Người Việt hải ngoại: Chợ Tết ở Vientiane; Phong tục tảo mộ ở Thái Lan; Kỳ vọng chính quyền Trump; Nhiều người bị bắt ở Philippines

KHÔNG KHÍ CHỢ TẾT TẠI VIENTIANE

Trong những ngày này, không khí tại các khu chợ, một số tuyến phố ở thủ đô Vientiane, Lào trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn với các mặt hàng Tết được bày bán phục vụ bà con người Việt đón Tết Ất Tỵ 2025.

Ngay thời điểm hiện tại, nhiều khu chợ ở thủ đô Vientiane tràn ngập sắc màu Tết nguyên đán với nhiều mặt hàng được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con Việt kiều và người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Lào.

Tuy không sầm uất như phố Hàng Mã ở Hà Nội, nhưng hàng Tết năm nay ở chợ Thongkhankham rất phong phú và đa dạng, từ thực phẩm, nguyên liệu làm bánh, kẹo mứt truyền thống, đến hương đèn, vàng mã, đồ trang trí.... hàng hóa Tết không thiếu một thứ gì. Các quầy hàng Việt luôn tấp nập khách mua, người Việt mua, người Lào cũng mua.

Trên các tuyến phố, nhiều cửa hàng cũng bày bán hàng hóa Tết như đồ trang trí, quần áo, phong bao lì xì, hoa, cây cảnh…Tất cả tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu Tết Việt.

Tại hệ thống siêu thị Vimart, các nhu yếu phẩm, thực phẩm phục vụ dịp Tết được trưng bày trên kệ ở những vị trí trung tâm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của cộng đồng người Việt cũng như giúp người Lào trải nghiệm về văn hóa ẩm thực của Tết Việt.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán, Trung tâm Văn hóa, Hội người Việt Nam tại Lào cũng sẽ tổ chức các hoạt động đón chào năm mới - Xuân Ất Tỵ 2025 như biểu diện nghệ thuật, hội chợ, tạng quà…nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

GÌN GIỮ PHONG TỤC TẢO MỘ TẠI THÁI LAN

Udon Thani là một trong những tỉnh có đông kiều bào Việt Nam nhất tại Đông Bắc Thái Lan. Bao năm tháng trôi qua, những nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc vẫn luôn được các thế hệ người Việt nơi đây gìn giữ, đặc biệt vào thời điểm Tết đến Xuân về.

Tại nghĩa trang của cộng đồng người Việt ở tỉnh Udon Thani, ông Nguyễn Ngọc Hiển, một kiều bào Việt Nam sinh sống tại Udon Thani, đang cùng các con cháu bận rộn lau dọn, quét tước khu vực phần mộ của ông bà, tổ tiên.

Ở tuổi ngoài 90, năm nào ông Hiển cũng cùng gia đình tới nghĩa trang làm lễ tảo mộ mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên. Đây cũng là dịp để gia đình sum họp, cùng nhau ôn lại truyền thống và nhắc nhở con cháu về đạo lý "chim có tổ, người có tông",

Ông Hiển chia sẻ: “Tôi đưa các con các cháu ra tảo mộ hàng năm để cho các cháu nhớ đến văn hoá, tập quán của dân tộc và để cho các con các cháu nhớ đến các cụ, các ông các bà đã quá cố, để các cháu còn nối tiếp truyền thống của gia đình, dân tộc”.

Không chỉ có gia đình ông Hiển, cũng như nhiều kiều bào Việt Nam khác sinh sống ở Udon Thani, tảo mộ là phong tục không thể thiếu mỗi dịp Tết cổ truyền hàng năm của gia đình bà Trần Thị Nga.

“Ngày xưa chúng tôi là được cha mẹ hướng dẫn, bày cho làm như thế này, sinh sống kiểu người Việt mình, nên mình cũng phải noi theo làm theo vậy. Cho nên cứ vào ngày tảo mộ, ngày giỗ ông bà là chúng tôi dẫn con cháu, anh chị em ra mộ thắp hương và bày tỏ lòng hiếu kính”, bà Nga cho biết.

Mỗi dịp Tết đến xuân về,Hội người Việt tỉnh Udon Thani lại tổ chức lễ tảo mộ và lễ cầu siêu cho những người đã khuất đang an nghỉ tại nghĩa trang của cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani.

Nghĩa trang an lạc vĩnh hằng của cộng đồng người Việt ở tỉnh Udon Thani có diện tích 11 héc-ta do một gia đình kiều bào hiến đất xây dựng từ năm 1998.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, Hội người Việt tỉnh Udon Thani lại tổ chức lễ tảo mộ và lễ cầu siêu cho những người đã khuất đang an nghỉ tại đây.

Vào dịp này, đông đảo con em người Việt tỉnh Udon Thani từ khắp mọi nẻo trên đất Thái Lan hay thế giới lại trở về tảo mộ cho ông bà, tổ tiên theo phong tục truyền thống của dân tộc.

Là con cháu người Việt sinh ra ở Udon Thani và hiện đang sinh sống và làm việc tại Australia, chị Mookphailin Phalotainichakul không bỏ lỡ dịp tảo mộ năm nay cùng gia đình ở Udon Thani.

Chị Mookphailin chia sẻ: “Hàng năm tôi đều về nước và cùng gia đình đến đây tảo mộ. Sau này tôi cũng sẽ đưa con cháu về tảo mộ cho ông bà, tổ tiên để giữ gìn truyền thống của người Việt”.

Trải qua nhiều thế hệ sinh sống ổn định tại Thái Lan, cộng đồng người Việt tại Udon Thani vẫn duy trì phong tục tảo mộ vào dịp Tết cổ truyền với mong muốn gìn giữ và giáo dục cho con cháu hiểu hơn về quê hương và truyền thống văn hoá của dân tộc.

Giống như chim tìm về tổ, dù ở bất cứ nơi đâu, cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan vẫn luôn trân trọng và gìn giữ những nét đẹp văn hoá của dân tộc, một lòng hướng về nguồn cội.

KỲ VỌNG MỚI VỀ CHÍNH QUYỀN TRUMP

Một số người Việt ở Mỹ kỳ vọng chính sách siết nhập cư, tăng khoan dầu của ông Trump sẽ giúp cải thiện công bằng xã hội và nền kinh tế.

Ngày 20/1, ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ sau 4 năm rời Nhà Trắng. Trong phát biểu nhậm chức, ông đã vạch tầm nhìn chính sách cho nhiệm kỳ mới, từ kiểm soát nhập cư, giảm giá sinh hoạt, cho tới tăng cường khai thác dầu khí và đầu tư cho tham vọng đưa người lên sao Hỏa.

Khoảng 200 sắc lệnh, chỉ thị đã được ông Trump ký ngay trong ngày đầu ở Nhà Trắng, trong đó có nhiều cam kết mà ông đưa ra trong suốt chiến dịch tranh cử, nhằm "đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại". Ông áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt mới về nhập cư và tị nạn tại Mỹ, trong khi đẩy nhanh cấp phép và mở rộng đáng kể hoạt động khoan dầu.

"Tôi thấy ông Trump lên làm Tổng thống nhiều điềm lành hơn dữ. Điềm lành mà tôi muốn nói đến ở đây là xử lý tình trạng nhập cư bất hợp pháp và triển khai các chính sách kinh tế vì nước Mỹ", Phuc Ngo, kỹ sư gốc Việt ở quận Cam, bang California, nói với VnExpress.

Ông Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở biên giới phía nam và yêu cầu triển khai quân đội để siết nhập cư. Ông cũng chỉ thị đóng ứng dụng CBP One đang hỗ trợ hàng trăm nghìn người nhập cư, tạm ngưng tiếp nhận người tị nạn.

Tổng thống Mỹ từng nhiều lần nói về kế hoạch trục xuất người nhập cư trái phép, đặc biệt là tội phạm, cũng như chấm dứt chính sách cấp quyền công dân cho người sinh trên đất Mỹ.

Tu chính án thứ 14 của hiến pháp Mỹ nêu rõ "tất cả những người sinh ra hoặc nhập tịch vào Mỹ, chịu sự quản lý của Mỹ, đều là công dân Mỹ và bang nơi họ cư trú". Chính sách này nhằm đảm bảo rằng con cái của những nô lệ được đưa tới Mỹ trái với ý muốn của họ đều được công nhận là công dân Mỹ.

Phuong Nguyen, nhân viên bảo hiểm ở Texas, cho rằng chính sách này tồn tại những lỗ hổng mà người nhập cư bất hợp pháp đang tận dụng, khi họ sinh ra em bé mang quốc tịch Mỹ, sau đó tìm cách bảo lãnh cả gia đình sang Mỹ.

Phuong Nguyen thêm rằng những người đi làm như anh nộp thuế rất nhiều và không muốn tiền thuế được dùng để trợ cấp cho những người không đóng thuế.

"Có thể mọi người sẽ nghĩ đây là ích kỷ, nhưng tôi muốn một xã hội công bằng", anh nói. "Việc người nhập cư bất hợp pháp lợi dụng chính sách này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người. Họ sẽ cạnh tranh việc làm, khiến giá lao động giảm và tăng tỷ lệ tội phạm".

Ngay trong ngày đầu nhậm chức, ông Trump đã ký sắc lệnh bãi bỏ quyền công dân cho người sinh ra tại Mỹ, trong đó chính quyền liên bang sẽ không cấp hộ chiếu, giấy chứng nhận quốc tịch hoặc các giấy tờ khác cho trẻ em có mẹ đang ở Mỹ bất hợp pháp hoặc tạm thời, và có cha không phải là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân.

Phuc Ngo cho hay việc được công nhận là công dân Mỹ sẽ đi kèm "rất nhiều quyền lợi" và anh ủng hộ chấm dứt chính sách cấp quốc tịch theo nơi sinh. Tuy nhiên, kỹ sư gốc Việt cho rằng cần cẩn trọng để giải quyết "đúng người, đúng việc", không ảnh hưởng tới những người sinh sống hợp pháp khác.

Joseph Nguyen, giảng viên Sắc tộc học tại Đại học California State University Long Beach, có cái nhìn đa chiều hơn.

"Một mặt tôi thấy thật vô lý khi một người ngoại quốc đi tới Mỹ du lịch hay nhập cư không giấy tờ sinh con ở đây và đứa trẻ đó liền được công nhận là công dân Mỹ. Nhưng mặt khác quyền này thể hiện bản sắc của Mỹ là quốc gia nhập cư và khiến Mỹ khác biệt với các nước khác", anh nói.

Tổng chưởng lý 22 bang ngày 21/1 đệ đơn kiện ông Trump lên tòa án liên bang ở Boston và Seattle, nhằm chặn kế hoạch xóa bỏ quyền công dân cho người sinh ra tại Mỹ. Thẩm phán liên bang John Coughenour ngày 23/1 ra phán quyết hoãn thực thi sắc lệnh của Tổng thống Trump trong 14 ngày, cho rằng nó "vi hiến một cách trắng trợn", nhưng chính quyền ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo.

Ngoài vấn đề nhập cư và quyền công dân theo nơi sinh, ông Trump cũng muốn giảm giá sinh hoạt, giảm thuế và giá năng lượng cho người dân Mỹ.

"Tôi tin rằng chi phí sinh hoạt dưới thời ông Trump sẽ giảm, đặc biệt về năng lượng, nhờ chính sách cắt giảm chi phí bảo vệ môi trường và tăng sản lượng khai thác dầu khí", Huy Pham, 33 tuổi, người gốc Việt đang kinh doanh một tiệm làm móng ở California, cho hay.

Sang Mỹ năm 2008, Huy Pham cho biết các chính sách của ông Trump khá quen thuộc với đường lối của đảng Cộng hòa nói chung. "Họ luôn muốn giảm thuế và cắt giảm các quy định, tạo thuận lợi cho những người làm kinh doanh", anh nói.

Trong diễn văn nhậm chức ngày 20/1, ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia, khẳng định Mỹ sẽ tăng cường khai thác dầu khí. "Chúng tôi sẽ giảm giá thành, làm đầy các kho dự trữ chiến lược một lần nữa và trên hết là xuất khẩu năng lượng Mỹ khắp thế giới. Chúng ta sẽ lại là quốc gia giàu có và chính nguồn vàng đen dưới chân sẽ giúp chúng ta làm điều đó", ông nói.

Ông cũng tuyên bố chấm dứt Thỏa thuận Xanh Mới và hủy bỏ "quy định bắt buộc về xe điện", cứu ngành ôtô và "giữ đúng lời hứa thiêng liêng của tôi với công nhân ngành ôtô vĩ đại của Mỹ".

"Xe điện và biến đổi khí hậu cũng quan trọng, nhưng với người dân bình thường, thật khó để nghĩ về biến đổi khí hậu trong khi giá cả leo thang", Joseph Nguyen nói, cho biết giá xăng ở California thậm chí có thể gấp đôi một số bang khác.

Phuong Nguyen cho hay giá xăng dầu ở nơi anh sống tại bang Texas thuộc nhóm thấp nhất nước Mỹ, nên đây không phải gánh nặng. "Nhưng nếu chính quyền Tổng thống Trump cho phép tăng khai thác và xuất khẩu dầu khí, giá hàng hóa nội địa có thể giảm và giúp cuộc sống của mọi người tốt hơn", anh nói.

Dù khá lạc quan về cuộc sống trong 4 năm nhiệm kỳ ông Trump, nhiều người Việt ở Mỹ vẫn phải thừa nhận còn quá sớm để nói về tương lai.

"Với một người khó lường như ông Trump, thật khó có thể đoán trước tương lai. Chúng ta phải chờ xem thôi", Joseph Nguyen nói.

NHIỀU NGƯỜI BỊ BẮT GIỮ TẠI PHILIPPINES VÌ TÌNH NGHI LỪA ĐẢO TRÊN MẠNG

Cục Điều tra Quốc gia (NBI) của Philippines cho hay hôm 22/1 rằng 18 người nước ngoài gồm công dân của Việt Nam và Trung Quốc bị bắt giữ và khởi tố hình sự ở thành phố Paranaque vì họ dính líu vào hoạt động lừa đảo trên mạng, theo tin trên các trang PhilStar và Inquirer.

Hai trang tin cho biết các đặc vụ của NBI thực hiện hoạt động nghiệp vụ hôm 14/1 ở Paranaque, ngay gần thủ đô Manila, bao gồm khám xét, thu giữ và kiểm tra dữ liệu trên máy tính, dẫn đến việc bắt giữ 8 người Trung Quốc. Một nghi phạm Trung Quốc đã lọt lưới ngày hôm đó, PhilStar tường thuật.

Vẫn PhilStar đưa tin rằng NBI đã gửi tới cơ quan công tố của Paranaque các hồ sơ khởi tố số nghi phạm này về hành vi gian lận liên quan đến máy tính theo các luật của Philippines về chống tội phạm trên không gian mạng và chống lừa đảo tài khoản tài chính.

Giám đốc NBI Jaime Santiago được trích lời nói rằng hoạt động nghiệp vụ đã dựa trên thông tin tình báo cho hay các nghi phạm đã tham gia vào việc lừa đảo về đầu tư, tiền điện tử, lừa đảo với vỏ bọc tình cảm, trộm cắp danh tính và các bẫy về giao tiếp kỹ thuật số.

Vào ngày tiếp theo, 15/1, các đặc vụ thuộc NBI đã bắt giữ thêm 10 nghi phạm, trong đó có 7 người Việt, vì có các hành vi lừa đảo về đầu tư và các dạng lừa đảo khác. Những người này cũng đã bị khởi tố, theo ông Santiago.

Tin tức của PhilStar và Inquirer không cho biết những nghi phạm kể trên có nhắm vào các nạn nhân ở Việt Nam hay không.

Theo Báo Điện Tử Chính Phủ của Việt Nam, trong năm 2024 vừa qua, cứ 220 người dùng điện thoại thông minh ở trong nước lại có 1 người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến và thiệt hại ước tính trong năm lên đến 18.900 tỷ đồng.

Hình thức lừa đảo phổ biến nhất là mời gọi đầu tư; bên cạnh đó, lộ hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân vẫn ở mức báo động, Báo Điện Tử Chính Phủ viết vào cuối tháng 12/2024.

Nguồn: VOV; VTV4; Vnexpress; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang