- Văn nghệ

Có một sự thật mà càng về già, người ta càng thấm: tiền không phải là tất cả, nhưng tuổi già không có tiền thì rất khó sống được một cách tự chủ.
Khi còn trẻ, chúng ta có thể nghèo một chút. Hai mươi tuổi chưa có tiền cũng không sao, vì phía trước còn rất nhiều thời gian để cố gắng.
Nhưng đến ba mươi, bốn mươi tuổi mà vẫn không có một khoản tích lũy, cuộc sống bắt đầu trở nên chật vật.
Con cái cần tiền học hành, gia đình cần tiền sinh hoạt, bản thân muốn đau ốm cũng phải đắn đo.
Đến năm mươi tuổi, điều khiến người ta sợ nhất đôi khi không phải là nghèo, mà là sợ bệnh tật. Bởi chỉ cần một trận bệnh nặng, bao nhiêu tiền dành dụm cũng có thể nhanh chóng cạn đi.
Rồi đến sáu mươi, bảy mươi tuổi, sức khỏe không còn như trước, khả năng kiếm tiền cũng giảm xuống.
Nếu cả đời không tích lũy được gì, lúc ấy muốn mua thuốc, chữa bệnh hay đơn giản là chi tiêu cho cuộc sống của mình cũng phải nhìn vào con cái. Đó mới là điều đáng suy ngẫm.
Có một câu chuyện kể rằng, Tư Mã Quang từng hỏi học trò: “Nhà anh có tiền không?”.
Người học trò thấy lạ, bởi một bậc học giả như ông sao lại quan tâm đến chuyện tiền bạc.
Tư Mã Quang nói đại ý rằng: nếu trong tay không có tiền, con người rất dễ phải cúi đầu trước hoàn cảnh.
Nhưng khi có một khoản tiền đủ để tự lo cho cuộc sống, ta mới có thêm quyền lựa chọn, có thể từ chối những điều trái với nguyên tắc của mình.
Nói cách khác, tiền không chỉ mua được vật chất, mà đôi khi còn mua được sự tự chủ và lòng tự trọng.
Đặc biệt khi về già, điều này càng đúng. Người có tiền trong tay, khi con cái bận rộn, mình vẫn có thể tự mua thuốc, tự lo sinh hoạt, thỉnh thoảng đi đâu đó với bạn bè, mua món quà nhỏ cho con cháu mà không phải mở miệng xin ai.
Còn người không có tiền, ngay cả một việc rất nhỏ cũng phải cân nhắc xem có nên làm phiền con hay không.
Bởi vậy, cha mẹ thương con là điều đáng quý. Nhưng thương con không có nghĩa là phải giao hết tất cả những gì mình có cho con.
Tiền bạc cả đời tích góp được, hãy giữ lại một phần cho tuổi già của mình. Đừng nghĩ rằng đưa hết tài sản cho con thì con sẽ càng thương mình. Gia đình tốt thì con cái vẫn hiếu thuận.
Nhưng cuộc sống vốn nhiều thay đổi. Khi cha mẹ không còn gì trong tay, đôi khi sự chủ động trong cuộc sống cũng mất đi. Có tiền không đảm bảo con cháu sẽ yêu thương mình. Nhưng không có tiền chắc chắn khiến tuổi già thêm nhiều nỗi lo.
Vì vậy, khi còn trẻ, hãy học cách kiếm tiền, tiết kiệm và quản lý tiền. Đừng tiêu hết hôm nay rồi trông chờ vào ngày mai. Cũng đừng vì thương con mà hy sinh đến mức tuổi già của mình chẳng còn gì.
Sau khi nghỉ hưu, một khoản tiền dành dụm chính là chiếc đệm bảo vệ mình trước bệnh tật, những biến cố bất ngờ và cả những lúc con cái chưa thể giúp đỡ. Tuổi già cần tình thân, nhưng cũng cần sự độc lập. Cần con cháu hỏi han, nhưng không nên biến mình thành người chỉ biết chờ con cháu chu cấp.
Cần được yêu thương, nhưng cũng nên có đủ khả năng để tự chăm sóc chính mình. Nghèo không đáng sợ. Đáng sợ là cả đời không có kế hoạch, đến khi tuổi già mới nhận ra mình chẳng còn gì để dựa vào ngoài sự thương hại của người khác.
Vì thế, khi còn sức khỏe và còn khả năng kiếm tiền, hãy tích lũy cho chính mình một khoản. Không cần quá giàu có. Chỉ cần đến một ngày tóc đã bạc, chân đã chậm, sức đã yếu, ta vẫn có thể bình thản nói rằng: “Không sao, tôi tự lo được cho mình”. Đó có lẽ chính là một trong những sự giàu có lớn nhất của tuổi già.
Nguồn: FB Tuổi Già

Vua Ai Công lần nọ
Hỏi Khổng Tử: „Người ta
Đồn có một ông lão
Rất đãng tính - dọn nhà,
Cái gì ông cũng nhớ,
Thế mà vợ thì không.
Vậy là bỏ quên vợ.
Có đúng thật vậy không”.
Khổng Tử đáp: „Chuyện ấy
Kể ra cũng thường tình.
Vì có người chuyển chỗ,
Còn quên cả chính tôi”.
„Làm sao như thế được?
Cái thân dính vào người.
Quên vợ có thể hiểu.
Quên tôi thì lạ đời”.
Khổng Tử chắp tay đáp:
„Tâu bệ hạ, thế này,
Xưa vua Kiệt nhà Hạ
Giàu mạnh nhất đông tây.
Nhưng khi thành thiên tử,
Vua đã quên tổ tiên,
Chỉ ham mê sắc dục
Và yến tiệc triền miên.
Vua tin bọn xiểm nịnh,
Ghét quan thần trung lương.
Giết người vô căn cứ,
Phá luân lý đạo thường…
Cuối cùng đã bị giết,
Để vua Thang lên thay.
Quên thân là như vậy.
Kể cũng buồn lắm thay
Nguồn: FB Thái Bá Tân
(Theo Cổ Học Tinh Hoa - Sách Khổng Tử Tập Ngữ).

Còn đâu ngõ nhỏ gầy nhom
Chiều quê ai thả vó tôm ao làng
Còn đâu lũ nhện buông màn
Đánh đu vào khoảng chiều man mác buồn
Ta về lũ dế dạo chuông
Xé toang cả mảnh hoàng hôn xóm chùa
Lối mòn cả những cơn mưa
Tìm đâu nón mẹ vá mùa lúa chiêm
Chẳng còn sóng sánh trăng đêm
Cô em gánh cả bóng thềm vào thu
Bóng đèn nghiêng ngả lời ru
Tiếng con cóc tía đêm khù khụ ho
Ta tìm thấy mảnh quạt mo
Tìm trong ký ức cánh cò liêu xiêu
Giật mình, tóc đã muối tiêu
Lẽ nào ta đã nợ nhiều với quê.
Kiên Duyên
Đức Việt Online
Câu chuyện gia đình tôi ở Berlin 2010: Con gái 14 tuổi đòi đến Trung tâm SOS Kinder; Churchill; Có một mùa… thương
Người trên 60 tuổi nên biết – 8 bí quyết sống khỏe, ít ốm đau; Cao Bá Quát; Hà Nội phố
Không chờ Godot – X Không có cái gọi là kết thúc; Truyện Lưu Bình, Dương Lễ; Mênh mang nỗi nhớ
Những thói quen xấu của tuổi già khiến người khác khó chịu; Truyện Tống Trân, Cúc Hoa; Tháng 10 về
Ngược dòng; Em chẳng thèm mùa Thu; Bí quyết sống thọ 105 tuổi của bác sỹ Nhật Bản
Khúc đối thơ của hai trái tim; Truyện Phạm Tải, Ngọc Hoa; Tuổi 70, sướng hay khổ?
Không chờ Godot – XI: Ánh sáng không thể bị dập tắt; Phép huyền diệu; Lời thề Hippocrares đã lỗi thời trong kỷ nguyên y học hiện đại?
Hãy đọc trước khi già; Danh nhân Việt Lê Thánh Tông; Tháng 10 về
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá