Cảnh báo: Hưởng tiền công dân Bürgergeld phải trả lại - Đi du lịch thế giới tốn hàng chục nghìn

Một gia đình hưởng tiền công dân đã thực hiện một chuyến đi đến thánh địa Mekka với giá 55.000 euro, rốt cuộc bị tòa án buộc phải trả lại 22.600 euro tiền công dân đã được cấp. Lý do hộ gia đình nhận tiền công dân đã nhận được một món quà lớn là tiền, vì vậy bị Tòa án Landessozialgericht Berlin-Brandenburg yêu cầu hoàn trả số tiền công dân đã nhận.

Cáo trạng

Hơn 20.000 euro là tổng số tiền công dân (hồi đó gọi là Harty IV) mà cả gia đình gồm vợ chồng và con của họ đã nhận được từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019. Tuy nhiên, trong thời gian này, họ đã nhận được 62.250 euro như một món quà tặng từ một người thân. Gia đình đã tự bào chữa trước tòa, họ không đồng ý rằng khoản quà tặng cho một cuộc hành hương đến Mecca được coi là thu nhập khi hưởng tiền công dân.

Bất chấp những nỗ lực bào chữa của họ, ngày 25.04.2024 vừa qua, Tòa án xã hội Landessozialgericht Berlin-Brandenburg đã ra án quyết số Az.: L 18 AS 684/22. Theo đó gia đình bị đơn phải trả lại gần 22.600 euro cho Trung tâm việc làm.

Trotz ihrer Bemühungen entschied das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, dass

die Zulassung der Revision beantragen.

Tiền cho một chuyến đi người nhận tiền công dân cho là một món quà

Trung tâm việc làm ban đầu không được thông báo về món quà tặng bằng tiền của người hàng xóm dành cho gia đình. Chỉ trong quá trình điều tra gian lận chống lại cặp vợ chồng, khoản tiền quà đó mới được phát hiện. Vì nó cao hơn đáng kể so với tiền công dân 16.500 euro, Trung tâm việc làm yêu cầu hoàn trả số tiền công dân gia đình đã nhận trong năm. Trung tâm việc làm viện dẫn luật tiền công dân, theo đó gia đình không cần giúp đỡ vào thời điểm đó

Gia đình đã đệ đơn kiện chống lại Trung tâm việc làm với lập luận rằng đó là một khoản thanh toán cho một mục đích cụ thể. Họ đã nhận được tiền như một lời cảm ơn vì đã chăm sóc người hàng xóm có nhu cầu chăm sóc. Gia đình muốn thực hiện mong muốn ấp ủ từ lâu của họ là đi du lịch đến Mecca. Gia đình tuyên bố rằng cuộc hành hương đến Mecca tiêu tốn tổng cộng khoảng 55.600 euro. Tuy nhiên, họ đã thanh toán mọi thứ bằng tiền mặt và không thể cung cấp biên lai.

Gia đình không thể đưa ra bằng chứng về cuộc hành hương

Tuy nhiên, Tòa án Xã hội Berlin và Tòa phúc thẩm đã bác bỏ lập luận của gia đình. Các thẩm phán chỉ trích rằng không có bằng chứng về chi phí cao của cuộc hành hương và các nguyên đơn tuyên bố đã thực hiện tất cả các khoản thanh toán bằng tiền mặt. Theo tòa án, việc trả tiền cho một chuyến bay với chi phí hơn 5.000 euro bằng tiền mặt là trái với cuộc sống thường nhật.

Luật tiền công dân quy định, người nhận trợ cấp công dân có trách nhiệm sử dụng bất kỳ thu nhập nào để đảm bảo sinh kế của họ trong khuôn khổ tự lực. Trong trường hợp - như trường hợp hiện tại - một khoản thu nhập tiền tệ được liên kết với một mục đích khách quan, nó thực sự có thể được chấp thuận. Tuy nhiên, tòa án làm rõ rằng "ngay cả những khoản thu nhập tiền tệ như vậy cũng không được đặc quyền với số tiền không giới hạn".

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang