.png)
Cảnh báo: Phát hiện người Trung Quốc thi tiếng Đức hộ bạn ở Nordrhein-Westfalen
Diễn tiến
Lịch kiểm tra tiếng Đức để xin giấy phép cư trú được tổ chức vào thứ 6 tuần qua tại thành phố Lüdenscheid. Trong đó có một nam thanh niên Trung Quốc 25 tuổi tìm cách thay thế bạn mình vào phòng thi làm bài kiểm tra tiếng Đức tại một trường ngôn ngữ ở Lüdenscheid. Các nhân viên giám thị phát hiện có dấu hiện ngờ vực liền gọi điện báo cảnh sát.
Cảnh sát lập tức có mặt và đưa người đàn ông ra khỏi phòng kiểm tra giấy tờ nhân thân để điều tra. Tuy nhiên, đương sự không chịu cung cấp bằng chứng thông tin về nhân thân cùa mình, buộc cảnh sát phải ra lệnh khám người. Kết quả cảnh sát phát hiện giấy tờ nhân thân đương sự mang theo hoàn toàn không phải của thí sinh dự thi.
Xử lí
Cảnh sát lập tức bắt đương sự về đồn xử lí, thu giữ toàn bộ giấy tờ làm bằng chứng và cả điện thoại di động. Đương sự phản ứng chống trả và la hét ầm ĩ buộc cảnh sát phải cưỡng bức ra khỏi đồn và đe dọa sẽ tạm giam nếu không chấp thuận.
Đương sự và người bạn được thi hộ bị lập hồ sơ cáo buộc tội danh giả mạo tài liệu, khai tên giả và gian lận thi cử.
.png)
Thuê lao động nhập cư lậu bị phạt tù ở Bayern
Vụ án diễn tra vào tháng 11 năm ngoái, tại Tòa án quận Amtsgericht Ansbach, bị cáo là một người đàn ông 37 tuổi, cư trú ở Berlin với mức án một năm chín tháng tù, với hành vi phạm tội thuê hai lao động nước ngoài không có giấy phép cư trú, để cải tạo các nhà hàng của mình ở Ansbach.
Cáo trạng
Bị cáo đã cố ý tìm mọi cách tạo điều kiện cho 2 người đàn ông từ nước ngoài vào Đức cư trú bất hợp pháp, nên bị bị kết tội vi phạm hai vụ đưa người nước ngoài nhâp cư lậu với mục đích thương mại.
Các cuộc điều tra được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Viện Công tố Ansbach cùng Cơ quan Hải quan chính ở Nürnberg bộ phận Finanzkontrolle Schwarzarbeit dẫn đến một chiến dịch khám xét lớn ở Westmittelfranken vào tháng Bảy năm ngoái.
Trên cơ sở bằng chứng được tìm thấy, cơ quan điều tra đã chứng minh được về hành vi buôn người và cả việc giữ lại và biển thủ tiền lương của nạn nhân tổng cộng bốn trường hợp. Bị cáo tất nhiên đã không trả bất kỳ khoản đóng góp an sinh xã hội nào cho bốn "nhân viên lậu" của mình. Kết quả các quỹ an sinh xã hội bị thiệt hại hơn 5.300 Euro. Số tiền này đã bị tịch thu như một phần của bản án và được sử dụng để bồi thường thiệt hại.
Bản án hiện đã có hiệu lực và hình phạt tù được chuyển sang giam lỏng.
.png)
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá