Cảnh báo: Cướp con nhỏ trên xe nôi ở Bayern; Trộm vào nhà khoắng của, nấu ăn; Bé gái 13 tuổi bị trói trên đường đi học ở Nordrhein-Westfalen

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

Cảnh báo: Kẻ lạ cướp con nhỏ trên xe nôi người mẹ đang đẩy ở Bayern

Xảy ra tại Mering quận Aichach-Friedberg hôm đầu tuần này. Lúc đó, một nam thanh niên 23 tuổi sống ở Swaben đã tìm cách giật con nhỏ từ xe nôi của một người phụ nữ đang đẩy trên đường. Đầu tiên thủ phạm đẩy bắn người phụ nữ ngã, tay buộc phải buông xe để chống xuống đất. Tiếp đó hắn sấn vào xe nôi tháo dây chằng xe, để bế bé ra khỏi xe, thì bị người mẹ vùng trở lại giằng xé, cũng đúng giây phút đó có khách bộ hành tới. Thủ phạm buộc phải buông mồi nhảy lên ô tô đỗ tại đó phóng chạy.

Khách bộ hành này lập tức ghi lại biển số xe và gọi điện khẩn cho cảnh sát. Cảnh sát tới hiện trường và truy bắt được thủ phạm tại nhà riêng của hắn. Hắn bị cảnh sát dẫn giải tới chánh án câu lưu lấy lệnh tạm giam và thành lập đội chuyên án điềh tra thủ phạm tội tìm cách bắt cóc trẻ em.

Vắng nhà bị trộm vào khoắng của cải và nấu ăn tại chỗ luôn

Ngày hôm qua, tại Schrobenhausen, tiểu bang Bayern, trong khi cả gia đình đi vắng, căn hộ đã bị một người đàn ông 31 tuổi, vô gia cư đột nhập. Điều kỳ lạ là tên trộm sau khi khoắng được một số quần áo, thì đói bụng, nên bật bếp nấu ăn tại chỗ luôn. Cảnh sát cho biết tên trộm này đã ở trong căn hộ khoảng 3 tiếng đồng hồ trước khi gia chủ trở về.

Lúc đó, họ bắt gặp tên tội phạm đang nấu ăn. Thủ phạm phát hiện liền cố gắng tẩu thoát, nhưng bị cả gia đình chặn lại bắt giữ. Thủ phạm đành phải trả lại quần áo và thực phẩm mà hắn lấy trộm được từ căn hộ. Cảnh sát bắt giữ tên trộm, điều tra tội danh trộm cắp và xâm phạm trái phép nhà ở.

Cha mẹ cần cảnh giác: Bé gái 13 tuổi bắt trói trên đường đến trường ở Nordrhein-Westfalen

Các 3 ngày trước, một bé gái 13 tuổi học sinh lớp tám đã bị tấn công ngay trên đường đến trường ở Ostbevern thuộc vùng Münsterland và hai tay bị trói bằng dây cáp. Những người qua đường phát hiện được bé và lập tức gọi điện khẩn cho cảnh sát và cứu thương. Bé gái13 tuổi được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát cho biết ban đầu bé bị ngất, choáng, nhưng sau đó đã dần tỉnh lại. Cơ thể chỉ bị thương nhẹ.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án. Theo cảnh sát, bé gái không thể nhớ vụ việc khi thẩm vấn lần đầu tiên. Cảnh sát khám nghiệm khu vực xung quanh hiện trường trong một khu rừng với một đội cảnh sát điều tra, sử dụng cả chó nghiệp vụ. Nhưng họ không phát hiện được gì.

Một cặp vợ chồng đã phát hiện được bé, khi đi dạo trong rừng, để ý thấy một chiếc xe đạp và một chiếc ba lô bên vệ đường. Sau đó, cặp vợ chồng phát hiện ra bé và gọi điện khẩn cho cứu thương và cảnh sát.

(Xem thêm:

=> Hai phụ nữ bị tấn công trên tầu điện ngầm ở Berlin; Cướp siêu thị ở Hessen; Ném đá vào tầu hoả ở Nordrhein-Westfalen).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang