- Tư vấn

Bạn đọc quoctoanxxx@gmail hỏi: Những đối tượng nào được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 810.000 đồng theo quy định mới?
Bộ phận Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:
Theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội (có hiệu lực từ ngày 5.10.2026), các đối tượng sau sẽ được hưởng hệ số 1,5 mức chuẩn trợ cấp xã hội:
1. Trẻ em từ đủ 4 tuổi trở lên đến dưới 16 tuổi thuộc các đối tượng sau:
a) Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;
b) Trẻ em mà cả cha mẹ đẻ đã chết hoặc một trong hai người đã chết và người kia không xác định được;
c) Trẻ em có cha hoặc mẹ đã chết hoặc không xác định được và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;
d) Trẻ em có cha hoặc mẹ đã chết hoặc không xác định được và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội;
đ) Trẻ em có cha hoặc mẹ đã chết hoặc không xác định được và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
e) Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;
g) Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội;
h) Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
i) Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội;
k) Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
l) Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
2. Người thuộc diện trên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất nếu quá trình học liên tục không bị gián đoạn (trừ trường hợp được tạm dừng học, bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật về giáo dục) thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học.
3. Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.
4. Người khuyết tật nặng
5. Trẻ em dưới 03 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 6 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/gfGIZqgyrA20wi1bE
Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền, chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch không rõ mục đích.
Thủ đoạn dụ dỗ người dân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng tìm mua, thuê, mượn tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp.
Đây là một trong những thủ đoạn thường được các đối tượng lợi dụng nhằm che giấu danh tính, luân chuyển dòng tiền và gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.
Các đối tượng thường tiếp cận người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động hoặc những người có nhu cầu kiếm thêm thu nhập, thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.
Với những lời mời như "cho thuê tài khoản ngân hàng nhận tiền hoa hồng", "mở tài khoản hộ", "bán tài khoản ngân hàng giá cao" hoặc "chỉ cần cung cấp tài khoản, không cần làm gì", các đối tượng đưa ra khoản tiền hoặc lợi ích vật chất để dụ dỗ người dân cung cấp thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng, mã OTP hoặc giao quyền sử dụng tài khoản.
Việc cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Tài khoản được thuê, mua có thể bị sử dụng để nhận, chuyển tiền liên quan đến các vụ lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Khi đó, chủ tài khoản có thể bị cơ quan chức năng xác minh, làm rõ, thậm chí phải chịu trách nhiệm nếu có hành vi tiếp tay, giúp sức hoặc vi phạm các quy định của pháp luật.
Đáng lưu ý, các đối tượng thường tìm cách tạo tâm lý chủ quan cho người dân bằng những lời quảng cáo như "chỉ đứng tên tài khoản", "không liên quan đến giao dịch", "không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề" hoặc "đã có người đứng ra lo liệu". Đây đều là những lời dụ dỗ nhằm che giấu mục đích thực sự của việc thuê, mua tài khoản.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xác minh, xử phạt hành chính 02 đối tượng có hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi đánh bạc trên không gian mạng.
Không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền, chuyển tiền
Khi phát hiện tài khoản của mình có giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ bị người khác sử dụng trái phép, cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Khi nhận được lời mời mua, thuê tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, người dân cần lưu lại thông tin liên quan và chủ động cung cấp cho cơ quan Công an để phục vụ công tác xác minh, xử lý.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/GCAYEnF6zC10mF2M0
Những người sinh năm 2002, 1987 và 1967 cần lưu ý thời hạn sử dụng thẻ căn cước trong năm 2027.
Theo quy định hiện hành, khách hàng có giấy tờ tùy thân hết hiệu lực nhưng chưa cập nhật thông tin với ngân hàng có thể bị tạm dừng một số giao dịch thanh toán, chuyển tiền và rút tiền. Vì vậy, những người sinh năm 2002, 1987 và 1967 cần lưu ý thời hạn sử dụng thẻ căn cước trong năm 2027.
Theo Luật Căn cước năm 2023, công dân phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60. Như vậy, trong năm 2027, những người sinh năm 2002, 1987 và 1967 lần lượt bước sang tuổi 25, 40 và 60, thuộc các nhóm tuổi cần lưu ý về thời điểm cấp đổi thẻ.
Tuy nhiên, không phải tất cả những người thuộc các nhóm tuổi trên đều phải đổi thẻ ngay trong năm 2027. Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước năm 2023 quy định, thẻ được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi phải cấp đổi vẫn có giá trị sử dụng đến độ tuổi cấp đổi tiếp theo.
Cụ thể, người sinh năm 2002 đã được cấp hoặc cấp đổi thẻ trong khoảng thời gian từ đủ 23 tuổi đến trước 25 tuổi có thể tiếp tục sử dụng thẻ đến tuổi 40. Tương tự, người sinh năm 1987 có thể sử dụng thẻ đến tuổi 60 nếu đáp ứng điều kiện về thời điểm cấp thẻ. Với người sinh năm 1967, thẻ được cấp hoặc cấp đổi trong 2 năm trước tuổi 60 có thể tiếp tục được sử dụng không thời hạn theo quy định.
Việc giấy tờ tùy thân hết hiệu lực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch ngân hàng. Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, ngân hàng phải theo dõi thời hạn hiệu lực giấy tờ tùy thân của khách hàng và thông báo trước tối thiểu 30 ngày để khách hàng kịp thời cập nhật. Khi giấy tờ hết hiệu lực hoặc hết thời hạn sử dụng, ngân hàng phải tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán theo quy định.
Các ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB, ACB và Techcombank đều triển khai việc rà soát, cập nhật thông tin định danh khách hàng nhằm bảo đảm dữ liệu nhận biết khách hàng đầy đủ, chính xác và còn hiệu lực.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/hYJF3Hap0GFmL6pET
Người dân cần làm gì nếu phát hiện trên ứng dụng VNeID xuất hiện các số điện thoại đứng tên mình nhưng thực tế không sử dụng?
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về viễn thông và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN ngày 31/3/2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Theo đó, việc xác thực thông tin thuê bao di động qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID) là yêu cầu bắt buộc và cần thiết để xây dựng một môi trường số an toàn, minh bạch.
Quá trình tra cứu dữ liệu trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) đang giúp nhiều người dân bất ngờ phát hiện các số điện thoại đứng tên mình nhưng thực tế không hề sử dụng. Việc xuất hiện những "thuê bao ẩn" này không chỉ làm lộ lọt thông tin cá nhân mà còn ẩn chứa nhiều rủi ro pháp lý khi số điện thoại bị lợi dụng cho mục đích xấu.
Nguyên nhân xuất hiện SIM lạ và cơ chế xử lý của nhà mạng
Thực tế rà soát cho thấy các số điện thoại "lạc chủ" thường bắt nguồn từ việc người dân từng cho người thân mượn căn cước công dân để đăng ký SIM trước đây, mua bán qua lại nhưng bỏ qua thủ tục sang tên, hoặc các thuê bao cũ sử dụng từ nhiều năm trước chưa chuẩn hóa thông tin.
Chính sách tra cứu trực tuyến mới qua VNeID cho phép công dân nắm toàn bộ danh sách SIM gắn với thông tin căn cước của mình, từ đó chủ động xác nhận số đang dùng hoặc loại bỏ các số không do mình đăng ký. Quy trình xử lý sau khi người dân bấm từ chối trên ứng dụng diễn ra như sau:
Khi người đứng tên bấm "Không sử dụng số thuê bao này", số điện thoại đó sẽ chưa bị khóa ngay lập tức.
Nhà mạng sẽ tiếp nhận phản ánh, liên hệ trực tiếp với người đang sử dụng thực tế để yêu cầu xác thực thông tin. Trong vòng 5 ngày, nếu người sử dụng thực tế không hoàn tất thủ tục chuẩn hóa (xác thực danh tính bằng căn cước gắn chip và sinh trắc học chống giả mạo 3D), thuê bao sẽ bị khóa 1 chiều.
Nếu tiếp tục không khắc phục, nhà mạng sẽ tiến hành khóa 2 chiều và tiến hành thanh lý hợp đồng, thu hồi số.
Lưu ý quan trọng: Không phải tất cả người dùng đều bắt buộc phải xác thực lại từ đầu. Những thuê bao đã dùng số điện thoại để đăng ký VNeID mức độ 2, hoặc dùng đăng ký thẻ căn cước sẽ được miễn trừ (trừ khi thay đổi thiết bị sau mốc 15/6).
Hướng dẫn cách kiểm tra toàn bộ SIM đứng tên cá nhân
Người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin thuê bao của mình thông qua 3 phương thức phổ biến:
Tra cứu toàn bộ trên VNeID (Khuyên làm): Đăng nhập ứng dụng VNeID, truy cập mục Ví giấy tờ, chọn Số điện thoại hoặc Thuê bao di động để hiển thị toàn bộ danh sách SIM đang đăng ký dưới tên của mình.
Kiểm tra qua tin nhắn SMS: Soạn tin nhắn theo cú pháp TTTB gửi 1414 (phương thức này chỉ tra cứu được từng số điện thoại độc lập đang lắp trên máy).
Đến trực tiếp điểm giao dịch: Mang theo căn cước công dân đến các cửa hàng chính thức của nhà mạng để nhân viên hỗ trợ đối soát toàn bộ dữ liệu.
Các bước xử lý khi phát hiện SIM không rõ nguồn gốc hoặc SIM của người thân
Khi kiểm tra danh sách thuê bao trên VNeID, tùy theo từng trường hợp cụ thể, người dùng nên thực hiện các thao tác xử lý sau:
Đối với số điện thoại lạ, không rõ chủ sở hữu: Chọn ngay mục "Không sử dụng số thuê bao này" hoặc "Từ chối xác nhận" trực tiếp trên giao diện VNeID. Thao tác này giúp cơ quan quản lý và nhà mạng ghi nhận, tiến hành thu hồi hoặc yêu cầu người đang dùng thực tế chuẩn hóa lại.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/TJXpqRzlS2CmFZMmK
Bạn đọc Hoàng Thủy (Hưng Yên) hỏi: "Tôi chuẩn bị đi du lịch nước ngoài và muốn mang theo một ít USD tiền mặt để chi tiêu. Xin hỏi, một người được mang tối đa bao nhiêu USD khi xuất cảnh từ Việt Nam? Nếu mang trên 5.000 USD thì có bị cấm hay phải làm thủ tục gì"?
Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:
Theo quy định hiện hành, cá nhân khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu được mang ngoại tệ tiền mặt mà không phải khai báo hải quan nếu tổng số ngoại tệ mang theo không vượt quá 5.000 USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương.
Trường hợp mang trên 5.000 USD, người xuất cảnh phải khai báo hải quan theo quy định. Tuy nhiên, đây không phải là mức giới hạn tối đa tuyệt đối về số ngoại tệ được phép mang ra nước ngoài. Nếu có nhu cầu mang số tiền vượt ngưỡng này, người xuất cảnh cần thực hiện các thủ tục và đáp ứng điều kiện về giấy tờ theo quy định.
Cụ thể, theo Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, người xuất cảnh mang ngoại tệ tiền mặt vượt mức quy định phải xuất trình giấy xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường hợp mang số ngoại tệ không vượt quá mức đã khai báo khi nhập cảnh gần nhất, người xuất cảnh có thể sử dụng tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh có xác nhận của hải quan theo quy định.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/8k6V8nqK7w8f3ux1S
Nguồn: Lao Động; CafeF; Kenh24; Báo Mới
Cấp nhầm sổ đất cho dân; Gỡ tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế; Đánh thuế 0,2% đất bỏ hoang; Lưu ý mới từ cơ quan Thuế; Tháo gỡ vướng mắc đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Người có bất động sản chú ý; VNeID thay đổi mới; Lưu ý dùng camera, TV, máy giặt, tủ lạnh kết nối Internet; Nộp thuế đất phi nông nghiệp; Định danh tài khoản MXH trên VNeID
Chú ý mức phạt khai báo tạm trú; Quy định cấp đổi sổ đỏ ghi đất “thổ cư”; Gỡ khó cho 4.000 trường hợp bị mạo danh; Điều kiện giảm 50% tiền sử dụng đất; Lỗ hổng thừa kế
Dừng cấp sổ do hàng xóm không ký giáp ranh; Người đi hát karaoke chú ý; Quy định mới đặt cọc mua nhà đất; Nên chọn chung cư sơ cấp hay thứ cấp; Quy định hạn mức đất đai
Trợ cấp hưu trí xã hội; Điều tra giao dịch chuyển tiền; Các loại giấy tờ tích hợp trên VNeID; Điều chỉnh diện tích sổ đỏ; Chuyển đất ao sang đất ở
Các loại tài khoản phải liên kết VNeID; VNeID tích hợp tính năng mới; Ký giáp ranh cấp sổ hồng; Hoang mang thuế đất phi nông nghiệp; Lời khuyên gửi tiết kiệm online
Hàng ngàn đất nền, biệt thự được cấp sổ; Cấp hộ chiếu sau phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt; Sửa Luật Xử lý vi phạm hành chính; Gỡ điểm nghẽn đất đai không chỉ bằng sửa luật
Nộp thuế đất phi nông nghiệp sang đất ở; 8 năm kiện đòi đất; Tài khoản chứng khoán, MXH phải liên kết VNeID; Làm sổ đỏ thửa thứ hai; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá