.png)
Hỗ trợ và tạo điều kiện hòa nhập gắn liền với nhập quốc tịch
Đức là một quốc gia nhập cư: Hòa nhập cần được tạo điều kiện, nhưng cũng cần phải coi là yêu cầu. Hạ viện Đức đã thông qua Luật bổ sung do Chính phủ liên bang soạn thảo, điều chỉnh các điều kiện thích ứng với nhập quốc tịch Đức - để hòa nhập tốt hơn.
Nhập quốc tịch một lần nữa cần được liên kết rõ ràng với hòa nhập bền vững. Để đạt được mục tiêu này, Nội các Liên bang đã quyết định sửa đổi Đạo luật Nhập Quốc tịch. Luật có hiệu lực từ ngày 30.10.2025. Khả năng nhập quốc tịch chỉ sau ba năm cư trú ở Đức sẽ không còn được áp dụng nữa kể từ ngày 30.10.2025.
Năm năm vẫn là nguyên tắc không thay đổi - hòa nhập là chìa khóa
Với việc cải cách luật quốc tịch vào năm 2024, thời gian cư trú thông thường trước đó đã được rút ngắn từ 8 năm xuống còn 5 năm. Ngoài ra, cải cách đã giúp nhập quốc tịch chỉ sau 3 năm ưu tiên cho những trường hợp có thành tựu hòa nhập đặc biệt. Ưu tiên này hiện không còn aqp dụng nữa.
Với Luật Bổ sung, trong tương lai, thời gian cư trú tối thiểu là năm năm sẽ được áp dụng cho tất cả các ứng viên - miễn là các điều kiện pháp lý khác được đáp ứng. Trong đó phải có kiến thức đầy đủ về tiếng Đức và sinh kế độc lập.
Quốc gia nhập cư với các quy định rõ ràng
Với luật bổ sung, Chính phủ Liên bang đặt ra rõ rằng việc nhập quốc tịch đòi hỏi một mối liên kết lâu dài với Đức - về ngôn ngữ, xã hội, kinh tế và văn hóa. Việc có được quốc tịch phải là một biểu hiện của hòa nhập bền vững.
.png)
Giám sát chặt chẽ hơn các khoản vay "mua trước - trả sau"
Các khoản vay nhỏ và ngắn hạn sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt hơn trong tương lai. Điều này cũng bao gồm các Quy định "mua trước - trả sau" phổ biến. Do đó, Chính phủ Đức đang tuân theo Quy tắc chung Tín dụng Tiêu dùng của EU từ năm 2023, phải được chuyển thành luật quốc gia trước ngày 20.11.
Theo Quy định mới, các nhà cung cấp tín dụng phải thực hiện kiểm tra khả năng vay tín dụng đối với các khoản vay nhỏ trong tương lai.
Các tín dụng cho vay sau liên quan tới những quy định mới:
- Các khoản vay lên đến 200 Euro, với thời hạn ngắn hơn ba tháng và / hoặc các khoản vay miễn phí.
- Mua hàng trên tài khoản, miễn là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, chẳng hạn như Klarna hoặc PayPal, là một phần của quy trình. Và mua hàng trên tài khoản thông qua chính nhà bán lẻ nếu thời gian thanh toán dài hơn 14 ngày (nhà bán lẻ lớn) hoặc dài hơn 50 ngày (nhà bán lẻ nhỏ).
Một phần quy định mới yêu cầu người cho vay phải thông báo cho người vay rộng rãi hơn về các phương thức, các điều kiện, bao gồm lãi suất và trả nợ.
Quy định EU chủ yếu nhằm bảo vệ các hộ gia đình có thu nhập thấp khỏi nợ quá mức. Trong số các chuyên gia tư vấn nợ, các khoản vay "Mua trước - Trả sau" được coi là một sản phẩm tín dụng có vấn đề, như một cuộc khảo sát của Liên đoàn các Hiệp hội tiêu dùng Đức đã chỉ ra.Cổ phiếu Imago & Con người
Thay đổi cơ sở thấu chi
Do việc thực hiện Quy tắc chung Tín dụng Tiêu dùng của EU, các quy định mới đối với các cơ sở thấu chi cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 11 năm 2025. Trong tương lai, các ngân hàng sẽ không còn được phép chấm dứt các khoản vay này mà không có cảnh báo trước. Thay vào đó, thời hạn thông báo là hai tháng phải được tuân thủ. Nếu người vay nhận được thông tin không chính xác khi vay hoặc phải trả lãi quá cao, giờ đây họ cũng có thể thực thi quyền của mình dễ dàng hơn. Vì mục đích này, quyền rút khỏi hợp đồng vay tín dụng sẽ được mở rộng.
Ngoài ra, người tiêu dùng từ nay phải được thông báo đầy đủ hơn về các điều kiện của cơ sở thấu chi. Chỉ thị mới bắt buộc các ngân hàng phải giải thích rõ ràng tất cả các chi phí và rủi ro trước khi cấp các khoản vay đó. Các yêu cầu mới nhằm ngăn chặn nợ quá mức của các hộ gia đình, có thể phát sinh từ lãi suất quá cao và tư vấn không đầy đủ.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá