- Văn nghệ
.png)
Phố vắng lặng sương mờ giăng lối cũ
Gió heo may len lỏi buốt tâm hồn
Kỷ niệm ấy ngỡ vùi sâu giấc ngủ
Chợt ùa về day dứt lúc hoàng hôn.
Đường ai bước gập ghềnh muôn mảnh vỡ
Phố ta về hiu hắt ngọn đèn đêm
Duyên không nợ trách chi tình dang dở
Khóc cho nhau ướt đẫm gối chăn mềm.
Nâng chén đắng nuốt vào lòng chua xót
Say để quên hay để nhớ thêm đau?
Từng giọt lệ như mưa tuôn thánh thót
Thấm lạnh lùng... ướt đẫm vạt áo nhau.
Mùa thu chết lá vàng rơi ngập ngõ
Tiễn người đi về phía cuối chân trời
Duyên hai đứa tựa ngọn đèn trước gió
Tắt lịm rồi... đành vĩnh biệt người ơi!
Duyên cũ rách theo từng cơn gió mỏng
Vết xước vô hình… rỉ máu trăm năm.
Nguồn: FB Lan Trần
.png)
Chúng mình trót phải lòng nhau
Em buông giải yếm bắc cầu anh sang
Sinh ra hai đứa hai làng
Cách nhau một chuyến đò ngang cũng gần...
Ước gì cách một bước chân
Ngày nào cũng bát canh cần cho nhau
Em cười em chẳng lấy đâu
Chờ bao giờ lớn làm dâu nhà mình !
"Ghét" em cái tội hơi xinh
Đã duyên lại thắm cái tình chân quê
Em là thuốc lú, bùa mê
Làm anh quên mất đường về nhà anh...
Những đêm gió mát, trăng thanh
Chong đèn đứng dưới mái tranh em chờ
Anh cầu trời đổ cơn mưa
Để anh lại được trú nhờ đêm nay !
Nguồn: FB Bùi Hữu Trường
.png)
Đừng tiếc một mối quan hệ thiếu tôn trọng, vì càng ở lâu, bạn càng đánh mất chính mình.
Tôn trọng không phải là điều xa xỉ để xin xỏ, mà là nền tảng tối thiểu để bất kỳ mối quan hệ nào có thể tồn tại lành mạnh.
Khi người ta không lắng nghe bạn, coi thường cảm xúc của bạn, phủ nhận giá trị của bạn,
hay quen với việc làm bạn tổn thương rồi xem đó là “chuyện bình thường” thì đó không còn là yêu thương, cũng chẳng phải tri kỷ,mà chỉ là một sự bào mòn âm thầm.
Có những mối quan hệ không đánh bạn gục ngay lập tức, nhưng ngày qua ngày khiến bạn nghi ngờ chính mình:
“Có phải mình quá nhạy cảm?”
“Hay mình đã đòi hỏi quá nhiều?”
“Hay mình không đủ tốt?”
Không. Sự thật là: bạn đang ở trong một nơi mà sự tử tế không được coi trọng. Càng cố níu giữ, bạn càng quen với việc phải nhẫn nhịn. Càng im lặng, bạn càng học cách tự thu nhỏ mình lại. Đến một lúc, bạn không còn nhận ra con người từng tự tin, ấm áp và chân thành ngày xưa nữa.
Buông bỏ một mối quan hệ thiếu tôn trọng không phải là ích kỷ. Đó là tự trọng. Không phải là thất bại, mà là một quyết định trưởng thành, dám chọn bình an thay vì đau đớn quen thuộc.
Bạn không sinh ra để sống trong những mối quan hệ khiến bạn phải cầu xin sự công nhận. Bạn xứng đáng được ở bên những người biết lắng nghe, biết trân trọng, và không bao giờ khiến bạn phải đánh đổi lòng tự trọng để giữ họ ở lại.
Đôi khi, rời đi không phải vì bạn không còn yêu, mà vì bạn đã học được cách yêu chính mình đúng nghĩa.
Nguồn: FB Lai Nguyen
Đức Việt Online
Lửa tình không tắt; Tản mạn về tiền bạc; Giáo sư Hoàng Xuân Hãn – Người có học thức thật, giỏi thật khi làm lãnh đạo
7 cái sướng khi về già, ai cũng mong mà không phải ai cũng có; Yết Kiêu; Đêm trăng nhớ mẹ
Tác phẩm Duet: Vương quốc tro tàn và ngai vàng lạnh; Nằm gai, nếm mật; Từng cọ toilet đến tỷ phú USD, cuối đời hiến toàn bộ gia sản, không để lại cho con
Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng; Giao mùa Thu Đông; 13 điều người già ước giá như biết sớm hơn…!
Ánh sáng trong miễn tĩnh lặng; Có khi nào; Hà Nội những ngày trước Tết
Đừng để thế giới quen thuộc trở thành giới hạn của bạn; Tản mạn về đàn bà; Mùa lá đỏ
Có thể bạn không biết; Tôi và em; Những lợi ích thật bất ngờ hát Karaoke !
Những chiếc lá không ai vội quyét; Vì sao phụ nữ khóc; Cô hàng xóm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá