Mai xa rồi; Ta chỉ sống được một lần duy nhất; Quê hương và nỗi nhớ

MAI XA RỒI

Em viết tặng anh bài thơ tình buồn nhất
Mai em đi rồi con sóng có bình yên
Hàng cây ngày nào gió thổi chao nghiêng
Ta mất nhau giữa mùa đông lạnh giá

Mai em đi rồi vần thơ thay tất cả
Dành trọn nỗi lòng trước phút từ ly
Mai em đi rồi giấu lệ úa trên mi
Bao thương yêu rồi sẽ thành dĩ vãng

Mai em xa rồi vùi quên đi ngày tháng
Những nhớ nhung những hẹn hò lãng mạn
Chẳng còn gì trong kí ức hai ta
Chuyện tình buồn rồi cũng sẽ thoáng qua

Với thời gian trái tim dần sẽ chết
Xin lỗi cùng người xin hẹn kiếp sau
Xin quên đi ngàn vạn nỗi đớn đau
Mà một thuở trao người trong lầm lỡ.

Nguồn: FB Lê Thuỷ Trúc

 

TA CHỈ SỐNG ĐƯỢC MỘT LẦN DUY NHẤT


Hãy mỉm cười chào đón mỗi ngày vui
Cảm ơn đời khi thức giấc vươn vai
Vẫn khỏe mạnh và bình an, vui vẻ.

Bởi cuộc sống biết bao là dâu bể
Bao đua chen, ganh ghét bởi miệng đời
Đúng đúng, sai sai đâu dễ phân đôi
Nên đôi lúc cũng chẳng cần giải thích.

Ở ngoài kia bao nhiêu là số phận
Bão gió dập vùi khổ lụy bi ai
Sống hôm nay đâu thể biết ngày mai
Ta đâu biết ngày cuối cùng ta sống.

Nên nếu được sống vui, không thù hận
Làm điều mình yêu thích, chẳng hại ai
Buông bỏ đi những toan tính ở đời
Để nhắm mắt được thảnh thơi tự tại.

Ghé trần gian, không ai người ở lại
Hãy mỉm cười trân trọng lấy thời gian
Cuộc sống kia có khổ cực cơ hàn
Ta cứ nghĩ cuộc chơi... Trời thử thách!

Nguồn: FB See Less

 

QUÊ HƯƠNG VÀ NỖI NHỚ

Chị lấy chồng, mắt đau đáu trông theo...
Lũ em thơ nơi xóm nghèo khờ khạo
Thu vừa chớm, gió đan cài khuy áo...
Quên thật rồi, tiếng giã gạo cò cưa...

Lá chuối vàng, lấm tấm mấy hạt mưa
Mười tám tuổi người ta vừa dạm ngõ...
Trăng ốm nghén, nhuộm vàng con đường nhỏ
Hoa Dành Dành nhung nhớ giọt lệ đêm...

Cha lấy phần cho con nửa nắm cơm..
Ngày họp đội, tổ đổi công giáp hạt
Mưa ghẹo bấc, thương đồng xa bến cát...
Ông lái đò phiêu dạt mái chèo trôi...

Ngày trở về, sao ta nhớ quê ơi...
Cha đã khuất, nơi cuối trời xa lắm...
Mẹ ra đi vào một chiều bình lặng
Chị sang đò, khăn trắng, tóc còn thưa...

Giếng cũng buồn, quên hết chuyện ngày xưa
Cả cái đói lúc giao mùa ngày ấy
Con ngõ cũ men theo mùa tháng bảy
Ta đã già có phải vậy không quê...?

Nguồn: FB Kiên Duyên

Đức Việt online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang