Chấn động: Nữ sinh 23 tuổi bị giết trên đường từ câu lạc bộ về nhà – Đội chuyên án khẩn trương điều tra thủ phạm

Vào đầu tháng 10.2022 nữ sinh viên y khoa Hanna Wörnl đến dự một câu lạc bộ Eiskeller tại quê quán mình sinh trưởng ở Hohenaschau, Aschau, Chiemgau. Trên đường về nhà, cô bị sát hại.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Hanna Wörndl và câu lạc bộ "Eiskeller")

Vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 02.10.2022, cô cùng bạn bè đến câu lạc bộ Eiskeller, nơi cô thường tới dự không biết bao nhiêu lần. Hôm đó diễn ra buổi hội hè mang tên tiếng Đức "Season Opening". Câu lạc bộ cách nhà bố mẹ cô chỉ khoảng một cây số.

Bị giết trên đường về nhà

Ngay trước 2 giờ 30 sáng, Hanna Wörndl bắt đầu đi bộ về nhà. Trên đường đi chỉ chừng 1 cây số, một vụ án mạng khủng khiếp đã xảy ra với cô tại khu vực bãi đậu xe của vùng du lịch cáp treo Kampenwand nối Bärbach.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Hiện trường vụ án mạng)

Ngày hôm sau, thi thể của Hanna Wörndl được tìm thấy cách hiện trường khoảng 10 km, ở sông Prien gần thành phố cùng tên. Khám nghiệm tử thi cho thấy: Nữ sinh viên bị đánh bị thương nặng và sau đó quẳng xuống bờ sông trong tình trạng bất tỉnh. Do trời mưa to, đêm đó nước chảy xiết cuốn theo xác nạn nhân xuống triền sông.

Tìm thấy đồng hồ

Cảnh sát Rosenheim lập tức thanh lập một đội chuyên án điều tra lên tới 60 người. Đội chuyên án đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường. Một chiếc đồng hồ bên xác nạn nhân được tìm thấy có thể đóng một vai trò vật chứng quan trọng trong cuộc điều tra. Đó là một chiếc đồng hồ của nhà sản xuất Áo “Holzkern”. Dây đeo tay của chiếc đồng hồ đã bị đứt. Đồng hồ chìm trong nước, nhưng vẫn hoạt động.

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Đồng hồ đeo tay được tìm thấy ở Bärbach)

Mẫu đồng hồ hiệu "Holzkern" được gọi là "Charlie". Đồng hồ màu nâu và chạy bằng pin. Nó có kim giờ, phút và giây với chữ số La Mã. Thời gian có thể điều chỉnh thủ công bằng núm vặn. Đường kính vỏ 4 cm. Chiếc đồng hồ được tìm thấy không ghi số hiệu riêng, nhưng được bán ra sau tháng 10.2019.

Những câu hỏi cảnh sát cần tìm nhân chứng:

- Chiếc đồng hồ được tìm thấy thuộc về nạn nhân hay thủ phạm?

- Ai đã đi lại ở Hohenaschau vào đêm 03.10 từ 2 giờ sáng đến 3 giờ sáng đề nghị tới làm việc với cảnh sát?

- Ai đã nhìn thấy Hanna Wörndl sau 2 giờ 26 sáng ngày 3 tháng 10?

(Nguồn: Cảnh sát Kripo Rodenheim, điện thoại: 0800 / 55 65 101)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang