Cục Cảnh sát Hình sự Sachsen cảnh báo nóng: Nạn gia tộc hình sự người Syria lên tới con số ngàn thành viên

Tháng trước, trong một thông cáo báo chí, ông Raiko Märtins thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Tiểu bang Sachsen (LKA) đã công bố số liệu thống kê về nạn gia tộc hình sự người Syria được hình thành từ các làm sóng nhập cư khởi đầu từ năm 2015, định cư  ở các vùng phía Đông nước Đức.

Các bộ tộc Syria tới 1000 thành viên ở Sachsen

Các tội phạm đủ loại đều do các gia tộc gây ra, bao gồm tội bạo lực, buôn bán ma túy, rửa tiền, trốn thuế, tội phạm buôn lậu, tội giấy tờ và giao thông, giao dịch tài chính bất hợp pháp và nhiều hình thức gian lận khác nhau.

Sự thống trị của gia tộc Syria có thể một phần do họ là nhóm người nước ngoài lớn nhất ở Sachsen sau người Ukraine. Vào cuối năm 2025, khoảng 36.300 người Syria sinh sống tại Bayern. Người nhập cư từ các quốc gia tị nạn lớn khác như Afghanistan (15.000) và Iraq (6.250) gần như không đóng vai trò gì trong vấn đề tội phạm gia tộc ở Sachsen.

Các khảo sát cảnh báo về mạng lưới tội phạm người Syria

Một công trình  nghiên cứu của của Đại học Erlangen đã cảnh báo về "mạng lưới tội phạm" do người nhập cư từ Syria thực hiện từ tháng 03.2026 và kêu gọi các biện pháp đối phó nhất quán từ "cảnh sát, tư pháp và các cơ quan chức năng".

Cảnh sát Sachsen đã nhận ra vấn đề tội phạm gia tộc mới nổi từ năm 2020 và liên tục theo dõi. Vào ngày 01.10.2023, "Cảnh sát Đặc nhiệm Bộ tộc" được thành lập. Các cơ quan như LKA, Cảnh sát Liên bang, cơ quan thuế, hải quan và các điều tra viên thuế phối hợp chặt chẽ với nhau, với mục tiêu là ngăn chặn sự xuất hiện và củng cố các cấu trúc tội phạm.

Gia tộc

Mặc dù Sachsen không phải là thành trì của các dòng họ như Berlin, Bremen, Niedersachsen hay Bắc Nordrhein-Westfalen, nhưng những diễn biến ở Leipzig – thành phố lớn thứ bảy của Đức với khoảng 620.000 cư dân sinh sống, đặc biệt đáng lo ngại.

Theo ước tính của cảnh sát, hiện có từ 700 đến 1000 người trong khu vực Leipzig thuộc về môi trường gia tộc Syria. Khoảng 130 trong số đó đang được cảnh sát lưu trữ hồ sơ về các tội phạm. Phần còn lại nổi bật với các gia tộc mang mật danh A, K, D và A.

Nhiều gia đình trong số này đã đăng ký các doanh nghiệp kinh doanh dưới nhiều hình thức khác nhau và sử dụng chúng, đôi khi trong hệ thống chỉ ghi tên, để thực hiện các hành vi phạm tội bí mật. Ví dụ, ma túy được bán qua các dịch vụ hoặc quán bar. Bằng cách này, mỗi thành viên trong gia tộc xây dựng mô hình kinh doanh riêng và cũng sử dụng các thành viên gia đình hoặc những người thân cận với gia tộc cho mục đích hình sự này.

Trưởng tộc kết hôn với 3 người phụ nữ và có 32 người con

Cấu trúc và phương pháp làm việc của các gia tộc hình sự rất kinh khủng. Tại khu vực Leipzig, một gia đình Syria mở rộng hoạt động tội phạm lên tới hơn 60 người, bao gồm một người đàn ông cầm đầu đã kết hôn với ít nhất ba người phụ nữ theo luật Hồi giáo. Với những người phụ nữ này, ông có ít nhất 32 người con, trong đó có một số người đã trưởng thành. Ngoài ra, còn có ít nhất 25 cháu ở Sachsen cùng tham gia.

Gần hai phần ba thành viên gia đình đóng vai trò cầm đầu đã tạo ra số lượng tội phạm được điều tra nằm trong khoảng ba chữ số. Một số thành viên trong gia đình với số lượng lớn các tội phạm nghiêm trọng, bao gồm tội bạo lực và ma túy.

CÒN TIẾP

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang