Bài học từ chính căn phòng bạn; Miền ký ức; Bảy mươi

BÀI HỌC TỪ CHÍNH CĂN PHÒNG BẠN

1. TRẦN NHÀ nói rằng:

„Hãy đặt mục tiêu cao“.

2. ĐIỀU HÒA bảo:

„Cái đầu phải lạnh“

3. ĐỒNG HỒ nói:

„Mỗi phút đều quý giá“.

4. GƯƠNG nói:

„Hãy soi xét chính mình“.

5. CỬA SỔ nói:

„Hãy nhìn ra thế giới“.

6. CUỐN LỊCH nói:

„Hãy tận hưởng mỗi ngày“.

7. CÁNH CỬA nói:

„Hãy mở ra và đón nhận những cơ hội“.

8. CÁI GHẾ nói:

„Hãy ngồi lên đây và bắt đầu công việc ngay“.

9. CÁI LOA nói:

„Hãy luôn biết lắng nghe“.

10. NHỮNG QUYỂN SÁCH nói:

„Hãy xem chúng tôi như nhà tư vấn bất cứ khi nào gặp khó khăn“.

11. TỦ SÁCH nói:

„Hãy biết cách sắp xếp tri thức một cách thông minh. Cái gì quan trọng và thường dùng thì ở gần, ít quan trọng hơn thì ở xa“.

12. MÁY TÍNH nói:

„Hãy biết tận dụng công nghệ để tăng tốc công việc và học tập“.

13. NỀN NHÀ nói:

„Hãy tự tin vững bước“.

14. BỨC TƯỜNG:

„Nếu mệt, hãy tựa lưng vào tôi làm điểm tựa để tiến lên !“. 

Nguồn: FB Người thành đạt.

 

MIỀN KÝ ỨC

Em có thấy gì trong cái nắng hanh hao
Gió mùa hạ, thổi vào miền ký ức
Lưu bút năm xưa,ngủ bao ngày lại thức
Nhớ tiếng trống trường,rạo rực đón mùa thi

Đã mấy mùa rồi, phượng ơi buổi chia ly
Sân trường khóc, vì thương người bạn cũ
Nỗi nhớ bao nhiêu, biết làm sao cho đủ
Cứ hẹn ngày về, rồi lại nhủ lần sau

Bạn bè chia tay, xa cách bạc mái đầu
Trong sâu thẳm biết đâu ngày gặp lại
Có đứa vì nghèo, mà phải xa.. xa mãi
Có đứa đã nằm, ở lại giấc bình yên

Em có thấy gì trong cái nắng triền miên
Bằng lăng nở, tím cả miền thương nhớ
Những chiếc giỏ xe, mang đầy hoa phượng đỏ
Ai chở đi đâu, xa mãi chẳng quay về

Em có thấy gì trong cái nắng mùa hè
Trang lưu bút, ép cánh ve sầu nhớ
Cánh phượng buồn thiu thời gian phai màu đỏ
Nhưng trái tim yêu, ngày đó mãi đợi chờ

Em có thấy gì trong cái nắng vu vơ
Ngăn bàn giấu bài thơ anh viết vội
Em có thấy gì, trong màu hoa nông nổi
Dù thoáng bay qua, nhưng rất đỗi ngọt ngào..

Nguồn: FB Minh Phúc Hi

 

BẢY MƯƠI !

Ta tìm gì ở ngưỡng cửa bảy mươi?

Tìm lại vàng son của một thời tuổi trẻ.

Nét xuân xanh của tháng năm dâu bể.

Hay mơ màng cái ký ức xa xưa?

 

Ta tìm gì khi tuổi đã già nua ?

Vết nhăn nheo đồi mồi trên đôi má

Tay nổi gân chân bước đi muốn ngã

Hay đêm dài khó ngủ cứ chong chong?

 

Cuộc đời ta đã lên thác xuống ghềnh.

Nay thời gian có còn bao lâu nữa.

Hãy sống vô tư như trở về một thuở

Cháy hết mình như tuổi mới đôi mươi

 

Đừng nghĩ gì - Vì quy luật đó thôi

Trẻ qua rồi thì tuổi già phải đến

Mạnh mẽ bước đi, không cần đong đếm.

Hãy luyện mình một sức khoẻ như ai

 

Cuộc sống của mình từ khối óc bàn tay

Tuổi bẩy mươi, ta vẫn còn minh mẫn

Cứ diện cứ tươi cứ vui đùa ca hát

Thoải mái đi chơi, gặp gỡ bạn bè.

 

Còn đam mê gì thì cứ đam mê

Tình yêu muộn không hề chi - Đừng ngại !

Chút nắng chiều vàng còn vương vấn mãi.

Sưởi lửa lòng thêm ấm áp... đời ta...!

Nguồn: FB Sông Hồng

 

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang