca khúc ngay tại bàn ăn. Khoảnh khắc đời thường nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự liên tưởng khá bất ngờ của nam ca sĩ. Một món ăn vô tình trở thành lý do để anh nhớ đến sản phẩm âm nhạc của Phương Mỹ Chi và thể hiện ngay vài câu hát.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Quang Lê thể hiện sự yêu thích đối với Thiên đường với người thương. Trước đó, nam ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc hát lại ca khúc này. Qua cách thể hiện ngọt ngào, khán giả có thể cảm nhận được sự yêu thích của anh dành cho sáng tác của Phương Mỹ Chi.

Chính sự lặp lại này khiến người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng Quang Lê và Phương Mỹ Chi cùng đưa Thiên đường với người thương lên sân khấu. Nếu trở thành một màn song ca chính thức, ca khúc có thể mang đến màu sắc thú vị khi kết hợp giọng hát của hai thế hệ nghệ sĩ.

Một bên là Phương Mỹ Chi đang theo đuổi hành trình làm mới âm nhạc truyền thống bằng tư duy của thế hệ trẻ. Bên còn lại là Quang Lê, giọng ca gắn liền với dòng nhạc trữ tình và có nhiều năm kinh nghiệm biểu diễn. Sự khác biệt này nếu được khai thác đúng cách có thể tạo nên một tiết mục vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

Từ cuộc tái ngộ trên sân khấu đến khoảnh khắc hát ngẫu hứng trong một bữa ăn, Quang Lê và Phương Mỹ Chi liên tục trở thành tâm điểm chú ý. Sau nhiều năm, mối quan hệ giữa người từng dìu dắt và cô học trò năm nào vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/wQFnYw2xa2ymbYWK0

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp thiết thực cho đất nước

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, sáng 9/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thủ đô Vientiane.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết cộng đồng người Việt tại Lào hiện có khoảng 100.000 người, sinh sống, học tập và làm việc tại cả 18 tỉnh, thành của Lào. Bà con cơ bản có cuộc sống ổn định, luôn đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau, có đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế-xã hội Lào và có tinh thần hướng về quê hương, đất nước, đồng thời là cầu nối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam và Lào có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp được hun đúc qua nhiều thế hệ; khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ tới Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang rất phát triển, đồng thời cũng thể hiện sự coi trọng, ưu tiên cao của Việt Nam đối với Lào.

Đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào cho biết cộng đồng người Việt tại Lào có truyền thống yêu nước, đoàn kết, giữ gìn bản sắc dân tộc, chấp hành pháp luật nước sở tại và có nhiều đóng góp cho đất nước Lào cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Bà con luôn coi trọng việc giữ gìn tiếng Việt, giáo dục thế hệ trẻ, duy trì các hoạt động văn hóa và hướng về quê hương, đồng thời xác định mình là cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào.

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại Lào bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đồng thời mong muốn tiếp tục được đồng hành, đóng góp cho quê hương, đất nước. Bà con đánh giá cao những chủ trương mới về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, và kỳ vọng các chủ trương này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để cộng đồng phát triển, gắn bó với quê hương và đóng góp ngày càng thiết thực cho đất nước.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng bào, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới toàn thể bà con kiều bào tại Lào lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm thân thiết nhất. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đã đề nghị phía Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tiếp tục sinh sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại và đóng góp cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

"Quan hệ Việt Nam-Lào không chỉ được vun đắp ở các cấp lãnh đạo mà phải được nuôi dưỡng từ nhân dân, từ cơ sở và từ chính sự gắn bó hiệu quả, chặt chẽ giữa cộng đồng, người dân, doanh nghiệp hai nước. Do đó, cộng đồng người Việt Nam tại Lào đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi bà con ta, bằng những việc làm cụ thể, vừa có thể đóng góp cho quê hương, vừa góp phần xây dựng đất nước Lào, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào", Thủ tướng phát biểu.

Chia sẻ với bà con về những kết quả nổi bật trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa, tạo động lực mới cho việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, trong đó có các dự án hợp tác lớn, mang tầm chiến lược.

Thông tin tới bà con về tình hình trong nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, vị thế và uy tín đất nước tiếp tục được nâng cao.

Đặc biệt, Thủ tướng thông tin về Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Nghị quyết đồng thời yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ vận động, tập hợp và chăm lo sang đồng hành, kiến tạo và phát huy nguồn lực; tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ.

Thủ tướng trân trọng, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với khoảng hơn 100.000 người, cộng đồng người Việt tại Lào đã hội nhập tốt vào xã hội sở tại, luôn hướng về quê hương, đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau và có những đóng góp thiết thực cho xã hội Lào.

Thủ tướng biểu dương các doanh nhân Việt Nam tại Lào cũng như các hội đoàn đã tích cực đầu tư, kinh doanh, tạo việc làm, tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, hướng về quê hương và đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào. Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động hội nhập, tôn trọng pháp luật nước sở tại; giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quê hương, cội nguồn dân tộc và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đánh giá nước bạn Lào đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với nhiều cơ hội mở ra, Thủ tướng kêu gọi các doanh nhân, kiều bào tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh và đẩy mạnh kết nối nền kinh tế hai nước. Các hội đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường gắn kết cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thế hệ trẻ cần tích cực học tập, làm chủ khoa học-công nghệ và ngoại ngữ, trở thành những đại sứ trẻ góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, đề xuất, kiến nghị của bà con và cho biết sẽ đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào ở nước ngoài. Thủ tướng đồng thời đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào tiếp tục làm tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên kết nối với bà con, chăm lo, hỗ trợ cộng đồng, nhất là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giảng dạy Tiếng Việt, kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân, người có uy tín, tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con hướng về xây dựng Tổ quốc thông qua các hoạt động hợp tác đầu tư, giáo dục và khoa học công nghệ và thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Xem tiếp tại đường Link =>

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp thiết thực cho đất nước

Nhật Bản bắt nữ nghi phạm người Việt bị cho là cầm đầu đường dây môi giới việc làm bất hợp pháp

Một phụ nữ Việt Nam 31 tuổi đã bị bắt tại Nhật Bản với cáo buộc môi giới việc làm trái phép cho người không có tư cách lao động phù hợp. Nhà chức trách nghi người này là thủ lĩnh một nhóm đã cung cấp thẻ cư trú mang tên người khác và giới thiệu việc làm bất hợp pháp cho khoảng 250 công dân Việt Nam.

Theo TBS ngày 9/10/2026, người bị bắt là Nguyễn Thị Phen, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, từng làm việc bán thời gian tại một công ty cung ứng nhân lực.

Nghi phạm bị bắt với cáo buộc vi phạm Luật Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản. Cảnh sát cho rằng từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, Nguyễn Thị Phen đã giới thiệu công việc phân loại hàng hóa cho một người đàn ông Việt Nam 32 tuổi, dù người này không có tư cách lưu trú cho phép thực hiện công việc đó.

Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm phủ nhận một phần cáo buộc và khai: “Tôi chỉ là người bị lừa”.

Xem tiếp tại đường Link =>

Nhật Bản bắt nữ nghi phạm người Việt bị cho là cầm đầu đường dây môi giới việc làm bất hợp pháp

Nguồn: Tuổi Trẻ; Sao Star; Nhân Dân; Tamda Media

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang