- Thời sự
.jpg)
Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chánh án TAND tỉnh miễn chấp hành án phạt tù đối với người chồng 'quan hệ' khi vợ chưa 16 tuổi.
Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ngày 19/9, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản gửi Chánh án TAND tỉnh, đề nghị miễn chấp hành án phạt tù đối với Trần Huỳnh Kiệt (SN 2000, ở phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Kiệt bị tòa tuyên phạt 3 năm tù vì quan hệ với bạn gái dưới 16 tuổi (hiện là vợ).
Trước đó, ngày 17/9, đoàn công tác của Vụ 7 - Viện KSND tối cao đã tổ chức xác minh điều kiện cuộc sống thực tế hiện tại của gia đình Kiệt và được chính quyền địa phương xác nhận, vợ chồng anh Kiệt và chị Thoa sống hòa thuận, hạnh phúc, cùng chăm lo cho các con.
Gia đình Kiệt thuê trọ tại địa phương được 2-3 năm nhưng vì điều kiện kinh tế rất khó khăn nên chủ nhà cho ở nhờ, không lấy tiền. Kiệt cũng là lao động duy nhất trong gia đình đi làm nghề thợ sơn tự do, nuôi vợ và 2 con nhỏ. Việc Kiệt bị kết án và buộc phải chấp hành hình phạt tù sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình, con cái thiếu người chăm sóc, tạo gánh nặng cho xã hội.
Từ kết quả xác minh, thấy rằng Trần Huỳnh Kiệt đã chấp hành tốt pháp luật, hiện nay có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, là người có trách nhiệm với gia đình, chăm chỉ làm ăn nuôi vợ con nên không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, do vậy, Kiệt đủ điều kiện được xem xét miễn chấp hành án phạt tù .
Căn cứ điểm c, khoản 2 Điều 62 Bộ luật Hình sự năm 2015 và các khoản 6, 7, 8 Điều 2 Nghị quyết 03/2004/NQ-HĐTP ngày 10/6/2024 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định cho người bị kết án Trần Huỳnh Kiệt được miễn chấp hành án phạt 3 năm tù tại bản án hình sự phúc thẩm số 85 của TAND tỉnh Khánh Hòa , theo quy định của pháp luật.
Theo hồ sơ, đầu năm 2021, Kiệt gặp và quen với Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 8/3/2006, ở cùng phường Ninh Hòa). Đến tháng 3/2021, Thoa đến nhà Kiệt chơi rồi ở lại ngủ, hai người quan hệ tình dục. Trong hai tháng 3 và 4/2021, hai người có 3 lần "làm chuyện ấy" tại nhà Kiệt. Tháng 4/2021, Thoa biết có thai nên đã đến nhà Kiệt sống chung như vợ chồng, được gia đình đồng ý.
Đến tháng 1/2022, Thoa sinh con gái, 3 tháng sau Kiệt và Thoa đã đến đăng ký kết hôn tại UBND phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa cũ, tỉnh Khánh Hòa). Tháng 6/2024, Thoa sinh con thứ hai. Ngày 24/7/2024, khi Thoa đi đăng ký khai sinh cho con thì bị công an phát hiện đã sinh con đầu khi chưa đủ 16 tuổi, nên đã chuyển nguồn tin tội phạm cho cơ quan điều tra. Sau đó Kiệt bị khởi tố, truy tố tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".
Tháng 3/2025, TAND thị xã Ninh Hòa (nay là TAND khu vực 4 - Khánh Hòa) xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND thị xã Ninh Hòa xác định Kiệt phạm tội như truy tố, đề nghị tòa tuyên phạt Kiệt 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Kiệt 3 năm 6 tháng tù.
Sau đó, cả Kiệt và vợ đều có kháng cáo, xin cho Kiệt được hưởng án treo. Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm. Tòa áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường thiệt hại cho vợ bằng tiền, tuyên bị cáo 3 năm tù.
Dùng hình ảnh, video riêng tư bí mật quay được khi còn yêu nhau, Nguyễn Duy Tuấn đe dọa phát tán lên mạng nếu bạn gái cũ không chấp nhận quan hệ tình dục, dẫn đến bị Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt giam.
Ngày 21/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn (28 tuổi, quê Quảng Trị, trú cùng địa bàn) về tội cưỡng dâm.
Trước đó, ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của chị L.M.C (22 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú phường Ngũ Hành Sơn) về việc bị Nguyễn Duy Tuấn có hành vi cưỡng dâm.
Quá trình điều tra cho thấy, Tuấn và chị C. từng có quan hệ tình cảm từ tháng 10/2024 đến tháng 6/2025 thì chia tay.
Trong thời gian quen nhau, Tuấn bí mật ghi lại nhiều hình ảnh, video nhạy cảm của chị C. mà nạn nhân không hề biết.
Sau khi chia tay, Tuấn tìm cách hàn gắn nhưng bị từ chối.
Đối tượng liền sử dụng các hình ảnh, clip khỏa thân để đe dọa, buộc chị C phải gặp mặt và quan hệ tình dục nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội. Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và việc học tập, chị C buộc phải làm theo.
Ngày 5/7, Tuấn đưa chị C. đến một khách sạn trên đường Nguyễn Đức Thuận (phường Ngũ Hành Sơn) và cưỡng ép giao cấu.
Ba ngày sau, y tiếp tục đến phòng trọ của nạn nhân trên đường Đa Mặn 2, phường Ngũ Hành Sơn để lặp lại hành vi.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã buộc Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi. Khám xét điện thoại, cơ quan công an thu giữ nhiều hình ảnh, video liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn về tội cưỡng dâm.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định.
.jpg)
Trong lúc ăn nhậu, Tiên và chị gái xảy ra mâu thuẫn. Bị chị la mắng, Tiên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị.
Ngày 20/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng khám phá vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.
Cụ thể, vào hồi 9h ngày 16/9, Công an xã Trà My tiếp nhận tin báo của chị Trần Thị Ph (SN 1993, trú thôn Đồng Trường, xã Trà My) về việc khoảng 2h sáng cùng ngày, tại tiệm áo cưới P.L do chị làm chủ (nằm trên đường Hùng Vương, xã Trà My) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản, gồm 1 máy ảnh, 2 ống kính và 1 đèn flash chuyên dụng với tổng giá trị khoảng hơn 100 triệu đồng.
Ngay sau nhận được tin báo, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng trinh sát phối hợp Công an xã Trà My truy xét đối tượng gây án. Qua trích xuất camera tại hiện trường, lực lượng Công an ghi nhận 1 đối tượng nam mặc áo chống nắng nữ màu đen; mặc quần rin màu đen, đội mũ len, đeo khẩu trang, điều khiển máy đột nhập trộm tài sản.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 4 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát đã làm rõ, bắt giữ đối tượng Trần Văn Tiên (SN 1998, trú xã Lãnh Ngọc, thành phố Đà Nẵng), thu hồi toàn bộ tài sản, tang vật liên quan khi đối tượng đang trong quá trình mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ.
Qua đấu tranh, khai thác, Tiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đáng nói, dù Tiên và bị hại là chị em ruột, nhưng do trước đó, vào tối 15/9, trong lúc ăn nhậu thì giữa Tiên và chị mình nảy sinh mâu thuẫn. Bị la mắng, Tiên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị Ph.
Ngoài ra, qua đấu tranh, mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ, ngày 12/9, Tiên cùng với Nguyễn Văn Đệ (SN 1995, trú xã Lãnh Ngọc) thực hiện thêm một vụ đột nhập nhà dân, dùng xà beng cạy phá két sắt lấy trộm tài sản là vàng với tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tiên và Nguyễn Văn Đề về hành vi trộm cắp tài sản, tiếp tục điều tra, mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.
Nhóm đối tượng cấu kết với mẹ ruột, người thân đưa 2 thiếu nữ từ Bạc Liêu (cũ) sang Trung Quốc bán làm vợ. Toà tuyên phạt nhóm 11 bị cáo tổng án phạt hơn 94 năm tù.
Ngày 19/9, TAND khu vực 6 – Cà Mau xét xử sơ thẩm vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, xảy ra năm 2023, tại Bạc Liêu cũ (nay là tỉnh Cà Mau), với 11 bị cáo.
Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo (30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) - được xác định là cầm đầu đường dây mua bán người sang Trung Quốc làm vợ.
Theo cáo trạng, Ngọc Thảo có chồng người Trung Quốc từ năm 2017, thường xuyên về Việt Nam để môi giới hôn nhân, nên đã đưa nhiều phụ nữ người Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng.
Đầu tháng 8/2023, Thạch Thị Xuân Mai là mẹ cháu T.M.P. (SN 2010); Thạch Thị Phết, Thạch Hoàng là ông, bà ngoại cháu T.T.D.M. (SN 2008) và Thạch Hiêl (cha dượng cháu M), Thạch Thị Diễm (mẹ cháu M), cùng một số bị cáo khác đã trao đổi, thoả thuận với Huỳnh Thị Ngọc Thảo đưa cháu P. và M. sang Trung Quốc lấy chồng. Khi thành công, Mai sẽ nhận 150 triệu đồng và Phết nhận 200 triệu đồng.
Sau khi thoả thuận, ngày 11/8/2023, Huỳnh Thị Ngọc Thảo thuê xe ô tô cùng với ông bà ngoại của cháu M. đưa 2 cháu gái từ Bạc Liêu cũ lên TPHCM, sau đó ra Hà Nội và đưa về nhà bị cáo Hoàng Văn Cường (SN 1995) tại tỉnh Lạng Sơn.
Tại đây, Thảo chuyển 30 triệu đồng cho bị cáo Lê Quang Tý (SN 1989, ngụ phường Bạc Liêu) để trả cho Phết 20 triệu đồng và Mai 8 triệu đồng. Sau khi sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, Thảo đưa cháu P., M. đến nhà chồng của Thảo tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) để tìm bán cho người Trung Quốc lấy làm vợ.
Sau đó, P. bị Công an Trung Quốc bắt giữ do cư trú bất hợp pháp và trả về Việt Nam tháng 4/2024. Riêng cháu M. đến nay chưa về Việt Nam và không rõ tung tích.
Ngoài ra, vào tháng 5/2023, Huỳnh Thị Ngọc Thảo biết và hứa hẹn đưa T.T.T.L (SN 1999, ngụ tỉnh Bạc Liêu cũ) sang Trung Quốc lao động. Tháng 6/2023, Thảo mua vé máy bay cho L. đi từ Cần Thơ ra Hà Nội, rồi về nhà Hoàng Văn Cường (tại Lạng Sơn) và đưa sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.
Thảo bán L. nhiều lần cho người Trung Quốc làm vợ để nhận 200 triệu đồng. Do bị hành hạ, L. trình báo Công an Trung Quốc, đến tháng 3/2024, Thảo được trả về Việt Nam.
Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Thị Ngọc Thảo 22 năm tù về tội danh "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi"; 10 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 tháng tù đến 22 năm tù về các tội "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Không tố giác tội phạm".
Nguồn: Kenh14; Người Đưa Tin; Báo Mới; Tiền Phong
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH ở Anh vinh danh; Trại sách kết nối cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng tại châu Âu
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá