Chính phủ Đức nới lỏng sắc lệnh du lịch Reiseverordnung dịp lễ Phục sinh

Chính phủ Liên bang Đức muốn nới lỏng các quy định du lịch trước lễ Phục sinh. Hôm nay truyền thông đã đăng trích dẫn một dự thảo sửa đổi sắc lệnh du lịch do Bộ Y tế soạn thảo. Theo Bộ trưởng Y tế Lauterbach: Điều đó sẽ giúp các gia đình đi du lịch dễ dàng hơn. Dự thảo sẽ được Nội các thông qua vào thứ Tư tới và sẽ có hiệu lực từ ngày 04.03.2022. Sau thời điểm đó, học sinh bước vào kỳ nghỉ xuân, bắt đầu ở Hamburg.

Hỗ trợ trước hết cho trẻ em

Theo đó, trẻ em đến 12 tuổi sẽ không còn bị phân lập Quarantäne khi chúng trở về từ các khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cao Hochrisikogebiet. Ngoài ra, chỉ những quốc gia mà ở đó có biến thể Covid-19 nguy hiểm hơn Omicron mới được xếp vào khu vực bị cảnh báo rủi ro cao, chẳng hạn biến thể Delta-Variante. Đối với những người trở về từ các quốc gia lây nhiễm chủ yếu Omikron, không còn buộc phải khai báo hay phân lập. Những trẻ em chưa tiêm phòng trở về từ các khu vực bị cảnh báo nguy cơ cao chỉ cần xét nghiệm là đủ, trong khi đó cho đến nay quy định bắt buộc phải phân lập Quarantänepflich.

Theo dự thảo, trách nhiệm xét nghiệm đối với tất cả những người chưa tiêm phòng không thay đổi: Họ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh, ngay cả khi đến từ các khu vực không thuộc diện cảnh báo nguy cơ cao.

Chính phủ Liên bang dỡ bỏ 19 quốc gia khỏi danh sách cảnh báo rủi ro cao

Chính phủ Liên bang đã loại bỏ 19 quốc gia khu vực ra khỏi danh sách các khu vực có nguy cơ cao. Hiện tại, Tây Ban Nha, Mỹ, Anh, Maroc, Tunisia, Ấn Độ..., không còn trong danh sách đó. Du khách từ các quốc gia này nhập cảnh Đức sẽ dễ dàng hơn.

Họ không còn phải kê khai kỹ thuật số trước khi đến, tức là không còn phải điền phiếu đăng ký nhập cảnh kỹ thuật số. Tuy nhiên, họ vẫn phải trình xác nhận đã tiêm phòng hoặc phục hồi khi nhập cảnh. Những người từ sáu tuổi trở lên chưa được tiêm phòng đầy đủ hoặc không thuộc diện hồi phục phải xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính không quá 48 giờ.

Không có quốc gia, khu vực mới bị xếp vào diện cảnh báo rủi ro cao

Lần này, không còn quốc gia nào mới được xếp vào khu vực có nguy cơ cao. Việc phân loại xếp vào khu vực có nguy cơ cao liên quan đến cảnh báo du lịch từ Bộ Ngoại giao Liên bang đối với các chuyến đi không thiết yếu. Việc báo hủy miễn phí đối với các chuyến đi đã đặt trước giúp khách du lịch dễ dàng hơn, nhưng không có nghĩa là cấm du lịch.

Cho đến nay, các quốc gia và khu vực có tốc độ lây nhiễm mới đặc biệt cao được xếp vào quốc gia khu vực bị cảnh báo nguy cơ cao. Tuy nhiên, không chỉ số lượng ca nhiễm mới là yếu tố quyết định, mà còn thêm các tiêu chí khác, như tốc độ lây lan của virus, áp lực đối với hệ thống y tế và thiếu dữ liệu về tình hình Covid-19.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN II

23/10/2026

  Chính phủ Liên bang Đức muốn nới lỏng các quy định du lịch trước lễ Phục sinh. Hôm nay truyền thông đã đăng trích dẫn một dự thảo sửa đổi sắc lệnh du lịch do Bộ Y tế soạ

Người Việt ở Đức cần biết: Đức phân hạng thang bậc thu nhập giàu nghèo

20/10/2026

  Chính phủ Liên bang Đức muốn nới lỏng các quy định du lịch trước lễ Phục sinh. Hôm nay truyền thông đã đăng trích dẫn một dự thảo sửa đổi sắc lệnh du lịch do Bộ Y tế soạ

Chuyên đề thuế: Những vấn đề thuế vụ thường kiểm tra đối với doanh nghiệp thuê người nhà – PHẦN I

19/10/2026

  Chính phủ Liên bang Đức muốn nới lỏng các quy định du lịch trước lễ Phục sinh. Hôm nay truyền thông đã đăng trích dẫn một dự thảo sửa đổi sắc lệnh du lịch do Bộ Y tế soạ

Nhập cư

Cẩm nang nhập quốc tịch Đức năm 2026: Các điều kiện, những điểm đặc biệt và những ngoại lệ - KỲ III

24/10/2026

  Chính phủ Liên bang Đức muốn nới lỏng các quy định du lịch trước lễ Phục sinh. Hôm nay truyền thông đã đăng trích dẫn một dự thảo sửa đổi sắc lệnh du lịch do Bộ Y tế soạ

Người Việt vào EU tị nạn cần biết: Những thay đổi về Luật tỵ nạn 2026 – Phần II Trung tâm nhập cư thứ cấp; Tìm việc nhanh hơn; Quốc gia xuất xứ an toàn; Người tị nạn đang ở Đức

14/03/2026

  Chính phủ Liên bang Đức muốn nới lỏng các quy định du lịch trước lễ Phục sinh. Hôm nay truyền thông đã đăng trích dẫn một dự thảo sửa đổi sắc lệnh du lịch do Bộ Y tế soạ

Gần 2/3 tổng số vụ trục xuất người vào Đức xin tỵ nạn thất bại; Không đủ sống, 1/3 công dân EU làm việc tại Đức muốn hồi hương

09/03/2026

  Chính phủ Liên bang Đức muốn nới lỏng các quy định du lịch trước lễ Phục sinh. Hôm nay truyền thông đã đăng trích dẫn một dự thảo sửa đổi sắc lệnh du lịch do Bộ Y tế soạ

Người Việt ở Đức

Tòa án Münchner Landgericht: Mở phiên đầu tiên xét xử vụ án nhân viên Sở Ngoại kiều München mua bán giấy phép cư trú với 85 người Việt

24/10/2026

  Chính phủ Liên bang Đức muốn nới lỏng các quy định du lịch trước lễ Phục sinh. Hôm nay truyền thông đã đăng trích dẫn một dự thảo sửa đổi sắc lệnh du lịch do Bộ Y tế soạ

Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10

22/10/2026

  Chính phủ Liên bang Đức muốn nới lỏng các quy định du lịch trước lễ Phục sinh. Hôm nay truyền thông đã đăng trích dẫn một dự thảo sửa đổi sắc lệnh du lịch do Bộ Y tế soạ

Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen

18/10/2026

  Chính phủ Liên bang Đức muốn nới lỏng các quy định du lịch trước lễ Phục sinh. Hôm nay truyền thông đã đăng trích dẫn một dự thảo sửa đổi sắc lệnh du lịch do Bộ Y tế soạ

Chính trị - Xã hội

Đức: Putin phát tín hiệu khôi phục khí đốt; Chấn động án gián điệp; Chi 300 triệu USD bảo đảm nguồn cung khí đốt; Dè dặt triển khai AI quân sự

24/10/2026

  Chính phủ Liên bang Đức muốn nới lỏng các quy định du lịch trước lễ Phục sinh. Hôm nay truyền thông đã đăng trích dẫn một dự thảo sửa đổi sắc lệnh du lịch do Bộ Y tế soạ

Đức: Xây nhà máy gỗ tại Gia Lai; Triển vọng gia nhập EU của Montenegro; Posche “bốc hơi” 93% lợi nhuận; Lợi suất trái phiếu giảm; Tăng trưởng kinh doanh chậm lại

23/10/2026

  Chính phủ Liên bang Đức muốn nới lỏng các quy định du lịch trước lễ Phục sinh. Hôm nay truyền thông đã đăng trích dẫn một dự thảo sửa đổi sắc lệnh du lịch do Bộ Y tế soạ

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

22/10/2026

  Chính phủ Liên bang Đức muốn nới lỏng các quy định du lịch trước lễ Phục sinh. Hôm nay truyền thông đã đăng trích dẫn một dự thảo sửa đổi sắc lệnh du lịch do Bộ Y tế soạ

Lên đầu trang