Kịch tính một phiên tòa ở Bayern xử tội lái xe gây tai nạn, bị cáo bỏ chạy khỏi tòa

Một người đàn ông 35 tuổi, người Thổ Nhĩ Kì sống ở Đức gây ra tai nạn giao thông, đầu tiên thừa nhận, tại Tòa Amtsgericht Bayern lại phủ nhận tất cả, rồi tức giận bỏ chạy khỏi phòng xét xử.

Chánh án tuyên bố

Chánh án Wassermann tuyên bố khi bị cáo tức giận tháo chạy ra khỏi phòng sau khi tuyên án: Đừng kịch tính hóa nó. Vấn đề chỉ là một tai nạn và bị phạt tiền, chứ không phải vấn đề sống chết.

Theo án quyết, bị cáo bị kết án vì làm hư hỏng một chiếc xe khác khi vào đậu xe trong khu dân cư Klettham nơi bị cáo cư trú vào cuối tháng 05.2022. Lúc đó, bị cáo lùi xe vào chỗ đậu, đã tông vào đầu chiếc ô tô đang đỗ phía sau. Thiệt hại khoảng 1400 euro.

Một nhân chứng đã chứng kiến ​​vụ tai nạn từ cửa sổ, khai: “Ông ấy xuống xe, đặt cốc cà phê lên nóc xe, xem xét thiệt hại, rồi khóa xe và rời đi. Nhân chứng nhận ra chiếc xe bị hư hỏng. Chủ xe bị hư hỏng là một người hưu trí 67 tuổi đang trong quá trình ký hợp đồng thuê nhà tại đây. Khi bị cáo trở lại xe, người hưu trí đã nói chuyện với bị cáo, và tiếp đó gọi cảnh sát đến lập biên bản.

Thú nhận rồi bác bỏ

Hai cảnh lập biên bản trình bày trước tòa là bị cáo đã thừa nhận lỗi gây tai nạn, nhưng sau khi được hướng dẫn phải chịu trách nhiệm với lỗi của mình, thì bác bỏ, cho rằng vết xước ở 2 xe đã có từ trước. Cảnh sát buộc phải ghi lại lời phản cung trong biên bản và cho rằng đây chỉ là một phản ứng tự vệ bản năng. Nhân chứng khai trước Tòa tại thời điểm xảy ra tai nạn bận việc nhà nên không thể quan sát lâu và khẳng định chắc chắn.

Chuyên gia giám định xe, Hubert Rauscher, đánh giá thiệt hại bằng các bức ảnh của cảnh sát chụp ngay sau xảy ra tại nạn, cho rằng: Một vụ tai nạn như đã nêu trong bản cáo trạng là có cơ sở. Vết xước trên cả hai phương tiện trùng khớp với nhau về mặt kĩ thuật. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ không rõ ràng.

Sau khi tuyên án, bị cáo lao ra khỏi phòng xử án

Luật sư bảo vệ cho bị cáo, Andreas Martin cho rằng, bằng chứng rất sơ sài. Vì trong đó không thể loại trừ rằng thiệt hại có thể xảy ra trước đây, theo nguyên tắc suy đoán vô tội, bị cáo phải được trắng án.

Người đàn ông 35 tuổi bị kết án phạt tiền tương ứng với 40 ngày tù, ít hơn 10 ngày so với yêu cầu của công tố viên. Tổng cộng 1000 euro. Bị cáo may mắn vì chỉ rời phòng xét xử sau khi tuyên án. Chánh án Wassermann nói: Bản án không bao gồm lệnh cấm lái xe. Nếu bị cáo rời phòng xét xử khi chưa kịp tuyên án, phiên tòa phải mở lại, tôi sẽ ra án lệnh cấm lái xe.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang