- Văn nghệ
Có một chú lừa nọ
Một hôm đi đâu về
Thấy bộ da sư tử
Người ta phơi trên đê
Chú khoác bộ da ấy
Rồi cứ thế về làng
Mọi người tưởng sư tử
Liền bỏ chạy vội vàng
Chú kêu lên thích thú
Bằng tiếng lừa - be be!
Ông chủ nhận ra chú
Liền đủng đỉnh dắt về
Chú còn bị mấy gậy
Vì tội làm dân làng
Tưởng chú là sư tử
Bị một phen kinh hoàng
Áo quần đẹp có thể
Che cái dốt phần nào
Nhưng lời nói ngu ngốc
Thì đành chịu, buồn sao!
Nguồn: FB Thái Bá Tân

(lá khô sấp ngửa bay vờn
Mỏng manh cơn gió chập chờn giữa thu)
Dấu yêu hỡi Thu sắp qua một nửa
Chiếc lá khô sấp ngửa gió lay vờn
Dường như là đêm ngắn ngày dài hơn
Mùi hoa Sữa chập chờn lan phố vắng.
Sóng nhẹ xô sợ đau bờ cát trắng
Con Dã Tràng lẳng lặng cõng trùng dương
Chiếc thuyền con xa bến cũ lạc đường
Còn lưu luyến vấn vương miền đất mẹ.
Lão thời gian âm thầm trôi lặng lẽ
Giọt ngâu rơi khe khẽ dải Ngân Hà
Cả năm dài Ngưu-Chức phải cách xa
Trời xót thương chắc là gom mưa tới.
Từng giọt nắng thu vàng đan thành sợi
Bưởi hồng đào mong đợi mắt tròn Na
Trống trung thu rộn rã khắp muôn nhà
Rằm tháng tám ra xem Kỳ Lân múa.
Dấu yêu hỡi thu sắp qua một nửa
Bóng Mẹ hiền.....
Tựa cửa.....
Ngóng con xa !
Nguồn: FB Hồng Giang

Có một điều rất lạ của cuộc đời: Khi ta già đi, con cái của ta cũng già theo. Ngày ta 30 tuổi, con chỉ là một đứa trẻ cần được bế trên tay, cần ta che chở từng chút một. Nhưng đến khi ta 70, 80 tuổi, con đã ngoài 50, thậm chí 60. Tóc ta bạc, tóc con cũng đã nhuốm màu thời gian.
Đến lúc ấy, ta mới chợt nhận ra: Con không còn là đứa trẻ ngày nào, mà đã trở thành một người bạn của ta.
Mỗi lần gia đình có giỗ chạp, nhìn các con lục tục trở về, những mái đầu ngày nào còn xanh nay đã điểm bạc, lòng cha mẹ bỗng có một cảm giác rất khó tả. Ta nhìn con mà thấy chính mình của nhiều năm trước. Con nhìn ta, có lẽ cũng thấy hình bóng của mình trong tương lai.
Vòng đời thật kỳ lạ. Ngày xưa, ta từng đút cho con từng thìa cơm, dìu con từng bước đi. Bây giờ, đến lượt con ngồi bên cạnh, đút cho ta từng miếng ăn, nhắc ta uống thuốc, hỏi: “Cha mẹ muốn ăn gì? Cần gì cứ nói với con”. Chỉ đến lúc ấy, ta mới hiểu thế nào là một vòng tròn của tình thân.
Nhưng cũng thật đáng tiếc, nhiều người chỉ bắt đầu biết thương cha mẹ khi chính mình đã bước vào tuổi trung niên, khi cuộc đời đã dạy cho họ đủ những va vấp, mất mát và nhọc nhằn.
Ngày còn trẻ, ta mải lo sự nghiệp, lo vợ chồng, lo con cái. Ta cứ nghĩ cha mẹ vẫn còn đó, lúc nào rảnh sẽ về thăm. Rồi một ngày nhìn lại... Cha mẹ đã già.
Có người may mắn còn được nói một câu: “Mẹ cần gì để con mua”. Có người muốn nói câu ấy thì cha mẹ đã chẳng còn nghe được nữa. Bởi vậy, chữ hiếu nếu thức tỉnh quá muộn thì đôi khi chỉ còn lại sự ân hận.
Tôi từng nghe một câu chuyện về một gia đình có ba thế hệ cùng già đi. Bà nội gần trăm tuổi, con trai cũng đã ngoài 70, con dâu cũng đã 70. Các cô chú trong nhà người 70, người gần 80.
Khi ông mất, bà ở lại một mình. Nhưng những người con của bà cũng bắt đầu yếu đi, bệnh tật nhiều hơn. Có những lúc bà nằm viện, con cũng nằm viện, cháu cũng đau ốm. Lúc ấy mới thấy, người già chăm người già chẳng hề dễ dàng. Vì vậy, khi về già, có lẽ điều cha mẹ mong nhất không phải con cái phải ở bên cạnh mình suốt ngày.
Chỉ cần con sống tử tế, gia đình yên ấm, thỉnh thoảng nhớ đến cha mẹ, gọi một cuộc điện thoại, ghé về ngồi ăn với nhau một bữa cơm...
Thế cũng đã là một niềm vui rất lớn. Và khi ta già, ta cũng nên học cách buông.
Đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con. Đừng bắt con phải sống theo những điều thuộc về thời đại của mình. Đừng vì thương con mà biến tình thương thành áp lực. Tuổi già rồi, điều đáng quý nhất không phải là nhà cửa lúc nào cũng hoàn hảo, con cháu lúc nào cũng nghe lời, mà là bản thân còn đủ khỏe để tự chăm sóc mình, còn đủ bình an để không làm phiền người khác.
Bởi con cái cũng có cuộc đời riêng của chúng. Ngày trước, ta từng rời xa cha mẹ để xây dựng gia đình. Bây giờ con cũng đang lặp lại con đường ấy. Đừng trách con vì chúng bận rộn.
Nhưng nếu còn cha mẹ, xin đừng để sự bận rộn trở thành lý do khiến ta quên mất những người đã dành cả tuổi thanh xuân để nuôi mình lớn lên. Bởi thời gian rất tàn nhẫn. Cha mẹ càng già, thời gian ở bên cha mẹ càng ngắn. Đến một ngày, ta muốn trở về thì căn nhà vẫn còn đó, chiếc ghế vẫn còn đó, nhưng người ngồi chờ ta thì không còn nữa.
Khi ta già, con cái cũng già. Rồi chúng sẽ đi qua đúng những tháng năm mà ta từng đi qua: từng vô tâm, từng bận rộn, từng lo toan, rồi một ngày chững chạc hơn và hiểu ra rằng cha mẹ đã từng yêu thương mình nhiều đến thế nào.
Cho nên, nếu hôm nay cha mẹ vẫn còn bên cạnh, hãy hiếu thuận ngay khi còn có thể. Đừng chờ đến lúc thành đạt mới báo hiếu. Đừng chờ đến lúc rảnh mới về thăm. Đừng chờ đến lúc muốn phụng dưỡng thì người đã không còn nữa.
Bởi trên đời này, có những món nợ có thể trả bằng tiền. Nhưng món nợ sinh thành, một khi cha mẹ đã rời đi, cả đời cũng không còn cơ hội để trả cho trọn vẹn.
Nguồn: FB TuoiGia
Đức Việt Online
Câu chuyện gia đình tôi ở Berlin 2010: Con gái 14 tuổi đòi đến Trung tâm SOS Kinder; Churchill; Có một mùa… thương
Người trên 60 tuổi nên biết – 8 bí quyết sống khỏe, ít ốm đau; Cao Bá Quát; Hà Nội phố
Ngược dòng; Em chẳng thèm mùa Thu; Bí quyết sống thọ 105 tuổi của bác sỹ Nhật Bản
Những thói quen xấu của tuổi già khiến người khác khó chịu; Truyện Tống Trân, Cúc Hoa; Tháng 10 về
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ba chiếc rừu; Người trên 65 tuổi nên tránh 10 thói quen âm thầm hại sức khỏe
Không chờ Godot – XI: Ánh sáng không thể bị dập tắt; Phép huyền diệu; Lời thề Hippocrares đã lỗi thời trong kỷ nguyên y học hiện đại?
Tháng Mười – Tình yêu xuyên biên giới; Bài học từ một vụ cướp nhà băng; Vì sao tuổi 70 – 75 là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời ?
Hãy đọc trước khi già; Danh nhân Việt Lê Thánh Tông; Tháng 10 về
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá