Đạo luật Nhập cư Lao động chuyên ngành mới – Phần cuối: Những quy phạm hiệu lực từ tháng 06.2024; Thẻ cơ hội tìm việc; Quy định riêng các nước Tây Balkan; Thủ tục

Áp dụng thẻ cơ hội tìm kiếm việc làm Chancenkarte zur Jobsuche

Thẻ cơ hội tìm kiếm việc làm được được áp dụng để xác định khả năng được phép cư trú ở Đức nhằm mục đích tìm kiếm việc làm. Điều này có thể đạt được theo hai cách: Công dân nước thứ ba chứng minh được trình độ chuyên môn thực tế tương đương với ở Đức và do đó được coi là lao động chuyên ngành Fachkräfte quy định tại Điều § 18 Đoạm 3 Luật Cư trú AufenthG, nhờ đó có thể nhận được thẻ cơ hội sang Đức cư trú tìm việc mà không cần bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào nữa.

Tất cả những người khác phải trình bằng chứng có bằng đại học trong nước, hoặc bằng đào tạo nghề ít nhất hai năm (được chính quyền trong nước công nhận) hoặc bằng đào tạo chuyên môn do Phòng Ngoại thương Đức deutschen Auslandshandelskammer cấp. Ngoài ra, cần có trình độ tiếng Đức cơ bản (cấp độ A1 GER) hoặc tiếng Anh (cấp độ B2 GER).

Nếu những yêu cầu trên được đáp ứng, có thể tập hợp các điểm khác nhau theo các tiêu chí sau, như: (1) công nhận trình độ chuyên môn ở Đức, (2) kỹ năng ngôn ngữ, (3) kinh nghiệm chuyên môn, (4) độ tuổi, (5) mối liên hệ với Đức, (6) cũng như khả năng của vợ/chồng nhập cư cùng. Để nhận được thẻ cơ hội, người đệ đơn sang Đức lao động chuyên ngành phải đạt được ít nhất 6 điểm.

Thẻ cơ hội được cấp tối đa một năm nếu sinh kế của người đệ đơn được đảm bảo trong thời gian này. Với thẻ này được phép làm việc chính thức hoặc thử việc hoặc làm bán thời gian 20 giờ một tuần trong thời gian ở Đức. Nếu sau đó không thể nhận được việc làm chính thức khác theo quy định tại Mục 4 Điều §§ 18 đến 21 Đạo luật Cư trú Aufenthaltsgesetzes, nhưng vẫn nhận được lời mời làm việc chuyên ngành, thẻ cơ hội có thể được gia hạn thêm hai năm.

Quy định đối với các nước Tây Balkan

Cho phép công dân Albania, Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia tiếp cận thị trường lao động Đức đối với bất kỳ loại việc làm nào trong các ngành nghề không áp dụng những tiêu chuẩn riêng. Quy định này ban đầu được giới hạn áp dụng đến cuối năm 2023. Với quy định mới tăng cường hơn nữa việc nhập cư lao động chuyên ngành, quy định Tây Balkan nói trên được mở rộng. Từ tháng 06.2024, hạn ngạch hàng năm được phép nhập cư 50.000 người, do Cơ quan Việc làm Liên bang Bundesagentur für Arbeit phê duyệt.

Thủ tục để được công nhận lao động chuyên ngành làm việc ở Đức

Công nhận bằng cấp trong nước

Điều quan trọng là phải có bằng cấp chuyên môn đã được công nhận hoặc có thể công nhận. Để làm được điều này, phải có ít nhất bằng cấp chuyên môn trong nước được cấp tiểu bang ở Đức công nhận. Để đảm bảo rằng trình độ chuyên môn có thể được công nhận, các quy định của Đạo luật cư trú cũng yêu cầu, thời gian đào tạo bằng cấp đó phải kéo dài ít nhất hai năm. Trong một số trường hợp, phải nộp đơn xin công nhận bằng cấp trong nước của mình trước khi vào Đức. Cá biệt, đơn xin công nhận trình độ chuyên môn cũng có thể thực hiện sau khi nhập cảnh vào Đức.

Kỹ năng ngôn ngữ

Cần phải có bằng cấp về kỹ năng ngôn ngữ tiếng Đức (xem phần trên), đặc biệt khi nhập cảnh vào Đức để tìm nơi đào tạo hoặc học tập cũng như cho một số trường hợp cư trú khác.

Nơi giao dịch xin cấp vi sa và thẻ cư trú

Nếu vẫn đang ở trong nước, cơ quan đại diện ngoại giao Đức ở đó có trách nhiệm cấp thị thực cần thiết. Nếu đã cư trú ở Đức, phải làm lịch liên hệ với Sở Ngoại kiều nơi mình ở hỏi về bất kỳ vấn đề nào liên quan.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang