Cảnh báo: Nạn trộm cắp cửa hàng ở nhà ga Potsdam tấn công cả cảnh sát; Nhóm trộm cướp quậy phá các cửa hàng ở Nordrhein-Westfalen

Nạn trộm cắp cửa hàng ở nhà ga Potsdam tấn công cả cảnh sát

Trường hợp điển hình mới xảy ra, thủ phạm là một phụ nữ 34 tuổi đã bị bắt quả tang ăn cắp trong một cửa hàng ở nhà ga chính Hauptbahnhof Potsdam. Cảnh sát khó khăn lắm mời kiểm soát được tình hình.

Diễn tiến

Vụ trộm xảy ra hôm thứ 4 vừa qua vào giờ ăn trưa, lúc đó nhân viên bán hàng bắt gặp nữ quái đang cho hàng hóa vào túi riêng giấu. Nữ quái tìm cách tẩu thoát, nhưng các nhân viên đã hò nhau xúm lại giữ chặt được thủ phạm, chờ cảnh sát tới, mặc dù nữ quái ra sức chống lại.

Ngay cả khi cảnnh sát tới, nữ quái cũng chống cự buộc cảnh sát phải còng tay, mặc dù lượng hàng hóa đánh cắp có giá trị nhỏ.

Tội danh

Cảnh sát buộc phải lập biên bản điều tra thủ phạm tội cáo buộc trộm cắp và chống người thi hành công vụ. Sau khi hoàn tất thụ tục bị cáo được trả tự do.

Nhóm trộm cướp quậy phá các cửa hàng ở Nordrhein-Westfalen

Nạn trộm cướp này hiện đang hoành hành ở thành phố Oberhausen. Xảy ra tại tất cả các nơi, trên các con phố mua sắm tương đối hẹp ở giữa thành phố. Tội phạm là một băng đảng thanh niên, nạn nhân chính là các thương gia, chủ các cửa hàng bán lẻ trong thành phồ. Nhóm này tự đặt tên gọi cho mình là "Gang 46", chuyên gây án trên đường phố Langemarkstraße.

Gây bất an

Băng đảng đã gây hậu quả bất an cho các chủ cửa hàng và khách hàng mua sắm, tới mức các cửa hàng luôn khép cửa ra vào. Họ chỉ mở cửa khi trông thấy khách tới. Cảnh sát Oberhausen nhận biết được tình trạng bất ổn này. Thậm chí, chủ một cửa hàng đồ chơi đã bị chúng vào cửa hàng tỏ thái độ, hành vi quậy phá. Khi nữ chủ nhân lấy điện thoại ra quay Clip, thì bị bọn chúng nhổ nước bọt thẳng vào mặt mà không dám làm gì với cả một nhóm côn đồ.

Gieo rắc nỗi sợ hãi, bất an

Nữ chủ cửa hàng trên không phải là nạn nhân duy nhất. Chủ một cửa hàng búp bê cũng có kinh nghiệm với băng nhóm Gang 46 này. Theo đó, thuộc băng đảng này còn có cả các bà mẹ mang theo con. Cả một nhóm lớn bé tràn vào cửa hàng lục hàng hóa khắp lượt, người bán hàng không thể để mắt hết xem có bị trộm hay không.

Cảnh sát điều tra

Theo cảnh sát, nhóm này hiện đang là trọng tâm điều tra của cảnh sát và công tố viên. Nhưng cảnh sát vẫn chưa tiết lộ hi tiết, bởi thuộc chiến thuật điều tra phải giữ bí mật.

Theo cảnh sát, "Gang 46" bao gồm các thành viên ở các phố này. Chúng gây án đủ dạng, trộm cắp, gây thương tích cơ thể, thiệt hại tài sản. Ngoài Langemarkstraße, địa bàn hoạt động của chúng cũng bao gồm cả con phố Concordiastraße ở Osterfeld.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang