Người Việt hải ngoại: Có người Việt là có Tết; Lan tỏa tiếng Việt ở Mỹ; Pháp xử vụ 39 người chết; Vụ bắn chết đồng hương ở Campuchia

Ở ĐÂU CÓ NGƯỜI VIỆT, Ở ĐÓ CÓ TẾT

Với những người con xa xứ, không khí đón tết cổ truyền có thể không hối hả và sôi động như ở Việt Nam, nhưng vẫn rất đầm ấm, có những điều thiêng liêng và khắc khoải rất riêng.

Xuân quê hương

Những ngày đầu năm mới cũng là lúc cộng đồng người Việt tại Malaysia hợp sức tôn vinh những nét đẹp truyền thống của tết quê hương. Với phương châm “Người Việt ở đâu, Tết Việt và văn hóa Việt ở đó!”, lễ hội Tết Việt do Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) tổ chức đã diễn ra trọn vẹn, trở thành cầu nối thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng người Việt xa quê, đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè Malaysia và quốc tế.

Có đủ các màn múa lân sôi động và trò chơi dân gian vui nhộn như ném còn, nhảy lò cò, kéo co, nhảy bao bố cùng những màn văn nghệ dân ca trữ tình…, không khí tết dân tộc ngập tràn ngày hội, mang lại nhiều tiếng cười vui vẻ sảng khoái. Góc trải nghiệm văn hóa có hoạt động gói bánh chưng, làm bánh trôi, viết thư pháp, làm tranh tem, vẽ tranh Đông Hồ... đã thu hút đông đảo gia đình tham gia.

Gian hàng áo dài, đồ trang trí tết, hoa tết, đặc sản quê hương giúp bà con dễ dàng sắm sửa cho một mùa tết mới. Vừa thỏa mãn về mặt tinh thần, khách vừa được no bụng với thiên đường ẩm thực ba miền tái hiện hương vị Bắc - Trung - Nam. Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, thành viên của MVFA, chia sẻ, đây là một hoạt động đón tết nhiều ý nghĩa của cộng đồng người Việt tại Kuala Lumpur. Năm nào cũng vậy, lễ hội Tết Việt luôn được đông đảo người Việt ở Malaysia hưởng ứng hết lòng.

Tại Nhật Bản, với mong muốn được giới thiệu nhiều nét đẹp ngày tết cổ truyền của người Việt, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội Xúc tiến thương mại và Đầu tư Việt Nam tại Kyushu đã tổ chức Lễ hội Xuân quê hương 2025 - Tết đại đoàn kết tại Island Eye Fukuoka. Sự kiện có sự tham gia của các đoàn ngoại giao và bạn bè quốc tế cùng đông đảo kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Kyushu - Okinawa và Trung Nam Nhật Bản. Bên cạnh các hoạt động tái hiện văn hóa tết sôi động, lễ hội có khoảng 70 gian hàng giới thiệu về ẩm thực Việt Nam và Nhật Bản, các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao cũng như hàng thủ công mỹ nghệ của hai nước.

Tết sum vầy

Ở nơi xứ tuyết như châu Âu, những tấm lòng nhớ quê vẫn có cách để sắc hồng hoa đào, sắc vàng hoa mai hiện diện bên câu đối, lời chúc trong những buổi họp mặt đầm ấm của cộng đồng. Tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (CCV), chợ xuân Ất Tỵ 2025 với sự tham gia của một số doanh nghiệp và Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) thành sự kiện nổi bật của kiều bào sống tại Paris và bạn bè Pháp. Lần đầu tiên được tổ chức tại CCV, chợ xuân Ất Tỵ 2025 mang đến đủ món ăn truyền thống của quê nhà như giò chả, bánh chưng, bánh tét, dưa hành, củ kiệu, các loại quả, bánh kẹo…, bên cạnh các sản phẩm trang trí ngày tết của người Việt như quất cảnh, cành đào, cành mai.

Giữa mùa đông lạnh giá miền Trung nước Nga, các bạn sinh viên từ các thành phố lân cận cách vài trăm kilômét cũng đã tập trung về Ekaterinburg, nơi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg tổ chức đón Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025. Tất cả cùng vui, ca vang những bài ca ngày tết, cùng thưởng thức “bánh chưng xanh, dưa hành, câu đối đỏ”.

Tại thủ đô Washington DC, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và các cơ quan đại diện thường trú Việt Nam đã tổ chức chương trình Tết cộng đồng Xuân quê hương 2025, ấm áp và ý nghĩa. Đã từ lâu, đây là dịp để cộng đồng người Việt tại Mỹ, nhất là bà con sinh sống tại khu vực Washington D.C., Maryland và Virginia tìm lại cảm giác những ngày tết nơi quê nhà, với không khí và các món ăn đặc trưng.

Cùng chia sẻ niềm vui chào đón năm mới, kiều bào Việt Nam tại Lào, Singapore, Myanmar, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, New Zealand, Ba Lan, Bỉ, Đức... đã tổ chức nhiều hoạt động đón tết xa quê, lan tỏa nét đẹp truyền thống của dân tộc, mang các thế hệ người Việt xích lại gần nhau hơn.

 

 

LAN TỎA TIẾNG VIỆT TẠI MỸ

Từng có thời gian dài, nhiều người Mỹ chỉ biết đến Việt Nam gắn với hai từ “chiến tranh”. Đến nay, điều này đang thay đổi cùng với xu thế phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương.

Thế hệ trẻ tại Mỹ giờ đây biết đến Việt Nam là một quốc gia đang chuyển mình mạnh mẽ, một nền kinh tế năng động và hội nhập toàn cầu, đặc biệt nền văn hóa phong phú, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếng Việt đóng vai trò như một sứ giả trong quá trình thay đổi ấn tượng này. Hiện nay, ngày càng nhiều trường đại học tại Mỹ giảng dạy tiếng Việt, không chỉ dành cho người Mỹ gốc Việt mà cả cho đông đảo những người Mỹ quan tâm và yêu mến ngôn ngữ từ dải đất hình chữ S. Nổi bật trong số đó là Đại học Columbia - trường đại học danh tiếng nằm trong Nhóm Ivy (nhóm 8 trường đại học nổi tiếng và uy tín nhất của Mỹ).

Chương trình Việt Nam học

Chương trình Việt Nam học tại Đại học Columbia do 2 giáo sư người Mỹ gốc Việt là Liên Hằng Nguyễn và John Phan khởi xướng. Ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ và đầu tư của Đại học Columbia. Ngay sau đó, cả hai bắt tay xây dựng chương trình học và cùng đảm nhiệm việc giảng dạy. Theo GS. Liên Hằng, đây là chương trình nghiên cứu về Việt Nam duy nhất tại Mỹ có riêng 2 giáo sư chuyên giảng dạy Việt Nam học. Do Đại học Columbia có Khoa tiếng Việt để bổ trợ do giáo viên người Việt giảng dạy nên Chương trình Việt Nam học được xây dựng rất toàn diện và đảm bảo chất lượng cao, gồm cả khóa đại học và cao học về Việt Nam học, trong đó có giảng dạy về Lịch sử Việt Nam.

Với phương châm và hướng đi đúng đắn, Chương trình Việt Nam học kể từ khi thành lập đã duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức học thuật hàng đầu của Việt Nam, bao gồm Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Thông tin & Công nghệ, Viện Lịch sử và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Á của Đại học Columbia trước đó cũng ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác với Học viện Ngoại giao Việt Nam. Đây là cơ sở để hai trường khám phá những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, học tập và nghiên cứu, trao đổi sinh viên và giảng viên, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình đào tạo đại học và sau đại học.

Học tiếng Việt để “giữ nguồn cội”

Thạc sĩ Nguyễn Phương Chung, Giảng viên kiêm Giám đốc Chương trình tiếng Việt thuộc Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Á (Đại học Columbia), cho biết ngày càng nhiều người Mỹ quan tâm học tiếng Việt. Có hai nhóm sinh viên, một nhóm là người Mỹ gốc Việt và một nhóm là sinh viên người Mỹ. Với các bạn người Mỹ gốc Việt, lý do đầu tiên thôi thúc học tiếng Việt là nhu cầu kết nối và hiểu biết hơn về văn hóa nguồn cội dân tộc, về đất nước quê hương xứ sở của mình.

Với nhiều em, học tiếng Việt trở thành niềm đam mê lớn vì mỗi ngày đến lớp là mỗi ngày được biết thêm những nét văn hóa đặc sắc như văn hóa gia đình, văn hóa ứng xử giữa bố mẹ và con cái, giữa ông bà và các cháu, quan hệ hàng xóm láng giềng... Đây là những đặc điểm khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và với văn hóa Mỹ. Biết tiếng mẹ đẻ và hiểu hơn về văn hóa dân tộc, nhiều bạn trẻ gốc Việt sinh ra ở Mỹ coi tiếng Việt là động lực để thay đổi những khúc mắc do bất đồng ngôn ngữ trong không ít gia đình.

Em Lưu Thị Tường Vy, sinh ra và lớn lên tại thành phố San Diego (bang California), chia sẻ: “Em muốn học tiếng Việt để có thể hiểu gia đình tốt hơn vì em thấy khi lớn lên, có nhiều tâm tư rất khó nói chuyện với ba mẹ. Em sẽ cố gắng tập dùng tiếng Việt nhiều hơn để hiểu gia đình mình”. Tường Vi cũng khuyên các bạn trẻ người Mỹ gốc Việt nên duy trì tiếng mẹ đẻ, một phần là để biết về nguồn cội, một phần cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tiếng Việt – Sứ giả hòa bình

Với những bạn trẻ người Mỹ, tiếng Việt lại có sức hấp dẫn theo một cách khác. Trước đây, anh Jonathan Formella và hầu hết bạn bè chỉ biết Việt Nam qua sách báo và các phương tiện truyền thông của Mỹ và phương Tây. Năm 2023, Jonathan sang Hà Nội sinh sống trong gần 1 năm. Chuyến đi đã để lại trong chàng sinh viên Mỹ những ấn tượng sâu đậm về một Việt Nam phát triển, người dân nồng hậu thân thiện, một nền văn hóa đặc sắc, phong phú và vô cùng ấm áp. Anh Jonathan Formella chia sẻ: “Việt Nam và Mỹ có một quan hệ rất đặc biệt vì trước đây hai nước có thời gian dài đối đầu. Tôi học tiếng Việt để thể hiện sự tôn trọng Việt Nam, để hiểu đúng hơn về lịch sử quan hệ song phương và hiểu nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Hy vọng trong tương lai, tôi có thể sử dụng tiếng Việt để giúp nhiều người Mỹ hiểu hơn về Việt Nam”.

Trong khi đó, cơ duyên học tiếng Việt với nữ sinh Sophie Arnstein (tới từ thành phố Boston, bang Massachusetts) lại khác. Duyên dáng trong tà Áo dài truyền thống, Sophie Arnstein tâm sự: “Lúc đầu, tôi học tiếng Việt vì muốn nói chuyện với người bạn thân thuận tiện hơn. Bằng cách học ngôn ngữ của cô ấy, tôi muốn chứng tỏ sự tôn trọng của mình. Tôi cho rằng để hiểu một nền văn hóa, điều cần thiết là học ngôn ngữ của nền văn hóa ấy, đặc biệt là nền văn hóa đặc sắc như Việt Nam. Quyết định ấy đã mở ra cho tôi một thế giới mới. Điều ấy thật tuyệt vời”. Chỉ sau vài tháng học tiếng, Sophie đã thực hiện chuyến du lịch đến Việt Nam, đi thăm những danh lam thắng cảnh như Phố cổ Hội An, Cố đô Huế, Hồ Gươm hay Vịnh Hạ Long vốn trước đây chỉ biết qua phim ảnh, sách báo. Nữ sinh Đại học Columbia cho biết cô ngày càng thấy gần gũi với Việt Nam và hy vọng một ngày không xa sẽ đến sống, làm việc tại đất nước này.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Phương Chung, tiếng Việt không chỉ là một ngôn ngữ, mà thật sự đã trở thành cầu nối gắn kết những người Việt xa xứ, đồng thời mở ra cách cửa mới chào đón bạn bè quốc tế đến với Việt Nam. Với vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao, văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam thật sự đóng vai trò như là “sứ giả” để truyền tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh một nước Việt Nam năng động; một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; một Việt Nam thịnh vượng với nền văn hóa nhân văn, tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

 

PHÁP MỞ PHIÊN XỬ PHÚC THẨM VỤ 39 NGƯỜI CHẾT TRONG XE ĐÔNG LẠNH

Tòa Thượng thẩm Paris đã xử phúc thẩm vụ 39 nạn nhân xe đông lạnh, giảm án cho một số bị cáo nhưng vẫn áp dụng lệnh cấm nhập cảnh dài hạn.

Gần 5 năm sau thảm kịch khiến 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe đông lạnh trên đường sang Anh, từ ngày 20/11 đến 23/1, Tòa Thượng thẩm Paris, Pháp, đã mở 6 phiên xử phúc thẩm cho các bị cáo kháng án. Trong số này có 5 người Việt Nam bị kết tội tòng phạm trong đường dây đưa người nhập cư trái phép sang Anh.

Các bị cáo đã trải qua 5 năm bị giam giữ và nhiều lần kháng án với lý do chưa đúng người đúng tội. Một bị cáo người Việt không thể tham gia phiên xử do có dấu hiệu tâm thần. Tòa án Paris đã chỉ định các luật sư bào chữa miễn phí cho các bị cáo do họ không đủ khả năng thuê luật sư riêng.

Các bị cáo người Việt, tuổi từ 22 đến 59, bị kết tội tổ chức và chứa chấp người nhập cư trái phép. Trong đó, có một bị cáo khai nhận bị dụ dỗ tham gia đường dây để đổi lấy cơ hội vượt biên miễn phí khi mới 17 tuổi.

Bà Mạc Thu Hương, phiên dịch viên tại phiên tòa, chia sẻ: "Sang đến đây rồi thì đi mắc núi, về mắc sông, không đi không được, mà quay về cũng không xong. Phần lớn các cháu còn rất trẻ, thật sự rất tội nghiệp".

Sau 6 phiên xử, hai bị cáo bị giữ nguyên mức án 10 năm tù giam vì tham gia tổ chức buôn người. Các bị cáo còn lại được giảm án từ 9-10 năm xuống còn 5-6 năm tù. Tuy nhiên, tất cả đều bị cấm nhập cảnh Pháp từ 10 năm đến vĩnh viễn.

Luật sư Guy Tasse, người bào chữa cho các bị cáo Việt Nam, nhấn mạnh: "Giải pháp cho vấn đề này là thông tin cần được truyền tải về các quốc gia gốc để mọi người hiểu rằng việc di cư không hề đơn giản như những lời đồn thổi. Nhiều người đã bị lợi dụng sự thiếu hiểu biết bởi các đối tượng cầm đầu".

Mặc dù được giảm án, các bị cáo sẽ phải thi hành án tại Pháp, thay vì trở về Việt Nam như mong muốn.

Làn sóng nhập cư trái phép từ các nước nghèo sang Anh và châu Âu vẫn chưa hạ nhiệt. Chính phủ Anh đang tăng cường các quy định siết chặt thủ tục, trong khi Pháp áp dụng các hình phạt nặng hơn đối với các hành vi tổ chức và buôn bán người trái phép. Điều này cảnh báo rằng, dù vô tình hay cố ý, những người tham gia vào hoạt động nhập cư trái phép đều phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc.

 

 

VỤ BẮN CHẾT ĐỒNG HƯƠNG TRONG CASINO Ở CAMPUCHIA

Cùng làm việc tại casino ở Campuchia nhưng Tô Hoàng Phong cho rằng, một đồng hương hay vay tiền mình đánh bạc lại có thái độ thiếu tôn trọng nên nhắm thẳng vào đầu rồi nổ súng, sát hại nạn nhân.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang tiến hành các hoạt động tố tụng với Tô Hoàng Phong (tên thường gọi là Cuội, SN 1975, ở TP.Thủ Đức, TP.HCM) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, ngày 7/1, cảnh sát nhận đơn của một phụ nữ ở TP.HCM, trình báo về việc con trai bà là anh Mai Tiến Đạt (SN 1999), bị các đối tượng người Việt Nam giết tại tỉnh Svayrieng, Campuchia.

Điều tra ban đầu xác định, Tô Hoàng Phong đã sát hại anh Đạt vào tối 3/1, tại xã Somrong, huyện Chanthia, tỉnh Svayrieng, Campuchia.

Tại cơ quan điều tra, Tô Hoàng Phong khai vào đầu tháng 11/2024, anh ta sang Campuchia và xin vào làm trong Casino Shanghai khu Thomo, tỉnh Svayrieng, do đối tượng tên Tài (là người Việt Nam, chưa rõ nhân thân) là chủ quản phụ giúp đối tượng người Trung Quốc.

Casino này chuyên tổ chức đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức "Game". Thời gian này, Phong có quen biết với Mai Tiến Đạt – nhân viên bộ phân khác trong casino.

Ngày 10/12/2024, Tài thuê một căn nhà và yêu cầu Phong cùng 9 người Việt Nam khác ra ở để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đánh bạc giống như trong casino.

Nhằm trông coi, giám sát hoạt động của nhân viên và phòng ngừa các đối tượng lạ đến "quậy phá", Tài đưa cho Phong một khẩu súng Rulo, có lắp sẵn 6 viên đạn để sử dụng khi cần thiết.

Theo Phong, trong quá trình làm việc tại Campuchia, anh ta và Mai Tiến Đạt xảy ra mâu thuẫn do Đạt thường xuyên vay mượn tiền để đánh bạc và có thái độ không tôn trọng Phong.

Ngày 3/1, tại phòng làm việc chung tại Svayrieng, Đạt tiếp tục có thái độ "không tôn trọng" nên Phong lấy khẩu súng do Tài đưa cho, bắn vào đầu khiến Đạt chết tại chỗ. Hung thủ sau đó vứt khẩu súng lại, bỏ trốn về Việt Nam và bị bắt giữ.

 

Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng; Báo Tin Tức; VTV; Dân Việt

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang