Luật giới hạn nhập cư cần biết: Các quy định mới về hồi hương, trục xuất nhiều và nhanh hơn

Quốc hội Đức vừa thông qua gói hồi hương do Chính phủ Liên bang đưa ra. Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Faeser mô tả mục tiêu của Chính phủ Liên bang: Tôi muốn chúng ta có thể nói mọi lúc: Chúng ta đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho người dân ở Đức. Tôi muốn chúng ta bảo vệ cộng đồng của mình khỏi bị quá tải. Và tôi muốn chúng tôi cung cấp sự bảo vệ cho những người cần được bảo vệ.

Một bước thiết yếu để hạn chế di cư bất hợp pháp là hồi hương nhanh hơn và trục xuất những người không có quyền ở lại Đức. Một dự luật tương ứng đã được thông qua tại Quốc hội Đức vào ngày 18.01.2024.

Gói hồi hương cung cấp các biện pháp để cải thiện thủ tục và thực thi nghĩa vụ rời khỏi Đức một cách nhất quán hơn, trục xuất nhanh chóng tội phạm và những người gây ra mối đe dọa.

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser nhấn mạnh: Các biện pháp hạn chế này là cần thiết để Đức có thể tiếp tục thực hiện trách nhiệm nhân đạo của mình đối với những người tìm kiếm sự bảo vệ khỏi chiến tranh và khủng bố, chẳng hạn như 1,1 triệu người tị nạn từ Ukraine. Và những biện pháp hạn chế này là cần thiết để duy trì sự chấp nhận của xã hội đối với việc bảo vệ người tị nạn và đảm bảo hội nhập thành công.

Dự luật quy định những biện pháp riêng lẻ nào?

1- Giam giữ chờ trục xuất

Thời hạn tối đa sẽ được kéo dài từ 10 trước đây lên 28 ngày trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật châu Âu. Điều này sẽ giúp các cơ quan chức năng có thêm thời gian chuẩn bị để trục xuất.

2- Hồi hương người phạm tội

Trong trường hợp những người đã bị kết án ít nhất một năm tù, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trục xuất. Trục xuất những kẻ buôn người sẽ được thực thi đặc biệt.

3- Việc trục xuất các thành viên của các tổ chức tội phạm sẽ được thực hiện dễ dàng hơn nhiều, thực hiện độc lập với một bản án hình sự nếu có đủ dữ kiện chứng minh là thành viên của tổ chức tội phạm. Đây là một công cụ khác để chống lại các tội phạm có tổ chức.

4- Có thể lục soát nơi ở, tìm tài liệu, đặc biệt để có thể làm rõ danh tính chắc chắn của một người cần trục xuất.

5- Do các điều kiện nghiêm ngặt của nhà nước pháp quyền, các khả năng khám xét các phòng ở tập thể sẽ được quy định cụ thể. Điều này nhằm đảm bảo rằng trong trường hợp bị trục xuất, người liên quan sẽ thực sự có thể được phát hiện trong chỗ ở chung.

6- Vi phạm lệnh cấm nhập cảnh và cư trú được quy định như một lý do độc lập để giam giữ trong khi chờ trục xuất.

7- Việc trục xuất sẽ không còn được công bố đối với những người có trách nhiệm phải rời khỏi Đức.

8- Tương tự, yêu cầu thông báo trước một tháng đối với việc trục xuất người có ít nhất một năm giam giữ nay không còn hiệu lực. Các trường hợp ngoại lệ áp dụng cho các gia đình có trẻ em dưới mười hai tuổi.

9- Trong tương lai, lệnh cấm nhập cảnh và cư trú, cũng như các yêu cầu cư trú và hạn chế không gian, cần được thực thi ngay lập tức để tăng hiệu quả của chúng.

10- Ngoài ra, dự thảo luật đưa ra các đề xuất để giảm bớt gánh nặng cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cụ thể, quy định thời gian hiệu lực dài hơn đối với giấy phép cư trú tạm thời trong thủ tục tị nạn (từ ba đến sáu tháng) và giấy phép cư trú cho những người được bảo vệ (từ một đến ba năm) cũng như giấy phép cư trú điện tử cho người nước ngoài có giấy phép định cư hoặc giấy phép thường trú tại EU.

Những thay đổi nào đối với dự thảo luật đã được Quốc hội thông qua ?

-Trẻ vị thành niên và gia đình có trẻ vị thành niên "thường không bị giam giữ trong khi chờ trục xuất". Có những trường hợp ngoại lệ, ví dụ, trong trường hợp người gây nguy hiểm vị thành niên hoặc người phạm tội vị thành niên.

-Những người bị ảnh hưởng trong quá trình tố tụng giam giữ trong khi chờ trục xuất hoặc giam giữ để xuất cảnh được cung cấp một biện pháp bảo vệ bắt buộc.

-Để chống tội phạm buôn người, thắt chặt các hình phạt hiện tại đối với các tội phạm như vậy.

-Việc giải cứu người bị đắm tàu sẽ không bị trừng phạt trong tương lai.

-Trong tương lai, những người xin tị nạn sẽ nhận được lợi ích người xin tị nạn thấp hơn trong ba năm thay vì 18 tháng như hiện nay.

-Người nước ngoài có trách nhiệm sống trong một trung tâm tiếp nhận có thể nhận việc làm sau 6 tháng thay vì 9 tháng.

-Thời gian làm việc toàn phần trước khi được cấp phép làm việc sẽ giảm từ 18 xuống còn 12 tháng. Mức làm thêm hàng tuần sẽ giảm từ 35 xuống còn 20 giờ.

-Để đảm bảo nhiều người được hưởng lợi từ chính sách người tạm dung được làm việc, thời hạn để xem xét sẽ áp dụng cho những người nhập cảnh đến cuối năm 2022 thay vì đến ngày 01.08.2018 như từ trước tới nay.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang