- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
Truyền thông Đức từ hôm qua nổi bật nhiều dòng tít nóng: Cơ quan hải quan tiểu bang ở Köln thường xuyên phát hiện lao động Việt không có giấy phép làm việc và cư trú trong quá trình kiểm tra tại các tiệm làm móng Nagelstudios. Theo thông cáo của Hải quan, hầu hết mỗi lần Hải quan kiểm tra đều bắt gặp những thanh niên nam nữ trẻ tuổi người Việt không có giấy phép lao động cũng như giấy phép cư trú tại Đức. Thông thường hộ chiếu của những người lao động bất hợp pháp đã bị chủ lao động thu giữ.
Thông qua điều tra sâu rộng, cảnh sát kết luận, những nam nữ thanh niên Việt này được những kẻ đưa người nhập cư lậu tới làm việc trong các tiệm làm móng, tiệm massage và nhà thổ ở Đức.
Không giấy tờ, hoặc thị thực du lịch nước khác
Trên đường phố Severinstraße ở Köln, các tiệm móng nhiều tới nỗi, cứ vài trăm mét lại xuất hiện bảng quảng cáo và màn hình chào dịch vụ của các tiệm làm móng châu Á nhấp nháy.
Tại một tiệm tiệm làm neo nói trên, hôm thứ 2, Hải quan tới kiểm tra đã bắt đi 3 người Việt đưa về trụ sở cảnh sát, chỉ còn mỗi nữ chủ tiệm là thợ duy nhất thao tác cho khách.
Phát ngôn viên Hải quan cho biết, kết quả khám xét cho thấy, những người bị bắt trên hoặc không có giấy tờ tùy thân hoặc chỉ trình được hộ chiếu du lịch thị thực vi sa sang Hung nhưng đã hết hạn, người khác thì không mang theo hộ chiếu.
Cảnh sát hiện đang điều tra dấu vân tay để kiểm tra xem, liệu ba nhân công bị ngờ vực đã từng bị phát hiện lao động lậu ở Đức và các nước EU chưa.
Chủ tiệm khẳng định 3 người bị bắt chỉ vô tình có mặt tại tiệm
Nữ chủ tiệm tỏ ra rất bình thản trước việc 3 người Việt bị bắt tại tiệm làm móng. Chủ tiệm khai báo với Hải quan kiểm tra, ba người đó chỉ là tình cờ ở trong tiệm. Chủ tiệm không hề quen biết gì họ.
Tuy nhiên nữ chủ tiệm không hề giải thích, tại sao hai người đàn ông chỉ đi dép, quần mỏng và áo phông (trang phục thường thấy ở nhân viên làm móng) và một phụ nữ Việt đột nhiên đến tiệm làm móng.
Liệu hai người đàn ông và người phụ nữ bị bắt có cung cấp thông tin gì cho cảnh sát, hải quan hay không tới nay vẫn chưa được công bố. Phát ngôn viên hải quan chỉ đánh giá, thông thường họ lo sợ trước những kẻ buôn người. Hầu hết họ phải trải qua một cuộc hành trình kéo dài chừng một tuần từ Việt Nam qua Nga, Ba Lan rồi tập kết ở trung tâm Berlin. Họ phải trả tiền cho kẻ buôn người. Cũng chính vì vậy, trước tiên họ phải kiếm tiền trong các tiệm làm móng, tiệm mát xa hoặc nhà thổ ở Đức.
Bị đánh đập và cưỡng hiếp
Gia đình ở quê nhà của họ bị những kẻ buôn ngườiđe doạ, nếu họ không tuân thủ luật chơi. Và một trong những quy tắc cơ bản là phải im lặng. Chỉ một số rất ít khai báo bị đánh đập và hãm hiếp. Những người nhập cư lậu hy vọng sang Đức sẽ có công việc thu nhận nhiều tiền để trả nợ cho kẻ buôn người và có thể hỗ trợ cho gia đình ở quê nhà.
Điều kiện sống và tiền lương rẻ mạt
Điều kiện sống và thu nhập của những người nhập cư lậu ở Đức ít được tiết lộ. Cảnh sát, Hải quan kiểm tra cho biết, họ đã gặp những người Việt lao động lậu sống trong nhà kho của chủ tiệm. Nếu họ muốn có một giường riêng, họ phải trả tiền thuê cao hơn. Kết qủa, số tiền gửi về quê nhà còn rất ít. Viện Kiểm sát Köln đã ra quyết định tố tụng hình sự đối với chủ tiệm làm móng trên đường Severinstraße ở Köln. Tiệm làm móng, căn hộ và chiếc xe thể thao cuả chủ tiệm đều bị khám xét.
Kiểm tra tiệm móng thứ 2 ở Bergheim
Chủ tiệm trên có tiếp một tiệm móng thứ hai ở Bergheim. Kiểm tra tại đây, cảnh sát hải quan phát hiện thêm hai người Việt Nam không giấy tờ. Tiệm này do người chồng điều hành. Thông cáo cuả cảnh sát cho biết, trong khi hải quan và cảnh sát đang tập trung điều tra đối với cặp vợ chồng người Việt này, thì ở hầu hết các đường phố mua sắm và khu vực đèn đỏ nhiều tiệm móng của người Việt vẫn tiếp tục hoạt động, sử dụng những người Việt nhập cư lậu bởi những tổ chức buôn người cung cấp.
Xem thêm:
=> Cảnh báo nhà hàng Việt: Cả hai đầu bếp và phụ bếp bị bắt khi đang nấu ở Nordrhein-Westfalen).
Đức Việt Online
04/05/2024
Truyền thông Đức từ hôm qua nổi bật nhiều dòng tít nóng: Cơ quan hải quan tiểu bang ở Köln thường xuyên phát hiện lao động Việt không có giấy phép l&
04/05/2024
Truyền thông Đức từ hôm qua nổi bật nhiều dòng tít nóng: Cơ quan hải quan tiểu bang ở Köln thường xuyên phát hiện lao động Việt không có giấy phép l&
02/05/2024
Truyền thông Đức từ hôm qua nổi bật nhiều dòng tít nóng: Cơ quan hải quan tiểu bang ở Köln thường xuyên phát hiện lao động Việt không có giấy phép l&
06/04/2024
Truyền thông Đức từ hôm qua nổi bật nhiều dòng tít nóng: Cơ quan hải quan tiểu bang ở Köln thường xuyên phát hiện lao động Việt không có giấy phép l&
07/03/2024
Truyền thông Đức từ hôm qua nổi bật nhiều dòng tít nóng: Cơ quan hải quan tiểu bang ở Köln thường xuyên phát hiện lao động Việt không có giấy phép l&
06/03/2024
Truyền thông Đức từ hôm qua nổi bật nhiều dòng tít nóng: Cơ quan hải quan tiểu bang ở Köln thường xuyên phát hiện lao động Việt không có giấy phép l&
03/05/2024
Truyền thông Đức từ hôm qua nổi bật nhiều dòng tít nóng: Cơ quan hải quan tiểu bang ở Köln thường xuyên phát hiện lao động Việt không có giấy phép l&
30/04/2024
Truyền thông Đức từ hôm qua nổi bật nhiều dòng tít nóng: Cơ quan hải quan tiểu bang ở Köln thường xuyên phát hiện lao động Việt không có giấy phép l&
25/04/2024
Truyền thông Đức từ hôm qua nổi bật nhiều dòng tít nóng: Cơ quan hải quan tiểu bang ở Köln thường xuyên phát hiện lao động Việt không có giấy phép l&
05/05/2024
Truyền thông Đức từ hôm qua nổi bật nhiều dòng tít nóng: Cơ quan hải quan tiểu bang ở Köln thường xuyên phát hiện lao động Việt không có giấy phép l&
04/05/2024
Truyền thông Đức từ hôm qua nổi bật nhiều dòng tít nóng: Cơ quan hải quan tiểu bang ở Köln thường xuyên phát hiện lao động Việt không có giấy phép l&
04/05/2024
Truyền thông Đức từ hôm qua nổi bật nhiều dòng tít nóng: Cơ quan hải quan tiểu bang ở Köln thường xuyên phát hiện lao động Việt không có giấy phép l&
Đức: Luật Quốc tịch mới có hiệu lực; Kinh tế nhiều hứa hẹn khả quan; Đảng cực hữu Đức cảnh báo giải tán EU
Chính phủ Đức: Cập nhật danh sách viện trợ vũ khí, thiết bị quân sự cho Ukraine
Đức: Nỗi lo ngại an ninh bởi gián điệp Trung Quốc - Bắt 3 công dân Đức và một phụ tá thành viên nghi viện châu Âu
Đức: Khủng hoảng thị trường lao động vừa thừa vừa thiếu; Cảnh báo dầu thô từ Kazakhstan sang Đức qua đường ống Nga hết hạn
Đức: Tân hoa hậu Đức gốc Iran bị dư luận trên mạng thù ghét; Hợp tác với Pháp sản xuất xe tăng thế hệ mới tích hợp AI
Đức: Giữa mùa giải bóng đá Liên bang, phát hiện 2 quả bom gần sân bóng đá Mewa Arena; Dấu hiệu bước ngoặt phục hồi nền kinh tế Đức
Đức: Đốt nhà của CEO Lãnh đạo tập đoàn quốc phòng Rheinmetall; Nguy cơ ngành sản xuất năng lượng mặt trời bắt đầu đi đến hồi kết
Thủ tục hành chính công nặng nề bậc nhất thế giới, hệ quả, giới chức lên tiếng; Làn sóng lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà và ban công tại Đức
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá