- Văn nghệ
.gif)
Tôi đã nghe một người nào đó nói “Đời là bể khổ, qua được bể khổ tức là qua đời”. Đây là một nhận xét chua chát, nhưng không phải là không có lý. Chưa thấy hiền triết nào gói được cuộc đời trong một định nghĩa, mà những câu nói của họ chỉ phản ánh được một khía cạnh của cuộc sống mà thôi.
Cuộc đời có thể so sánh với một chuyến đi đầy thách thức và có nhiều điều làm ta ngạc nhiên. Có những lúc ta đi trên một con đường bằng phẳng nhưng có nhiều lúc đường đi rất chông gai. Dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa, mỗi ngày sống chúng ta lại được học hoặc phát hiện thêm một điều mới. Đó là những điều thú vị của cuộc sống.
Mahatma Gandhi có lần đã nói: “Hãy sống như là ngày mai bạn phải chết. Hãy học như là bạn sống vĩnh hằng”. Ông cổ vũ cho người biết sống và luôn phải học dù bất cứ hoàn cảnh nào. Thế nhưng sống thế nào là đúng nghĩa nhất thì ngay cả hiền triết Oscar Wilde cũng chỉ nói chung chung: “Cuộc sống đúng nghĩa thật là hiếm hoi trên thế giới này, đa phần người ta chỉ tồn tại mà thôi.”
Còn đại văn hào Anh William Shakespeare thì cho rằng: “Nếu bạn có cảm giác cuộc đời là là một vở kịch thì bạn hãy chọn cho mình một vai diễn mà bạn thích nhất.”
Tất cả những câu nói trên đều hay nhưng vẫn chẳng có gì là cụ thể cả. Có lẽ cuộc đời và hạnh phúc phụ thuộc vào nhận thức của từng cá nhân, tùy theo trình độ, góc nhìn, nền tảng văn hóa của họ.
Tôi đã sống ở CHLB Đức gần 50 năm. Hàng ngày tôi vẫn quan sát cuộc sống của người bản địa và người nhập cư đến từ xứ sở khác. Có lẽ tôi rút ra những mục đích cuộc sống của người Đức và phần lớn người châu Âu như thế này.
Điều quan trọng số một là sức khỏe vì họ có câu: “Người khỏe mạnh có nhiều nguyện vọng lắm, nhưng người bệnh chỉ có một nguyện vọng duy nhất.”. Ai cũng nói được câu này, nhưng không phải ai cũng thấm.
Người ta muốn được sống độc lập, tức là không phụ thuộc vào ai về tiền bạc và lối sống. Sắc dân này rất yêu tự do. Một lần sau khi xem một bộ phim về sự sạch sẽ, kỷ cương của đất nước Singapore, tôi hỏi một trong số những người xem là ấn tượng của họ về đất nước này. Anh ta đáp: “Đó là đất nước tuyệt vời như trong phim mô tả, nhưng có lẽ tôi chỉ đi du lịch ở đó thôi chứ sống ở đó thì không, vì con người luôn phải chú ý từng chút một, sơ ý là bị phạt, đầy cảnh sát. Điều đó cũng nặng nề và gặm nhấm dần tính tự do của con người yêu tự do”.
Con người là sinh vật không thể sống đơn lẻ như con cáo lang thang đi kiếm ăn rồi ngủ một mình ở một hang hốc nào đó. Con người cần có bạn, có bạn thân để chia sẻ những lúc điêu đứng, có thể giúp được nhau trong hoàn cảnh nhất định, có thể cứu được nhau trong tình huống hiểm nghèo.
Phải tận hưởng cuộc sống như thưởng thức một ly rượu ngon bên cạnh bạn bè và phóng mắt ra thiên nhiên để được nghe tiếng sóng biển, tiếng thì thào của gió kể về những câu chuyện cuộc đời.
Những người cảm nhận được cuộc đời phải là những người có học thức, vì đó là nền tảng giúp người ta cảm nhận và không bỡ ngỡ với cuộc đời. Những người không theo kịp thời đại hay trách bọn trẻ bây giờ chúng nó thực dụng, tình cảm giữa người với người lạnh nhạt hơn trước kia…
Một mục đích sống nữa của con người là được làm việc mà phải là công việc mình thích vừa sống được nhờ công việc này. Một người có thể nhận lương cao nhưng công việc đơn điệu tẻ nhạt sẽ thấy thời gian trong ngày trôi đi chậm thế, ngược hẳn với người có công việc phù hợp theo nguyện vọng.
Con người cần bố trí hài hòa giữa công việc và gia đình, khi nào dành thời gian cho người thân, khi nào cho bạn bè, khi nào cho công việc, khi nào cho giải trí. Ví dụ nghề bác sĩ ở Đức. Họ cứ làm việc bốn đến năm tuần lại nghỉ phép một tuần. Có lẽ họ không muốn bóc lột sự hiểu biết và trí tuệ của mình mà nuôi dưỡng nó cho làm việc lâu dài.
Giúp đỡ người khác cũng là một niềm vui, một lẽ sống. Người ta chỉ cần nhận lại lời cám ơn hoặc một nụ cười. Cho và nhận trong họ là một tương quan hài hòa. Họ không thích sống phải nợ nần nhau, phải có qua có lại.
Họ muốn đi đây đi đó để thêm hiểu biết và biết mình đang sống như thế nào. Đi đến đâu người ta cũng muốn tìm hiểu nơi mình đến thăm, chứ không phải để chụp ảnh rồi về khoe với mọi người đã đi được đến nước này nước kia. Cũng như người Việt, người Đức cũng rất yêu hoa. Nhưng nếu ta thấy một cánh đồng rất nhiều hoa đẹp thì tốp người đến để chụp ảnh nhiều nhất là người Việt và người nước ngoài. Chụp ảnh là phải ngắt hoa ôm trên tay một bó mới thỏa mãn.
Đa số người Đức sống với tinh thần bao dung, không dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Chính vì thế những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống dễ được giải quyết thông qua nói chuyện. Điều này được dạy từ khi đi nhà trẻ và thường xuyên được thực hành trong suốt quá trình tiếp xúc xã hội.
Sống như thế nào cho đáng sống là một đề tài không bao giờ hết tranh luận. Mỗi ý kiến, mỗi suy nghĩ chỉ làm giàu thêm tố chất của cuộc sống chứ có lẽ không bao giờ trả lời đầy đủ được câu hỏi: Người ta phải sống như thế nào mới là chuẩn. Ví dụ một người thất tình có thể thốt lên rằng: “Đời sẽ bớt đớn đau, nếu ta đừng biết nhau!”
Nguồn: FB Nguyễn Thế Tuyền
.gif)
Một con tàu gặp nạn giữa biển khơi
Khách du lịch nhào xuống thuyền cứu hộ
Chen đến nơi, chỉ còn dư một chỗ
Anh chồng nhảy xuống thuyền, bỏ lại vợ trên boong
Nơi con tàu sắp chìm, người phụ nữ hét lên
Hãy thử đoán, cô hét gì thế nhỉ?
“Tôi hận anh – gã chồng hèn, ích kỷ!”
Hẳn bạn cũng đồng tình với sự phỏng đoán kia?
Người đàn ông được cứu sống trở về
Lầm lụi tảo tần nuôi đứa con khôn lớn
Một ngày kia, ông cũng lâm trọng bệnh
Theo người vợ năm xưa, chào từ giã cõi đời
Sau đám tang cha, cô con gái lặng người
Khi đọc được những dòng trong nhật ký
Nước mắt lăn dài theo từng câu từng chữ
Cô đã hiểu ra rằng, mẹ mắc bệnh nan y
“Em biết không? Anh từng đã ước gì
Cơ hội sống trao lại cho người khác
Hai đứa mình cùng chìm sâu đáy nước
Nắm chặt tay đến giây phút cuối cùng
Nhưng làm sao có thể chết ung dung?
Còn con gái chúng mình, anh phải sống
Nên đành bỏ lại em nơi đại dương sâu thẳm
Quyết định khó khăn này, hãy hiểu đặng, nghe em!”
Lời cuối cùng người vợ đã hét lên:
“Chăm sóc tốt con chúng mình, anh nhé!
Thay phần em, bởi vì em không thể
Tự lo cho mình, nói gì đến cho con?”
*
Chuyện đã nghe xong, bài học vẫn đang còn
Thiện và ác, thế gian này, khó đoán
Hãy cẩn trọng trước khi buông lời phán
Bởi sau mỗi con người luôn tồn tại chữ Nhân
Đứng trước chuyện gì, xin hãy thật bình tâm
Nhận xét một ai, chớ vội vàng võ đoán
Ăn uống xong, ai đó giành thanh toán
Chẳng thể hiện chi đâu, quý trọng bạn thôi mà
Tự nhận việc nhiều hơn, không quản ngại phiền hà
Chẳng phải bị ngốc đâu, họ coi là trách nhiệm
Giúp người khác trên tinh thần tự nguyện
Không phải họ nợ ai, chỉ muốn sống ân tình
Sống trên đời cần học cách hy sinh
Được xin lỗi, đừng nghĩ mình đã đúng
Mà là người ta rút lui trong tự trọng
Để nhận được nhiều hơn cho bài học Làm Người...
Nguồn: FB Vĩnh Nam
.gif)
Cơn gió chiều chênh chao vương trên lá
Suối tóc mây cài nắng hạ lung linh
Không gian kia sao vẫn cứ lặng thinh
Ta mãi miết muôn nẻo đời vội bước...
Cánh hải âu chập chờn say con nước
Những con tàu đang xuôi ngược về đâu?
Thuỷ triều dâng cho sóng bạc mái đầu
Nghe xa xót ngày trở về quê mẹ!
Quê hương ơi ta đâu còn sức trẻ
Bao đêm dài dấu buồn tẻ trong tim
Dù đi đâu ta vẫn muốn níu tìm
Con đò nhỏ neo bến bờ hạnh phúc.
Nắng thuỷ tinh nhuộm vàng ươm bông cúc
Nỗi nhớ nhung như thúc dục lòng ta
Bên sông xưa rũ bóng rặng tre ngà
Tiếng sáo diều tỉ tê chiều hoang hoải...
Trời vẫn quen sao quặn lòng tê tái
Cơn gió chiều thổi vụng dại bờ vai
Chợt vô tình ta soi đáy mắt ai
FB Trương Thị Hoa Lài
Đức Việt Online
Câu chuyện gia đình tôi ở Berlin 2010: Con gái 14 tuổi đòi đến Trung tâm SOS Kinder; Churchill; Có một mùa… thương
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ba chiếc rừu; Người trên 65 tuổi nên tránh 10 thói quen âm thầm hại sức khỏe
Đồng tiền; Bố thí mắt tôi; Trường đời của người Hoa
Một lần sống thật; Truyện trê cóc; 70 tuổi, tôi mới nhận ra 4 sự thật phũ phàng về tuổi già
Kiếp sau xin chớ muộn màng; Ta cho đời lòng tốt; 8 tâm thái sau tuổi 60 – Bí quyết sống an yên, trường thọ
Tháng Mười – Tình yêu xuyên biên giới; Bài học từ một vụ cướp nhà băng; Vì sao tuổi 70 – 75 là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời ?
13 đức tính tốt Benjamin Franklin tự đặt ra rèn luyện mỗi ngày; Truyện Súy Vân giả dại; Tự tình
5/6 người vừa nhận Huân chương cao nhất nước Mỹ là dân nhập cư; Laguardia; Một thuở yêu người – Phần II
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá