Xin về lại tuổi thơ; Đừng quan tâm thái quá; Luật nào cũng có thể lách được, trừ luật nhân quả

XIN VỀ LẠI TUỔI THƠ

Ai bán không ? Tấm vé về tuổi thơ
Tôi mua nhé bởi bây giờ thèm lắm
Bươn chải qua nửa cuộc người thăm thẳm
Bao thăng trầm ... ngọt đắng của trần gian

Làm người lớn thấy mệt mỏi gian nan
Chẳng thể khóc khi vô vàn ấm ức
Nén đau thương thật sâu trong lồng ngực
Nức nở cười che giấu cả tâm tư

Có những ngày lòng mình nặng trĩu như
Ngàn khối đá đè vào thân tâm vậy
Cũng thèm lắm chạy về nhà hờn lẫy
Khóc với mẹ ... run rẩy một chút thôi

Nhưng lớn rồi lại mím chặt bờ môi
Bởi đời mà ... nhiều thị phi ngang trái
Sống bon chen ... trắng đen ... khôn đè dại
Mải miết hoài những ảo vọng hư danh

Cõi Trần gian như bóng câu qua mành
Ta ghé tạm một lần rồi xa mãi
Mai về đất hỏi còn chi ở lại?
Cả một đời với được - mất - hơn - thua!

Vé tuổi thơ ... ai bán ... tôi xin mua?
Để trở lại những ngày xưa mơ mộng
Tôi ngây thơ dưới chân đồi gió lộng
Rộn rã tiếng cười, trong vắt ...vô ưu...!

Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu

 

ĐỨNG QUAN TÂM THÁI QUÁ

Đừng quan tâm thái quá
Đến địa vị, tiền tài.
Cuộc đời này ngắn lắm,
Rồi ai cũng như ai.

Khi chơi cờ, ta biết,
Quan trọng gì thắng thua.
Chơi xong, nằm chung hộp
Cả con tốt, con vua.

20
Đã đàn bà, khó tránh
Chuyện đàn ông gạ tình.
Chúng, đàn ông lếu láo,
Cứ đòi ngủ với mình.

Suy cho cùng chuyện ấy
Không có gì đáng chê.
Không muốn thì từ chối,
Đừng suy nghĩ nặng nề.

Thực ra, đáng lo lắng
Là khi không thằng nào
Tự tìm đến tán tỉnh
Để mình còn làm cao.

21
Ta, con người, thật lạ.
Người ta lấy vợ xinh,
Đáng lẽ mừng cho họ,
Thế mà ta bực mình.

Vợ chồng anh hàng xóm
Mua xe Toyota.
“Chắc lão này tham nhũng,
Chứ không, tiền đâu ra!”

Người ta xây nhà mới,
Con đi học nước ngoài.
Hay thưởng Tết trăm triệu.
Sao ta buồn, thở dài?

Thế đấy, ta ghen tị,
Xoi mói chuyện nhà người,
Cả những cái vụn vặt,
Nhiều khi rất buồn cười.

Không ai thoát được nó,
Tính ghen tị xấu xa.
Vậy biết mà cưỡng lại,
Kẻo ta làm hại ta.

22
Thật dễ - phán người khác.
Phán mình khó hơn nhiều.
Dễ - đưa ra nguyên tắc.
Nhưng rất khó làm theo.

Dễ sai lầm, nhưng khó
Rút bài học cho mình.
Nói yêu là chuyện dễ.
Khó - hàng ngày chứng minh.

Dễ - xúc phạm người khác.
Khó - chữa lành vết thương.
Mơ thật đẹp, nhưng khó
Biến chúng thành đời thường.

Như châm ngôn chẳng hạn.
Tôi viết chẳng khó gì.
Các bạn đọc cũng thế.
Nhưng hãy thử làm đi.

27
Thực ra thì cuộc sống
Không dễ hơn, có điều
Anh cảm thấy như thế
Nhờ anh trưởng thành nhiều.

29
Khi không may vấp ngã,
Hãy cố gắng đứng lên.
Nếu bị ai bắt nạt,
Chứng minh anh không hèn.

Và điều này quan trọng.
Một khi anh thành công,
Lại càng nên khiêm tốn,
Nhất là trước đám đông.

30
Em nhắn tin, bởi lẽ
Em nhớ anh suốt đêm.
Còn khi em không nhắn,
Em đợi anh nhớ em.

31
Đôi khi ta phải quên
Nhiều người xưa, dù khó.
Đơn giản bởi vì họ
Không thuộc về tương lai. 

