Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 06.03.2023

Ukraine

Zelenskyj tin vào hiệu quả trừng phạt Nga

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, ông tin chắc rằng những kẻ chịu trách nhiệm ở Nga về cuộc chiến xâm lược đất nước ông đang chờ đợi sự trừng phạt thích đáng đối với họ. Zelenskyy nói trong bài phát biểu qua video vào buổi tối: Tất cả những kẻ giết người, mọi kẻ tổ chức cuộc xâm lược này, tất cả những kẻ gây chiến tranh chống lại đất nước chúng ta và khủng bố người dân chúng tôi, tất cả bọn chúng đều phải bị trừng phạt. Nền tảng cho điều này đã được đặt ra tại hội nghị quốc tế "Đoàn kết vì Công lý" ở Lviv trước mấy ngày qua. Trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về cuộc chiến chống lại Ukraine không chỉ là niềm tin về công lý mà đây là công việc đã được tiến hành.Thế giới "đủ sức" trừng phạt Nga vì chiến tranh "Và chúng tôi sẽ cung cấp cho thế giới sự can đảm và phương tiện để thực hiện hình phạt.

Hội nghị Lviv đã đồng ý thành lập một Trung tâm Quốc tế mới về Truy tố Tội phạm Chiến tranh. Trung tâm nhằm mục đích đảm bảo cung cấp bằng chứng phục vụ cho mục đích đó.

Thiệt hại mới nhất bởi các cuộc tấn công của Nga

Một người đàn ông đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng pháo của Nga vào thành phố Kupyansk ở vùng Kharkiv của Ukraine. Thống đốc Oleh Syniehubow cho biết: Năm ngôi nhà đã bị phá hủy trong cuộc tấn công hôm Chủ nhật. Tại Budarky, cách đó gần 100 km về phía bắc, một người đàn ông khác đã thiệt mạng khi một quả đạn pháo bắn trúng xe của. Hai thường dân đã thiệt mạng ở Bakhmut trong 24 giờ qua - Thống đốc Pavlo Kyrylenko cho biết.

Thiệt hại trong cuộc tấn công vào Kherson

Theo văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, một phụ nữ và hai trẻ em đã thiệt mạng trong vụ pháo kích vào một ngôi làng ở vùng Kherson, miền nam Ukraine. Đạn cối nhắm vào Poniativka ở vùng Kherson. Một ngôi nhà riêng đã bị trúng đạn. Những kẻ khủng bố Nga tiếp tục giết thường dân. Cherson được quân đội Ukraine chiếm lại vào tháng 11 và thường xuyên bị Nga ném bom kể từ đó.

Chiến trận nặng nề ở Bachmut

Theo tuyên bố của Ukraine, Ukraine đang tiếp tục chống lại các cuộc tấn công và bao vây của Nga ở Bakhmut. Tình hình "khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát". Theo các chuyên gia, quân đội Nga đang thiếu trầm trọng vật chất.

Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết vào sáng Chủ nhật rằng "hơn 130 cuộc tấn công của kẻ thù" đã bị đẩy lùi vào ngày hôm trước, đặc biệt là ở Bakhmut, Kupyansk, Lyman và Avdiivka. Người phát ngôn quân đội Sergey Cherevaty cho biết tình hình ở thành phố công nghiệp Bakhmut miền đông Ukraine "khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát".

Luyện tập trên máy bay mô phỏng của quân đội Mỹ

Theo các nguồn tin chính phủ, quân đội Mỹ đang huấn luyện phi công Ukraine về các chuyến bay mô phỏng. Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, mục đích là để huấn luyện phi công trên máy bay quân sự của họ chứ không phải F-16 của Mỹ.

Cuộc tập trận tại một căn cứ ở bang Arizona được thiết kế nhằm giúp các phi công Ukraine trau dồi kỹ năng. Đồng thời, cần cải thiện khả năng cố vấn cho lực lượng không quân Ukraine. Đã có những chương trình tương tự từ các đồng minh khác. Hoa Kỳ gần đây đã nhắc lại việc không cung cấp máy bay chiến đấu, bất chấp sự thúc giục của Ukraine.

Mở rộng hợp tác với EU

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj muốn mở rộng đáng kể hợp tác với các tổ chức châu Âu trong năm hiện tại. Ông nói trong tin nhắn video hàng ngày hôm thứ Bảy: Nhiệm vụ là phải tích cực chuẩn bị mọi thứ cho việc đất nước chúng ta trở thành thành viên của Liên minh châu Âu, những quốc gia đã tăng cường cấp vũ khí cho Ukraine và tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Ông cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola. Selenskyj gần đây đã nhiều lần thúc đẩy các cuộc đàm phán gia nhập với EU.

Người Nga mất 500 người mỗi ngày ở Bakhmut

Theo thông tin từ Kiev, quân đội Nga đã chịu tổn thất to lớn trong trận chiến giành thành phố Bakhmut, miền Đông Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Resnikov nói với truyền thông hôm qua: Tổn thất của Nga lên tới 500 người chết và bị thương mỗi ngày. Lính Nga chỉ là "bia đỡ đạn" trong "chiến thuật cối xay thịt" mà Moscow sử dụng. Thông tin về các con số tổn thất không thể được kiểm tra độc lập. Thành phố đã bị tranh chấp nặng nề trong nhiều tháng.

Đức: Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius thăm binh lính Bundeswehr ở Litva

Thứ Hai này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Vladimir Pistorius, tới Litva vào trong chuyến thăm hai ngày. Ông muốn gặp những người lính Bundeswehr đóng quân ở đó vì cuộc xung đột Ukraine. Lực lượng Đức thuộc lực lượng đặc nhiệm NATO với xe tăng chiến đấu và xe bọc thép chở quân đang có mặt tại căn cứ ở Rukla. Đức đang dẫn đầu nhóm chiến đấu của NATO ở quốc gia vùng Baltic để bảo đảm an toàn cho sườn phía đông của liên minh. Ngày tiếp theo, sẽ có cuộc đàm phán quân sự-chính trị với các đại diện của Litva. Pistorius nhậm chức từ giữa tháng 1 với tư cách là người kế nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht, người đã từ chức. Vào đầu tháng Hai, ông cũng đã đến Ukraine và Ba Lan.

Đức: Putin đánh giá thấp sự đoàn kết của phương Tây

Theo Thủ tướng Olaf Scholz, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá thấp sự thống nhất của phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine. Scholz trả lời trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông hôm Chủ nhật: Ông ấy đã đánh giá sai sự thống nhất của châu Âu, Hoa Kỳ và tất cả những người bạn của Ukraine, cũng như nguồn cung cấp vũ khí liên tục mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine. Đây là cách người Ukraine có thể bảo vệ đất nước của họ và tiếp tục trong tương lai. Chúng tôi hiện là người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine ở lục địa châu Âu và chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy.

EU: Cho đến nay, không có bằng chứng về vũ khí từ Trung Quốc chuyển cho Nga

Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen đã bày tỏ sự dè dặt về các lệnh trừng phạt đối với Bắc Kinh trong trường hợp Trung Quốc giao vũ khí cho Nga. Bà nói trong lần xuất hiện chung với Thủ tướng Olaf Scholz bên lề cuộc họp nội các ở Meseberg: Cho đến nay chúng tôi không có bằng chứng về điều này, nhưng phải theo dõi nó hàng ngày.

Về chủ đề trừng phạt Trung Quốc trong trường hợp giao hàng như vậy, von der Leyen nói thêm rằng đây là một câu hỏi giả thuyết chỉ có thể được trả lời nếu nó trở thành hiện thực. Scholz nói: Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng, Trung Quốc không được giao vũ khí. Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố rằng họ cũng sẽ không cung cấp. Chúng tôi yêu cầu điều đó và chúng tôi đang giám sát nó.

Nga: Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong vùng chiến sự

Theo Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã gặp các chỉ huy quân đội của mình tại vùng chiến sự Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Shoigu đã được thông báo về tình hình hiện tại và các kế hoạch tiếp theo ở mặt trận. Ngoài người Bộ trưởng, tham mưu trưởng và chỉ huy quân đội Nga ở Ukraine, Valeri Gerasimov, và cấp phó của ông ta là Sergei Surovikin cũng có mặt tại các cuộc gặp gỡ.

Hôm thứ Bảy, có thông báo rằng Shoigu đã có mặt tại tiền tuyến một năm trước sau khi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine bắt đầu.

Giao tranh khốc liệt và cực kỳ đẫm máu hiện đang diễn ra xung quanh thị trấn Bakhmut nói riêng. Các nhà quan sát quân sự quốc tế nhiều lần chỉ ra rằng phía Nga nói riêng đang chịu tổn thất nặng nề vì đôi khi họ đang đốt cháy chính binh lính của mình được dùng làm "bia đỡ đạn" theo đúng nghĩa đen.

Nga: Dùng xẻng vì thiếu đạn

Theo các chuyên gia quân sự Anh, tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược của phía Nga trong cuộc chiến chống Ukraine đã dẫn đến việc sử dụng xẻng trong các trận cận chiến, giáp lá cà. Cơ sở của kết luận trên là tuyên bố của những người trong quân dự bị Nga, những người được cho là đã tuyên bố rằng họ chỉ được cử đi với "súng và xẻng" để tấn công một căn cứ bê tông của Ukraine.

Nga dùng loại xẻng dã chiến MPL-50 - thực chất là một công cụ cố thủ - thường được lực lượng vũ trang Nga sử dụng, là một huyền thoại nâng nó lên thành vũ khí giết người. Sử dụng trong chiến đấu là một dấu hiệu của cuộc chiến tay đôi tàn bạo và công nghệ thấp, mà những dấu hiệu gần đây cho thấy đang trở nên phổ biến hơn ở Ukraine.

Estonia: Vận chuyển vũ khí tới Ukraine định hình cuộc bầu cử hiện nay

Cuộc bầu cử quốc hội đã bắt đầu ở Estonia, được đặc trưng bởi tranh cãi về viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga. Thủ tướng đương nhiệm, Kaja Kallas, là người ủng hộ nhiệt thành việc chuyển giao vũ khí. Đảng cánh hữu Ekre đã lên tiếng phản đối việc tiếp tục.

Các cử tri của đất nước có 1,3 triệu dân và thuộc cả EU và NATO, được kêu gọi bầu ra 101 đại biểu của quốc hội đơn viện. Theo các cuộc thăm dò, Đảng Cải cách của Kallas có cơ hội thắng cử cao nhất. Do đó, lực lượng mạnh thứ hai có thể vẫn là Ekre.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang