- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Để phục vụ cho một luật dự kiến trên, Viện Khảo sát Dư luận xã hội Đức Infratest dimap đã tiến hành một cuộc thăm dò dư luận cho thấy hơn hai phần ba công dân Đức không còn coi trốn vé là một hành vi phạm tội, mà là một hành vi vi phạm hành chính.
Hiện nay, bất cứ ai bị phát hiện không có vé sẽ phải trả tiền phạt. Nếu không thể trả tiền phạt, có thể sẽ phải ngồi tù để trừ tiền phạt. Trong năm nay, Quốc hội Đức dự kiến sẽ xem xét một dự luật, trong đó có quy phạm về vấn đề: Liệu trốn vé có nên chỉ là vi phạm hành chính hay không.
Một cuộc khảo sát thăm dò dư luận được thực hiện bởi Viện Infratest dimap trên cổng thông tin điện tử »Frag den Staat« (Hỏi Nhà nước) cho thấy một nửa trong số họ nghĩ rằng những người trốn vé không trả tiền phạt bị bỏ tù là đúng. 45 phần trăm người Đức chống lại nó. Khoảng năm phần trăm số người được hỏi không có ý kiến hoặc không cung cấp bất kỳ thông tin nào.
Trước hết, những người ủng hộ đảng Xanh và Đảng Cánh tả đã lên tiếng chống lại luật áp dụng giam giữ thay cho trả tiền phạt đối với người trốn vé. Những người ủng hộ các đảng còn lại trong Quốc hội lại đồng ý về cơ bản đối với quy định pháp lý hiện hành.
Tuy nhiên, câu trả lời cho câu hỏi thứ hai trong cuộc khảo sát trên, liệu trốn vé trong tương lai có nên được xử lý ở Đức giống như cách đỗ xe bất hợp pháp không, bởi đỗ xe bất hợp pháp chỉ bị coi là một hành vi vi phạm hành chính, do tính chất 2 hành vi đó tương tự nhau, lại cho kết quả khác câu hỏi thứ nhất. Theo kết qua khảo sát, 69% người Đức thấy sự thay đổi như vậy là chính xác. Chỉ một phần tư dân số chống lại nó.
Hạ viện Đức Bundestag hiện đang tranh luận về việc cải cách luật trừng phạt Sanktionenrecht, trong đó có quy định các bản án giam giữ sẽ ngắn hơn. Thứ Hai tới, Hạ viện sẽ có một phiên tham vấn ý kiến chuyên gia trong Ủy ban Pháp lý.
Theo Luật hiện hành, nếu người vi phạm hình sự không trả tiền phạt, sẽ phải ngồi tù tương đương với số ngày làm ra số tiền đó. Dự thảo do Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Marco Buschmann đề xuất.
Chính quyền tiểu bang Berlin và Bremen đã đệ trình một kiến nghị lên Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang và Liên bang vào tháng Sáu năm ngoái, đòi phi hình sự hóa hành vi đi tầu xe không vé. Tuy nhiên vào thời điểm đó, kiến nghị đã không được đa số chấp thuận. Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Buschmann cho biết: Ông có ý kiến của riêng mình, nhưng trước hết chúng tôi phải thảo luận trong liên minh các đảng cầm quyền đã. Và vấn đề không chỉ đúng hay sai, bác bỏ hay đồng ý mà có thể đề xuất nhiều mô hình khác nhau.
Đức Việt Online
Luật về tài chính đối với vợ chồng có hôn thú và không hôn thú ở Đức, người Việt cần biết: Mười quan niệm sai lầm phổ biến nhất
Cơ hội giảm thuế, doanh nghiệp người lao động cần biết: Những quy định thuế mới áp dụng theo Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng (KỲ I)
Luật mới tháng 04.2024 cần biết: Phần IV Đạo luật Cơ hội Tăng trưởng Wachstumschancengesetz - Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế môn bài
Giải đáp: Tổng hợp tiền con Kindergeld 2024 - Cha mẹ cần biết (PHẦN II)
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá