Vì sao trong mắt em; Sở Trang Vương; Đã khuất xa rồi

VÌ SAO TRONG MẮT EM

Trăng vàng rơi xuống hiên đêm,
Mà nghe hơi ấm gọi mềm tên nhau.
Anh đi qua những biển đau,
Chỉ mong tìm lại sắc màu mắt em.

Em là ngọn gió bên thềm,
Là hương hoa cũ dịu êm cuối mùa.
Bao năm qua những nắng mưa,
Vẫn không dập tắt lời chưa ngỏ cùng.

Anh yêu đâu phải mơ chung,
Mà yêu cả những lạnh lùng trong em.
Yêu khi mắt lệ bên rèm,
Yêu khi em yếu mềm thêm giữa đời.

Nếu còn một kiếp làm người,
Anh xin được gặp nụ cười của em.
Xin làm ánh nắng bên thềm,
Hong khô giọt nhớ mỗi đêm em buồn.

Đời dù có những con đường,
Xa xôi vạn dặm vẫn thường nhớ nhau.
Trái tim chẳng biết bạc màu,
Càng qua giông gió càng đau đáu chờ.

Nguyệt già xin nối duyên tơ,
Nhưng tình ta tự bao giờ đã se.
Một lần rung động đam mê,
Là mang thương nhớ đi về cùng tim.

Mai sau tóc bạc im lìm,
Anh còn gọi khẽ tên em giữa đời.
Dẫu cho vũ trụ đổi dời,
Anh còn giữ một khoảng trời có em.

Trăng còn sáng giữa màn đêm,
Vì sao còn cháy, vì em còn chờ.
Anh xin gửi hết câu thơ,
Cho người anh đã tôn thờ trong tim.

Đồng tác giả: Thi Lan Anh Tran, Aschaffenburg, Germany
 Musharraf Hussain
, Assam, India

 

SỞ TRANG VƯƠNG

Theo các tài liệu sử,

Một lần Sở Trang Vương

Mở tiệc lớn khoản đãi

Cả quan và dân thường.

 

Đang vui thì gió lớn

Thổi tắt nến, bất thần,

Có vị quan nào đấy

Kéo áo một cung tần.

 

Nàng này túm, kéo đứt

Dải mũ của ông ta,

Rồi cúi xin vua Sở

Trừng phạt kẻ dâm tà.

 

“Hắn làm điều sàm sỡ.

Dải mũ của hắn đây.

Mũ ai không có dải

Thì đúng là tên này!”

 

Sở Trang Vương nghĩ bụng:

“Quá chén, quan của ta

Say, nhưng sao nỡ giết

Vì miệng lưỡi đàn bà?”

 

Rồi ngài liền tuyên bố:

“Ta mở tiệc đêm nay,

Ai chưa đứt dải mũ

Là chưa vui, chưa say!”

 

Các quan nghe, nhất loạt

Dựt dải mũ trên đầu.

Nên khi đèn thắp sáng,

Mũ ai cũng như nhau.

 

Bữa tiệc vui đêm ấy

Vẫn tiếp diễn như thường.

Không ai bị trị tội

Nhờ mưu Sở Trang Vương.

 

Hai năm tiếp, nước Sở

Và nước Tấn đánh nhau.

Có một vị tướng trẻ

Luôn liều chết đi đầu.

 

Người này rất dũng cảm,

Đã nhiều lần cứu vua.

Một phần cũng nhờ thế

Mà Sở thắng, Tấn thua.

 

Lần nọ, trong tiệc rượu,

Vua Sở hỏi người này:

“Ta không hề biệt đãi,

Mà sao ngươi xưa nay

 

Lại hết lòng phụng sự,

Cứu mạng ta nhiều lần?”

Người kia cúi đầu đáp:

“Dạ muôn tâu, vì thần

 

Đội ơn lớn bệ hạ

Đã tha tội chém đầu

Vì kéo áo mỹ nữ.

Ân đức nặng và sâu”.

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

ĐÃ KHUẤT XA RỒI

Chiều chậm xuống từng giọt sầu rơi rụng

Tiếng mưa buồn càng gợi nỗi sắt se

Người còn xa xa mãi chẳng hẹn về

Căn phòng vắng mình tôi ôm nỗi nhớ.

 

Vẳng đâu đây khúc tình ca dang dở

Xoáy vào hồn thêm khắc khoải cô đơn

Gió ngoài kia càng thêm xót xa buồn

Mười ngón nhỏ chợt đan gầy hiu hắt.

 

Người thoắt xa tưởng chừng như mờ khuất

Bỏ lại bên đời bao kỉ niệm dấu yêu

Để riêng ai ôm cay đắng trăm chiều

Đành cúi mặt khóc thầm trong tê tái.

 

Người đi rồi ngỡ chừng là mãi mãi

Là một lần vĩnh viễn phải mất nhau

Là quay lưng ôm trọn khối tình sầu

Sao tim vẫn khắc tên người mà nhớ.

Nguồn: FB Lê Thủy Trúc

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang