Đức: Cảnh báo tình trạng thiếu trầm trọng các loại thuốc chữa bệnh

Chủ tịch Liên hiệp Liên bang các Hiệp hội dược sỹ Đức (ABDA) Gabriele Regina Overwiening ngày 27/4 cho biết việc chăm sóc bệnh nhân ngày càng trở nên khó khăn hơn ở đất nước từng được gọi là "hiệu thuốc của thế giới’’

Các dược sỹ Đức đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng tắc nghẽn "nghiêm trọng" trong việc cung ứng một số loại thuốc chữa bệnh tại nước này, đồng thời kêu gọi nhà chức trách giải quyết vấn đề.

Chủ tịch Liên hiệp ABDA Gabriele Regina Overwiening ngày 27/4 cho biết việc chăm sóc bệnh nhân ngày càng trở nên khó khăn hơn ở đất nước từng là "hiệu thuốc của thế giới".

Một ngày trước đó, Viện dược phẩm và thiết bị y tế liên bang Đức (BfArM) đã ra thông báo về tình trạng khan hiếm thuốc kháng sinh, thừa nhận rằng việc tiêu thụ thuốc kháng sinh gia tăng đáng kể trong những tháng gần đây đã dẫn đến tình trạng tắc nghẽn nguồn cung. BfArM đã đưa ra danh sách 12 loại thuốc kháng sinh khan hiếm, trong đó có kháng sinh dạng nước trái cây dành cho trẻ em.

Ngoài ra, nguồn cung các loại thuốc quan trọng khác như thuốc điều trị ung thư và huyết áp cũng bị hạn chế. Dựa trên báo cáo của các nhà sản xuất và cơ sở dữ liệu thuốc liên bang, BfArM đã công bố danh sách 477 loại thuốc đang bị thiếu tính đến ngày 27/4, tăng so với khoảng 300 loại ghi nhận vào mùa Thu năm ngoái.

Tuy nhiên, những người trong ngành dược phẩm cho rằng danh sách này của BfArM chỉ phản ánh một phần thực tế. Những loại thuốc được liệt kê trong danh sách trên mới chỉ là những loại thuốc mà các hiệu thuốc không thể có lựa chọn thay thế nào khác.

Trước thực trạng này, Chủ tịch Hiệp hội dược sỹ Đức Hans-Peter Hubmann đã kêu gọi nhà chức trách nước này hành động nhanh chóng và kiên quyết, tránh các thủ tục rườm rà khi các nhà thuốc có thể chuyển sang các loại thuốc có thành phần tương tự, ví dụ như thông qua việc nhập khẩu riêng lẻ từ các nước khác.

Nguồn: VietnamPlus

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang