Hạn chế nhập cư bất thường cần biết: Các biện pháp tổ chức và kiểm soát của Chính phủ Liên bang, vừa được Thượng viện thông qua 02.02.2024

Thường xuyên, liên tục, những người nước ngoài vào Đức bất hợp pháp mà không hề có cơ hội được cấp giấp phép cư trú. Một quốc gia nhân đạo phải có khả năng bảo vệ được những người có thể chứng minh rằng họ đang chạy trốn chiến tranh hoặc bị đàn áp chính trị. Để đảm bảo không thiếu nguồn lực cho việc tiếp nhận và hòa nhập họ, chính phủ phải làm rõ rằng những ai không thể có cơ hội trên, sẽ phải rời khỏi nước Đức, theo các biện pháp tổ chức và kiểm soát của Chính phủ Liên bang đã công bố, vừa được Thượng viện thông qua hôm 02.02.2024, được tổng hợp dưới đây.

Hợp tác vấn đề di cư với các nước thứ ba

Mục đích của Chính phủ Liên bang là hồi hương bất cứ ai không đủ lý do được bảo vệ nhân đạo không bị trở ngại phức tạp. Để đạt được mục đích trên, Chính phủ sẽ ký kết các thỏa thuận thực tế và dựa trên quan hệ đối tác với các quốc gia xuất xứ của người tị nạn mà từ đó cả hai bên đều được hưởng lợi. Vào tháng 02.2023, Chính phủ liên bang đã thành lập cơ quan đặc trách về hiệp định nhập cư. Các thỏa thuận nhập cư là một nền tảng quan trọng, một mặt là hợp tác kinh tế phục vụ cho thị trường lao động, mặt khác hồi hương những người không đủ tiêu chuẩn hợp lí.

Nước xuất xứ an toàn Sichere Herkunftsstaaten

Để hạn chế tình trạng nhập cư trái phép, Cộng hòa Moldova và Georgia cũng đã được công nhận là nước xuất xứ an toàn, nghĩa là công dân nước này không còn được tị nạn ở Đức. Cả hai quốc gia đều muốn trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Ở cả hai quốc gia, người dân nhìn chung không có nguy cơ bị đàn áp chính trị. Hơn một phần mười đơn xin tị nạn bị từ chối đến từ hai quốc gia này. Mục đích là giảm tình trạng di cư bất thường một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Gói chính sách hồi hương của Chính phủ Liên bang

Một bước quan trọng trong việc hạn chế tình trạng di cư bất thường là trả lại và trục xuất nhanh hơn những người không có quyền ở lại Đức. Dự thảo luật tương ứng đã được Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser đưa ra vào ngày 11.10.2023 và được Thượng viện thông qua vào ngày 02.02.2024. Các Gói hồi hương quy định một gói các biện pháp nhằm mang lại các thủ tục hiệu quả hơn và thực thi trách nhiệm phải rời khỏi Đức một cách nhất quán hơn. Điều này cũng liên quan đến việc trục xuất nhanh chóng tội phạm và những người gây ra mối đe dọa cho Đức.

Giảm bớt gánh nặng cho cơ quan nhập cư và phúc lợi

Vào ngày 01.11.2023, Chính phủ Liên bang đưa ra dự thảo luật nhằm điều chỉnh các quy định truyền dữ liệu trong luật nhập cư và xã hội. Mục đích của việc này là cải thiện việc trao đổi dữ liệu thông qua Cơ quan đăng ký trung tâm người nước ngoài (AZR). Trong tương lai, thông tin sẽ được ghi lại trong AZR về việc liệu những người bị ảnh hưởng có nhận được trợ cấp sinh hoạt hay không (theo Đạo luật Phúc lợi cho Người tị nạn, quyển hai, tám và mười hai của Bộ luật An sinh xã hội và Đạo luật Trợ cấp) cơ quan nào có thẩm quyền chịu trách nhiệm cấp chúng và trong khoảng thời gian nào được cấp.

Tăng hình phạt buôn người

Vào ngày 01.11.2023, Chính phủ Liên bang bắt đầu tăng đáng kể hình phạt đối với những kẻ buôn người. Trong trường hợp buôn người mang tính kinh doanh hoặc băng đảng hoặc trong các trường hợp liên quan đến vũ khí, rủi ro về sức khỏe, trẻ vị thành niên không có người đi kèm hoặc vượt qua trạm kiểm soát của cảnh sát, mức án tối thiểu là một năm tù để những hành vi phạm tội này sẽ được coi là tội phạm. Quyền giám sát giao dịch điện thoại trong tương lai sẽ được trao cho cảnh sát và văn phòng công tố đối với tất cả các tội phạm buôn người.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang