Trung Quốc hút khách ‘xuyên không’; Dầu Nga đón tin buồn; Thực hư Myanmar xóa bỏ các khu lừa đảo; Giao tranh Thái Lan - Campuchia tiếp diễn

TRUNG QUỐC THU HÚT KHÁCH 'XUYÊN KHÔNG'

Ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm đến các đô thị lịch sử và điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc để chụp ảnh trang phục truyền thống như Hán phục, sườn xám.

Tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), những con đường lát đá và kiến trúc cổ đưa du khách như quay ngược thời gian. Blogger người Lào Parn Sivlai, sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi, cho biết anh ấn tượng mạnh khi ghé thăm một cửa hàng trải nghiệm Hán phục tại đây.

"Bộ nào cũng đẹp, tôi muốn thử hết", Sivlai nói với Tân Hoa Xã khi chiêm ngưỡng các bộ trang phục cầu kỳ. Sau khi hóa trang, anh chia sẻ hình ảnh và câu chuyện văn hóa phía sau từng bộ đồ lên mạng xã hội.

Sivlai là một trong số ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm cách kết nối với văn hóa Trung Quốc thông qua hình thức trải nghiệm "có thể mặc được".

Xu hướng này đang lan rộng tại nhiều địa phương. Ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, du khách Việt Nam Nguyễn Quỳnh Chi thu hút nhiều lượt thích sau khi đăng ảnh mặc Hán phục chụp trước cổng thành cổ. Tại Bắc Kinh, du khách xếp hàng gần Tử Cấm Thành để hóa thân thành các nhân vật hoàng gia.

Blogger người Mỹ Vivin Qiang, người chia sẻ trải nghiệm chụp ảnh phong cách Trung Hoa hồi đầu năm, cho biết hoạt động này không đơn thuần là chụp hình.

Cô kể rằng stylist (nhà tạo mẫu) đã kiên nhẫn giải thích ý nghĩa văn hóa của từng chi tiết trên trang phục, như nút áo sườn xám hay ý nghĩa của các tư thế tạo dáng.

"Đây không giống một buổi chụp ảnh, mà giống một buổi học về thẩm mỹ lịch sử Trung Quốc", Vivin viết.

Tại thị trấn cổ Tây Đường, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, du khách Pháp Thibaut Grzelak, 29 tuổi, lần đầu thử mặc Hán phục. Anh ấn tượng với màu sắc tươi sáng và thiết kế thanh lịch của trang phục, cho biết trải nghiệm này khiến anh cảm thấy "thực sự hòa vào khung cảnh".

Để thúc đẩy sự gắn kết văn hóa, Tây Đường đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội và các nền tảng du lịch, cung cấp vé mua trực tuyến và ưu đãi cho khách đoàn. Nhờ đó, lượng khách du lịch theo nhóm đến đây tăng 40,5%.

Theo các chuyên gia, sự phổ biến của trào lưu chụp ảnh cổ trang tại Trung Quốc đến từ cả sự thuận tiện hơn trong du lịch quốc tế lẫn sức hấp dẫn nội tại của văn hóa Trung Hoa. Chính sách nhập cảnh được tối ưu hóa đã giúp việc đến Trung Quốc dễ dàng hơn.

Số liệu từ Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc cho thấy trong quý III, số lượt nhập cảnh miễn thị thực của người nước ngoài vượt 7 triệu, chiếm 72,2% tổng lượt nhập cảnh, tăng 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách tăng thúc đẩy xu hướng chuyển từ tham quan nhanh sang du lịch trải nghiệm sâu. Hán phục, sườn xám và các trang phục dân tộc khác chứa đựng lịch sử, kỹ nghệ thủ công, triết lý và lễ nghi. Khi khoác lên mình những bộ đồ này và tạo dáng mang đậm "chất Trung Hoa", du khách có được sự kết nối văn hóa trực tiếp và sống động.

Mạng xã hội cũng góp phần khuếch đại xu hướng. Những bức ảnh được chia sẻ tại các địa danh như Tử Cấm Thành hay các thị trấn cổ nhanh chóng trở thành các "tuyến check-in" thu hút người xem.

Cộng đồng mạng Trung Quốc phản hồi tích cực với du khách quốc tế. Dưới các bài đăng, nhiều bình luận chào đón như "Hoan nghênh quay lạ" hay "Nhớ thử đặc sản địa phương nhé" xuất hiện thường xuyên.

Các chuyên gia nhận định xu hướng này phản ánh mong muốn gắn bó văn hóa sâu sắc hơn của du khách quốc tế, đồng thời cho thấy người dân Trung Quốc cũng sẵn sàng đón nhận du khách không chỉ qua những bức ảnh, mà còn trong đời sống thường nhật.

DẦU NGA ĐÓN TIN BUỒN NHẤT TRONG 5 NĂM

Đây sẽ là cú sốc lớn nhất của dầu Nga kể từ năm 2020 đến nay.

Theo Reuters, doanh thu từ dầu khí - trụ cột lớn nhất của ngân sách Liên bang Nga được dự báo sẽ sụt giảm mạnh trong tháng 12, trong bối cảnh giá dầu quốc tế đi xuống, đồng rúp tăng giá và tác động ngày càng rõ nét từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo ước tính, nguồn thu này có thể giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm.

Cụ thể, doanh thu nhà nước Nga từ dầu khí trong tháng 12 được dự báo chỉ đạt khoảng 5,15 tỷ USD, tương đương 410 tỷ rúp. Con số này giảm gần một nửa so với tháng 12/2024 và là mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020 – thời điểm giá dầu lao dốc mạnh do nhu cầu toàn cầu suy giảm trong đại dịch COVID-19. Lần gần nhất Nga ghi nhận mức doanh thu tương tự là khoảng 5,1 tỷ USD vào tháng 8/2020.

Xu hướng sụt giảm đã xuất hiện từ tháng trước. Trong tháng 11, doanh thu dầu khí của Nga ước tính giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giá dầu thô xuất khẩu của Nga giảm mạnh, trong khi đồng rúp tăng giá làm thu hẹp giá trị quy đổi sang nội tệ. Điều này gây sức ép đáng kể lên ngân sách, đặc biệt trong bối cảnh Moscow phụ thuộc lớn vào nguồn thu dầu khí để tài trợ cho chi tiêu công và các động thái tại Ukraine.

Một yếu tố quan trọng khác là diễn biến bất lợi của dầu thô Urals – loại dầu chủ lực của Nga. Trong những tuần gần đây, giá dầu Urals tiếp tục suy yếu, chịu tác động từ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các tập đoàn dầu khí lớn của Nga như Rosneft và Lukoil. Khoảng chênh lệch giá giữa dầu Urals và dầu Brent đã nới rộng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2023, làm giảm đáng kể doanh thu thực tế từ xuất khẩu dầu thô.

Cùng với giá bán giảm, khối lượng xuất khẩu dầu của Nga cũng đi xuống. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổng lượng xuất khẩu dầu của Nga, bao gồm dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đã giảm khoảng 420.000 thùng/ngày trong tháng 11, xuống còn 6,9 triệu thùng/ngày. Nguyên nhân là nhiều người mua tạm thời hạn chế giao dịch để đánh giá rủi ro và tác động liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Về tình hình thương mại dầu thô với Ấn Độ - khách hàng lớn nhất của Nga, giới phân tích nhận định các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của Mỹ có thể khiến Nga đánh mất vị trí nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ – danh hiệu nước này giữ suốt hai năm qua. Nếu điều này xảy ra, Saudi Arabia và các nhà xuất khẩu Trung Đông có thể nhanh chóng chiếm lại thị phần.

THỰC HƯ QUÂN ĐỘI MYANMAR TUYÊN BỐ XÓA BỎ CÁC KHU LỪA ĐẢO

Buổi chiều muộn thanh bình trên sông Moei, nơi phân định biên giới Thái Lan – Myanmar, bị ba tiếng nổ dữ dội phá vỡ. Những gia đình người Karen đang tắm và chơi đùa trong làn nước hoảng loạn chạy về phía bờ sông. Một cột khói đen bốc lên từ những rặng cây phía sau họ.

Cuộc xung đột bùng lên sau cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar gần 5 năm trước đã quay trở lại khu vực biên giới.

Nhưng cuộc giao tranh lần này lại có liên quan đến các khu phức hợp lừa đảo do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành vốn đã sinh sôi nảy nở ở bang Karen trong hai năm qua.

"Chúng tôi đang nỗ lực loại bỏ hoàn toàn từ gốc rễ các hoạt động lừa đảo trực tuyến," tướng Zaw Min Tun, người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar, tuyên bố.

Tuy nhiên, có nhiều lý do để hoài nghi về những tuyên bố của quân đội.

Đây không phải là lần đầu tiên cuộc nội chiến kéo dài của Myanmar và cuộc khủng hoảng lừa đảo gắn liền với nhau.

Sau khi mất quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn của đất nước vào tay các nhóm nổi dậy, chính quyền quân sự đã phản công trong năm nay với lực lượng lính nghĩa vụ mới được tăng cường và các thiết bị mới như drone do Nga và Trung Quốc cung cấp.

Ở bang Karen, quân chính phủ đã đẩy lùi lực lượng của đối thủ chính là Liên minh Quốc gia Karen (KNU) – một trong những lực lương kiên cường nhất của cuộc đảo chính. Quân đội và nhóm này đã chiến đấu suốt tám thập kỷ.

GIAO TRANH THÁI LAN - CAMPUCHIA TIẾP DIỄN SAU TUYÊN BỐ CỦA TỔNG THỐNG MỸ TRUMP

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đứng ra dàn xếp thoả thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, hai bên tiếp tục cáo buộc nhau tấn công.

Bộ Thông tin Campuchia nói rằng các lực lượng vũ trang Thái Lan, bao gồm máy bay chiến đấu, tiếp tục không kích nhiều mục tiêu dọc theo khu vực biên giới tranh chấp trong sáng nay.

Quân đội Thái Lan phản bác, cáo buộc Campuchia vi phạm quy tắc quốc tế, tấn công các khu vực dân sự và rải mìn sát thương.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump khẳng định Thái Lan và Campuchia đã nhất trí “chấm dứt mọi hoạt động bắn phá” kể từ ngày 12/12, sau khi ông có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào tối qua (12/12).

Tuy nhiên, trong tuyên bố đưa ra sau điện đàm, lãnh đạo cả hai nước đều không nhắc tới thỏa thuận như vậy. Thủ tướng Anutin khẳng định không hề có lệnh ngừng bắn. Khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Trump, Bộ Ngoại giao Thái Lan chỉ nhắc lại phát biểu của Thủ tướng Anutin.

Trong bài viết đăng trên Facebook ngày 13/12, Thủ tướng Hun Manet nhắc tới cuộc điện đàm với Tổng thống Trump và cuộc trao đổi trước đó với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, đồng thời cho biết Campuchia tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, phù hợp với thỏa thuận đã ký tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia hồi tháng 10.

Thủ tướng Manet cũng đề nghị Mỹ và Malaysia sử dụng năng lực tình báo của mình để “xác minh bên nào đã nổ súng trước” trong đợt giao tranh mới nhất.

Xung đột giữa Campuchia và Thái Lan tái bùng phát từ ngày 8/12, khi hai bên bắn rốc-két và pháo binh tại nhiều điểm dọc theo đường biên giới tranh chấp. Đụng độ nổ ra không lâu sau đợt giao tranh ác liệt hồi tháng 7 mà nhà lãnh đạo Mỹ đã đóng vai trò trung gian để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Trump nỗ lực cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn mà ông đã đích thân đến Malaysia vào tháng 10 để chứng kiến lễ ký.

Tuy nhiên, Thái Lan đã đình chỉ thỏa thuận này từ tháng trước, sau khi một người lính Thái Lan bị thương nặng vì giẫm phải mìn sát thương ở biên giới mà Bangkok cho rằng Campuchia mới rải. Campuchia bác bỏ cáo buộc này.

Nguồn: Zing News; CafeF; BBC; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia

Lên đầu trang