Nguồn: Thái Bá Tân

 

LUẬT NÀO CŨNG CÓ THỂ LÁCH ĐƯỢC, TRỪ LUẬT NHÂN QUẢ

Sống thế nào thì đời trả lại thế ấy. Làm sai có thể qua mắt người, nhưng không qua được tâm mình và nhân quả. Nhân quả không đến sớm hay muộn, nó vận hành ngay tại phút giây hiện tại.

Tôi từng gặp nhiều người rất tài giỏi, họ sở hữu những cái đầu đầy sỏi trong kinh doanh. Họ biết cách lách luật, biết cách dùng truyền thông để tô vẽ một nhân hiệu rực rỡ, tử tế. Họ có tiền, có quyền và tưởng chừng đã kiểm soát được tất cả. Nhưng có một thứ họ không bao giờ lừa được, đó là tần số năng lượng của chính họ.

Trời đất thực ra công bằng lắm. “Luật nào cũng có thể lách được, trừ luật Nhân quả.”
Nhiều người thành công bên ngoài nhưng bên trong lại stress ngầm, mất ngủ, hay luôn cảm thấy bất an mà không rõ lý do. Họ tự hỏi tại sao mình làm đúng bài bản, nỗ lực hết sức mà con cái lại hư hỏng, gia đình lại đổ vỡ, hoặc vận may cứ đến rồi lại đi một cách chóng vánh. Đó là lúc họ đang phải đối diện với cái hóa đơn mà nhân quả gửi đến, chỉ là họ có đủ tỉnh táo để thấy sự thật trên đó hay không mà thôi.

Thực ra chẳng có trời đất hay thần thánh nào theo dõi, ghi chép từng việc bạn làm cả. "Trời đất" ở đây chính là quy luật vận hành của vũ trụ, là sự lưu trữ nghiệp và ký ức trong tàng thức của chính bạn. Mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn đều phát ra một tần số năng lượng.

Bạn nghĩ Nhân Quả là phải đợi kiếp sau, hay đợi cuối đời mới trổ? Không đâu. Ngay giây phút bạn khởi tâm lừa dối, làm ăn gian dối, hay phản bội người bạn đời... thì một hạt giống đen đã rơi xuống khu vườn tâm trí bạn rồi.
Hình phạt đầu tiên không phải là tù tội hay mất mát tài sản. Hình phạt đầu tiên là sự MẤT BÌNH AN. Bạn bắt đầu lo sợ bị phát hiện. Bạn phải dựng lên thêm 10 lời nói dối khác để che đậy cho lời nói dối ban đầu. Năng lượng của bạn trở nên nặng nề, u ám. Đó chính là "địa ngục" tại trần gian mà không cần đợi ai phán xét.

Vũ trụ này vận hành bằng năng lượng. Một người sống dối trá, dù khéo léo che đậy bằng vẻ ngoài đạo mạo, thì người đối diện vẫn cảm thấy lấn cấn, không tin tưởng. Đó là lý do vì sao nhiều doanh chủ càng giàu càng cô đơn, vợ chồng càng sống lâu càng xa cách. Vì họ không kết nối được với nhau bằng sự Chân Thật.

Giải pháp thực ra rất đơn giản nhưng đòi hỏi sự dũng cảm tột cùng: Dừng lại đối diện và làm đúng  ngay cả khi không ai nhìn.
Trước khi làm việc gì, hãy tự hỏi: "Mình làm việc này vì cái gì? Có hại mình, hại người, hại thiên nhiên không?". Nếu động cơ không trong sáng, hãy dừng lại ngay lập tức. Đó là cách bạn bảo vệ tương lai của chính mình.

Nếu lỡ làm sai, hãy đối diện và bù đắp. Sự sám hối chân thành nhất không phải là lời nói, mà là hành động sửa đổi. Khi bạn dám đối diện với bóng tối của chính mình, ánh sáng trí tuệ sẽ bắt đầu xuất hiện.
Hãy làm những công việc mà mỗi đồng tiền thu về đều đi kèm với một lời cảm ơn thầm lặng từ khách hàng, từ nhân sự, đối tác, thay vì một lời oán trách.

Khi bạn sống tỉnh thức như vậy, bạn không còn cảm thấy luật nhân quả là gánh nặng trừng phạt. Bạn sẽ thấy nó là người thầy vĩ đại nhất, một bản đồ dẫn đường giúp bạn kiến tạo một cuộc đời an nhiên, thịnh vượng thực sự từ gốc rễ.
Nguồn: FB Trần Việt Quân

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang