- Văn nghệ
.png)
Trên cổng một trường nọ
Ở Nam Phi, người ta
Khắc câu nói nổi tiếng
Của Nelson Mandela.
“Muốn hủy diệt một nước,
Không cần bom hạt nhân.
Tên lửa và đại bác,
Tàu chiến cũng không cần.
Chỉ cần ngành giáo dục
Của nước ấy suy đồi.
Chuẩn thấp, chất lượng thấp
Gian lận điểm và rồi
Các bác sĩ nước ấy
Sẽ giết chết bệnh nhân,
Và các nhà chính trị
Hoang phí tiền của dân.
Mua bằng, gian lận điểm,
Kỹ sư, nhà mới xây
Nứt lún hoặc sụp đổ,
Hoặc thẩm thấu suốt ngày.
Cũng vì lý do ấy,
Trong tay các quan tòa
Công lý bị bóp méo,
Gây hậu quả xót xa.
Khi giáo dục xuống cấp,
Trí thức thành lưu manh.
Tôn giáo sẽ xung đột.
Đất nước sẽ chiến tranh.
Vì vậy, để sụp đổ
Ngành giáo dục nước nhà,
Tức là tự cho phép
Sụp đổ một quốc gia.
Nguồn: Thái Bá Tân
.png)
Ngày hôm ấy mưa sụt sùi dai dẳng
Em nhìn đâu cũng thấy một màu buồn
Căn phòng đơn thêm quạnh vắng thê lương
Cây trút lá càng gợi bao nỗi nhớ.
Muốn quên đi mọi trái ngang dang dở
Nhưng chỉ làm tim xa xót thêm thôi
Người quay lưng ngoảnh mặt như trong đời
Chưa từng biết từng hẹn thề giao ước.
Con đường xưa giờ mình em đếm bước
Nhấm nỗi buồn đau xót khúc tình tan
Đêm bao đêm giấu lệ tủi lỡ làng
Cố nén chặt niềm riêng ngăn tiếng khóc.
Càng về khuya cô đơn càng bỗng chốc
Gieo vào hồn nỗi day dứt khôn nguôi
Gọi tên người mãi tận chốn xa xôi
Trong thầm lặng với vô vàn nỗi nhớ.
Nguồn: FB Lê Thủy Trúc
.png)
Người ta bảo: "Về già là về với bình yên". Nhưng có những chiều hoàng hôn, không có nắng. Chỉ có gió - gió bão.Tôi đã gặp một cụ bà 78 tuổi. Tay run run bưng chén cơm, vừa ăn vừa nhìn ra cửa... Tôi nhẹ nhàng hỏi cụ :"Sao bà không ăn với con cháu?". Bà cười: "Chúng nó bận".
Đêm đó tôi mới biết, "bận" của bà là tiếng chửi vọng ra từ phòng trong: "Ăn cho lắm, tốn kém". Vậy đó. Bạo lực gia đình với người già, không phải lúc nào cũng là roi vọt. Đôi khi nó chỉ là một câu nói. Một ánh mắt. Một bữa cơm bị bỏ quên.
Tuổi già - cái tuổi dễ vỡ nhất
Trẻ con bị đánh còn biết khóc, biết mách. Người già bị tổn thương thì chỉ biết... im lặng
Im vì thương con. "Thôi, nó cũng áp lực". Im vì tủi. "Già rồi, phiền nó". Im vì sợ. "Nói ra, nó đuổi mình ra khỏi nhà thì biết đi đâu".
Các cụ cả đời chèo chống nuôi con mong con khôn lớn. Đến lúc tóc bạc, chân run, lại phải học cách ..."sống nhờ". Lương hưu 5 triệu, đưa hết cho con giữ. Ốm đau, tự ra trạm xá. Buồn nhất không phải là nghèo. Buồn nhất là thấy mình thành "gánh nặng" trong chính ngôi nhà mình đã gây dựng.
Những "cơn giông" không có tên
Bạo lực với người già không ầm ĩ. Nó lặng. Nó là: "Bà nội ơi, trông cháu đi" nhưng không một lời "cảm ơn". Điện thoại reo, cụ bắt máy thì con dâu giật lấy: "Ai gọi đấy? Lừa đảo đấy,
Nửa đêm sốt, tự ôm người vào nhà vệ sinh, không dám gọi vì "chúng nó còn đi làm".
Có những cụ bị lấy mất sổ tiết kiệm. Có những cụ bị khóa cửa nhốt trong phòng. Nhưng đau nhất là bị bỏ rơi giữa một nhà đầy người.
Điều các cụ không dám nói
Tôi đã nghe rất nhiều cụ nói một câu giống nhau: "Chết thì tao không sợ. Tao chỉ sợ lúc hấp hối không có ai vuốt mắt cho". Các cụ không cần biệt thự. Không cần con mua iPhone. Các cụ chỉ cần: Mỗi tối có người hỏi "Bố mẹ ăn gì chưa". Lúc trái gió trở trời có bàn tay nắm lấy tay mình. Được tôn trọng như một con người, chứ không phải một "của nợ".
Ai trả lại mùa Thu cho các cụ
Con người ta, lúc sinh ra có cha mẹ bế bồng nuôi dưỡng. Lúc về già, cũng cần có người dìu.
Bạo lực gia đình với người già là sự bất hiếu tàn nhẫn nhất. Vì nó giết chết niềm tin cuối cùng của một con người. Đừng để đến lúc "rơi hết mới hay". Đừng để đến lúc quay về "nhặt lại biết còn đâu". Nếu hôm nay bạn còn cha mẹ, xin hãy về nhà sớm một bữa. Ôm các cụ một cái. Hỏi các cụ một câu. Vì biết đâu, đó là liều thuốc quý nhất cho tuổi già.Đừng để "tổ ấm" trở thành "nơi đáng sợ nhất".
Vì một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ già.
Nguồn: Fb Phạm Quốc Hùng
Đức Việt Online
Lửa tình không tắt; Tản mạn về tiền bạc; Giáo sư Hoàng Xuân Hãn – Người có học thức thật, giỏi thật khi làm lãnh đạo
Khoảng cách không ngăn được trái tim; Đương Quy; Đời người vô thường – Học cách trân quý hiện tại
7 cái sướng khi về già, ai cũng mong mà không phải ai cũng có; Yết Kiêu; Đêm trăng nhớ mẹ
Tác phẩm Duet: Vương quốc tro tàn và ngai vàng lạnh; Nằm gai, nếm mật; Từng cọ toilet đến tỷ phú USD, cuối đời hiến toàn bộ gia sản, không để lại cho con
Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng; Giao mùa Thu Đông; 13 điều người già ước giá như biết sớm hơn…!
Ánh sáng trong miễn tĩnh lặng; Có khi nào; Hà Nội những ngày trước Tết
Đừng để thế giới quen thuộc trở thành giới hạn của bạn; Tản mạn về đàn bà; Mùa lá đỏ
CEO Nhật Bản nói gì về người Việt? Phật Di Lặc; Đến một ngày
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá