Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Với 4 dự án lớn được triển khai trong năm 2025, nhiều chuyên gia kỳ vọng, phim hoạt hình Việt Nam sẽ có một năm bùng nổ, mang lại sức bật để phát triển mạnh mẽ hơn nữa ngành công nghiệp văn hóa.
Nhiều dự án mới đột phá
Lịch sử phim hoạt hình Việt Nam bắt đầu từ năm 1959 với bộ phim đầu tiên “Đáng đời thằng cáo”, thuộc thể loại đồ họa. Trước thời gian ấy, tất cả các nhà điện ảnh Việt Nam đều chưa từng quen biết công việc vẽ phim và cũng không có đến một dây chuyền sản xuất phim hoạt hình nào. Trải qua hơn 65 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển của công nghệ sản xuất phim, phim hoạt hình Việt Nam từng bước chuyển mình mạnh mẽ.
Từ những bộ phim hoạt hình ngắn, với sự đổi mới về công nghệ và nắm bắt xu hướng của các nhà làm phim, ngày nay phim hoạt hình Việt Nam đã trở nên đặc sắc, sinh động, gây được chú ý nhất định. Các nhà làm phim đã tận dụng kỹ thuật hoạt hình 2D và 3D tiên tiến, để tạo ra những thế giới độc đáo, đầy mê hoặc.
Những bộ phim “Cuộc phiêu lưu của Dế mèn”, "Lu và Bun", “Cậu bé cờ lau”, “Dưới bóng cây”… đều được công chúng đón nhận tích cực. Trong đó “Cậu bé cờ lau” là một bộ phim hoạt hình 3D do Công ty CP Truyền thông và Giải trí M.G.C sản xuất, phát hành vào năm 2015 và được đánh giá là một trong những bộ phim hoạt hình 3D xuất sắc nhất của Việt Nam.
Đến tháng 10/2023, bộ phim hoạt hình "Wolfoo và hòn đảo kỳ bí" do Sconnect Studio sản xuất, công chiếu ở hệ thống rạp toàn quốc đã mở ra bước ngoặt mới cho hoạt hình Việt Nam. Bộ phim hoạt hình điện ảnh thương mại đầu tiên ra rạp đã thu được kết quả rất tích cực, lọt vào top 3 doanh thu phòng vé ngay trong tuần đầu tiên công chiếu. Bộ phim thu về hơn 100 tỷ đồng, trở thành bộ phim hoạt hình Việt Nam có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.
Cuối năm 2024 vừa qua, lần đầu tiên, 4 dự án phim hoạt hình điện ảnh được công bố, đánh dấu sự khởi sắc trong thị trường hoạt hình Việt Nam, dự báo sẽ làm mưa làm gió trên các cụm rạp, vốn trước đây chỉ là địa hạt của những bộ phim hoạt hình ngoại nhập.
Theo đó, Sconnect Studio dự kiến sẽ đưa vào khai thác thương mại trong năm 2025 hai dự án mới là "Wolfoo và cuộc đua Tam giới" cùng "Chiến binh gốm - Blank Blank". Trong đó, nhân vật Wolfoo sản xuất bằng công nghệ 2D quen thuộc nhưng được tinh chỉnh về mặt hình ảnh để tạo ra sự hoạt bát và sinh động hơn cho nhân vật. Còn “Chiến binh gốm - Blank Blank” là bộ phim hoạt hình điện ảnh đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ Stopmotion (công nghệ làm phim tĩnh vật), một công nghệ làm phim kỳ công và đòi hỏi mức độ đầu tư lớn hiện nay.
Dự kiến năm 2025, Colory Animation Studio sẽ trình làng "Zombie mắt lác". Còn Alpha Studio cho ra mắt phiên bản màn ảnh rộng đầu tiên của cậu bé Quỳnh Nhí mang tên "Truyền thuyết Kim Ngưu", bộ phim sẽ ghi vào kỷ lục phim hoạt hình 3D điện ảnh đầu tiên của Việt Nam. “Tôi đã nghe từ "đầu tiên" này phải mười mấy năm. Tôi đã chờ đợi và khi không chờ được nữa thì tôi tự làm. Đã có rất nhiều anh chị em giúp tôi, chắp cánh cho tôi thực hiện ước mơ" - NSƯT Trịnh Lâm Tùng, Giám đốc Alpha Studio chia sẻ.
Ngành công nghiệp hái ra tiền
Phim hoạt hình là một trong những lĩnh vực “hái ra tiền” ở nhiều nước có công nghiệp điện ảnh phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc… Theo đánh giá của Box Office Vietnam cho thấy, top 10 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2024 có đến 2 bộ phim hoạt hình của nước ngoài gồm “Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu” đạt hơn 147,5 tỷ đồng và “Kungfu Panda 4" đạt 136,3 tỷ đồng. “Phim về Conan và Doraemon luôn duy trì vị trí trong top 10 doanh số phòng vé. Đây là thương hiệu bảo chứng về doanh thu và đảm bảo hút khán giả Việt ra rạp” - Box Office Vietnam nhận định.
Thực tế, các bộ phim hoạt hình nước ngoài khi ra rạp Việt Nam đều gây sốt và có lượng vé phát hành lớn như “Vua sư tử”, “Hành trình của Moana – Moana”, “Thám tử lừng danh Conan”, “Frozen - Nữ hoàng băng giá”, “Công chúa tóc mây”, “Đi tìm Nemo”…
Có thể nói, cùng với sự phát triển của công nghệ, ngành công nghiệp hoạt hình đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành ngành giải trí mang lại nguồn thu rất lớn. Tại Nhật Bản, theo số liệu của Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản, ngành truyện tranh và phim hoạt hình nước này đạt doanh thu khoảng 3.300 tỷ yen (ước tính 21 tỷ USD) trong năm 2023, đánh dấu mức cao kỷ lục.
Hay tại Trung Quốc, tổng giá trị sản lượng của ngành hiện vượt con số 220 tỷ NDT (tương đương 31,8 tỷ USD). Dự báo quy mô của ngành sản xuất phim hoạt hình nội địa Trung Quốc sẽ tăng lên 450 tỷ NDT vào năm 2026.
Tuy nhiên, với hoạt hình Việt Nam, để sản xuất những dự án quy mô phim điện ảnh vẫn luôn là bước đi mạo hiểm mà không nhiều nhà sản xuất lựa chọn. Thách thức với các studio hoạt hình hiện nay nằm ở nguồn lực đầu tư cả về nhân lực và tài chính, đồng thời phải đầu tư cho nội dung như kịch bản, hình ảnh, diễn xuất hấp dẫn để cạnh tranh với những siêu phẩm ngoại nhập.
Giám đốc đầu tư dự án phim Red Ruby Entertainment Vũ Phượng nhìn nhận: "Những nhà đầu tư đã quá quen thuộc với các bộ phim điện ảnh giờ đây có lựa chọn mới đến từ thị trường phim hoạt hình rất đa dạng về thể loại như 2D, 3D hay Stopmotion. Tôi đánh giá tiềm năng đầu tư của phim hoạt hình có thể lớn hơn phim người đóng vì không chỉ khai thác tại rạp mà còn khai thác trên các nền tảng khác như merchandise (bán sản phẩm hàng hóa), các hoạt động F&B và quảng bá".
Bởi vậy, việc có đến 4 bộ phim hoạt hình cùng ra mắt trong năm 2025 được đánh giá là "vô tiền khoáng hậu” của ngành hoạt hình Việt Nam. Như PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội chia sẻ, những dự án này cho thấy tài năng và khát vọng của thế hệ trẻ đưa phim hoạt hình Việt Nam sánh vai được với các cường quốc. “Những dự án này hứa hẹn sẽ tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ cho nền hoạt hình Việt trong tương lai, đóng góp vào phát triển nền công nghiệp điện ảnh nói riêng và lĩnh vực văn hóa của quốc gia nói chung" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ.
Sơn Tùng liên tục gây sốt mạng xã hội, từ việc ngồi trà đá, đi xích lô, ném áo hiệu tặng fan tới ngồi cà phê bệt. Hiệu quả về truyền thông nhưng những sự việc trên cũng kéo theo tranh luận.
Nhiều gương mặt trẻ đã và đang vươn lên một cách mạnh mẽ ở thị trường âm nhạc nhưng chưa ai trong số họ đạt đến vị trí đủ để đe dọa trực tiếp tới ngôi vị hàng đầu của Sơn Tùng M-TP. Sơn Tùng là trường hợp đặc biệt của thị trường giải trí Việt khi mọi động thái của anh, dù nhỏ nhất cũng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm.
Chuyện lạ từ trường hợp Sơn Tùng
Ngày 27/11/2024, Sơn Tùng M-TP phủ sóng khắp nền tảng mạng xã hội với loạt hình đi uống trà đá ở Hà Nội, khiến đám đông đổ ra địa điểm anh đã ngồi để check-in.
Gần một tháng sau, cũng vẫn với những hình ảnh đời thường là ngồi xích lô dạo chơi Hồ Tây, Sơn Tùng lại là tâm điểm. Một trào lưu mới được mở ra trong giới trẻ và hưởng lợi nhiều nhất chính là người đàn ông điều khiển chiếc xích lô với thu nhập tăng gấp nhiều lần.
Trong sự kiện âm nhạc diễn ra tối 31/12/2024, Sơn Tùng gây bàn tán khi hào phóng tặng khán giả nữ leo lên sân khấu chiếc áo hiệu, được cho là trị giá khoảng hơn 100 triệu đồng. Ngoài gây bất ngờ bởi độ chịu chi, sự việc này của Sơn Tùng còn tạo thảo luận về tính xác thực. Nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu nam ca sĩ và ê-kíp có sắp đặt mọi việc để đánh bóng tên tuổi.
Tiếp tục, trưa 3/1, ngôi sao sinh năm 1994 đăng loạt ảnh đi uống cà phê bệt ở công viên 30/4 (quận 1, TP.HCM). Trong đêm nhạc countdown chào đón năm mới 2025 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) diễn ra vài ngày trước đó, Sơn Tùng đích thân rủ rê khán giả đi uống cà phê bệt. Một lần nữa, cộng đồng mạng ở khắp các nền tảng lại bàn tán về nam ca sĩ.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Sơn Tùng liên tiếp nhiều lần phủ sóng mạng xã hội - điều mà có lẽ ngoài nam ca sĩ, chưa ai khác ở thị trường giải trí Việt làm được.
Nói về trường hợp này, ông Hạ Hồng Việt, giám đốc công ty truyền thông, nhận định có một điều rất quan trọng mà hiện tại ít ai làm được ngoài Sơn Tùng M-TP. Nam ca sĩ là người của công chúng, nhưng lại biết “tiết kiệm” sự xuất hiện. Không tham gia game show, không xuất hiện trên quá nhiều sân khấu, hệ quả điều này mang lại với 1 người có vị thế như Sơn Tùng M-TP là khiến mọi người ngóng chờ hơn mỗi lần anh xuất hiện.
Thứ hai, đó chính là khả năng xử lý và làm chủ sân khấu tốt. Có kịch bản kế hoạch hay đến đâu, nhưng đến lúc thực hiện mà ca sĩ này không khiến khán giả thấy hấp dẫn thì cũng không tạo được hiệu quả. Từ việc ngồi trà đá, đi xích lô, hẹn cà phê bệt nhà thờ, tặng áo… mọi thứ được Sơn Tùng M-TP thể hiện tự nhiên, nghiêm túc, khiến công chúng tin tưởng.
Cuối cùng phải kể đến số lượng kênh làm nội dung và thuật toán đề xuất của các mạng xã hội. Ngoài những kênh truyền thông chuyên nghiệp bài bản, có đội ngũ săn tin, thì nội dung của người dùng tạo ra (UGC - User Generate Content) luôn có tiềm năng được nền tảng đẩy lên đề xuất. Đặc biệt nếu đó là câu chuyện hay, hấp dẫn, kiểu như cuộc sống đời thường của người nổi tiếng, càng dễ lan truyền và kích thích thảo luận.
Đội ngũ của Sơn Tùng M-TP có vẻ đã ý thức được điều đó, nên mỗi khi anh xuất hiện, luôn có rất nhiều câu chuyện xoay quanh nam ca sĩ để người ta có thể thảo luận, không chỉ dừng lại ở ca khúc và phần thể hiện. Nếu những nội dung bên lề được làm tốt, điều này sẽ giúp tên tuổi của nghệ sĩ luôn duy trì được sức nóng trong lòng khán giả.
Cũng bởi ít xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện lại rất đời thường, gần gũi nên sự bàn tán xoay quanh Sơn Tùng luôn sôi nổi. Đặc biệt, những trào lưu Sơn Tùng tạo ra như ngồi trà đá, đi xích lô cũng dễ “đu” và bất cứ ai có thể làm theo nên hiệu ứng càng bùng nổ.
Tranh cãi
Sức nóng của Sơn Tùng là khó phủ nhận nhưng cũng kéo theo những mặt trái. Điển hình là việc khán giả từng kéo tới quá đông chỉ để chụp hình, gây ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của người chủ quán trà đá.
Hay như sự việc tặng áo cho người hâm mộ trong đêm nhạc, nhiều chi tiết khiến công chúng đặt nghi ngờ về độ chân thực. Theo đó, sau khi được Sơn Tùng tặng áo, người hâm mộ kể trên bị cộng đồng mạng tấn công vì cho rằng cô tự ý leo lên sân khấu khi nam ca sĩ đang biểu diễn. Sau đó, cô gái phải đính chính cô được ban tổ chức sự kiện mời lên. Đoạn video ghi lại cảnh cô gái được nhân viên an ninh trong sự kiện đưa lên sân khấu sau đó cũng lan truyền và giúp người hâm mộ này minh oan. Đến đây, khán giả đặt câu hỏi việc Sơn Tùng tặng fan áo hiệu liệu có phải chỉ là “chiêu bài” để đẩy hiệu ứng truyền thông.
Thực tế, việc ca sĩ quốc tế ném áo hay chuẩn bị quà tặng fan không ít, nhưng hiếm trường hợp nào tặng chỉ một khán giả cụ thể món quà đắt tiền và người này lại được ban tổ chức đưa lên sân khấu như sự việc của Sơn Tùng.
Đứng trước những tranh luận, Sơn Tùng luôn giữ động thái im lặng.
Trước câu hỏi đây có phải là kế hoạch truyền thông bài bản đã được lên kế hoạch, tính toán kỹ từ ê-kíp Sơn Tùng hay không, ông Hạ Hồng Việt cho rằng câu trả lời chỉ nội bộ ê-kíp của Sơn Tùng M-TP biết được.
“Nhưng theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, với một người có sức ảnh hưởng như Sơn Tùng M-TP, việc đi đâu, làm gì, nói gì khi xuất hiện trên sân khấu lớn hàng nghìn người nhìn đều sẽ phải được tính toán kỹ. Xét về mặt hiệu quả, kết quả đã chứng minh điều đó, khi mà có hàng loạt nội dung ở trên nhiều nền tảng đều nói về câu chuyện của Sơn Tùng M-TP”, ông phân tích.
Theo chuyên gia truyền thông, giới Content Creator thường nhắc đến một dạng content mang tên là IRL - In Real Life. Đây là những nội dung ghi lại các khoảnh khắc hoặc tình huống trong đời sống thực, thường không qua chỉnh sửa quá nhiều hoặc dàn dựng kỹ lưỡng. Điểm thành công của Sơn Tùng M-TP là dám dùng dạng nội dung này, và tạo sự liên kết với sự xuất hiện trên sân khấu của chính anh.
“Theo tôi, với chương trình có quy mô lớn và tên tuổi tầm cỡ như Sơn Tùng M-TP, việc ai lên sân khấu chắc hẳn phải được sắp xếp từ trước, để giảm thiểu tối đa rủi ro cho chương trình và nghệ sĩ. Nếu không sắp xếp, ai mà biết được điều gì có thể xảy ra. Vấn đề là độ can thiệp của ê-kíp sâu đến đâu mà thôi.
Nếu sắp xếp không đủ khéo léo, việc fan xuất hiện trên sân khấu mà không thể hiện được cảm xúc đúng như người ta kỳ vọng, chắc chắn nó ảnh hưởng đến tên tuổi của nghệ sĩ. Họ sẽ đánh giá nghệ sĩ này phông bạt, uy tín bị giảm đi. Nhưng ở sự kiện vừa rồi, tôi không thấy những nhận xét như vậy. Chỉ thấy fan ghen tị với cô gái được tặng áo. Đó là sắp xếp từ trước để giảm thiểu rủi ro, nhưng vẫn dựa trên cơ sở tự nhiên và mang lại cảm xúc”, ông nhận định.
Lan Ngọc không ít lần thể hiện tham vọng với điện ảnh. Song 2 năm qua, cô tập trung vào game show thay vì đóng phim.
Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu nhiều tố chất để trở thành một ngôi sao điện ảnh. Cô đa tài, được đào tạo bài bản, có ngoại hình nổi bật lẫn sự duyên dáng hiếm thấy. Với những điểm mạnh đó, nữ diễn viên không mất nhiều thời gian để tìm được chỗ đứng.
Trong 13 năm (từ 2010 đến 2022), Ninh Dương Lan Ngọc tham gia vào 17 tác phẩm, trong đó có không ít dự án của những đạo diễn lớn và cả những bộ phim trăm tỷ. Cũng từ đây, danh xưng “ngọc nữ” được gắn liền với tên tuổi nữ viên viên, như một sự công nhận của khán giả dành cho tài năng lẫn sắc vóc của cô.
Dẫu vậy, suốt thời gian dài, Lan Ngọc gần như không có những bước tiến mới trong nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên dừng đóng phim trong 2 năm qua và cũng chưa công bố thông tin về những dự án điện ảnh trong tương lai. Thay vào đó, cô tập trung tham gia game show và đi lưu diễn cùng LUNAS.
Sự đa tài từng là thứ giúp Lan Ngọc trở nên đặc biệt và nhanh chóng tạo được dấu ấn trong giới giải trí. Song giờ đây, dường như cũng chính nó đang khiến nữ diễn viên loay trong những lựa chọn sự nghiệp.
Nhiều năm tìm kiếm vai diễn để đời thứ hai
Vào thời điểm Ninh Dương Lan Ngọc tuyên bố tạm dừng hoạt động giải trí để du học diễn xuất, cô có nhắc đến một vai diễn để đời ngay đầu sự nghiệp - điều mà suốt 14 năm qua, nữ diễn viên không cách nào tìm lại được. Đó là nhân vật Nương trong Cánh đồng bất tận (2010) - một bộ phim được chuyển thể từ những trang sách đầy đau đáu của Nguyễn Ngọc Tư.
Thực chất, vai diễn kể trên, không chỉ là một cột mốc để đời với Lan Ngọc, mà thậm chí, nó còn là một màn chào sân đáng mơ ước với bất kỳ cái tên mới vào nghề nào. Hơn hết, dự án còn cho thấy phần nào tiềm năng của diễn viên sinh năm 1990.
Thật vậy, hiếm diễn viên trẻ nào tạo được dấu ấn mạnh mẽ ngay lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh như Lan Ngọc. Trong Cánh đồng bất tận, nữ diễn viên thủ vai Nương, một cô gái quê lênh đênh khắp nơi trên con thuyền chăn vịt.
Thời điểm đó, Ninh Dương Lan Ngọc chỉ mới là cô sinh viên năm nhất trường Sân khấu Điện ảnh, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Dẫu vậy, diễn viên trẻ lại có nhiều nét tương đồng với nhân vật trong những trang sách của Nguyễn Ngọc Tư.
Đó là một cô gái nông thôn với vóc dáng gầy, cao ráo, nước da hơi ngăm cùng ánh mắt có chiều sâu, chất chứa xúc cảm. Sự đồng điệu đó phần nào giúp Lan Ngọc dễ dàng lấy được thiện cảm từ khán giả. Hơn nữa, nữ diễn viên cũng hoàn thành tốt các phân đoạn được xem là thách thức lớn đối với những cái tên mới vào nghề, như cảnh đối diện với cha sau khi bị cưỡng hiếp.
Ngay trong dự án đầu tay, Lan Ngọc ẵm cả hai giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng lẫn LHP Việt Nam. Cánh đồng bất tận cũng giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, trở thành bước đệm hoàn hảo để nữ diễn viên đạt được những thành công sau này.
Những năm tiếp theo, Lan Ngọc vẫn chăm chỉ với nghiệp diễn xuất và dần có chỗ đứng vững chắc trong nghề. Tuy nhiên, do làn sóng phim hài ở Việt Nam những năm thập niên 2010, nữ diễn viên đã không còn nhiều cơ hội để chinh phục các dạng vai tương tự như dự án đầu tay.
Thay vào đó, Lan Ngọc tham gia vào những bộ phim có màu sắc tươi sáng hơn, nhân vật cô đảm nhận cũng mang tính cách nhẹ nhàng, thường đem đến tiếng cười nhiều hơn là những thông điệp quá thách thức.
Với các tác phẩm trên, Lan Ngọc vẫn có được những thành công phòng vé lẫn danh tiếng. Song rõ ràng, chúng đã bó buộc nữ diễn viên trong một vùng an toàn nhất định, khiến cô khó lòng đưa năng lực diễn xuất của bản thân lên một mức cao hơn.
Về sau, Lan Ngọc đã có những vai diễn đa dạng hơn, và cũng thử sức ở nhiều thể loại khác nhau. Diễn xuất của nữ diễn viên trong các tác phẩm như Cô Ba Sài Gòn (2017), Cua lại vợ bầu (2019) hay Gái già lắm chiêu 3 (2020) cũng được đánh giá ở mức tròn trịa.
Tuy nhiên, chưa có tác phẩm nào để lại ấn tượng mạnh mẽ như những gì Cánh đồng bất tận từng làm được.
Và Lan Ngọc, khi nhắc về bộ phim đầu tay, cũng không giấu được những trăn trở. Sau hơn 14 năm làm nghề, nữ diễn viên vẫn đi tìm một vai diễn để đời thứ hai.
Lan Ngọc đứng giữa những lằn ranh
2 năm trở lại đây, không ít khán giả cảm thấy khó hiểu trước những quyết định của Lan Ngọc. Không lâu sau khi đến Australia học diễn xuất như thông báo, nữ diễn viên đã xuất hiện tại Việt Nam để hoạt động cùng với LUNAS. Tiếp đó là liên tục những chuyến lưu diễn từ Trung Quốc đến Nhật Bản.
Và cũng đã hơn một năm kể từ thời điểm cô tuyên bố: nghề chính của bản thân là diễn viên. Hôm nay, khán giả vẫn chưa thấy Lan Ngọc khởi động dự án điện ảnh mới, thay vào đó là đi hát và tham gia game show.
Dù không phải là diễn viên hài, song hơn một nửa số phim Lan Ngọc tham gia mang yếu tố hài. Qua những dự án kể trên, nữ diễn viên học hỏi được sự duyên dáng, thứ đã giúp cô dễ dàng thích nghi với các gameshow giải trí. Và những chương trình thực tế hài hước như 7 Nụ Cười Xuân hay Chạy Đi Chờ Chi, với sức lan tỏa mạnh mẽ, thực chất đã góp phần không nhỏ vào sự nổi tiếng của nữ diễn viên.
Chưa kể, Lan Ngọc cũng có được những thành công tương đối khi lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Dù không có thế mạnh về giọng hát, song nữ diễn viên vẫn tạo được ấn tượng nhờ ngoại hình sáng sân khấu, cùng vũ đạo và kỹ năng trình diễn tốt.
Trong một nhóm nhạc như LUNAS, khi mà các thành viên được phân công nhiệm vụ dựa trên điểm mạnh của bản thân, những hạn chế của Lan Ngọc đã được khỏa lấp ít nhiều. Sự nghiệp âm nhạc của nữ diễn viên vì thế cũng tương đối trơn tru.
Quay lại địa hạt điện ảnh, vị thế của Lan Ngọc giờ đây đã không được như thời điểm cô còn năng nổ. Trong thời gian diễn viên sinh năm 1990 tập trung hoạt động âm nhạc và game show, Phương Anh Đào với Mai (2024) đã vươn lên trở thành cái tên nổi bật của điện ảnh Việt; Kaity Nguyễn cũng đang trở lại mạnh mẽ với 2 dự án liên tiếp.
Trong bối cảnh thị trường điện ảnh đang liên tục thiết lập những cột mốc mới, Lan Ngọc thật sự cần có những nước đi quyết đoán hơn, nếu không muốn bị bỏ lại quá xa trong cuộc đua mà bản thân từng là một trong những tay đua cừ khôi nhất.
Nhiều trường hợp đưa theo người khuyết tật, trẻ em đến nơi đông đúc, đánh vào lòng thương của người dân để xin ăn, bán hàng rong tại Đà Nẵng.
Trao đổi với Tiền Phong ngày 4/1, Trung tâm Công tác xã hội (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, TP Đà Nẵng ) cho hay vừa xử lý hàng chục trường hợp lang thang, xin ăn trên địa bàn.
Những đối tượng này thường đến những nơi đông người chợ như Cẩm Lệ, chợ Bắc Mỹ An, chợ An Hải Bắc…
Để dễ xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong , những người này đẩy theo xe lăn chở người khuyết tật hoặc đi cùng trẻ em. Đáng nói những người khuyết tật, trẻ nhỏ này không phải là người thân của các đối tượng.
“Có người đàn ông gần 40 tuổi đẩy theo cụ bà khuyết tật ngồi trên xe lăn đi quanh chợ Cẩm Lệ để xin ăn biến tướng. Chỉ vài tiếng đồng hồ đã xin được tiền triệu. Trung tâm lập biên bản, đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để quản lý, chăm sóc”, đại diện trung tâm cho hay.
Vị này cho biết thêm, các đối tượng này hầu hết là người từ các địa phương khác đến. Trong thời điểm trước và sau Tết dương lịch, đơn vị đã phát hiện 2 người lang thang xin ăn, 2 người đưa theo người khuyết tật bán hàng rong và 2 người khuyết tật bán hàng rong kết hợp xin ăn. Tất cả được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng tạm thời.
Ngoài ra còn phát hiện 19 đối tượng là người mang theo trẻ em, người khuyết tật bán hàng rong và đã vận động họ về lại địa phương nơi cư trú. Thông qua đường dây nóng (02363550550), trung tâm tiếp nhận, xử lý một số trường hợp người tâm thần lang thang, xin ăn.
Nhiều năm qua, Đà Nẵng thực hiện chương trình thành phố “5 không”, trong đó không có người lang thang xin ăn. Các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng tại các địa điểm du lịch, khu vui chơi, khu mua sắm, bệnh viện, chợ, chùa, nhà ga, bến xe…Lãnh đạo thành phố yêu cầu các quận, huyện rà soát, thống kê cụ thể thông tin về các đối tượng này.
Đặc biệt chú ý những người bán hàng rong, hình thức buôn bán, nhất là có trẻ em đi kèm và kiểm tra xem có tình trạng chăn dắt trẻ em hay không. Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính hoặc hình sự đối với các đối tượng có hành vi lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi thực hiện xin ăn, xin ăn biến tướng.
Thành phố cũng vận động các nhà hàng, quán ăn ký cam kết không để xảy ra tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách.
Theo Trung tâm Công tác xã hội, năm 2024 đơn vị đã kiểm tra, xử lý 487 trường hợp người lang thang, xin ăn. Trong đó có hơn 100 trường hợp lập hồ sơ chuyển vào Trung tâm bảo trợ xã hội, 40 người chuyển vào Bệnh viện tâm thần, gần 200 trường hợp là người khuyết tật và mang theo trẻ em bán hàng rong tại khu vực cấm được vận động về địa phương nơi cư trú.
Nguồn: Kinh tế & Đô thị; Zing News; Dân Việt; Kenh14
Dâm ô bé gái sau chầu nhậu; Quan hệ với con gái ruột 13 tuổi; Chồng chém gục vợ giữa đường rồi tự sát; Vụ hiệu trưởng bị ‘bắt ghen’
Hỗn loạn vé Táo quân; Đáng tiếc cho ca sĩ Quang Lê; Nhiều người bị xử phạt vì ‘câu like’ vụ phóng hỏa khiến 11 người tử vong
Tên máu lạnh giết mẹ và vợ con; Ghép ảnh nhạy cảm để tống tiền; Nhiều quý bà bị cướp sau ‘mây mưa’; ‘Thế giới ngầm’ mại dâm 4.0
Xe Mercedes chở 5 người lao xuống biển; Hỏa hoạn kinh hoàng, 1.600 con heo chết cháy; Tai nạn nghiêm trọng, 6 người tử vong
Kỷ luật 1 Bí thư tỉnh ủy; Truy tố cựu chủ tịch An Giang; Nhìn lại vụ án Lưu Bình Nhưỡng; TP.HCM ‘nghẹt thở’ vì kẹt xe
Phá đường dây sản xuất thuốc giả; Hoa TQ ‘lấn lướt’ thị trường Tết; Nỗi lo lỡ chuyến tàu về quê ăn tết; Thế hệ F2 của các tỷ phú USD
Tụ điểm ‘nuôi nhốt’ mại dâm; Bắt bác sĩ xâm hại bệnh nhân; Nữ sinh đâm chết bạn trai; Vợ treo cổ, chồng tự tử; Bé gái bị bỏ lại bệnh viện
Nhiều ‘hàng khủng’ sắp lên sàn; Vé máy bay Tết ‘cháy’ hàng; Nhà đầu tư quay lại lướt BĐS; ‘Phát khóc’ vì dài cổ chờ định giá đất
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá