Giờ học cuối cùng; Ông đồ xứ Nghệ; Loài chim duy nhất dám tấn công đại bàng... là quạ

GIỜ HỌC CUỐI CÙNG

Hè đổ lửa xuống vai áo cô sờn,
Nắng tháng năm như giận hờn rát bỏng.
Hoa phượng nở trên sân trường lạc lõng,
Tiếng trống trường chợt gắt gỏng lạ thường.

Cô vào lớp bụi phấn vẫn còn vương,
Lời cô giảng sao thân thương đến vậy.
Ba mươi năm vẫn một con đò ấy
Buổi học cuối cùng bỗng thấy nhớ thương cô.

Ba mươi năm bao nhiêu lớp học trò,
Đã sang sông nhờ con đò cần mẫn.
Con đò ấy đã bao ngày lận đận
Vì người thương đi chiến trận không về.

Lời cô giảng có hương lúa đồng quê,
Như con sóng vỗ bờ đê năm tháng.
Có mặt hồ phủ sương chiều lảng bảng,
Có câu hò man mác ở trên sông.

Ba mươi năm trong sự nghiệp vun trồng,
Ươm hạt giống trên cánh đồng tri thức.
Để hôm nay con ngược dòng ký ức,
Giờ thấy lòng mới thực sự nhớ thương

Rồi ngày mai khi con bước tới trường,
Không còn cô trên con đường hiểu biết.
Một con đò đã bao ngày mải miết,
Cập bến rồi, nhớ tha thiết sông ơi.

Nguồn: FB Anh Dung Dung

 

ÔNG ĐỒ XỨ NGHỆ


Đất Nghệ nắng rang người tựa củi,
Ông Đồ chớp mắt bảo: “Ấm thôi!”
Gió Lào táp mặt, nghe ràn rạt,
Ông vẫn ngồi nghiêm,chỉnh nét môi.

Chữ nghĩa gom từ làng sỏi đá,
Ông viết câu mô chắc nhất nhì.
Lớp trẻ đọc qua còn nhíu mẳt,
Ông khéo cười khà: “Tau viết chi ?”

Thẳng thắn đến mức chẳng vòng vèo,
Thấy việc trái ngang quát vang theo
Nhưng gặp trẻ khờ xin học chữ,
Ông hiền như nước sông La reo.

Cơm áo chẳng đầy, không hẳn lo,
Ông trao chữ nghĩa lấy ấm no.
Có bận đũa run vì thiếu bữa,
Ông nói: “can chi một chuyến đò!”

Thời của A-còng như nước chảy,
Ông bảo: “Đời mô cũng bởi Tâm.”
Phím gõ thay nghiên, tay thay bút,
Nhân nghĩa còn đây chẳng sợ nhầm.

Đất Nghệ nuôi người bằng gió cát,
Rèn ông bền bỉ, trí thâm sâu.
Rời quê ông quyết năng hoà nhập
Chăm mảnh vườn xưa- hoa đẹp lâu.

“Nhất tự vi sư” - nhớ bảo nhau
Người ta vốn là hoa của… đất
Tính gàn là thế - mà chân thật
Ý chí, làm nên một phép màu.

Nguồn: FB Lê Đình Thi
 

LOÀI CHIM DUY NHẤT DÁM TẤN CÔNG ĐẠI BÀNG... LÀ QUẠ

Nhưng Đại Bàng không bao giờ đáp trả - và đây là lý do:
Quạ là loài duy nhất trơ trẽn đến mức đậu lên lưng đại bàng và mổ vào cổ nó.
Vậy Đại Bàng đã làm gì? Không chiến đấu. Không phản kháng. Không phí sức. Nó chỉ làm một việc duy nhất: bay cao hơn.
Càng bay cao, không khí càng loãng. Và Quạ… không thể chịu nổi độ cao ấy. Nó bắt đầu ngạt thở, yếu dần, và cuối cùng rơi xuống bởi chính sức nặng của mình.
Không phải vì Đại Bàng tấn công, mà vì nó chỉ đơn giản đã vươn lên.
Cuộc đời cũng vậy.
Hãy để cho những “con quạ” nói, để họ chỉ trích, công kích, hay tìm cách làm tổn thương bạn.
Đừng đáp lại. Đừng hạ mình xuống cùng họ. Chỉ cần tiếp tục bay cao. Bởi sẽ đến lúc, họ không thể chạm tới bạn nữa. Sự trưởng thành của bạn sẽ khiến họ nghẹt thở. Sự bình yên của bạn sẽ khiến họ im lặng.
Đừng kiệt sức vì tranh cãi. Chỉ cần bay cao hơn.

Nguồn: FB De La Vida

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang