- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
.gif)
Chiến dịch
Diễn ra ngày hôm qua thứ 6, ngày13.03, Hải quan München huy động rầm rộ tới hơn 100 nhân viên cùng lúc kiểm tra đồng loạt hầu hết các tiệm làm đầu toàn trung tâm Thủ phủ rộng lớn München, với tổng cộng khoảng 90 tiệm, nghĩa là hầu như không một tiệm nào có thể tìm cách tránh bị lộ khi thấy tiệm khác bị kiểm tra.
Đối tượng kiểm tra là lực lượng lao động, họ có được chủ tiệm trả lương bảo đảm đúng Luật Lương Tối thiểu hay không, có sử dụng lao động chui hay không, có giấy phép lưu trú không nếu là người nước ngoài.
Mức lương tối thiểu theo luật định kể từ 01.01.2025 là 12,82 Euro, tăng 0,41 Euro so với năm ngoái 2024.
Diễn tiến
Chiến dịch bắt đầu vào khoảng 9 giờ sáng trên các đường phố trung tâm München, và kết thúc lúc 16 giờ chiều. Bởi ở đây tập trung một số lượng lớn các tiệm làm đầu, phần đa chủ tiệm là người nước ngoài trong đó có người Việt. Ngoài lực lượng Hải quan, tham gia chiến dịch còn có các ban ngành liên quan, cảnh sát, văn phòng trật tự thành phố, thành viên Ủy ban Tiền lương Tối thiểu. Kiểm tra được lập biên bản đối với từng lao động một, trả lời miệng về tiền lương được nhận, thời gian làm việc, và xuất trình giấy tờ nhân thân. Những hồ sơ này sẽ được đối chiếu với hồ sơ trả lương lưu trữ dùng để khai thuế.
Lý do
Các tiệm làm đầu ở München đã lọt vào tầm ngắm của các cơ quan chính quyền, từ nhiều tháng qua. Các tiệm làm đầu thuộc lĩnh vực công thương, nằm trong danh sách đăng kí ở IHK, phải có thợ cả làm chủ tiệm hoặc làm nhân viên quản lí.
Bộ phận hành chính quận trung tâm và Phòng Thủ công nghiệp thường xuyên theo dõi tình hình chấp hành luật định tại các tiệm làm đầu, và phát hiện 30 tiệm vi phạm Luật về Thủ công nghiệp. Từ đó họ phát hiện thêm các dấu hiệu vi phạm Luật Lương tối thiểu.
Trước đây, bệnh nhân gọi cấp cứu, bảo hiểm phải trả toàn bộ chi phí chuyên chở, ngoại trừ họ phát hiện có dấu hiệu lạm dụng. Nhưng từ đầu năm nay, quy định trên bị thay đổi, bệnh nhân phải trả một phần, áp dụng khác nhau ở các địa phương khác nhau, có địa phương thông thường bệnh nhân cấp cứu phải trả từ 200 đến 250 Euro.
Công ty bảo hiểm hạch toán
Tại khu vực Teltow-Fläming, mỗi chuyến cấp cứu có giá 1.384 Euro. Nhưng các công ty bảo hiểm y tế chỉ muốn trả 794,91 Euro. Nghĩa là bệnh nhân cấp cứu sẽ phải trả thêm 589,09 Euro phần còn lại.
Trong mọi trường hợp, bệnh nhân phải trả hóa đơn trước. Sau đó gửi cho bảo hiểm tranh toán lại phần quỹ bảo hiểm phải gánh chịu. Việc hoàn trả hay không và bao nhiêu tùy thuộc vào công ty bảo hiểm y tế mà bệnh nhân đóng phí bảo hiểm. Ngay cả những bệnh nhân nộp đơn phản đối lên tòa án cũng phải trả tiền trước, Tòa sẽ quyết định sau.
Lý do phải trả tiền vận chuyển cấp cứu
Đến cuối năm qua, các công ty bảo hiểm y tế đã hoàn trả toàn bộ chi phí cho mọi hoạt động của công ty cấp cứu. Từ tháng 01.2025, họ chỉ phải trả một số tiền cố định. Lý do: Họ không có khả năng trả đủ. Tám trong số 16 quận và Thủ phủ Brandenburg có khả năng trả, bệnh nhân cấp cứu không phải trả thêm bất kỳ khoản nào.
Tám quận còn lại cho biết: Họ không trang trải được tất cả chi phí vận chuyển cấp cứu. Điều này có nghĩa người bệnh phải trả phần còn lại.
Bộ trưởng Y tế tiểu bang cảnh báo
Quy định đó là phản xã hội. Mọi người đều có thể gọi dịch vụ cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp mà không sợ tốn kém. Nhưng Bộ trưởng không muốn tiểu bang trả thay phần chi phí bệnh nhân phải gánh chịu. Bởi các quận và thành phố độc lập chịu trách nhiệm về các dịch vụ cấp cứu. Bộ trưởng Tài chính Robert Crumbach cho biết tiểu bang sẽ không cung cấp bất kỳ khoản tiền bổ sung nào cho cấp cứu. Do đó, hiện Bộ trưởng Y tế đang tìm kiếm giải pháp với các quận và công ty bảo hiểm y tế, để sao tránh cho bệnh nhân không phải trả tiền vận chuyển cấp cứu.
Điều đó có nghĩa hiện tại, bệnh nhân cấp cứu vẫn phải trả một phần chi phí cứu hộ, và hy vọng công ty bảo hiểm y tế sẽ hoàn trả toàn bộ cho họ.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá