Đàn ông nhất định phải đọc; Mùa thương vơi cạn; Khi ta già đi

ĐÀN ÔNG NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC

Chồng không thể mang th/ai thay vợ. Chồng cũng không thể thay vợ chịu đựng cơn đau đẻ hay chấp nhận mang vết sẹo suốt đời để con yêu chào đời.

Chồng càng không thể thay vợ cho bé bú, chịu đựng những cơn đau âm ỉ của việc hút sữa.

Chồng cũng không thể giống vợ ngay lập tức tỉnh dậy giữa đêm để dỗ con khóc, chăm sóc con cả đêm.

Chồng cũng không thể hy sinh tất cả "sự nghiệp, địa vị công danh" để toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái như vợ.Và chẳng mấy người chồng có thể chịu đựng được cảnh ở nhà chăm con cả ngày!

Vậy đó, chồng không thể làm thay vợ và cũng không thể thay thế được những trọng trách đang gắn trên vai người vợ.

Chẳng có người chồng nào có thể tưởng tượng được những nỗi đau, sự hy sinh lo lắng mà người vợ đã phải đối mặt. Lần đầu làm mẹ đâu có dễ dàng, và vượt qua được sự sợ hãi của bản thân càng không dễ dàng.

Vậy nên là một người chồng, bạn nên yêu thương, thông cảm và thấu hiểu cho người vợ - người mẹ của những đứa con mình.

Hãy ở bên cạnh vợ, nắm chặt tay vợ, động viên vợ và cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy con cái. Chỉ có như vậy, vợ mới thấy dễ chịu hơn, mới bớt lo lắng, căng thẳng và áp lực.

Các ông chồng phải nhớ "đối với vợ, vị trí của chồng là không thể thay đổi, tình yêu và sự cảm thông của chồng là món quà quý giá nhất đối với mỗi người.

Nguồn: FB Nguyễn Trà Giang
 

 

MÙA THƯƠNG VƠI CẠN

Cạn thật rồi sao - cạn thật rồi

Nghiêng về chốn ấy nẻo xa xôi

Mưa rơi rả rích ngâu chờ ngõ

Hạ mãn thương mùa lặng lẽ trôi.

 

Sao người nỡ để một mình tôi

Ghế đá công viên quạnh quẽ ngồi

Nhặt lá vàng rơi lòng trống trải

Trăng gầy nửa bóng thức đêm côi.

 

Những tưởng rằng thương trọn kiếp này

Nhưng rồi nửa cuộc vội chia tay

Anh thề với hứa... bờ môi lạnh

Tựa nắng cùng mưa chẳng hẹn ngày.

 

Mùa thương đã cạn mất còn đâu

Nức nở kêu than tiếng ve sầu

Cảm thấu đời ai... buồn trắc trở

Hay hờn kẻ ấy phụ tình nhau ..??

Nguồn: FB Mạc Lợi

 

KHI TA GIÀ ĐI

Khi ta già là khi bắt đầu sợ tàn phai

Soi mắt mình nhận ra không còn ngông cuồng như trước nữa

Con tim vẫn cứng đầu như ngựa hoang không ai cầm cương được cả

Dại khờ yêu

 

Ngày ta già tóc vơi như nắng hè rơi lúc sang chiều

Trái tim đắn đo trước quá nhiều điều cám dỗ

Đi hoang một lần cũng nhiều đêm mất ngủ

Trốn chạy mình cả trong mơ

 

Ngày ta già áo thôi tươi màu sợ rực rỡ hơn người ta

Mắt bớt lanh đen ngại nhìn đời sâu sắc quá

Đến nụ cười cũng ky bo không muốn dành cho quá khứ

Sợ người cũ tham lam lại tưởng vẫn nặng lòng

 

Ngày ta già tất cả bỗng trống không

Hồng không nở hoa chỉ toàn gai trước cửa

Một bà già nhăn nheo khâu tim mình bằng muôn vàn mũi kim độc địa

Ngừng lên da non

 

Ngày ta ngừng yêu trái đất sẽ hình vuông

Bốn góc bằng nhau đổ đầy toàn giông bão

Một bà già viết thơ tình trên ngực áo

Bằng dấu son môi

Vâng

Ngày ấy. Ta già…

Nguồn: FB Kiều Thị An Giang

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang