EU: Đưa Việt Nam vào danh sách không hợp tác thuế; Triển khai hệ thống phòng không “giá rẻ”; Nhìn lại 6 năm sau Brexit

ĐƯA VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH KHÔNG HỢP TÁC VỀ THUẾ

Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Việt Nam luôn coi trọng hợp tác, trao đổi với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhất là trong bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài".

Phát biểu được đưa ra khi bà Hằng được đề nghị bình luận thông tin Liên minh châu Âu (EU) thêm Việt Nam vào danh sách các khu vực không hợp tác về thuế, căn cứ kết quả rà soát đồng cấp về trao đổi thông tin về thuế của OECD đối với Việt Nam trong niên độ 2021-2023.

"Ngay trong quá trình rà soát đồng cấp của OECD, Việt Nam đã tiếp thu, sửa đổi và gần đây bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp như Luật Quản lý thuế, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 168/2025/NĐ-CP về quản lý doanh nghiệp, qua đó giúp nâng cao mức độ tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế", bà Hằng cho hay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế về thuế với các đối tác, trong đó có EU.

"Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu (EC) và các nước thành viên EU về những kết quả đạt được trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, từ đó giúp có đánh giá khách quan, toàn diện hơn, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu vì phát triển và thịnh vượng chung", bà Hằng nói thêm.

OEC

Với lịch sử hơn 60 năm, OECD hiện có 38 quốc gia thành viên, hầu hết là các nước có thu nhập cao, trải dài từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ đến châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương. Đây là diễn đàn để 38 thành viên và nhiều quốc gia khác bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế và những vấn đề chung khác.

NĂM CƯỜNG QUỐC QUÂN SỰ CHÂU ÂU LÊN LỊCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHÒNG KHÔNG “GIÁ RẺ”

Sáng kiến “Các phương tiện tác chiến giá rẻ và Nền tảng tự hành” sẽ góp phần “cải thiện an ninh tập thể” trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, đồng thời tăng cường sự hợp tác tại châu Âu.

Năm cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan (E5) ngày 20/2 đã công bố chương trình chung nhằm nhanh chóng phát triển các loại thiết bị bay không người lái (UAV) giá rẻ, trong bối cảnh xu hướng sử dụng thiết bị bay không người lái trong cuộc chiến ở Ukraine đang thúc đẩy sự chuyển dịch của chiến tranh hiện đại.

Sau cuộc họp nhóm tại Kraków (Ba Lan), giới chức quốc phòng của Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan ra tuyên bố chung khẳng định sáng kiến “Các phương tiện tác chiến giá rẻ và Nền tảng tự hành” (LEAP) sẽ góp phần “cải thiện an ninh tập thể” trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời tăng cường sự hợp tác tại châu Âu.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đánh giá các hệ thống thiết bị bay không người lái đã “cách mạng hóa” cuộc chiến ở Ukraine và dẫn đến “những thay đổi trong chiến lược vũ trang.”

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết mục tiêu của dự án là “phát triển nhanh chóng và tiết kiệm các hệ thống sáng tạo, đặc biệt là các hệ thống dùng để đối phó với thiết bị bay không người lái, và sau đó sản xuất chúng ở quy mô đại trà.”

Về phần mình, Quốc vụ khanh phụ trách công nghiệp quốc phòng Anh Luke Pollard khẳng định mỗi thành viên trong nhóm đã cam kết chi “hàng triệu” USD để thúc đẩy công nghệ cần thiết nhằm khởi động sản xuất các linh kiện của hệ thống mới “trong vòng 12 tháng.”

Bên cạnh đó, 5 nước Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan còn nhất trí “gánh vác trách nhiệm lớn hơn” để đảm bảo an ninh châu lục thông qua con đường hướng tới một “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mang tính châu Âu hơn.”

Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan cũng nêu bật nhu cầu về chính sách “chia sẻ công bằng gánh nặng giữa các đồng minh” - vấn đề gây chia rẽ từ lâu giữa châu Âu và Mỹ.

Xét về tỷ trọng, Ba Lan là quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương khi đã dành 4,48% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng vào năm 2025.

Sự bùng nổ của các loại thiết bị bay không người lái dọc theo tiền tuyến - và ngày càng tiến sâu vào hậu phương - đã buộc các hệ thống phòng không phải điều chỉnh lại.

Việc sử dụng tên lửa đắt tiền để bắn hạ thiết bị bay không người lái giá rẻ là không hiệu quả về mặt chi phí, từ đó đòi hỏi phải phát triển các hệ thống mới với giá thành thấp hơn.

NHÌN LẠI 6 NĂM SAU BREXIT: CUỘC CHIA LY NGẬM NGÙI GIỮA NGƯỜI CHÂU ÂU VÀ 'XỨ SỞ SƯƠNG MÙ'

Với hàng chục nghìn người châu Âu từng chọn nước Anh làm nơi an cư, “Xứ sở sương mù” ngày nay đã không còn là miền đất hứa như trước.

Một buổi sáng xám trời ở London, ga tàu vẫn đông người qua lại, những quán cà phê vẫn tỏa mùi bánh mì nướng quen thuộc. Bề ngoài, mọi thứ dường như không đổi. Nhưng với hàng chục nghìn người châu Âu từng chọn nước Anh làm nơi an cư, “Xứ sở sương mù” ngày nay đã không còn là miền đất hứa như trước. Theo báo Le Soir (Bỉ), 6 năm sau khi chính thức rời Liên minh châu Âu (EU), nước Anh đang chứng kiến một cuộc chia tay lặng lẽ nhưng sâu sắc: người châu Âu rời đi, mang theo cả niềm tin lẫn ký ức.

“Tôi sẽ không bao giờ quay lại”

Rời nước Anh vào năm 2020, bà Wioletta Jamrozek, 51 tuổi, người Ba Lan, nói điều đó với giọng dứt khoát. Bà thốt lên: “Ai mà quyết định đến đó sống vào lúc này thì đúng là điên rồ. Nước Anh giờ tệ hơn xưa rất nhiều”.

Bà Wioletta đến Vương quốc Anh từ năm 1999, mang theo vốn tiếng Anh ít ỏi và giấc mơ đổi đời quen thuộc của người nhập cư Đông Âu thời bấy giờ. Những ngày đầu, bà làm nhân viên giao hàng cho chuỗi Pizza Express. Vất vả, lương thấp, nhưng nước Anh khi ấy vẫn mở ra những cánh cửa. Nhờ nỗ lực không ngừng, bà thăng tiến lên vị trí quản lý, phụ trách hơn 60 nhân viên.

Cuộc sống ổn định dần, gia đình bà chuyển ra vùng ngoại ô London. Nhưng rồi đại dịch COVID-19 ập đến, cuốn phăng công việc và nguồn thu nhập. Những bất ổn sau Brexit khiến tương lai trở nên mờ mịt. Gia đình bà quyết định mua một căn hộ nhỏ tại Nowy Targ, miền Nam Ba Lan, không cần vay nợ.

“Ban đầu chúng tôi chỉ định ở đó một năm. Nhưng rồi chẳng bao giờ quay lại Anh nữa”, bà kể. Tại quê nhà, bà tự mở một cơ sở massage, có thu nhập ổn định, chi phí sinh hoạt thấp hơn. “Giờ nghĩ lại, lẽ ra chúng tôi nên đi sớm hơn. Chất lượng sống ở đây tốt hơn hẳn”.

Không chỉ kinh tế, điều khiến nhiều người châu Âu rời Anh là cảm giác bị xa lạ ngay trên mảnh đất từng được ca ngợi là đa văn hóa. Với Sabrina Belaïba, 38 tuổi, người Pháp, làm việc trong lĩnh vực công nghệ, sự thay đổi ấy diễn ra âm thầm nhưng rõ rệt.

“London từng là hình mẫu của sự giao thoa văn hóa”, cô nói. “Nhưng Brexit là một cú sốc. Sau đó, sự trỗi dậy của các đảng phái hoài nghi châu Âu khiến tôi nhận ra rằng sự cởi mở trước đây có lẽ mong manh hơn tôi nghĩ”.

Trong sinh hoạt thường ngày, Sabrina cảm nhận rõ một “thứ bậc vô hình” giữa những người nước ngoài. “Người Pháp thì còn được chấp nhận, người Italy kém hơn một chút, còn người Tây Ban Nha thì thường bị coi nhẹ hơn nữa”, cô kể.

Khi tìm việc mới, những câu hỏi từ nhà tuyển dụng khiến cô sững sờ: Cô đang thuê nhà hay đã mua? Có dự định ở lại Anh lâu dài không, hay sẽ sớm quay về Pháp? Cộng thêm nỗi nhớ nhà trong đại dịch và giá nhà đất ngày càng đắt đỏ ở London, Sabrina quyết định hồi hương vào năm 2022. “Tôi rời đi không phải vì nước Anh nghèo đi, mà vì nó không còn là nơi tôi muốn thuộc về”.

Sức hút phai nhạt của “Xứ sở sương mù”

Ông Evangelos Kyriakidis, 51 tuổi, người Hy Lạp, cũng mang theo cảm giác tương tự khi rời Anh. Là giám đốc một đơn vị quản lý di sản, ông đến Anh năm 2008, thời điểm quốc gia này vẫn được xem là trung tâm học thuật và văn hóa hàng đầu châu Âu.

“Khi Brexit xảy ra, tôi được Đại học Kent cử về Hy Lạp điều hành một chương trình thạc sĩ”, ông nhớ lại. “Nhưng sau khi Anh rời EU, học phí dành cho sinh viên châu Âu tăng vọt. Chương trình của chúng tôi phá sản gần như ngay lập tức”.

Đứng trước lựa chọn đi hay ở, ông chọn trở về quê nhà. “Năm 2020, kinh tế Hy Lạp bắt đầu phục hồi sau khủng hoảng. Trong khi đó, tình hình ở Anh ngày càng khó khăn, thị trường lao động thắt chặt, tư duy xã hội khép kín hơn”. Ông nói thêm, với một nụ cười nhẹ: “Chưa kể đồ ăn và khí hậu ở đây đều dễ chịu hơn rất nhiều”.

Những con số biết nói

Sáu năm sau ngày chính thức rời EU (31/1/2020), làn sóng người châu Âu rời Anh đã trở thành một xu hướng rõ rệt. Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Anh, nhập cư từ châu Âu liên tục giảm từ năm 2016. Đến năm 2025, lần đầu tiên Anh ghi nhận nhập cư ròng âm từ châu Âu – tức số người rời đi nhiều hơn số người đến, với chênh lệch khoảng 70.000 người.

Hệ quả là tình trạng thiếu hụt nhân lực kéo dài trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nhà hàng và y tế. Ông Roberto Costa, chủ chuỗi nhà hàng Italy Macellaio tại London, cho biết: “Trước đại dịch, 90% nhân viên của chúng tôi là người châu Âu. Giờ con số này chưa tới 20%. Tuyển người ngày càng khó, chi phí ngày càng cao”.

Trớ trêu thay, không chỉ người châu Âu rời Anh. Ngày càng nhiều người Anh cũng chọn rời quê hương, một xu hướng xuất hiện rõ rệt sau Brexit. Thống kê cho thấy số người Anh ra đi nhiều hơn số quay về, với mức chênh lệch hơn 100.000 người.

Anh Oskar Winter, 35 tuổi, thợ mộc, từng sống ở London, chuyển đến Copenhagen năm 2018. “Tôi muốn rời London vì nhiều lý do, nhưng Brexit chính là bước ngoặt”, anh nói. “Tôi nhìn sang châu Âu và thấy các quốc gia đưa ra những quyết định bảo vệ quyền con người cơ bản. Trong khi đó, ở Anh, người ta lại tranh luận về việc từ bỏ chính những quyền ấy”.

Ban đầu, Oskar định chuyển đến một thành phố khác trong nước. Nhưng bối cảnh chung khiến anh quyết định rời hẳn Anh. “Bà ngoại tôi là người Đan Mạch”, anh kể. “Tôi nghĩ đây là cơ hội để tìm hiểu nguồn cội”.

Bảy năm trôi qua, anh hài lòng với cuộc sống mới, dù trong lòng vẫn còn nặng tình với quê hương cũ. “Tôi hy vọng quan hệ giữa Anh và châu Âu sẽ ấm lên. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ tôi mới bắt đầu nghĩ đến chuyện quay về”.

Giữa những con số thống kê và tranh luận chính trị, câu chuyện Brexit hiện lên rõ nhất qua những phận người. Sáu năm trôi qua, cuộc chia tay giữa nước Anh và người châu Âu không ồn ào, không kịch tính, nhưng đủ dài để để lại một dư vị ngậm ngùi - như sương mù tan chậm trên những con phố cũ, để lộ ra một nước Anh đã khác rất nhiều so với ngày hôm qua.

Nguồn: Express; VietnamPlus; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Người Việt hải ngoại: Thiên Ân dự đám cưới Kỳ Duyên; Con gái NSND Trần Hiếu sinh con ở Mỹ; Nàng Hậu được ĐH ở Anh vinh danh; Trại sách kết nối cộng đồng ở Nhật; Gắn kết cộng đồng tại châu Âu

Lên đầu trang