Mỹ: Dòng tiền tìm đường ra nước ngoài; Tích trữ 1 triệu tấn đồng; Trump thừa nhận áp thuế theo sở thích; Thế giới khát vọng bình yên

DÒNG TIỀN TÌM ĐƯỜNG RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ SĂN TÌM CỔ PHIẾU GIÁ RẺ TRÊN TOÀN CẦU

Mức định giá cao ngất của cổ phiếu Mỹ và sự suy yếu của đồng USD đang thúc đẩy nhà đầu tư đặt cược vào các thị trường toàn cầu khác.

Dòng vốn tìm đường ra nước ngoài

Sau nhiều năm đặt cược vào các doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ, nhà đầu tư đang rót tiền nhiều hơn cho các thị trường quốc tế với hy vọng khoảng cách dẫn đầu của Mỹ so với phần còn lại của thế giới sẽ thu hẹp.

Theo Wall Street Journal, trong nhiều năm qua, các nhà quản lý quỹ thường cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ là lựa chọn duy nhất. Giờ đây, nhận thức đó đang bắt đầu thay đổi.

Tâm lý lạc quan được thúc đẩy bởi một số diễn biến tại các thị trường quốc tế, từ gói kích thích tài khoá quy mô lớn của chính phủ Nhật Bản đến chi tiêu quân sự mạnh tay của châu Âu.

Một số nhà quản lý quỹ chỉ đơn giản là đang tìm kiếm những thương vụ hời hơn trong lúc định giá cổ phiếu tại Mỹ cao ngất. Số khác hy vọng có thể đa dạng hoá danh mục khỏi các chỉ số chính đang bị chi phối bởi một vài ông lớn công nghệ.

“Hiện tại, thị trường toàn cầu đang tăng giá. Đây không còn chỉ là câu chuyện của Mỹ nữa”, ông Keith Lerner, Giám đốc đầu tư tại Truist Advisory Services, nhấn mạnh với Wall Street Journal.

Tính đến thời điểm này của năm 2026, nhiều chỉ số toàn cầu đã vượt qua các chỉ số chính của Mỹ, chẳng hạn như Stoxx 600 của châu Âu, Kospi của Hàn Quốc và MSCI Emerging Markets của các thị trường mới nổi.

Hồi đầu tuần này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã lập kỷ lục mới sau chiến thắng áp đảo của Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử quốc hội sớm.

Và vào năm ngoái, chỉ số MSCI toàn cầu (không bao gồm Mỹ) đã tăng 29%, ghi nhận tỷ suất lợi nhuận tốt nhất trong hơn một thập kỷ và vượt xa mức tăng 16% của S&P 500.

“Tôi có cảm giác như chúng ta đang trải qua một bước ngoặt”, ông Alex Guiliano, Giám đốc đầu tư tại Resonate Wealth Partners, đánh giá.

Resonate Wealth, công ty chuyên về quản lý tài sản, đã phân bổ nhiều vốn hơn vào cổ phiếu châu Âu và Nhật Bản trong năm nay, một phần do định giá thấp hơn. “Dường như chúng tôi có nhiều cách để thành công trên thị trường quốc tế”, ông nói.

Xu hướng đầu tư ra nước ngoài đang tăng tốc. Theo dữ liệu của Morningstar Direct, nhà đầu tư đã rót ròng 51,6 tỷ USD vào các quỹ ETF cổ phiếu quốc tế trong tháng 1, cao nhất kể từ cuối năm 2024.

Vai trò của đồng USD

Ông Michael Rosen, Giám đốc đầu tư tại Angeles Investments, vẫn tin tưởng vào vị thế hàng đầu của các doanh nghiệp Mỹ. Trong phần lớn thập kỷ qua, danh mục của ông thường tập trung vào các tên tuổi công nghệ lớn nhất của Mỹ.

Tuy nhiên, trong năm qua, vị giám đốc cho biết ông đã rót thêm vốn cho các cổ phiếu vốn hoá nhỏ và cổ phiếu giá trị trên toàn cầu, tập trung chủ yếu vào châu Âu và Trung Quốc.

“Đối với chúng tôi, đó là một bước đi rất lớn”, ông nói. Vị giám đốc cho biết ông bắt đầu cân nhắc việc chuyển dịch dòng vốn từ tháng 4 năm ngoái, khi đồng USD lao dốc trong bối cảnh thuế quan làm rung chuyển thị trường.

“Đó là tín hiệu cho thấy chúng ta đang ở trong một môi trường rất khác”, ông nhấn mạnh, lưu ý rằng thuế quan thường làm tăng giá trị tiền tệ của một quốc gia. “Đối với tôi, đó là tín hiệu cho thấy sự thiếu tự tin vào nền kinh tế và thị trường Mỹ”.

Sự suy yếu của đồng bạc xanh đóng một vai trò quan trọng trong việc làm tăng sức hấp dẫn của hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Hiện tại, đồng USD đã giảm khoảng 10% so với mức đỉnh vào năm 2022, giúp thúc đẩy lợi nhuận của cổ phiếu quốc tế.

Xu hướng này tăng tốc từ mùa xuân năm ngoái, khi các nhà đầu tư toàn cầu bán tháo cổ phiếu, trái phiếu kho bạc và các tài sản khác được định giá bằng USD. Từ thời điểm đó, giao dịch này được gọi là chiến lược “Sell America”.

Chưa chắc vị thế của Mỹ sẽ lung lay

Song, các nhà quản lý quỹ đã nhanh chóng cảnh báo rằng làn sóng mua cổ phiếu nước ngoài gần đây không phải là “Sell America phần hai”.

Hầu hết vẫn tin rằng Mỹ sẽ dẫn dắt thị trường chứng khoán toàn cầu tăng cao hơn, dù có lẽ không phải với biên độ chênh lệch lớn như trong những năm gần đây.

“Nếu ‘Sell America’ mang lại tỷ suất sinh lời 16%, tôi sẽ theo đuổi chiến lược đó lâu dài”, Giám đốc đầu tư Don Calcagni của Mercer Advisors nói, nhắc đến mức tăng của S&P 500 năm ngoái. “Chúng tôi vẫn nghĩ rằng thị trường Mỹ rất đặc biệt”.

Dù vậy, giống như những người khác, ông Calcagni vẫn lo ngại về tương lai của thị trường Mỹ, bao gồm khối nợ công ngày càng phình to và sự bất ổn chính trị cũng như kinh tế do Tổng thống Donald Trump gây ra.

CHƯA TỪNG CÓ: MỸ TÍCH TRỮ 1 TRIỆU TẤN ĐỒNG, LÀM CẠN KIỆT NGUỒN CUNG CHO PHẦN CÒN LẠI CỦA THẾ GIỚI

Vì sao nước Mỹ âm thầm gom hàng, đẩy giá đồng toàn cầu lên đỉnh lịch sử?

Trong khi thế giới vẫn còn đang loay hoay với những đứt gãy cung ứng sau đại dịch, nước Mỹ đã âm thầm xây dựng một kho dự trữ đồng lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Hành động này không chỉ làm biến dạng dòng chảy kim loại toàn cầu mà còn tạo ra một áp lực khủng khiếp lên giá cả, khiến mọi mắt xích trong chuỗi cung ứng từ Chile đến Trung Quốc đều phải "nín thở" theo dõi.

Ván bài thuế quan và sự trỗi dậy của "New York Premium"

Nguyên nhân cốt lõi khiến dòng chảy đồng đỏ ồ ạt đổ về bờ biển nước Mỹ không nằm ở nhu cầu sản xuất đột ngột tăng vọt, mà đến từ một nỗi sợ mang tên "Thuế quan của Donald Trump". Kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, bóng ma về các hàng rào bảo hộ đã bao trùm thị trường. Các nhà giao dịch lo ngại rằng kim loại đồng tinh luyện (dạng giao dịch phổ biến nhất) sẽ sớm bị áp thuế nhập khẩu nặng nề.

Nỗi lo này đã tạo ra một hiện tượng kỳ lạ: giá đồng tại sàn Comex (New York) duy trì mức chênh lệch (premium) cực cao so với giá chuẩn tại sàn LME (London). Khoảng cách này hấp dẫn đến mức các "ông lớn" trong ngành thương mại như Mercuria Energy Group, Hartree Partners và Trafigura đã lao vào một cuộc đua nghẹt thở để đưa đồng về các kho bãi tại Mỹ nhằm hưởng lợi từ chênh lệch giá.

Mặc dù vào tháng 7 năm ngoái, chính quyền Trump chỉ mới áp thuế 50% lên các sản phẩm đồng bán thành phẩm (như ống, dây điện) và linh kiện điện tử, nhưng lời đe dọa về việc xem xét lại thuế đối với đồng nguyên liệu vào nửa cuối năm nay đã khiến thị trường không dám chủ quan.

Theo số liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), nước Mỹ đã nhập khẩu tới 1,7 triệu tấn đồng trong năm qua, con số này gần như gấp đôi so với năm trước đó.

Tính đến ngày 6/2/2026, lượng đồng tại các kho được CME phê duyệt đã đạt mức 589.081 short tons (tương đương 534.405 tấn), tăng gấp 5 lần chỉ sau một năm. Đây là mức cao kỷ lục trong dữ liệu của CME kể từ năm 1989. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Nếu tính cả lượng hàng nằm ngoài sàn giao dịch, các chuyên gia tại BMO Capital Markets ước tính tổng "kho báu" đồng của Mỹ hiện rơi vào khoảng 1 triệu tấn.

Để dễ hình dung, con số 1 triệu tấn này tương đương với toàn bộ sản lượng hàng năm của Escondida tại Chile, mỏ đồng lớn nhất hành tinh. Việc Mỹ tích trữ một lượng hàng khổng lồ như vậy trong thời gian ngắn đã trực tiếp làm cạn kiệt nguồn cung sẵn có cho phần còn lại của thế giới, vốn đã đang khốn đốn vì những gián đoạn khai thác tại Indonesia và Nam Mỹ.

Hệ quả tất yếu là giá đồng đã bị đẩy lên mức cao kỷ lục, vượt ngưỡng 14.500 USD/tấn tại London vào cuối tháng 1 vừa qua.

Dù hiện tại giá đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng các chiến lược gia từ BNP Paribas và Goldman Sachs vẫn cảnh báo rằng thị trường đang bị định giá quá cao, chủ yếu do hoạt động đầu cơ và tâm lý tích trữ phòng thủ hơn là các yếu tố nền tảng về tiêu thụ công nghiệp.

Dự án "Project Vault"

Tại sao Mỹ lại cần nhiều đồng đến thế? Câu trả lời không chỉ dừng lại ở việc tránh thuế. Một làn sóng tư duy mới đang hình thành: Đồng không chỉ là vật liệu công nghiệp, nó là tài sản chiến lược. Chính quyền Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch thiết lập một kho dự trữ khoáng sản quan trọng trị giá 12 tỷ USD mang tên "Project Vault" thông qua quan hệ đối tác công - tư.

Đồng là một trong 60 loại khoáng sản mà Chính phủ Mỹ xếp vào nhóm "nghiêm trọng" có nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng cao. Tỷ phú ngành khai khoáng Robert Friedland, người có mặt tại Phòng Bầu dục trong buổi ra mắt Project Vault, khẳng định đồng đỏ chắc chắn sẽ là trọng tâm của kho dự trữ này. Nước Mỹ muốn bảo vệ nền sản xuất nội địa khỏi sự biến động giá cả và đặc biệt là giảm sự phụ thuộc quá mức vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Nhìn lại lịch sử, việc Mỹ tích trữ đồng không phải là không có tiền lệ. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, để đối phó với những biến động địa chính trị với Liên Xô, Mỹ từng duy trì kho dự trữ đồng tương đương 10 tháng tiêu thụ. Hiện tại, 1 triệu tấn đồng trong kho chỉ mới đủ đáp ứng khoảng 7 tháng nhu cầu, cho thấy dư địa để "cỗ máy" nhập khẩu của Mỹ tiếp tục hoạt động là vẫn còn.

Trong khi nước Mỹ bận rộn lấp đầy các kho hàng, thì ở phía bên kia đại dương, các nhà sản xuất tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới đang phải trả giá đắt.

Giá nguyên liệu đầu vào tăng phi mã khiến các nhà máy sản xuất dây điện, ống đồng không thể chuyển đổi chi phí sang cho khách hàng. Nhiều nhà máy tại Trung Quốc dự kiến sẽ kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vì nhu cầu công nghiệp bị đóng băng bởi mức giá "trên trời".

Mặc dù triển vọng dài hạn của đồng vẫn rất lạc quan nhờ làn sóng xe điện (EV), năng lượng tái tạo và các trung tâm dữ liệu AI, nhưng trong ngắn hạn, thị trường đang chứng kiến một sự nghịch lý: Kho dự trữ tại New York, London và Thượng Hải đang ở mức cao nhất kể từ năm 2003, nhưng giá vẫn không hề rẻ do bị kẹt trong các "pháo đài" dự trữ chiến lược của Mỹ.

Cuộc chơi đồng đỏ giờ đây không còn đơn thuần là thuận mua vừa bán, mà đã trở thành cuộc đua về năng lực dự trữ và bảo hộ sản xuất. Khi "Project Vault" chính thức đi vào vận hành, thị trường kim loại thế giới chắc chắn sẽ còn phải chứng kiến nhiều đợt sóng gió mới từ sự chuyển dịch của dòng chảy đồng đỏ về phía Tây.

ÔNG TRUMP THỪA NHẬN ÁP THUẾ THEO SỞ THÍCH

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận việc áp thuế quan đối với hàng nhập khẩu nước ngoài có phần dựa trên cảm nhận cá nhân của ông về các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Thông tin trên được ông Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 10.2, trong bối cảnh tòa án tối cao Mỹ đang chuẩn bị ra phán quyết về thẩm quyền của tổng thống trong việc sử dụng quyền áp thuế khẩn cấp.

Tòa án tối cao Mỹ đang xem xét liệu ông Trump có quyền viện dẫn tình trạng "khẩn cấp kinh tế" để áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu hay không. Các phiên tranh luận miệng về vụ việc đã diễn ra hồi tháng 11.2025 và phán quyết hiện đang được chờ đợi.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nhắc lại câu chuyện từng kể tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) hồi tháng 1, liên quan quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Thụy Sĩ. Theo ông, quyết định này bắt nguồn từ một cuộc điện thoại "khó chịu" với lãnh đạo Thụy Sĩ khi đó.

"Tôi đã gặp sự cố với một quốc gia rất tốt, Thụy Sĩ. Tôi áp mức thuế 30%, một mức rất thấp… rồi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ lãnh đạo Thụy Sĩ", ông Trump nói.

Theo lời kể của ông Trump, Tổng thống Thụy Sĩ Keller-Sutter "hung hăng nhưng lịch sự" khi nhấn mạnh rằng Thụy Sĩ là một quốc gia nhỏ và không thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Ông Trump cho biết mình đã đáp lại rằng Mỹ đang chịu thâm hụt thương mại lớn với Thụy Sĩ.

"Tôi nói rằng các bạn có thể là một quốc gia nhỏ, nhưng chúng tôi có thâm hụt thương mại 42 tỉ USD với các bạn", ông Trump kể lại. Tuy nhiên, The Guardian dẫn số liệu năm 2024, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Thụy Sĩ là 38,3 tỉ USD, trong khi Mỹ lại đạt thặng dư thương mại dịch vụ 29,7 tỉ USD với quốc gia này.

Ông Trump cho biết ban đầu mức thuế dự kiến là 30%, song đã được nâng lên 39% do ông "không thích cách bà ấy nói chuyện" trong cuộc điện thoại.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump đang tích cực bảo vệ tính hợp pháp của việc sử dụng quyền áp thuế khẩn cấp. Phát biểu trên Đài Fox News hôm 9.2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo rằng nếu tòa án tối cao ra phán quyết chống lại việc Tổng thống Trump sử dụng quyền hạn này, đó sẽ là một "tổn thất khổng lồ" với người dân Mỹ.

Theo ông Bessent, Tổng thống Trump đã nhiều lần viện dẫn Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) trong năm 2025 như một công cụ nhằm tạo sức ép, buộc Trung Quốc và các quốc gia khác phải đàm phán các thỏa thuận có lợi hơn cho Mỹ. Ông lập luận rằng việc tước bỏ quyền hạn khẩn cấp của tổng thống sẽ làm suy yếu đáng kể vị thế của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

Ở Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết ông thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu vào chiều 10.2 nhằm ngăn chặn các thách thức pháp lý đối với chính sách thuế quan toàn cầu của Tổng thống Trump, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ một bộ phận nghị sĩ trong chính nội bộ đảng Cộng hòa, theo The Hill.

THẾ GIỚI KHÁT VỌNG BÌNH YÊN

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới 2026 đã buộc cả thế giới như phải “mở mắt ra” để nhận thức rõ hơn những nguy cơ mới đối với hệ thống an ninh toàn cầu ở những khu vực khác nhau. Có lẽ phải chịu cú sốc bất ngờ lớn nhất chính là châu Âu khi “cây đổ về nơi không có vết rìu” (thơ Hữu Thỉnh). Tờ báo Anh Financial Times ngày 15-1-2026 đã phải cay đắng nhận xét: “Mối đe dọa lớn nhất đối với các quốc gia châu Âu từ nay không phải là nước Nga hay Trung Quốc, mà là Mỹ! Tình hình ở Venezuela và Greenland cho thấy rõ ràng những tham vọng mang tính hủy hoại của Washington. Lối thoát duy nhất cho các nước châu Âu là phải đoàn kết để đối phó với nước Mỹ”.

Nóng bỏng triền miên

Rất oái oăm là ở thời điểm cuối năm 2025, Nhà Trắng đã tỏ thái độ lạc quan tới mức tự cao tự đại trong bản hòa tấu mang tính tổng kết năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Trong Chiến lược An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, công bố ngày 6-12-2025, đã tràn ngập những nốt “la thăng”, kiểu như “... chúng tôi đã cứu đất nước mình và cả thế giới khỏi thảm họa...”. Nếu nhà văn lớn Comlumbia, Garcia Marquez (Giải thưởng Nobel Văn học năm 1982) từng nói “trong sáng tạo nghệ thuật, tính khiêm tốn là thừa” thì đương kim chủ nhân Nhà Trắng cũng muốn chứng minh rằng chân lý đó còn đúng cả trong chính trị.

Ông Donald Trump đã thẳng thắn thống kê các thành tựu vãn hồi hòa bình mà ông cho là của mình: “Chúng tôi giải quyết được 8 cuộc xung đột đang bùng cháy-giữa Campuchia và Thái Lan, Kosovo và Serbia, Cộng hòa dân chủ Congo và Rwanda, Pakistan và Ấn Độ, Israel và Iran, Ai Cập và Ethiopia, Armenia và Azerbaijan, cũng như chấm dứt hành động chiến sự ở Gaza, đưa tất cả con tin còn sống trở về với gia đình họ. Nước Mỹ một lần nữa mạnh mẽ và được tôn trọng-và chính vì thế chúng tôi mang lại hòa bình cho toàn thế giới!..”. Tuy nhiên, thực tế chính trường thế giới năm qua đã không như những gì đã được tô vẽ ở Washington.

Theo nhiều nhà quan sát, năm 2025 đã qua có thể được coi như khoảng thời gian tràn ngập những cuộc xung đột dai dẳng và luôn có nguy cơ lan rộng theo kiểu cháy thành vạ lây. Nhiều điểm nóng có thể được coi như trầm kha tiếp tục tồn tại dưới hình thức này hay hình thức khác. Đã diễn ra “nhiều cuộc chiến song song”, tức là vừa chiến tranh quy ước, vừa chiến tranh ủy nhiệm, vừa chiến tranh mạng và không gian thông tin. Tất cả yếu tố đó đã khiến năm 2025 được họa hình như một năm đầy bất an về an ninh toàn cầu. Và ở thời điểm hiện nay, đường lối đối ngoại cứng rắn thể hiện qua những hoạt động bạo lực liên tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mục tiêu tái định hình hệ thống thế giới, thực sự đã và đang tạo nên những chấn động bất ngờ toàn cầu.

Không ngẫu nhiên mà tờ The Jerusalem Post ngày 14-1-2026 đã nhận xét một cách vừa châm biếm vừa cay đắng: “Ngay trước mắt chúng ta, giấc mơ trong “Quốc tế ca”-phá hủy thế giới cũ đến tận nền móng đang trở thành hiện thực. Nhưng kẻ hủy diệt lại xuất phát từ phe đối lập: Phương Tây tư bản chủ nghĩa, mà chính xác hơn là Tổng thống Mỹ Donald Trump!”. Theo ấn phẩm Israel này, trong vai trò đang được Nhà Trắng thể hiện, Mỹ đã mang đến cho thế giới một trật tự mới: Những đứt gãy chính trị mang tính kiến tạo, việc sử dụng sức mạnh thô bạo một cách công khai, sự sẵn sàng nổ súng nhanh hơn và chôn vùi mọi thứ gọi là “đúng đắn chính trị”... Và The Jerusalem Post kết luận: “Ngày nay, thế giới dường như bị cai trị bởi một “quân vương” duy nhất, trừng phạt bằng thuế quan và sức mạnh quân sự: Ở Iran, ở Venezuela, sắp tới là Greenland và đó chưa phải là giới hạn. Cơn thèm khát là vô độ. Cuba cũng đang nằm trong tầm ngắm. Chiến dịch phải thừa nhận là đầy ấn tượng nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân để đưa ra xét xử tại New York đã trở thành minh chứng rõ ràng cho ý chí, sức mạnh và khả năng răn đe của ông Donald Trump-một lời cảnh báo khắc nghiệt dành cho mọi nhà lãnh đạo và mọi quốc gia”.

Thay đổi tất yếu

Tư duy phổ biến như thể Mỹ là “nền dân chủ vĩ đại nhất thế giới” đã bị lung lay tới tận gốc. Đúng như tờ The Jerusalem Post nhận xét: “Có một điều không thể nghi ngờ: Tổng thống Donald Trump một cách thô bạo và trắng trợn đang kéo thế giới quay ngược trở lại thời kỳ đơn cực dưới sự bảo trợ của một siêu cường duy nhất, bất chấp sự phản kháng của Trung Quốc và Nga”. Tuy nhiên, cùng tắc biến, thực tế càng bất trắc thì khao khát bình yên của đa phần nhân loại càng trở nên mãnh liệt hơn. Đang xuất hiện ngày một nhiều hơn những biểu hiện của một tư duy mới với cách nhìn ra thế giới bớt quan phương và sẽ đa chiều hơn.

Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn cô lập Trung Quốc như “nguồn gốc tai họa toàn cầu”. Còn hiện nay, như cuộc gặp giữa ông Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 30-10-2025 bên lề hội nghị APEC cho thấy, thế thượng phong hiển nhiên không còn ở bên phía Washington nữa. Hơn ai hết, Washington hiểu rất rõ về tiềm lực của siêu cường châu Á mà trong thâm tâm người Mỹ luôn coi là đối thủ lớn nhất của mình trong tương lai dài lâu. Và họ đang lựa cách ứng xử để khỏi khiến “con hổ Trung Hoa” nổi giận sớm.

Trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Hoa Kỳ cũng đã phải thể hiện một ham muốn tái cấu trúc trật tự thế giới một cách mạnh mẽ. Theo đó, từ nay, Mỹ dường như không còn coi Nga như một mối đe dọa, mà chấp nhận sự cân bằng chiến lược và hợp tác ở một mức độ nào đấy. Thay cho chủ nghĩa quốc tế tự do, Washington đã đề xuất một chủ nghĩa dân tộc thực dụng. Đương kim Tổng thống Mỹ giờ đây không xem Tây Âu là một thực thể “lành mạnh” và muốn châu Âu trở thành “một nhóm quốc gia có chủ quyền liên kết với nhau”, tự gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh quốc phòng. Chiến lược này xác lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về Ukraine, trong đó Mỹ sẽ tìm cách nhanh chóng đóng băng xung đột, còn châu Âu phải tự lực cánh sinh và chấp nhận việc không mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Về phần mình, Moscow cũng đang điều chỉnh tư duy để có thể góp sức nhiều hơn vào việc xây dựng một trật tự thế giới mới ổn thỏa hơn. Trong phiên họp toàn thể cuộc họp thường niên lần thứ 22 Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định: “Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ thay đổi rất nhanh chóng”. Như sự thay đổi các thái cực trong các phát biểu công khai của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và sự thay đổi thời thế nhanh chóng đó đòi hỏi một sự phản ứng cũng rất mau lẹ dù có lẽ vẫn theo nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trên cơ sở những lợi ích quốc gia căn cốt. Theo quan điểm của nguyên thủ quốc gia Nga, hiện nay đang là thời đại của những tái định hình bản đồ chính trị thế giới. Các cấu trúc quyền lực cũ đang mất dần sự ổn định và những trung tâm ảnh hưởng quốc tế mới đang nổi lên trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Ông Vladimir Putin cho rằng, một trật tự thế giới đa cực là một điều tất yếu. Đó không chỉ là kết quả của một tiến trình toàn cầu mà còn là phản ứng tự nhiên của cộng đồng quốc tế trước những nỗ lực duy trì bá quyền vị kỷ của phương Tây. Tổng thống Nga nhấn mạnh: “Một thế giới đa cực là phản ứng trước nỗ lực sắp xếp các quốc gia trong một hệ thống phân cấp duy nhất. Sự sụp đổ của bá quyền chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Nguồn: VietnamBiz; Soha; Thanh Niên; Quân Đội Nhân Dân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang