Bán tự vi sư; Đóa hoa trà; Trí tuệ có thể thức tỉnh cả một dân tộc

BÁN TỰ VI SƯ

Có một cậu học trò
Vừa dốt vừa chậm chạp
Sáng sớm mùng ba Tết
Một mình đến chúc thầy

Ông đồ ngạc nhiên thay
Bèn kéo tay hỏi nhỏ:
"Bạn đâu con không rủ
Lại đi sớm giờ này?"

Cậu học trò khoanh tay:
"Thưa, vì con học dốt
Tiếp thu chậm nhất lớp
Nên rất ngại đi cùng

Vả lại nếu đi chung
Thầy hỏi han bạn giỏi
Con đâu còn cơ hội
Được trò chuyện cùng thầy?"

Ông đồ sững vài giây
Rồi quay sang gọi vợ
Mang ra một khay lễ
Xôi gà và phong bao

Nâng khay lễ ngang đầu
Ánh mắt đầy thiện cảm:
"Thầy có chút lễ mọn
Tết này xin biếu con!"

Mắt mở to trợn tròn
Cậu học trò lắp bắp
Cúi rạp người xuống đất:
"Mong thầy đại xá cho!

Con mắc tội hồ đồ
Nói mà không suy nghĩ
Xin thầy đừng làm thế
Con sợ lắm thầy ơi!"

Ông đồ vội đỡ lời:
"Con không sai gì cả
Một bài học vô giá
Con vừa dạy cho thầy...

Dù trò dốt trò hay
Bần hàn hay giàu có
Lòng người thầy phải tỏ
Sáng rõ như trăng rằm

Đối xử cho công bằng
Mới là người thầy tốt
Con cho ta bài học
Cũng là thầy ta rồi!"

Phàm sống ở trên đời
Ai cũng đều phải học
Nên đều có ít nhất
Một người thầy cho mình 

Ở giữa cõi nhân sinh
Không gì hoàn hảo cả
Nên ai cũng có thể
Có ai đó gọi... "thầy"!

Một câu chuyện thật hay
Vừa nhẹ nhàng khép lại
Viết tặng cô cháu gái
Đang mơ làm giáo viên...

Nguồn: FB Vĩnh Nam

 

ĐÓA HOA TRÀ

Em như một đóa hoa trà
Ngọt thơm hương nhụỵ, mượt mà cánh nhung,
Dịu dàng nở giữa vườn xuân;
Ong qua, bướm lại tần ngần si mê!

Tình cờ dạo ấy anh về.
Ngang qua xóm nhỏ, đường quê một chiều.
Nhìn em duyên dáng mỹ miều,
Lòng anh chín đổ, mười xiêu vì tình.

Đêm mơ…, ngày nhớ bóng hình.
Ôi em - giấc mộng đẹp xinh lạ thường!
Tơ trời - dải lụa mềm buông…
Êm đềm như thể sợi tương tư quàng.

Nụ hương đằm thắm, rỡ ràng.
Phút giây gặp gỡ đa mang suốt đời.
Trắng màu thuần khiết, tinh khôi,
Ủ lòng trinh bạch đầy vơi nỗi niềm.

Xin cho ước một lời nguyền:
Em - anh nữa sẽ nên duyên vợ chồng!
Trăm năm nghĩa mặn tình nồng.
Hoa ơi! Mãi nở những bông diệu kỳ!

Nguồn: FB Ph. Lăng Trường

 

TRÍ TUỆ CÓ THỂ THỨC TỈNH CẢ MỘT DÂN TỘC

Có những người cả đời chỉ cố gắng đi nhanh hơn người khác.
Nhưng cũng có những người… kéo cả dân tộc chạy nhanh hơn thời đại.
Fukuzawa Yukichi là kiểu người thứ hai.
Sinh năm 1835 tại Osaka, trong một gia đình võ sĩ trọng học, Fukuzawa lớn lên giữa vô vàn khuôn phép cũ kỹ. Cha mất sớm, cả nhà rời phố thị náo nhiệt về Nakatsu - nơi cuộc sống đóng kín, ít đổi mới. Nhưng chính môi trường chật hẹp đó lại khiến Fukuzawa nhận ra một điều mà thời ấy hiếm ai dám nghĩ:
“Nhiều nếp cũ không phải truyền thống… mà là xiềng xích”.
Trong khi Nhật Bản vẫn còn dè dặt với thế giới bên ngoài, Fukuzawa quyết định dấn bước để tự mở cánh cửa của mình.

Bước ngoặt: Dấn thân để nhìn thấy tương lai
Ông bắt đầu bằng việc học tiếng Hà Lan - ngôn ngữ duy nhất có thể giúp đọc sách phương Tây lúc đó. Rồi khi nhìn thấy nền văn minh Anh - Mỹ mạnh mẽ hơn, ông lập tức đổi hướng sang học tiếng Anh, quyết đi tìm tri thức ở nơi văn minh nhất.
Chuyến đi Mỹ, rồi châu Âu mở ra trước mắt ông một thế giới hoàn toàn khác: khoa học, giáo dục, pháp trị, công nghiệp, cách tổ chức xã hội… Tất cả đều mới, đều rộng, đều khiến ông hiểu một điều rất lớn: “Muốn đi xa, phải học cái mới. Muốn mạnh, phải thay đổi cách nghĩ”.

Người truyền tư tưởng làm thay đổi nước Nhật
Trở về từ phương Tây, Fukuzawa dồn toàn bộ sức lực để viết, dạy và truyền cảm hứng:
 - Bộ “Sự tình phương Tây” - mở mắt cả xã hội Nhật về thế giới hiện đại.

- “Khuyến học” - khẳng định: Giáo dục là gốc rễ của một quốc gia mạnh.
-  “Khái luận văn minh” - chỉ ra con đường để Nhật Bản “lớn lên” mà vẫn giữ bản sắc.
Nhưng điều gây tiếng vang nhất chính là quan điểm về con người:
“Trời không sinh ra người đứng trên người, cũng không sinh ra người đứng dưới người.
Tất cả là do sự học mà thành”.  Một câu nói đủ mạnh để phá tan tư tưởng đẳng cấp đã ăn sâu hàng trăm năm. Ông lập trường Keio - ngôi trường tư thục hiện đại đầu tiên của Nhật - nơi sau này sinh ra hàng loạt lãnh đạo, trí thức, chủ doanh nghiệp hàng đầu đất nước.
Ông không chỉ dạy chữ.
Ông dạy tư duy.
Không chỉ dạy tri thức.
Ông dạy cách làm một con người độc lập, biết nghĩ, biết phản biện, biết tự bước đi.

Và nước Nhật tôn vinh ông bằng cách in hình ông lên tờ 10.000 yên.
Tờ tiền giá trị nhất đất nước. Không phải vì ông giàu. Không phải vì ông cầm quyền.
Mà vì ông thức tỉnh được một dân tộc.

Nguồn: FB Trần Thị Hường

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang