Chín bài học sống đắt giá; Bài thơ tình viết cho một người dưng; Chẳng thẹn kiếp nhân sinh

CHÍN BÀI HỌC SỐNG ĐẮT GIÁ

1. Đừng đòi hỏi ai đó giúp mình về tiền bạc; Học cách cho đi mà không cần đòi lại
Tiền – thứ ai cũng đang xoay sở để đủ sống.
Vậy nên, nếu ai đó giúp bạn một chút, hãy trân trọng.
Còn nếu không, cũng đừng oán trách.
Bạn sinh ra không phải để sống bằng kỳ vọng của người khác.
2. Bạn bè giúp – là tình nghĩa. Không giúp – là bình thường; Học cách cảm thông, để tâm mình nhẹ hơn
Đừng ghi sổ nợ cảm xúc.
Đừng đo lòng người bằng những lần họ không giúp mình.
Không ai sinh ra để gánh trách nhiệm cho cuộc đời bạn cả.
3. Không ai có nghĩa vụ đồng hành mãi mãi; Học cách làm bạn với chính mình
Bạn là người duy nhất phải đi với chính mình đến tận cùng.
Vậy nên, hãy sống đủ độc lập, đủ kiên cường.
Không đổ lỗi. Không mong chờ. Không phụ thuộc.
4. Đừng nhìn ví tiền để chọn bạn; Học cách nhìn người – bằng mắt của tim, không phải thước đo vật chất
Người cho bạn miếng bánh chay khi chẳng có gì – đáng trân trọng hơn người mời bạn bữa tiệc nhưng không có chút chân tình.

5. Đừng bỏ rơi người bạn nâng đỡ tâm hồn bạn; Học cách trân trọng tình cảm tinh thần – vì nó không bao giờ lỗi thời
Thế giới này đầy ánh đèn sân khấu – nhưng ánh sáng chữa lành thật sự, đôi khi chỉ đến từ một người biết ngồi lặng yên bên bạn khi bạn buồn.
6. Tình yêu vĩnh cửu có thể tồn tại, nhưng thường… chỉ trong sách; Học cách yêu thực tế, để tình yêu sống được cùng năm tháng
Bởi ngoài đời thực, người ta không chỉ cần yêu – mà còn cần sống, cần cơm áo, cần trách nhiệm. .
7. Có con rồi – thì hết “cá nhân”; Học cách gánh vác mà không đổ lỗi
Bạn không thể chọn ly hôn với vai trò làm cha, làm mẹ.
Nếu gia đình không còn hạnh phúc, hãy khiến nó bớt tổn thương.

8. Nhan sắc có thể phai, nhưng khí chất thì có thể rực rỡ dần theo năm tháng;  Học cách trưởng thành từ bên trong
Hãy cứ để thời gian mài giũa bạn như viên ngọc trai –
từ hạt cát vô hình thành thứ ánh sáng không thể bỏ qua.
9. Đừng cố giữ những điều không còn thuộc về mình; Học cách buông – để lòng được an
Bạn đến với thế giới bằng tay trắng, ra đi cũng chẳng mang theo được gì ngoài những điều đã sống trọn.   Đời người là một hành trình mà bạn phải học rất nhiều điều…
Nhưng bài học đầu tiên và cuối cùng vẫn là: “Biết ơn vì mình vẫn đang còn được sống và được làm lại – mỗi ngày”.

Nguồn: FB Hoa Tara  

 

 

BÀI THƠ TÌNH VIẾT CHO MỘT NGƯỜI DƯNG...

Bài thơ tình viết cho một người dưng
Đã bao năm nhưng chưa lần trao gởi
Nên mỗi khi màn đêm về giăng lối
Lại thấy lòng mang nỗi nhớ bâng khuâng.

Gió xuyên mành lá rơi rụng đầy sân
Mà ngỡ như bước chân ai tìm tới
Chợt giận mình sao dại khờ quá đỗi
Đã yêu rồi sao chẳng chịu nói ra.

Chắc do vì thua thiệt với người ta
Sợ ân tình thoảng qua như làn gió
Trên khoé mi cứ nhuộm màu thắm đỏ
Nên thơ tình bày tỏ chẳng dám trao.

Dẫu mỗi ngày tình yêu ấy dâng cao
Nhưng khép kín chôn sâu vào tâm khảm
Cố giả vờ mình là người vô cảm
Cứ ngập ngừng không can đảm thốt ra.

Bài thơ tình tôi viết tặng người ta
Theo thời gian đã ố nhoà cũ kĩ
Trang giấy trắng cũng phai mờ nét chữ
Nên tâm hồn vẫn cứ thấy phân vân.

Bài thơ tình viết cho một người dưng...

Nguồn: FB Tâm An Nhiên
 

CHẲNG THẸN KIẾP NHÂN SINH

Người với người chân thành quý biết bao
Những cảm xúc trao nhau đều thật dạ
Thì cuộc sống dù quen hay xa lạ
Ta thong dong cùng bước giữa hồng trần

Ta im lặng cũng chỉ để tu thân
Bởi lời nói cũng gần như đao kiếm
Hoạ đôi khi thường đi ra từ miệng
Nên nói lời lương thiện để trao ai

Đừng ôm lòng để ý quá đúng sai
Bởi ở đời ai mà không phạm lỗi
Gieo thiện duyên - lòng người không chật chội
Dạ chẳng phiền- Phúc khí đến tự nhiên

Kết giao ai sẽ coi như bạn hiền
Cắc cớ chi phiền thân tâm người khác
Cứ chân tình trao nhau lời mộc mạc
Người với người sống bạc chỉ đau thương

Ai cũng biết trần gian cõi vô thường
Ta chỉ đến tựa nương thân cát bụi
Cố không gieo những đau thương - hờn - tủi
Sống chan hoà - chẳng thẹn kiếp nhân sinh!

Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang