Tóc bạc

Trương Thị Hoa Lài

Sáng nay ngồi chải tóc

Chạnh lòng bỗng thấy thương

Dù biết đời vô thường

Vẫn xót xa sợi bạc.

Trắng tinh một cánh hạc

Chấp chới giữa trời xanh

Mà sao nỡ đoạn đành

Chân chim hằn khoé mắt.

Cơn gió chiều hiu hắt

Rồi cũng xế bóng thôi

Ai cưỡng được tuổi đời

Kiếp luân hồi phải trả!

Dòng đời trôi nghiệt ngã

Sang hèn tựa sao rơi

Dòng sông lững lờ trôi

Đều đổ dồn ra biển...

Sống cái tâm phải thiện

Đừng theo đóm ăn tàn

Đừng vì một chữ tham

Mà bán đời cho quỷ!

Lời nói cần suy nghĩ

Đừng vội vã đặt đơm.

Cho người một chữ thơm

Bằng tu nhân mấy kiếp!

Đời người đều có nghiệp

Đừng vì quá bon chen

Núp bóng giữa cái hèn

Sẽ hứng vào nghiệp chướng!

Hãy từ bi hồi hướng

Kiếp sau mới làm người

Đừng miệt thị chê cười

Gieo nhân nào quả đấy!

Cứ sống đi và thấy

Tham, sân, si ôm vào

Ruột gan sẽ cấu cào

Không một ngày yên ổn.

Suốt ngày chỉ bận rộn

Tụ tập và chia bè

Chọc ngoáy thật đáng chê

Coi chừng trời quả báo!!!

Lo đồng tiền cơm gạo

Cũng đủ mệt lắm rồi

Nếu rỗi góp cho đời

Những việc làm bổ ích.

Sáng, xung quanh tĩnh mịch

Ngồi bỗng ngẫm thế thời

Xin viết tạm đôi lời

Xót thương thầm bạc tóc!!!

(CHLB Đức, 10/2018)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang