Chính phủ Đức thay đổi kế hoạch ngân sách lần cuối, cần biết: Vé máy bay đắt hơn; dỡ bỏ phanh giá điện, gas, sưởi ấm; Tăng thuế MwSt hàng ăn tại chỗ... (Phần III)

Vé máy bay trở nên đắt hơn

Những quy định có hiệu lực

Ngược lại với kế hoạch ban đầu, chính phủ vẫn tiếp tục hỗ trợ xăng máy bay, như cho phép các chuyến bay được miễn thuế năng lượng Energiesteuer. Nếu không được hỗ trợ, Lufthansa, hãng mua nhiều xăng máy bay nhất ở Đức, sẽ bị thiệt hại so với các hãng hàng không nước ngoài. Thay vào đó, thuế vé các chuyến bay chở khách cần tăng lên. Thuế đó ảnh hưởng như nhau đến tất cả các hãng hàng không khi máy bay họ cất cánh từ các sân bay Đức.

Thuế vé, được Chính phủ Liên bang lúc bấy giờ đưa ra vào năm 2011 để cơ cấu lại ngân sách, cho đến nay đã mang lại thu ngân sách khoảng một tỷ Euro mỗi năm. Các hãng hàng không phải nộp thuế vé tính theo đường bay. Khoản đó có thể chuyển vào giá vé.

Những điểm từng tranh cãi

Đảng Xanh ban đầu kêu gọi dỡ bỏ các khoản hỗ trợ gây tổn hại đến khí hậu. Hỗ trợ nhiên liệu máy bay chắc chắn rơi vào loại này. Hiện nay, thuế hàng không được điều chỉnh hàng năm thích ứng, để tạo ra nguồn thu bổ sung tương đương với ưu đãi thuế năng lượng đối với nhiên liệu máy bay trong ngành hàng không quốc gia.

Hết năm nay sẽ dỡ bỏ phanh giá điện, gas, sưởi ấm

Những quy định có hiệu lực

Chính phủ Liên bang dỡ bỏ phanh giá năng lượng. Giá trần về điện, hệ thống sưởi ấm và ga có hiệu lực từ ngày 01.03.2023 sẽ không còn áp dụng khi hết năm nay. Chủ trương phanh giá ban đầu nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng cho hàng triệu hộ gia đình ở Đức. Do đó, 80% lượng tiêu thụ của năm trước được áp dụng giá trần ở mức 12 Cent mỗi kilowatt giờ cho khí đốt, 40 Cent mỗi kilowatt giờ cho điện và 9,5 Cent mỗi kilowatt giờ cho hệ thống sưởi.

Điểm từng tranh cãi: Biện pháp trên ban đầu được dự định áp dụng cho đến tháng 03.2024.

Thuế giá trị gia tăng MwSt 19% cho đồ ăn tại nhà hàng

Những quy định có hiệu lực

Từ ngày 01.01.2024, các hộ gia đình sẽ lại phải trả 19% thuế MwSt cho các bữa ăn tại nhà hàng. Trong cuộc khủng hoảng Covid-19, để giảm bớt gánh nặng cho các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, mức thuế đối với các bữa ăn tại nhà hàng đã giảm xuống còn 7%. Khi cuộc khủng hoảng năng lượng xảy ra, biện pháp này đã được kéo dài tiếp đến hết tháng 12.2023.

Điểm từng tranh cãi

Chính phủ Liên bang thực sự muốn duy trì mức thuế giảm 7% đối với tất cả đồ ăn trong nhà hàng cho đến cuối năm 2024. Nay với mức tăng thuế MwSt lên 19%, dự kiến ​​hơn 3,4 tỷ Euro sẽ chảy vào kho bạc nhà nước. Các hiệp hội ngành ăn uống cảnh báo rằng giá cao hơn sẽ dẫn đến ít khách hơn và do đó doanh thu thuế cũng lại thấp hơn.

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang