Chính phủ Đức thông qua Dự luật Tổng thể các Biện pháp Nhập cư: Chống buôn người; Điều tiết nhập cư

Theo đó, người nhập cư cần được tham gia thị trường lao động dễ dàng hơn, tội phạm buôn người phải bị trừng phạt nghiêm khắc hơn và việc trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan chức năng cần được cải thiện. Sau đây là những quy phạm cơ bản.

Bối cảnh ra đời

Tổng thể các biện pháp đối với nhập cư đã được nội các thông qua, bao gồm các quy phạm nhằm hạn chế buôn người và nhập cư bất thường, số hóa và giảm áp lực cho các sở ngoại kiều. Gói các biện pháp nhập cư là sự bổ sung chi tiết hóa Quy định mới về Hồi hương nhanh và nhiều hơn đã ban hành hôm 11.10.2023.

Xa hơn, Tổng thể các biện pháp đối với nhập cư được thông qua sẽ cải thiện khả năng tiếp cận thị trường lao động cho những người xin tị nạn có triển vọng ở lại. Quy định về giấy phép cư trú để học nghề cấp cho người nước ngoài thuộc diện trục xuất cũng cần được điều chỉnh.

Quy phạm hạn chế tội phạm buôn người

Buôn người ngày càng trở thành một lĩnh vực kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận cho tội phạm có tổ chức. Những kẻ buôn người đang hành động ngày càng bấp chấp đối với người nhập cư lậu và cả đối với cảnh sát, đồng thời cũng đang gây nguy hiểm cho người đi đường khi chúng sử dụng ô tô chở người nhập cư lậu phóng ẩu, vi phạm luật giao thông. Theo đó, dự thảo dự kiến ​​thắt chặt các hình phạt hiện hành đối với tội buôn người như sau:

-Tăng mức án tối thiểu cho tội buôn người trong trường hợp thuộc Điều §96 Đoạn 1 của Đạo luật Cư trú từ 3 lên 6 tháng và lên 1năm trong trường hợp thuộc §96 Đoạn 2 của Đạo luật Cư trú.

- Sẽ áp dụng tình tiết tăng nặng đối với những hành vi đặc biệt tàn bạo và bất chấp, trong đó thủ phạm trốn tránh sự kiểm tra của cảnh sát bằng cách vi phạm nghiêm trọng luật lệ giao thông.

-Tăng khung hình phạt đối với hành vi buôn người dẫn đến tử vong và nếu nguyên nhân tử vong ít nhất là do bất cẩn thì cũng có khả năng áp dụng án chung thân. Cho đến nay, không thể áp dụng án tù chung thân ngay cả trong trường hợp một số lượng lớn người bị chết trong xe tải đông lạnh hoặc trên một chiếc thuyền không đủ tiêu chuẩn đi biển.

Ngoài ra, những quy phạm mới này còn tạo ra sự thay đổi trong Bộ luật tố tụng hình sự nhằm trao cho cơ quan điều tra quyền giám sát hoạt động viễn thông đối với tất cả tội phạm buôn người để có thể đấu tranh và phá bỏ một cách hiệu quả các cơ cấu của tội phạm buôn người có tổ chức.

Tăng cường hòa nhập thị trường lao động

Quy định mới đòi hỏi hòa nhập thị trường lao động đối với những người tạm dung và tạm thời (gestatteten und geduldeten Personen). Thủ tướng cũng nhấn mạnh sự cần thiết của quy định này: Chúng tôi đang mở ra một con đường pháp lý cần thiết khẩn cấp cho việc nhập cư người lao động và chuyên gia vào Đức để nền kinh tế Đức không bị thu hẹp mà còn phát triển. Dưới đây là những quy định cụ thể:

-Chấm dứt lệnh cấm lao động đối với những người xin tị nạn trong thời gian họ lưu trú tại các trung tâm tiếp nhận ban đầu sau sáu tháng thay vì dài hơn tới chín tháng trước đây.

-Các lý do hiện tại để loại trừ, chẳng hạn như đối với công dân từ các quốc gia xuất xứ không an toàn, vẫn giữ nguyên.

-Quyền quyết định của sở ngoại kiều liên quan đến việc cấp giấy phép lao động được thiết kế như một quyền quyết định ràng buộc nhằm đạt được thông lệ thống nhất trên toàn liên bang trong việc áp dụng các quy định. Điều này có nghĩa là trong tương lai sở ngoại kiều sẽ bị ràng buộc chặt chẽ hơn trong các quyết định cấp giấy phép lao động và sẽ chỉ được phép đi chệch khỏi quy định đó trong những trường hợp đặc biệt.

-Giấy phép lao động không được xét đến, nếu bị áp dụng các biện pháp cụ thể để chấm dứt thời gian lưu trú.

-Điều chỉnh thích ứng quyền được lao động trong trường hợp tạm dung.

Trao đổi dữ liệu tốt hơn giữa các cơ quan công quyền

Gói tổng thể các biện pháp nhập cư cũng bao gồm việc trao đổi dữ liệu tốt hơn. Điều này nhằm cải thiện việc trao đổi dữ liệu kỹ thuật số giữa sở ngoại kiều và các cơ quan liên quan, đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức năng bằng các biện pháp số hóa.

Điều chỉnh thích ứng giấy phép cư trú

Kể từ ngày 01.03.2024, giấy phép tạm dung đối với học nghề dành cho người nước ngoài phải xuất cảnh sẽ được chuyển đổi thành giấy phép cư trú.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang