Con cái sống ở Đức cần biết: Ngưỡng thu nhập phải có trách nhiệm cấp dưỡng cha mẹ

Bất kỳ ai cần được chăm sóc ở tuổi già nhưng không thể tự trả chi phí đều nhận được trợ cấp từ Sở Xã hội. Tuy nhiên nếu con cái có thu nhập trên ngưỡng nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả.
Theo  Đạo luật Cứu trợ Thân nhân Angehörigen-Entlastungsgesetz, có hiệu lực từ năm 2020, căn cứ vào Điều § 94 (1a) của Bộ luật Xã hội Đức (SGB), Quyển XII, yêu cầu con cái cấp dưỡng cha mẹ  chỉ được tính đến "nếu tổng thu nhập gộp (Brutto) hàng năm của con cao hơn 100.000 Euro. Quy định trên nhằm bảo vệ hầu hết các gia đình tránh khỏi các trách nhiệm cấp dưỡng đột ngột.
Trong một phán quyết gần đây, án số Az.: 2 UF 1201/23e, Tòa án Thượng thẩm Oberlandesgericht München đã ra án quyết làm rõ cách áp dụng giới hạn thu nhập gộp nói trên. Theo Nhóm Công tác Luật Gia đình của Hiệp hội Luật sư Đức, tổng thu nhập gộp hàng năm 100.000 Euro tương ứng với thu nhập ròng trung bình hàng tháng từ 5.000 đến 5.500 Euro, tùy thuộc vào tình trạng hôn nhân và loại hình việc làm.
Chính với kết quả tính toán trên, con trai của một phụ nữ bị bệnh tâm thần có thu nhập  nằm dưới ngưỡng này ở mức 4.475 Euro / tháng đã thắng cơ quan phúc lợi xã hội trong vụ kiện đòi con cái phải cấp dưỡng cha mẹ.
Chi phí viện dưỡng lão có thể nhanh chóng lên tới vài nghìn Euro mỗi tháng.
Theo Điều §94 (1a), Quyển 12, Bộ luật Xã hội, Sở Xã hội chỉ có thể tiến hành kiểm tra nếu có đủ dấu hiệu con cái có  thu nhập cao hơn ngưỡng trên. Trong một số nhóm chuyên gia nhất định như bác sĩ trưởng hoặc giám đốc điều hành công ty, chỉ riêng thu nhập với chức danh chuyên môn có thể đủ để Sở Xã hội yêu cầu cấp dưỡng cho cha mẹ họ.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang