Chân lý cuộc đời; Thiện duyên; Vô thường

CHÂN LÝ CUỘC ĐỜI

1. Người giàu không phải là người có nhiều mà là người cho nhiều.
2. Thành công không phải là chưa từng thất bại mà là biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
3. Dũng cảm không phải là không sợ, mà là sợ nhưng vẫn làm.
4. Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì mình muốn, mà là trân trọng những gì mình đang có.
5. Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người mà là yêu một người đến hết cuộc đời.
6. Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến.
7. Ngu ngốc nhất không phải là thất bại, mà là không dám thử.
8. Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình người.
9. Lo lắng không làm cho những điều tồi tệ ngừng xảy ra mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại.
10. Lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sai và người kia đúng. Điều ấy chỉ có nghĩa rằng bạn coi trọng mối quan hệ với người ấy hơn cái tôi của bạn mà thôi.
11. Một người tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn đó.
12. Tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được thứ tha mà bởi vì bạn xứng đáng được thanh thản.
13. Mục đích tối thượng của đời người không phải là kiến thức mà là hành động.
14. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
15. Ở đời, ai cũng có nỗi khổ riêng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
16. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân.
17. Chỉ có cha mẹ mới yêu thương ta vô điều kiện. Bởi vậy, hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể.

Nguồn: FB Đàm Văn Tuấn

 

 

THIỆN DUYÊN

Gặp gỡ trên đời sắp đặt bởi chữ duyên
Nên tốt xấu ta hãy mặc nhiên đón nhận
Chẳng so đo tính toan khiến tâm phải bận
Lấn cấn trong lòng hoài có được gì đâu.

Có người đến mang theo ngàn vạn nỗi đau
Chỉ thoáng chốc sau chút niềm vui vội vã
Rồi để lại những cơn mưa sầu lã chã
Cả thời gian dài vất vả mới vượt qua.

Có người đến tựa như một đóa hồng hoa
Gieo vào hồn ta những ước mơ đẹp đẽ
Để lúc yếu lòng bỗng trở thành mạnh mẽ
Bởi biết rằng có điểm tựa thật bình yên.

Có người đến với ta một mục đích riêng
Kiếm mưu cầu lợi ích cá nhân đầy đủ
Nhấn chìm ta vào đường cùng không do dự
Chỉ cần bản thân mình dư dả... chốn thần tiên.

Có người đến giúp ta chia sẻ muộn phiền
Sai thời điểm nên mãi mãi là tri kỷ
Ngày bão giông ngồi vu vơ và chợt nghĩ
Thấy yêu đời thêm ý chí lại vươn lên.

Gặp gỡ trên đời sắp đặt bởi chữ duyên
Nên cứ sống hiền như cái cây ngọn cỏ
Kệ ai người ghét ganh hay mang đố kỵ
Sân si chi, tìm chân lý của riêng mình.

Nguồn: FB Tình Ca

 

 

VÔ THƯỜNG...

Đã dặn lòng tự nhủ phải cố quên
Những chuyện buồn làm môi mềm bật khóc
Trái tim này đầy cắt ngang xước dọc
Chần chờ gì không học cách bỏ buông.

Đã dặn lòng xem nhẹ những tổn thương
Mà cuộc sống vô thường đang mang lại
Nhưng than ôi tâm tư nặng trĩu mãi
Chẳng thể nào thư thái lẫn an yên…

Đã dặn lòng thôi đừng có ưu phiền
Chuyện đã qua thì quên vào quá khứ
Chỉ cần thương bản thân mình là đủ
Sao dặn rồi mà cứ phủ vào thân.

Tiên trách kỷ thì hậu phải trách nhân
Cứ ôm lấy những phần không cần thiết
Tâm thật thà luôn luôn bị thua thiệt
Đời vô thường…ai biết đến ngày mai…

Nguồn: FB Tâm An Nhiên

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang