Cơ hội cho con em người Việt du học nghề ở Đức: Nhiều ngành nghề thiếu hụt nhân công tìm kiếm học sinh


Tại Fürstenfeldbruck, Bayern các tiệm bánh đang ra sức chiêu mộ thợ bánh mà gần như tuyệt vọng. Tiệm làm bánh của thợ cả Martin Reicherzer chỉ còn cách đào tạo du học nghề Việt Nam. May mắn cho ông có 2 nữ học sinh Việt học nghề bánh đồng ý học thực hành ở đây.

Ông đào tạo phần thực hành hai nữ sinh Việt Nam trong tiệm bánh của mình.

Đầu tháng 9, V.A., 23 tuổi, người Hà Nội và N. V. 24 tuổi người Thái Bình đã ký hợp đồng đào tạo với một trường đào tạo nghề làm bánh khu vực này. Tiệm bánh của Thợ cả Martin Reicherzer nhận đào tạo thực hành, rất hài lòng với hai nữ sinh Việt, đánh giá: Họ rất tươi vui, lúc nào cũng rạng rỡ. Họ có lợi thế, lớn hơn một chút so với học sinh học nghề Đức (bởi đã dành cả năm trời học tiếng và làm thủ tục trong nước). Họ biết những gì họ muốn và hình dung được rõ ràng về nghề nghiệp họ theo đuổi. Điều đó làm cho thợ cả hài lòng đồng ý nhận đào tạo thực hành và đưa tới trường dạy nghề bánh ở München nhập học lý thuyết.

Con đường du học

Con đường tới trường học nghề của hai nữ sinh Việt tới Fürstenfeldbruck cũng là nhờ một cơ hội khởi đầu từ một sự kiện vào tháng 6 năm nay. Đó là một Hội thảo về kinh tế do thành phố Puchheim tổ chức. Tại đó ông Chủ tịch hiệp hội ngành nghề huyện đã gặp ông Vũ AT. sống ở Puchheim. Ông Vũ cộng tác với văn phòng đào tạo nghề BICD ở Việt Nam, tuyển sinh học viên và hỗ trợ họ trong quá trình đào tạo. Từ trung tâm đào tạo TRABI tại Hà Nội thuộc Văn phòng trên, các du học sinh được đào tạo tiếng Đức và thực hiện mọi thủ tục nhập học và nhập cảnh.

V.A và N.V. rất siêng năng chịu khó học tiếng Đức ở Việt Nam. Do đó, họ đã có thể giao dịch với Reicherzer về tiếng Đức trong cuộc phỏng vấn để tiếp nhận. V.A và N.V tốt nghiệp THPT ở quê nhà. Tiếp đó V.A học tiếp cao đẳng Quản trị kinh doanh và N.V cao đẳng kỹ thuật y tế. Tuy nhiên, thị trường lao động ở Việt Nam đã bão hòa và nhiều người có trình độ tốt không thể tìm được việc làm trong nghề của họ, vì vậy con đường tìm kiếm nghề nghiệp tương lai ở nước ngoài là cơ hội.

Cơ hội

Do đó, họ nhìn thấy một cơ hội ở Đức. Một nghiên cứu cho thấy 95% học sinh Việt hoàn thành khóa đào tạo thành công và được nhận vào làm việc tại các cơ sở thực hành. Hai thợ làm bánh người Việt trên là một điển hình cụ thể cho bao người Việt sang Đức học nghề và con đường ở lại Đức làm việc thênh thang đang rộng mở cho họ. Hai nữ sinh Việt V.A và N.V rất phấn khởi, tự hào với nghề nghiệp mình lựa chọn: Nước Đức nổi tiếng trên toàn thế giới với nhiều loại bánh mì và bánh ngọt. Chúng tôi muốn học cách làm các loại bánh mì và bánh nướng. N.V thậm chí còn muốn tiếp tục phấn đấu trở thành thợ cả, thậm chí mở một tiệm bánh Á, Âu.

Liên hệ với gia đình, bạn bè trong nước

Hai nữ sinh sống cùng nhau trong một căn hộ ở Eichenau cho biết: Chúng tôi liên hệ với gia đình, bạn bè trong nước thường xuyên qua WhatsApp và Facebook. Tuy nhiên cuộc sống và tương lai chúng tôi đang gắn với nước Đức. Nước Đức làm chúng tôi rất thích thú. Tất cả các đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp chúng tôi bất cứ lúc nào và ngay lập tức. Chỉ cần nếm thử tất cả bánh mì và bánh ngọt mình chế biến thôi đã thỏa mãn rồi. Khi rảnh rỗi, chúng tôi gặp gỡ những người đồng hương khác, đi mua sắm hoặc đi dạo cùng nhau.

(Xem thêm: =>Lòng biết ơn giúp bạn cảm thấy lẽ sống và cuộc đời hạnh phúc).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang