.png)
Cuộc bầu cử Thủ tướng căng thẳng nhất lịch sử CHLB Đức
Theo lịch trình Bầu cử Quốc hội Bundestag CHLB Đức nhiệm kỳ 21, Chính phủ Liên minh cầm quyền mới CDU/CSU và SPD sẽ nhậm chức hôm nay thứ Ba. Tại Bundestag, lãnh đạo CDU Friedrich Merz sẽ được bầu làm Thủ tướng mới vào buổi sáng, và ra mắt Nội các vào buổi chiều.
Tiến trình bầu cử
- Để thực hiện được quy trình trên, Merz phải tập hợp được đa số phiếu tuyệt đối của tất cả các thành viên Bundestag, không chỉ các nghị sĩ có mặt. Con số này đòi hỏi Merz ít nhất phải thu được 316 phiếu bầu. Liên minh cầm quyền có tổng cộng 328 nghị sỹ trong Bundestag, vì vậy nếu tất cả đều thống nhất, Merz còn dư 12 Nghị sỹ. Số dư này là cần thiết, trong các trường hợp nghị sỹ vì lí do gì đó vắng mặt hoặc cá biệt bất đồng chính kiến, nhưng điều này được coi là tương đối khó xảy ra.
- Cuộc bầu cử Thủ tướng diễn ra bằng phiếu kín. Các nghị sỹ được gọi theo thứ tự nhận phiếu bầu trước khi vào phòng phiếu. Ai đã bỏ phiếu như thế nào không được phép công bố, những người bất đồng chính kiến sẽ không phải lo ngại bất kỳ hậu quả nào do người khác biết.
- Theo thông lệ, Chủ tịch CDU Friedrich Merz yên tâm trông chờ vào kết quả cuộc bầu cử Thủ tướng trong vòng đầu tiên.
- Chủ tịch mới của Bundestag, Julia Klöckner, khai mạc cuộc bầu cử thủ tướng. Trong số các khách mời có cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Klöckner cũng chào đón cựu Chủ tịch Bundestag Rita Süssmuth (CDU), người ngồi cạnh cựu Thủ tướng Angela Merkel (CDU). Ghế ngồi đằng sau là phi hành gia Alexander Gerst. Chủ tịch DFB Bernd Neuendorf cũng nằm trong số các khách mời.
Nếu Merz nhận được đa số phiếu bầu cần thiết như dự kiến, Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier sẽ bổ nhiệm ông làm Thủ tướng Đức thứ mười tại Cung điện Bellevue. Sau khi nhận được giấy chứng nhận bổ nhiệm, quyền chính thức sẽ được chuyển cho Thủ tướng mới.
- Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Bundestag Julia Klöckner đã gửi lời chào đặc biệt đến các thành viên trong gia đình nghị sỹ được mời. Những người chọn con đường chính trị cũng luôn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của những người sống rất gần gũi với họ. Vợ ông Charlotte Merz cùng các con gái Carola Clüsener và Constanze Merz cũng có mặt trong phòng khách tham dự của Bundestag.
Thảm họa bầu cử vòng đầu tiên
Merz đã thất bại trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Chỉ có 310 phiếu thuận, trong khi để trở thành Thủ tướng cần tối thiểu 316 phiếu. Thiếu mất 6 phiếu, mặc dù về lý thuyết còn dư tới 12 phiếu.
Kết quả của vòng bỏ phiếu đầu tiên: Tổng cộng Bundestag có 630 Nghị sỹ. Chỉ có 621 phiếu bầu, trong đó một phiếu không hợp lệ, 310 phiếu thuận, 307 phiếu chống, 3 phiếu trắng.
- Friedrich Merz rời hội trường ngay sau thất bại trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Các nhóm nghị viện tổ chức tham vấn riêng.
Các kịch bản có thể xảy ra
Theo Hiến pháp, vòng bỏ phiếu thứ hai cũng có thể được tổ chức trong vài ngày tới. Điều 63, trong đó có các quy tắc bầu cử Thủ tướng, nêu rõ: "Nếu người được đề cử không được bầu, Bundestag có thể bầu một Thủ tướng Liên bang trong vòng 14 ngày kể từ ngày bỏ phiếu với hơn một nửa số thành viên đồng ý.
- Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bầu Thủ tướng CHLB Đức, sau một cuộc bầu cử Bundestag và các cuộc đàm phán liên minh thành công, một Thủ tướng được chỉ định ứng cử đã thất bại trong cuộc bầu cử Bundestag lần đầu.
- Các nhóm nghị sỹ phải thảo luận về lịch bầu cử Thủ tướng tiếp theo. Thông tin đầu tiên cho biết vòng bỏ phiếu thứ hai có thể sẽ không diễn ra ít nhất cho đến thứ Sáu, bởi thứ Tư, có vẻ quá sớm, thứ Năm là một ngày lễ ở Berlin.
- Theo tuyên bố của lãnh đạo nhóm nghị viện Liên minh CDU/CSU Jens Spahn, vẫn cần phải làm rõ khi nào vòng bỏ phiếu thứ hai có thể diễn ra. Sự chấp thuận của tất cả các nhóm nghị viện trong Bundestag là cần thiết cho một lịch bầu cử sớm hơn. Jens Spahn cho biết, lãnh đạo CDU Merz chắc chắn sẽ tái tranh cử - và có thể là ngày hôm nay! Đã có thông tin rò rỉ từ giới Liên minh rằng vòng bỏ phiếu thứ hai có thể diễn ra trong thời gian ngắn. CDU/CSU và SPD kiểm tra pháp lý để xác định xem liệu vòng bỏ phiếu thứ hai có còn khả thi hay không sau vòng bỏ phiếu đầu tiên thất bại trong cuộc bầu cử Thủ tướng.
- Thất bại của Merz trong vòng bỏ phiếu đầu tiên - đó là một khởi đầu rất tồi tệ cho một Chính phủ Liên bang mới. Vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mọi người đều mong đợi Friedrich Merz sẽ được Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier bổ nhiệm làm Thủ tướng vào buổi sáng.
- Theo lịch làm việc dự kiến, chuyến đi đầu tiên của Thủ tướng Friedrich Merz được lên kế hoạch vào thứ Tư (07.05.2025). Ông sẽ lên đường đến Paris và Warsaw.
Bỏ phiếu lần 2
Sau khi các nhóm nghị sỹ hội ý, Lars Klingbeil thông báo rằng: Các nhóm nghị sỹ đã đồng ý tổ chức vòng bỏ phiếu lần hai hôm nay. Và trong vòng bỏ phiếu thứ hai, sẽ có đa số cần thiết để Friedrich Merz trở thành thủ tướng tiếp theo của đất nước chúng ta.
- Jens Spahn cũng bước trước micrô và xác nhận: Chúng ta có thể bắt đầu một quá trình bầu cử khác vào ngày hôm nay lúc 15 giờ 15 chiều. Liên minh CDU/CSU và SPD vẫn đề xuất Friedrich Merz ứng cử Thủ tướng cho vòng bỏ phiếu thứ hai này. Tôi kêu gọi mọi người nhận thức được trách nhiệm đặc biệt này. Toàn bộ châu Âu, thậm chí có thể là cả thế giới, đang xem xét vòng bỏ phiếu thứ hai này.
- Vào lúc 15 giờ 14 chiều, tất cả Nghị sỹ trở lại hội trường. Ngay sau đó, Chủ tịch Bundestag Julia Klöckner tuyên bố phiên họp tiếp tục phần bầu cử lần 2.
- CDU / CSU, SPD, Đảng Xanh và Cánh tả ủng hộ vòng bỏ phiếu thứ hai tiếp theo, được thông qua bởi tất cả các thành viên của quốc hội. Friedrich Merz đã chuẩn bị sẵn sàng cho bầu cử vòng 2. Kết quả dự kiến công bố vào lúc 16 giờ 30 chiều.
- Kết quả, trong vòng bỏ phiếu thứ hai, Friedrich Merz nhận được đa số cần thiết (325 phiếu so với tổng số 316 phiếu cần thiết) trở thành thủ tướng mới.
Chúc mừng
Người chúc mừng đầu tiên là cựu Thủ tướng Olaf Scholz. Friedrich Merz tuyên bố: Tôi chấp nhận cuộc bầu cử và cảm ơn các bạn vì sự tín nhiệm đó. Sau đó, các thành viên khác của quốc hội lên tiếng chúc mừng.
Thủ tục nhậm chức
Friedrich Merz tới Phủ Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier, nhận quyết định bổ nhiệm làm Thủ tướng Đức thứ mười. Sau khi nhận được giấy chứng nhận bổ nhiệm, quyền Thủ tướng sẽ được chuyển chính thức cho Thủ tướng mới.
Đầu buổi tối, tất cả 17 bộ trưởng tuyên thệ nhậm chức. Tiếp theo, nội các mới của Friedrich Merz có thể nhận bàn giao từ người tiền nhiệm và bắt đầu công việc của mình.
Lý lịch của tân Thủ tướng Friedrich Merz
Trích lục cá nhân
Friedrich Merz sinh ngày 11.11.1955, tại Brilon, Hochsauerland, Nordrhein-Westfalen. Cao 1,98 m, chuyên ngành luật sư, thẩm phán, chính trị gia.
Nghề nghiệp
Friedrich Merz sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, theo học đại học Luật ở Bonn và Marburg, vượt qua kỳ thi luật sư đầu tiên của mình ở Düsseldorf. Tiếp theo là kỳ thi quốc gia thứ hai và làm nghề thẩm phán tại tòa án Amtsgericht ở Saarbrücken. Từ năm 1986, Friedrich Merz làm việc trong một hiệp hội công nghiệp ở Bonn và Frankfurt cho đến khi ông được bầu vào Nghị viện châu Âu. Từ năm 1986 đến năm 2021, Friedrich Merz cũng làm việc liên tục với tư cách là một luật sư. Từ năm 2005 đến cuối năm 2021, ông là thành viên của công ty luật quốc tế Mayer Brown LLP, có trụ sở tại Düsseldorf, và vào năm 2020, ông kết thúc nhiệm vụ của mình trong ban giám sát của BlackRock.
Gia đình
Năm 1981, Friedrich Merz kết hôn với vợ Charlotte. Bà hiện đang làm Chánh án tòa án quận ở Arnsberg. Họ có với nhau ba người con, một trai và hai gái. Friedrich Merz có năm cháu.
Sự nghiệp chính trị
Friedrich Merz là thành viên của CDU từ năm 1972. Ông đã giữ một chức vụ chính trị từ năm 1989, vào thời điểm đó là thành viên của Nghị viện châu Âu. Từ năm 1994 đến năm 2009, Merz trúng cử Bundestag, và từ năm 2000 đến năm 2002, ông là chủ tịch nhóm nghị viện của đảng CDU cùng thời với Cựu Thủ tướng Merkel. Sau năm 2009 (năm bà Merkel trúng cử Thủ tướng), ông rời chính trường và làm việc trở lại với tư cách là một luật sư kinh doanh và một nhà vận động hành lang. Kể từ năm 2018, sau khi Angela Merkel tuyên bố từ chức khỏi chính trường, Friedrich Merz trở lại sân khấu chính trị.
Friedrich Merz với chức Chủ tịch CDU
Friedrich Merz đã nộp đơn xin ứng cử chủ tịch CDU ba lần kể từ năm 2018. Lần đầu tiên vào tháng 10.2018. Vào thời điểm đó, cựu Thủ tướng Angela Merkel đã tuyên bố rằng bà muốn từ bỏ chức chủ tịch và không tranh cử lại trong cuộc bầu cử Bundestag tiếp theo vào năm 2021. Ngoài Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer và Jens Spahn cũng tham gia tranh cử. Trong vòng bỏ phiếu thứ hai, Merz đã thua Kramp-Karrenbauer, người làm Chủ tịch đảng cho đến năm 2020.
Vào tháng 02.2020, Friedrich Merz tuyên bố ông sẽ tranh cử lại chức chủ tịch đảng CDU. Rõ ràng với chức chủ tịch đảng CDU sau đó cũng có thể sẽ là ứng cử viên của Liên minh cho chức thủ tướng trong cuộc bầu cử năm 2021. Ngoài Merz, Jens Spahn và Armin Laschet đã nộp đơn lần này. Do đại dịch Covid 19, hội nghị đảng CDU vào tháng 1 năm 2021 được tổ chức bằng kỹ thuật số. Trong vòng bỏ phiếu thứ hai, lần này Merz đã bị đánh bại bởi Armin Laschet, người sau này cũng trở thành ứng cử viên thủ tướng của Liên minh.
Sau thất bại lịch sử của Liên minh trong cuộc bầu cử Bundestag năm 2021, Armin Laschet đã từ chức. CDU phải tự định vị lại để trở thành một phe đối lập mạnh mẽ, Laschet nói. Vào tháng 11.2021, Friedrich Merz nộp đơn ứng cử chức chủ tịch đảng lần thứ ba. Ở vòng này, ông phải tranh cử với Helge Braun và Norbert Röttgen. Lần này, một cuộc khảo sát về chủ tịch CDU đã được thực hiện trước đại hội đảng. 62,1% trong số khoảng 400.000 thành viên CDU đã chọn Friedrich Merz. Tại hội nghị đảng CDU vào ngày 15 và 16.01.2021, Merz chính thức được bầu làm chủ tịch.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá